Bỏ qua điều hướng
•

Nghịch lý chưa từng có: Tàu chở dầu cũ đắt hơn tàu đóng mới

Nghịch lý chưa từng có: Tàu chở dầu cũ đắt hơn tàu đóng mới
Nguồn ảnh: VietnamPlus (TTXVN)

Một nhà môi giới chuyên giao dịch tàu VLCC cho biết một số tàu đóng trước năm 2016 được bán với giá từ 150 triệu USD trở lên, trong khi giá trung bình của tàu đóng mới chỉ vào khoảng 135 triệu USD. Giá dầu diesel trung bình tại Liên minh châu Âu xác lập mức cao kỷ lục Liên minh châu Âu quan ngại về ...

Giá các tàu chở dầu siêu lớn đã qua sử dụng lần đầu tiên vượt giá tàu đóng mới, trong bối cảnh các chủ tàu chạy đua tận dụng mức cước vận tải tăng cao tại khu vực vùng Vịnh, khiến thị trường tàu chở dầu thô cỡ lớn “nóng” lên.

Giá các tàu đã hoạt động 5-10 năm tăng mạnh và các giao dịch được hoàn tất chỉ trong vài ngày thay vì vài tuần do các nhà môi giới chạy đua tìm những tàu có thể bàn giao sớm nhất.

Cước vận tải từ Trung Đông tới châu Á đối với tàu chở dầu thô cỡ rất lớn (VLCC), loại tàu có sức chở khoảng 2 triệu thùng dầu, hiện lên tới 1,2 triệu USD/ngày, mức cao kỷ lục, qua đó đẩy giá tàu tăng theo.

Một nhà môi giới chuyên giao dịch tàu VLCC đánh giá thị trường hiện nay đang rất nóng. Trong tuần qua, một số tàu được đóng trước năm 2016 đã được bán với giá từ 150 triệu USD trở lên, trong khi giá trung bình của tàu đóng mới chỉ vào khoảng 135 triệu USD.

Ông Alexander Saverys, Giám đốc điều hành công ty vận tải biển CMB Tech của Bỉ, cho biết: “Đây thực sự là điều bất thường, và có lẽ chỉ xuất hiện một lần trong một thế hệ.”

Trong một lưu ý gửi khách hàng, hãng môi giới tàu biển Braemar cho biết giá tàu hiện được quyết định chủ yếu bởi tốc độ tàu có thể được bàn giao cho chủ mới. Theo Braemar, tuổi tàu hiện “có ảnh hưởng đáng ngạc nhiên” đến giá bán.

Dữ liệu về quyền sở hữu tàu cho thấy một tàu chở dầu mới được đưa vào khai thác, thuộc sở hữu của Dynacom, công ty của tỷ phú Hy Lạp George Prokopiou, đã được bán với điều kiện “bàn giao ngay” với giá 200 triệu USD, thuộc nhóm các mức giá cao nhất từng được ghi nhận.

Một tàu khác dự kiến được bàn giao trong tháng 10/2026 được bán với giá 169 triệu USD. Nhìn chung, giá trị tàu chở dầu đã tăng khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Một động lực khác góp phần thúc đẩy nhu cầu tàu hiện nay là các công ty dầu mỏ quốc doanh ở Trung Đông muốn sở hữu đội tàu riêng nhằm tăng khả năng kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh.

Trước đây, các công ty dầu mỏ quốc gia thường thuê tàu của những chủ tàu khác, khiến họ phải phụ thuộc vào bên thứ ba khi vận chuyển dầu qua những khu vực có rủi ro cao như eo biển Hormuz.

Theo công ty tư vấn hàng hải Drewry, Tập đoàn năng lượng quốc doanh Adnoc của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã mua ít nhất 6 tàu VLCC trong 2 tháng qua.

Ông Saverys cho biết với mức cước vận tải cao chưa từng có, thời gian thu hồi vốn từ việc mua một con tàu có thể chỉ tính bằng vài tháng.

Ông dẫn ví dụ, nếu có thể tiết kiệm 100 triệu USD trong 6 tháng, việc mua một con tàu với giá 175 triệu USD về thực chất có thể được xem như mua một tài sản chỉ với giá 75 triệu USD.

Các quốc gia vùng Vịnh hiện cạnh tranh mua tàu với hãng Sinokor của Hàn Quốc, doanh nghiệp đang chiếm ưu thế trên thị trường tàu chở dầu sau khi mua khoảng 6 tỷ USD giá trị đội tàu vào đầu năm nay.

Các công ty kinh doanh hàng hóa như Trafigura, doanh nghiệp vừa công bố kế hoạch niêm yết hoạt động kinh doanh tàu siêu lớn trong tuần qua, cũng đã mua các tàu VLCC trong năm nay nhằm tăng khả năng kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hóa và bảo vệ biên lợi nhuận.

Ông Rajesh Verma, Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu vận tải tàu chở dầu tại Drewry, cho hay mức cước vận tải có thể biến động rất mạnh từng ngày, khiến các bên tham gia thị trường không thể biết chắc mức cước thực tế sẽ là bao nhiêu khi bắt đầu một ngày giao dịch.

Thị trường nóng lên cũng khiến nhiều chủ tàu phải đánh giá lại đội tàu của mình và cân nhắc việc bán tàu. Tuy nhiên, nhiều chủ tàu VLCC vẫn chưa muốn bán vì muốn tận dụng mức cước vận tải đang ở mức kỷ lục.

Điều này làm nguồn cung tàu trên thị trường trở nên khan hiếm, qua đó tiếp tục đẩy giá tàu lên cao. Một số chủ tàu cảnh báo thị trường có thể sụt giảm mạnh nếu các bên xung đột đạt được thỏa thuận hòa bình và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, ông George Macheras, người phụ trách hoạt động hàng hải toàn cầu tại hãng luật Watson Farley & Williams, cho rằng ngay cả khi cước vận tải giảm đột ngột, mức cước vẫn có thể cao hơn về mặt cơ cấu so với những năm trước.

Theo ông, ngay cả khi cước vận tải giảm xuống 200.000 euro/ngày, dù mức giảm này có thể chưa xảy ra trong 2-3 tháng tới, các chủ tàu vẫn có thể thu lợi nhuận./.

(TTXVN/Vietnam+)
Thị trường vận tải biển quốc tế đang chứng kiến hiện tượng hiếm hoi khi giá bán các tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) đã qua sử dụng bất ngờ vượt qua giá đóng mới. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ sự bùng nổ của cước vận tải tại khu vực vùng Vịnh với mức đỉnh kỷ lục lên tới 1,2 triệu USD mỗi ngày cho mỗi chuyến hàng. Trước cơ hội sinh lời lớn, các chủ tàu sẵn sàng chi trả mức giá cao vượt trội để sở hữu phương tiện và đưa vào vận hành ngay lập tức thay vì phải chờ đợi. Theo ghi nhận từ các đơn vị môi giới hàng hải, nhiều tàu chở dầu đóng trước năm 2016 đã chuyển nhượng thành công với giá từ 150 triệu USD trở lên, vượt xa mức trung bình 135 triệu USD của tàu đóng mới. Đáng chú ý, một tàu VLCC bàn giao ngay thuộc công ty Dynacom đã xác lập mức giá kỷ lục lên tới 200 triệu USD. Giám đốc điều hành hãng CMB Tech, ông Alexander Saverys, nhận định đây là biến động bất thường và có lẽ chỉ xuất hiện một lần trong một thế hệ. Bên cạnh yếu tố cước phí, động lực lớn thúc đẩy làn sóng mua sắm này còn đến từ chiến lược của các tập đoàn năng lượng quốc doanh tại Trung Đông. Đơn cử như Tập đoàn Adnoc của UAE đã thu mua ít nhất 6 tàu VLCC trong hai tháng qua nhằm chủ động kiểm soát hoạt động xuất khẩu qua các tuyến hàng hải rủi ro như eo biển Hormuz. Tốc độ bàn giao hiện trở thành yếu tố quyết định giá trị giao dịch khi thời gian thu hồi vốn cho mỗi con tàu có thể rút ngắn chỉ còn vài tháng. Bối cảnh thị trường hiện nay tạo nên cuộc đua sở hữu phương tiện gay gắt giữa các quốc gia vùng Vịnh, tập đoàn thương mại Trafigura và hãng Sinokor của Hàn Quốc. Việc sở hữu trực tiếp đội tàu giúp các doanh nghiệp giảm bớt sự phụ thuộc vào bên thứ ba và tăng cường khả năng tự chủ chuỗi cung ứng dầu thô. Xu hướng này đang tái định hình bức tranh logistics năng lượng toàn cầu trong giai đoạn biến động cước vận tải hiện nay.