Bỏ qua điều hướng
•

Người đàn ông Quảng Ninh bán ô tô ra đảo ở, sống tự cung tự cấp

Người đàn ông Quảng Ninh bán ô tô ra đảo ở, sống tự cung tự cấp
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Nhìn thấy vẻ đẹp của đảo Bảy Sao (Quảng Ninh), anh Bùi Đức Hạnh quyết định rời đất liền gây dựng cuộc sống.

Quyết định ra đảo sống

Hàng ngày, khoảng 4h, anh Bùi Đức Hạnh (quê ở Quảng Ninh) trở mình thức giấc. Bước ra khỏi căn nhà tôn trên đảo Bảy Sao (đặc khu Cô Tô), người đàn ông đi dạo trên bãi cát, hít thở bầu không khí trong lành.

Xung quanh, mặt biển còn chìm trong khoảng tối yên ắng. Sóng vỗ rì rào xen lẫn tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. 

Người đàn ông Quảng Ninh bán ô tô ra đảo ở, sống tự cung tự cấp - 1

Anh Đức Hạnh chọn cuộc sống thảnh thơi, yên bình trên đảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Hơn 10 năm qua, tôi sống giữa thiên nhiên và sự yên tĩnh, tránh xa khói bụi thành phố. Tuy cuộc sống ở đảo không giàu có vật chất nhưng mang lại sức khoẻ, môi trường sạch sẽ mà tiền bạc cũng không thể mua được", anh Đức Hạnh nói với phóng viên Dân trí.

Đảo Bảy Sao còn có tên khác là hòn Ba Rau, cách đất liền khoảng 70km. Tên gọi này xuất phát từ 7 hòn đảo nhỏ quần tụ ở phía Tây Bắc đặc khu Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh. 

Nhìn cách ăn mặc đơn giản, nước da rám nắng của anh Hạnh, ít ai biết người đàn ông này từng kinh doanh, có gia đình hạnh phúc ở phường Cửa Ông. Vợ và các con vẫn sống tại căn nhà bề thế, rộng hơn 350m2. 

Nhấp chén trà vừa pha, anh Hạnh cho biết, năm 2004, trong những lần rong ruổi theo thuyền đi câu cá, anh đã nhìn thấy vẻ đẹp hoang sơ của đảo Bảy Sao.

Khi đó, hòn đảo có vạt cây xanh phủ kín, bãi cát trắng trải dài ven biển và làn nước trong xanh. Bước chân lên đảo, tiếng gió luồn qua những tán cây, không gian bao la mở ra trước mặt.

Nhiều lần, anh Hạnh mơ ước được ra đảo sinh sống, gác lại những lo toan vật chất đời thường. Mãi đến năm 2017, sau khi chuẩn bị nguồn tài chính cho vợ con trang trải cuộc sống, anh bắt đầu thực hiện giấc mơ của cuộc đời.

Tiết lộ ý tưởng chuyển ra đảo Bảy Sao, anh bị vợ phản đối. Các con sợ bố một thân một mình giữa đảo hoang, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn.

Trước ngày ra đảo, anh bán chiếc ô tô với giá 700 triệu đồng, mua thuyền với giá 1 tỷ đồng làm phương tiện di chuyển giữa đất liền với đảo. Trong hành lý anh mang theo, chỉ có vài bộ quần áo, bật lửa, gạo và một số thực phẩm khô...

Người đàn ông Quảng Ninh bán ô tô ra đảo ở, sống tự cung tự cấp - 2

Vẻ đẹp nên thơ của đảo Bảy Sao (Ảnh: Sơn Biển Đảo).

"Không ngăn cản được tôi, vợ doạ ly hôn trong thế bất lực. Tôi quyết tâm âm thầm rời đất liền, vì bản thân đã lựa chọn và suy nghĩ kỹ", anh nhớ lại.

Bước chân lên đảo, trước mắt anh Hạnh là không gian yên tĩnh, không bóng xe cộ qua lại. Người đàn ông cảm nhận giống như bước sang một trang mới của cuộc đời.

Những ngày đầu đặt chân lên đảo, việc gây dựng cuộc sống từ con số không rất gian nan. Nơi đây chưa có điện, không có nguồn nước sinh hoạt. Bốn bề chỉ là cát, nắng và những đợt gió biển thổi ào ào.

Thời điểm đó, lượng rác đại dương theo dòng nước trôi dạt vào bờ, tích tụ suốt nhiều năm. Anh mất nhiều tuần thu gom, phân loại, vận chuyển, trả lại không gian sạch sẽ cho hòn đảo.

Vài hôm đầu, anh nấu ăn và ngủ tạm ngay trên cano. Những ngày tiếp theo, người đàn ông gom những thanh gỗ dạt vào mỏm đá, dựng căn nhà tạm bợ, đủ che mưa che nắng.

Ngoài 2 yến gạo mang ra từ đất liền, anh giăng lưới đánh bắt cá, mực làm nguồn thực phẩm tươi.

"Tôi ở ngoài đảo suốt 4 tháng, từng bước ổn định cuộc sống. Khi quay về thăm nhà, vợ con không phàn nàn nữa, chỉ dặn dò giữ gìn sức khỏe. Dường như mọi người cảm nhận đây là cuộc sống mà tôi thực sự mong muốn”, anh Hạnh chia sẻ.

Vất vả nhất với anh Hạnh là tìm nguồn nước ngọt. Anh đi khắp đảo, lần theo những dấu hiệu có thể dẫn tới mạch nước ngầm, một mình bắt tay đào giếng. Công việc kéo dài nhiều tháng mới hoàn thành.

Đến nay, anh không còn phải căng bạt hứng từng giọt nước mưa như những ngày đầu. Nguồn nước ngọt từ giếng đủ để phục vụ sinh hoạt hằng ngày, từ ăn uống, tắm rửa đến tưới cây.

"Tôi thích cuộc sống không xô bồ trên đảo. Buổi tối, nghe tiếng sóng vỗ như một liệu pháp "chữa lành" cho tâm hồn. Từ ngày chuyển ra biển sống, sức khoẻ của bản thân ngày càng tốt hơn", anh nói.

Sống tự cung tự cấp

Sau gần 10 năm, đảo hoang Bảy Sao bừng lên sức sống mới với vườn rau, tiếng gà gáy và những chú cún đùa vui bên ánh hoàng hôn. Anh Hạnh áp dụng lối sống tự cung tự cấp, không dùng thuốc trừ sâu và hoá chất.

Trong những lần về đất liền, anh mang sả, sắn, khoai, dứa, bầu, bí, rau thơm ra ươm giống. Đến nay, một góc vườn nhỏ đã tươi tốt, đủ cung cấp rau xanh cho bữa ăn hàng ngày.

Thay vì dùng phân bón hoá học, anh bắt các con còng, cáy kết hợp với lá cây mục làm phân bón. 

"Nhờ phân bón tự nhiên, cây trái phát triển rất tốt. Tôi thường xuyên thu hoạch mang vào đất liền cho người thân hoặc biếu ngư dân đi đánh bắt ngang qua đảo", anh chia sẻ. 

Người đàn ông Quảng Ninh bán ô tô ra đảo ở, sống tự cung tự cấp - 3

Đàn gà được anh chăm sóc làm nguồn thực phẩm tươi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài vườn rau, trên đảo còn có một chuồng gà với khoảng 20 con. Anh Hạnh dựng chuồng ngay từ những ngày đầu ra đảo, góp phần thêm nguồn thực phẩm tươi.

"Đàn gà có thể tự kiếm ăn, bắt những loài côn trùng như rết, bọ... quanh khu vực sinh sống, giữ môi trường trên đảo an toàn hơn", anh chia sẻ.

Năm 2020, anh vận chuyển vật liệu từ đất liền ra đảo, dựng căn nhà tôn kiên cố hơn, đủ sức chống chọi với những đợt bão gió giữa biển. Ngoài ra, người đàn ông đầu tư khoảng 500 triệu đồng lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, tạo nguồn điện đủ dùng cho tủ lạnh, bếp điện, ấm đun nước...

Với nguồn thực phẩm tự cung tự cấp gần như toàn bộ, các khoản chi tiêu hàng tháng chỉ vài trăm nghìn đồng, chủ yếu dùng mua gạo và gia vị bột nêm. Tốn kém nhất là chi phí mua xăng dầu vận hành thuyền di chuyển giữa đất liền và đảo lên đến 4-5 triệu đồng/tháng. 

Để có thêm nguồn thu nhập, thời gian gần đây, anh Hạnh đấu thầu 4ha mặt nước, thả ốc và hải sâm. Số tiền bán hải sản đủ chi trả tiền xăng chạy thuyền mỗi lần về đất liền.

Người đàn ông Quảng Ninh bán ô tô ra đảo ở, sống tự cung tự cấp - 4

Anh Hạnh sống tự cung tự cấp trên đảo nhiều năm qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quen với sự yên tĩnh giữa biển trời, anh Hạnh không còn vương vấn những âm thanh náo nhiệt của phố phường. Từ ngày ra đảo, người đàn ông chọn nhịp sống lặng lẽ, quên thói quen ngồi ở quán cà phê hoặc cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Bạn bè lâu năm sợ anh thiếu thốn về vật chất, thường gọi điện ngỏ ý gửi một số thực phẩm, đồ đạc ra đảo. Người đàn ông từ chối, vì cảm thấy hài lòng với những gì đang có. 

"Tôi không còn nhu cầu mặc đẹp hay mua những món đồ đắt tiền. Hàng ngày, tôi chọn trang phục đơn giản, ăn uống đạm bạc. Công việc tay chân bận rộn, tôi không có thói quen cầm điện thoại thường xuyên”, anh Hạnh chia sẻ.

Ngoài chăm sóc vườn rau, đàn gà... anh Hạnh dành phần lớn thời gian trong ngày tận hưởng cuộc sống thư thái, thong dong ngoài biển câu cá hoặc thưởng trà trên bãi cát. 

"Quyết định đặt chân ra đảo hoang sinh sống, tôi không còn khái niệm sợ hãi. Bản thân sẵn sàng tâm thế đối mặt với mọi thử thách có thể xảy ra, từ mưa giông, gió bão đến những ngày ốm đau một mình", anh nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Lượng (trưởng thôn Đồng Tiến, đặc khu Cô Tô), xác nhận có anh Bùi Đức Hạnh sinh sống và đấu thầu mặt nước nuôi trồng thuỷ sản tại đảo Bảy Sao. Hiện nay, ngoài anh Hạnh, có một hộ khác cũng đến đây nuôi trồng thuỷ sản. 

Ông Bùi Như Duân (Chuyên viên Phòng Kinh tế, Đặc khu Cô Tô), cho biết anh Hạnh đấu thầu 2 lô nuôi trồng thuỷ sản. Mỗi lô có diện tích 2ha mặt nước tại đảo Bảy Sao.

Hàng năm, người đàn ông thả nuôi ốc đá và khai thác thêm hải sâm tự nhiên. Mỗi năm, anh Hạnh có thể nuôi được 3 vụ ốc, mỗi vụ cho thu hoạch sau 3 tháng. Diện tích 2ha mặt nước cho thu hoạch khoảng 2-2,5 tấn ốc. 

Theo ông Duân, khi giao khoanh nuôi bảo vệ, người dân có ý thức giữ gìn và cung cấp ra thị trường lượng ốc thương phẩm ổn định.

"Việc đấu thầu mặt nước nuôi trồng thuỷ sản như anh Hạnh không chỉ phát triển kinh tế mà còn tạo thêm nguồn thu nhập cho cộng đồng và có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn an ninh biên giới và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương", ông Duân nhấn mạnh,

Khoảng 4h mỗi sáng, Bùi Đức Hạnh thức dậy trong căn nhà tôn trên đảo Bảy Sao, rồi thong thả đi bộ trên bãi cát khi mặt biển vẫn còn chìm trong bóng tối. Tiếng sóng rì rào hòa cùng tiếng gà gáy, mở đầu ngày mới giữa không gian vắng vẻ, nơi người đàn ông quê Quảng Ninh đã chọn làm nhà hơn 10 năm qua. Anh nói với phóng viên Dân trí rằng cuộc sống trên đảo không giàu có về vật chất, nhưng đem lại sức khỏe, không khí trong lành và sự yên tĩnh khó mua bằng tiền. Bảy Sao, còn gọi là hòn Ba Rau, nằm cách đất liền khoảng 70km, gồm bảy hòn đảo nhỏ ở phía Tây Bắc đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Với nước da rám nắng và cách ăn mặc giản dị, anh Hạnh giờ gắn với biển đảo, nhưng trước kia từng kinh doanh, có gia đình tại phường Cửa Ông. Vợ con anh vẫn sống trong căn nhà rộng hơn 350m2, còn anh tìm thấy ý tưởng đổi đời trong những chuyến theo thuyền đi câu cá. Năm 2004, anh lần đầu nhìn thấy vẻ hoang sơ của Bảy Sao, với cây xanh phủ kín đảo, bãi cát trắng ven biển và làn nước trong xanh. Khung cảnh gió luồn qua tán cây, phía trước là khoảng không bao la, khiến anh nhiều lần mơ được rời xa những lo toan vật chất để sống giữa thiên nhiên. Đến năm 2017, sau khi chuẩn bị tài chính để vợ con có thể trang trải cuộc sống, anh quyết định biến mong muốn ấy thành lựa chọn thực sự. Khi anh kể dự định chuyển ra đảo, vợ phản đối, còn các con lo bố sẽ cô độc giữa nơi hoang vắng, với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Trước ngày đi, anh bán chiếc ô tô được 700 triệu đồng, rồi mua chiếc thuyền giá 1 tỷ đồng để đi lại giữa đảo và đất liền. Hành trang chỉ gồm vài bộ quần áo, bật lửa, gạo cùng một ít thực phẩm khô, còn quyết tâm âm thầm rời nhà đã được anh cân nhắc từ lâu. Anh Hạnh nhớ vợ từng dọa ly hôn vì bất lực trước quyết định của mình, nhưng ông vẫn chọn con đường đã suy nghĩ kỹ. Đặt chân lên đảo, anh thấy trước mắt không có xe cộ qua lại, chỉ là khoảng không yên tĩnh đem lại cảm giác như bắt đầu một trang đời khác. Niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho thử thách, bởi nơi ở mới chưa có điện, không có nước sinh hoạt, chỉ có cát, nắng và gió biển. Trong những ngày đầu, rác từ đại dương trôi dạt vào bờ, tích tụ nhiều năm, khiến anh phải dành nhiều tuần thu gom, phân loại và vận chuyển. Anh nấu ăn, ngủ tạm trên cano, rồi nhặt những thanh gỗ dạt vào mỏm đá để dựng chỗ trú đơn sơ, đủ che mưa nắng. Với hai yến gạo mang từ đất liền, anh giăng lưới bắt cá, mực; sau bốn tháng ổn định cuộc sống, anh trở về thăm nhà và được vợ con dặn giữ gìn sức khỏe. Khó khăn dai dẳng nhất là tìm nước ngọt, nên anh đi khắp đảo dò dấu hiệu mạch ngầm rồi tự đào giếng, công việc kéo dài nhiều tháng. Giếng nước hiện cung cấp đủ cho ăn uống, tắm rửa và tưới cây, giúp anh không còn phải căng bạt hứng từng giọt nước mưa như buổi đầu. Anh kể buổi tối nghe tiếng sóng vỗ như được xoa dịu tinh thần, đồng thời nhận thấy sức khỏe mình tốt hơn từ ngày chuyển ra biển sống. Gần 10 năm sau, Bảy Sao không còn chỉ là đảo hoang trong ký ức ban đầu, mà đã có vườn rau, tiếng gà gáy và những chú chó vui đùa lúc hoàng hôn. Anh Hạnh theo đuổi lối sống tự cung tự cấp, tự tìm nguồn thực phẩm và dựng từng phần sinh hoạt phù hợp với điều kiện trên đảo. Theo phần thông tin bài gốc còn lại, anh không dùng thuốc trừ sâu; cuộc sống giản dị ấy tiếp tục là lựa chọn anh theo đuổi giữa biển trời Cô Tô.