Bỏ qua điều hướng
•

Mua nhà 2 phòng ngủ, tôi bị trách ích kỷ vì không cho em trai chồng ở cùng

Mua nhà 2 phòng ngủ, tôi bị trách ích kỷ vì không cho em trai chồng ở cùng
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Vợ chồng tôi mất gần chục năm làm lụng, tiết kiệm, thuê trọ và vay mượn mới mua được căn hộ 2 phòng ngủ, thì nhà chồng muốn cho em trai chồng sang ở cùng.

Tôi năm nay 37 tuổi, có hai con nhỏ, vợ chồng đều làm công ăn lương, thu nhập không quá dư dả, cả hai cộng lại mới được hơn 30 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình hai bên đều làm nông, không thể hỗ trợ mua nhà, nên bao năm qua chúng tôi vẫn ở trọ.

Căn phòng trọ chỉ rộng 30m2, đồ đạc chất kín. Hai đứa trẻ lớn dần, nhu cầu sinh hoạt nhiều hơn, trong khi tiền thuê nhà và các khoản chi phí ngày một tăng. Không ít lần tôi tự hỏi bao giờ gia đình mới có một nơi ở ổn định, để các con được sống trong không gian rộng rãi hơn.

Để sớm thực hiện mong muốn ấy, vợ chồng tôi phải chắt chiu từng đồng, phải nói là không dám ăn, dám mặc. Những chuyến du lịch gần như không có, quần áo mới cũng chỉ mua cho các con khi thật sự cần thiết. Bố mẹ hai bên đều có hoàn cảnh riêng nên chúng tôi không mong chờ được hỗ trợ, chỉ biết tự động viên nhau cố gắng.

Sau nhiều năm, cuối cùng chúng tôi cũng mua được căn hộ 2 phòng ngủ ở khu vực ngoại thành với giá hơn 2 tỷ đồng, rộng hơn 50m2. Ngoài khoản tiết kiệm, vợ chồng còn phải vay mượn thêm, mỗi tháng đều phải tính toán để vừa trả nợ, vừa lo sinh hoạt và học hành cho các con.

Mua nhà 2 phòng ngủ, tôi bị trách ích kỷ vì không cho em trai chồng ở cùng - 1

Gia đình chồng nói tôi ích kỷ khi mua nhà xong không cho em trai chồng đến ở cùng (Ảnh minh họa: iStock).

Căn hộ không lớn, nội thất chỉ có những thứ thiết yếu, nhưng với tôi, đó là thành quả vô cùng đáng quý. Tôi vui vì từ nay gia đình không còn cảnh đi thuê trọ, các con có phòng ngủ riêng, vợ chồng cũng có không gian của mình. Dù vẫn còn nợ nần, tôi tin chỉ cần cùng nhau cố gắng, cuộc sống sẽ dần ổn định.

Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì gia đình chồng đề nghị cho em trai chồng đến ở cùng. Lý do là em đang phải thuê trọ, thu nhập chưa cao, nếu ở với anh chị sẽ tiết kiệm được một khoản tiền mỗi tháng.

Ban đầu, tôi nghĩ mọi người chỉ hỏi ý kiến. Nhưng sau đó, câu chuyện dần chuyển thành việc tôi phải đồng ý, như thể đó là điều đương nhiên.

Tôi không ghét bỏ em chồng. Nếu em gặp khó khăn đột xuất và cần giúp đỡ trong thời gian ngắn, tôi sẵn lòng hỗ trợ trong khả năng. Nhưng chuyển đến sống chung là chuyện khác, nhất là khi căn hộ chỉ có 2 phòng ngủ, một phòng dành cho vợ chồng tôi, phòng còn lại là nơi ngủ nghỉ của hai con.

Nếu em đến ở, các con sẽ phải chuyển đi đâu? Chẳng lẽ hai đứa trẻ đang có phòng riêng lại phải ngủ cùng bố mẹ chẳng khác gì như ngày ở trọ. Chưa kể, sống chung còn phát sinh nhiều vấn đề về giờ giấc, sinh hoạt, sự riêng tư và các khoản chi phí.

Điều khiến tôi chạnh lòng là những năm tháng vợ chồng khó khăn nhất, chúng tôi vẫn phải tự xoay xở, không anh em họ hàng nào hỗ trợ. Tôi không trách bố mẹ hai bên vì họ cũng khó khăn. Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi căn nhà vừa được mua bằng mồ hôi, công sức và những khoản vay của hai vợ chồng lại mặc nhiên được xem là nơi có thể sắp xếp chỗ ở cho người khác.

Tôi hiểu em chồng cần tiết kiệm tiền thuê nhà, nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình tôi phải hy sinh không gian sống của các con. Bao nhiêu năm cố gắng, chẳng lẽ cuối cùng gia đình tôi vẫn phải sống cảnh chật chội?

Tôi đã nói rõ những băn khoăn với chồng, nhưng anh bảo em trai chỉ ở nhờ một thời gian, khi công việc ổn định sẽ chuyển đi. Tôi hỏi cụ thể là vài tuần, vài tháng hay một năm, anh không trả lời được, chỉ nói người nhà với nhau thì nên giúp đỡ, không cần tính toán quá chi li.

Tôi hỏi nếu vài tháng nữa em chồng vẫn chưa đủ tiền ra thuê nhà ở riêng thì sao, liệu chúng tôi có thể đề nghị em chuyển đi không? Nếu em muốn ở thêm vì chưa tìm được chỗ mới, ai sẽ là người đứng ra nói chuyện? Anh vẫn không có câu trả lời rõ ràng, chỉ cho rằng tôi đang làm mọi chuyện phức tạp.

Khi biết tôi phản đối, một số người bên nhà chồng cho rằng tôi ích kỷ, có nhà rồi mà không muốn giúp người thân. Họ nói anh em ruột thịt phải biết đùm bọc nhau, sau này còn nhìn mặt nhau.

Những lời ấy khiến tôi vừa buồn vừa ấm ức. Tôi không tiếc một chỗ ngủ cho em chồng chỉ vì muốn giữ căn nhà làm của riêng. Tôi phản đối vì căn hộ có giới hạn, các con cần không gian sinh hoạt phù hợp. Bao lâu nay em chồng tôi vẫn đi thuê trọ sao không nói gì đến việc tốn kém, mà khi chúng tôi có nhà thì lại lấy đó làm lý do.

Tôi đã trải qua nhiều năm mong có một nơi ở ổn định nên càng muốn bảo vệ không gian riêng tư của các con. Đến giờ, tôi vẫn chưa đồng ý cho em chồng chuyển đến ở. Chồng cho rằng tôi cứng nhắc, còn tôi cảm thấy mình đang đơn độc bảo vệ điều mà lẽ ra cả hai vợ chồng cần chung tiếng nói.

Tôi biết giúp đỡ người thân là điều nên làm, nhưng sự giúp đỡ ấy cần nằm trong khả năng và không nên mặc nhiên trở thành trách nhiệm của người khác. Tôi cũng không muốn vì giữ quan điểm của mình mà khiến quan hệ với nhà chồng rạn nứt.

Tôi thật sự muốn nghe lời khuyên từ những người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Liệu tôi có nên nhượng bộ để giữ hòa khí gia đình, dù phải đánh đổi không gian sinh hoạt của các con hay tôi cứ giữ vững quyết định của mình, yêu cầu chồng cùng tìm cách hỗ trợ em trai phù hợp hơn?

Trong chuyện này, tôi có sai khi không muốn cho em chồng đến ở cùng? Hãy cho tôi lời khuyên.

Câu chuyện người phụ nữ 37 tuổi bị gia đình chồng trách móc ích kỷ vì từ chối cho em trai chồng ở cùng căn hộ mới mua phản ánh xung đột quen thuộc giữa trách nhiệm gia tộc và ranh giới gia đình hạt nhân. Với tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng và hai con nhỏ, hai vợ chồng đã trải qua gần chục năm ở trọ trong không gian 30m2, chi tiêu tằn tiện và gánh thêm nợ vay để sở hữu căn hộ ngoại thành rộng hơn 50m2 trị giá hơn 2 tỷ đồng. Thành quả tích lũy đầy nhọc nhằn đó nhanh chóng đối mặt áp lực san sẻ chỗ ở từ người thân, biến không gian an cư vừa hình thành thành tâm điểm tranh cãi. Căng thẳng bắt nguồn từ định kiến xem tài sản của anh chị em ruột thịt như nguồn lực mặc định có thể chia sẻ, bất chấp thực tế căn hộ hai phòng ngủ chỉ vừa đủ đáp ứng không gian tối thiểu cho bốn người. Việc tiếp nhận thêm thành viên sẽ trực tiếp tước bỏ quyền có phòng ngủ riêng của hai đứa trẻ, đưa các em trở lại cảnh sinh hoạt chật chội như thời gian thuê trọ trước đây. Bên cạnh bất tiện về diện tích, những xáo trộn trong nhịp sống hằng ngày, chi phí sinh hoạt gia tăng và sự thiếu hụt không gian riêng tư là những rào cản khách quan khó dung hòa. Sự bất bình của người trong cuộc càng lớn hơn khi suốt chặng đường lập nghiệp gian nan, đôi vợ chồng hoàn toàn tự lực gánh vác mà không nhận được sự hậu thuẫn tài chính từ họ hàng hai bên. Lời đề nghị hỗ trợ chỗ ở cho em chồng nhằm giảm gánh nặng tiền trọ tuy xuất phát từ nhu cầu thực tế nhưng lại đặt gánh nặng hy sinh lên một gia đình vốn còn nhiều khoản nợ phải chi trả. Xung đột này cho thấy bài toán thiết lập ranh giới sống độc lập và quyền tự quyết tài sản vẫn là rào cản văn hóa phổ biến đối với các gia đình trẻ tại đô thị hiện nay.
amung