Bỏ qua điều hướng
•

Người đàn ông Nghệ An đưa con gái "chấm điểm" vợ mới và mẹ kế có 1 không 2

Người đàn ông Nghệ An đưa con gái "chấm điểm" vợ mới và mẹ kế có 1 không 2
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Để các con chấp nhận, ông Bùi Nguyên Đạt đưa cô con gái đầu đi “thẩm định” bà Phan Thị Thủy. Về làm mẹ kế 4 cô con gái, bà Thủy viết nên câu chuyện cổ tích “bánh đúc có xương”.

Đưa con đi... hỏi cưới vợ mới

Vòng vèo trong xóm Đồng Xuân, xã Quan Thành (Nghệ An), hỏi đường đến nhà bà Phan Thị Thủy (SN 1971), chúng tôi nhận được những lời tán dương của dân làng về người mẹ kế “có 1 không 2”.

“Hiếm có ai được như bà ấy. Mẹ kế mà thương con chồng như con ruột, thậm chí còn hơn cả con ruột”, ông Thái Duy Ân, xóm Đồng Xuân nói.

Người đàn ông Nghệ An đưa con gái chấm điểm vợ mới và mẹ kế có 1 không 2 - 1

Căn nhà của vợ chồng ông Đạt trở thành nơi bà con làng xóm hàn huyên lúc nông nhàn (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Ấn chỉ đường cho chúng tôi, không quên dặn “đến nhà có đông người ngồi uống nước chè”. Quả thật, khi chúng tôi đến nơi, khoảng sân nhỏ trước nhà bà Thủy đã tập trung nhiều người. Từ nhiều năm nay, căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Thủy là nơi bà con làng xóm tập trung hàn huyên mỗi khi nông nhàn, rảnh rỗi.

Câu chuyện “bánh đúc có xương” cứ thế bật ra tự nhiên giữa vợ chồng bà Thủy, hàng xóm và những người khách lạ.

Ông Nguyễn Bùi Đạt (SN 1970) và người vợ Vũ Thị Hương có với nhau 4 cô con gái. Năm 2003, bà Hương đột ngột qua đời sau một biến cố sức khỏe, khi đó con gái đầu 16 tuổi, còn bé út Nguyễn Thị Thu Hiền mới một tuổi rưỡi.

Đêm Hiền nhớ mẹ, con khóc ngằn ngặt. Nỗi buồn mất vợ và thương 4 con sớm mồ côi, nhiều đêm ông không chợp mắt được. Tiếng khóc khát sữa của cô con gái út khiến ông hiểu rằng dù có dành tình thương cho con nhiều bao nhiêu chăng nữa cũng không thể bù đắp được khoảng trống vắng mẹ.

Người đàn ông Nghệ An đưa con gái chấm điểm vợ mới và mẹ kế có 1 không 2 - 2

Ông Đạt kể chuyện đưa con gái đi hỏi cưới bà Thủy về làm vợ (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông nghĩ đến việc tìm mẹ kế cho con, nhưng cũng lo làng xóm dị nghị, các con gái lớn không bằng lòng.

Ông Đạt và bà Thủy vốn là bạn học cũ. Thời điểm đó, bà Thủy đã 32 tuổi nhưng chưa lấy chồng. Sẵn quen biết, bà Thủy lại không vướng bận con cái, ông dè dặt đặt vấn đề.

Sống cùng xã, bà Thủy cũng biết hoàn cảnh gà trống nuôi con của ông Đạt. Người phụ nữ thiếu thốn tình cảm của mẹ từ tấm bé rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến 4 đứa trẻ sớm mồ côi. Bà đến với ông Đạt, có lẽ trước tiên là vì 4 đứa con không cùng máu mủ với mình...

“Bà Thủy bằng lòng rồi, nhưng thật tâm tôi lo lắm, tôi sợ các con khó chấp nhận, sợ lỡ xảy ra cảnh mẹ ghẻ con chồng thì tội các con. Tôi gọi bé Phương (con gái đầu Nguyễn Thị Phương) năm đó 16 tuổi ra nói chuyện. Bảo ý bố là như thế nhưng bố tôn trọng ý kiến các con. Con đồng ý thì bố mới đưa cô ấy về nhà”, ông Đạt kể.

Người đàn ông Nghệ An đưa con gái chấm điểm vợ mới và mẹ kế có 1 không 2 - 3

Ông Đạt và bà Thủy có hơn 20 năm hạnh phúc bên nhau (Ảnh: Hoàng Lam).

Người đàn ông góa vợ ấy đã đưa con gái đến nhà bà Thủy để “chấm điểm” mẹ kế. Chỉ qua một buổi trò chuyện, bà Thủy chinh phục được con gái lớn của ông Đạt bằng sự chân thành, mộc mạc.

Biết bà Thủy về làm vợ mình sẽ chịu nhiều thiệt thòi, ông Đạt không thể tổ chức đám cưới thật to nhưng cũng không thể để bà phải chạnh lòng. Ông làm mấy mâm cơm, thắp hương báo cáo với vợ cả, mời anh em họ hàng đôi bên và hàng xóm thân thiết đến chứng kiến trong ngày đón bà Thủy về.

Cổ tích “bánh đúc có xương”

Quãng thời gian tân hôn của bà Thủy là những đêm trắng chăm sóc cô con gái một tuổi rưỡi không cùng máu mủ với mình. Sớm mất mẹ, lại đau ốm thường xuyên, cô bé Hiền cứ như dẻo khoai mềm oặt, bám mẹ Thủy không rời. Đêm con quấy khóc, bà Thủy hết bế lại cõng trên lưng.

Ông Đạt nhớ lại có những đêm tỉnh giấc sau giấc ngủ mệt, thấy vợ vẫn cõng con gái đi lại trong nhà, dỗ con ngủ, ông biết mình đã chọn đúng người.

Người đàn ông Nghệ An đưa con gái chấm điểm vợ mới và mẹ kế có 1 không 2 - 4

Bà Thủy tâm niệm yêu thương các con riêng của chồng sẽ nhận lại tình cảm tốt đẹp từ những đứa con không cùng máu mủ (Ảnh: Hoàng Lam).

Một năm sau, bà Thủy sinh con trai đầu lòng Nguyễn Bùi Đạo, dù vậy tình cảm bà Thủy dành cho Hiền và 3 cô con gái lớn không có sự thay đổi.

Nếu như cô bé Hiền bám mẹ thì những người chị lớn lại không dễ dàng chấp nhận bà Thủy. Phương và 2 cô em gái không gọi bà Thủy bằng mẹ mà gọi bằng mự, không bài xích nhưng không tỏ ra thân thiết.

Năm 2025, Phương đi lấy chồng, sinh con, bà Thủy gửi con trai và Hiền cho chồng, ngày ngày lụi cụi đạp xe mấy chục cây số sang chăm sóc con gái, cháu ngoại. Cảm nhận được tình cảm chân thật của bà Thủy, chị Phương thay đổi cách xưng hô, coi bà như mẹ ruột.

Các con gái của chồng ở tuổi thay đổi tâm sinh lý, bà Thủy yêu thương, chăm sóc nhưng cũng rất nghiêm khắc. “Tôi đã từng đánh cái Lương 2 roi”, bà kể. Lương cũng chính là cô con gái khiến bà nặng lòng nhất.

Ngày bà Thủy về nhà, Lương mới 7 tuổi, cái tuổi đã có những nhạy cảm với những lời dèm pha cảnh mẹ kế, con chồng. Mẹ càng vỗ về, Lương càng ngấm ngầm phản ứng lại bằng cách trêu chọc các em, thường xuyên cúp học, đánh nhau...

Người đàn ông Nghệ An đưa con gái chấm điểm vợ mới và mẹ kế có 1 không 2 - 5

Chị em chị Lương và bố mẹ trong ngày cưới người em trai (Ảnh nhân vật cung cấp).

“Có lúc tôi nặng lời, hỗn với mẹ nên bị bố đánh, tôi càng nghĩ bố bênh mẹ kế mà không thương mình”, chị Nguyễn Thị Lương nhớ lại.

Lúc học cấp 2, Lương càng ngỗ nghịch hơn, thường xuyên bỏ học rồi đánh nhau. Trận đánh nhau giữa những đứa trẻ con lại khiến người lớn bận lòng.

“Hôm đó tôi đi làm về, thấy nhà mình đông người. Lương đánh bạn, bị mẹ cháu kia đến kêu nhà. Tôi bực quá, quất con 2 roi. Đánh con nhưng tôi buồn lắm, tôi không dạy được con là có lỗi với mẹ cháu”, bà Thủy hồi tưởng.

Bị đánh, Lương bỏ sang nhà bà ngoại. Bà Thủy đi tìm, cô lại trốn. 21-22h, bà mới tìm được con. Bà không mắng mỏ, chỉ lẳng lặng đưa về nhà, rang cơm cho con ăn. Lúc này, Lương mới nhận ra mẹ cũng chưa ăn gì. Cô dần cảm nhận được có mẹ lo lắng, bao bọc cho mình, những hờn dỗi trẻ con cũng dần phai đi.

Lương lấy chồng, sinh con, bà Thủy vào viện chăm từng li từng tí, không hề hà bất cứ việc gì.

“Nhìn cách mẹ chăm lo cho tôi, không ai nghĩ là mẹ kế. Mẹ lẳng lặng làm hết mọi việc, kể cả khi bị người ta hiểu sai về mình, mẹ cũng không bao giờ ý kiến hay đôi co. Mẹ bảo chỉ cần chị em tôi vui, sống hạnh phúc là được”, chị Lương xúc động kể lại.

Người đàn ông Nghệ An đưa con gái chấm điểm vợ mới và mẹ kế có 1 không 2 - 6

Món quà chị em chị Lương dành tặng mẹ Thủy trong dịp 20/10 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Lương).

Ông Đạt và bà Thủy sinh thêm được 2 người con. Bà Thủy một tay quán xuyến việc nhà, phụ chồng làm lụng nuôi 6 con khôn lớn rồi chăm sóc các cháu ngoại khi mẹ cháu đi làm xa.

Khi bà Vũ Thị Lan (mẹ vợ trước của ông Đạt) đau ốm, bà Thủy chạy qua chạy lại cơm nước, chăm sóc thuốc thang. Chính bà bàn với chồng đón bà Lan về nhà chăm sóc và lo lắng chu toàn khi bà cụ qua đời.

“Tôi may mắn lấy được bà ấy”, ông Đạt nói về người vợ của mình. Thậm chí, có những lúc ông thấy “chạnh lòng” vì các con chu đáo với mẹ Thủy hơn.

Dù các con khôn lớn, ở xa nhưng những dịp lễ, sinh nhật đều âm thầm tổ chức bữa tiệc nho nhỏ hay dành món quà bất ngờ cho mẹ.

“Tôi chỉ nghĩ đơn giản thôi, các con thiếu tình thương của mẹ thì tôi cố gắng bù đắp, để chị ấy (vợ đầu ông Đạt) yên lòng nhắm mắt. Mình thương các con thì các con sẽ thương mình thôi. Các con khôn lớn, yêu thương lẫn nhau là tôi mãn nguyện rồi”, bà Thủy cười.

Năm 2003, biến cố sức khỏe đột ngột cướp đi người vợ của ông Bùi Nguyên Đạt tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An, để lại người cha đơn thân cùng 4 cô con gái nhỏ dại. Đối diện với thực tế đứa con út một tuổi rưỡi khát sữa và 3 người con lớn thiếu bàn tay chăm sóc, ông Đạt đã tìm đến bạn học cũ là bà Phan Thị Thủy để ngỏ lời tái hôn. Nhằm tôn trọng tâm lý các con và ngăn ngừa xung đột mẹ kế con chồng, người đàn ông góa vợ đã trực tiếp đưa con gái đầu 16 tuổi Nguyễn Thị Phương đến gặp bà Thủy để trò chuyện và thẩm định. Sự chân thành, thấu hiểu cùng lòng trắc ẩn của người phụ nữ chưa từng lập gia đình đã nhanh chóng thuyết phục cô con gái lớn chấp thuận cuộc hôn nhân này. Hôn lễ giản dị được tổ chức trước sự chứng kiến của họ hàng đôi bên, đánh dấu sự khởi đầu cho chặng đường hơn 20 năm gắn bó bền chặt giữa các thành viên. Bằng những đêm trắng chăm sóc con riêng ốm đau và tình thương ruột thịt suốt hai thập kỷ, bà Thủy đã xóa tan định kiến xã hội, tạo dựng mái ấm hòa thuận được xóm làng kính trọng.
amung