Tôi năm nay 48 tuổi, rất yêu thích mục Tình yêu - Giới tính của báo Dân trí. Từ trước tới nay, tôi thường chỉ đọc chứ ít khi để lại bình luận. Vì tôi nghĩ trong cuộc sống này, có những chuyện chúng ta nhất định phải trải qua và đôi khi kinh nghiệm của người này không thể dạy cho kẻ khác.
Nhưng hôm nay, đọc bài tâm sự "Lên thăm con gái ở trọ, tôi sốc khi vô tình thấy một thứ trong ngăn kéo" của một người mẹ trẻ, tôi rất muốn viết gửi bạn ít dòng. Bởi tôi cũng là một người mẹ từng trải qua những tháng ngày lao đao, khổ sở vì con nên tôi rất đồng cảm với bạn.
Tôi lấy chồng khá sớm, từ năm 22 tuổi nhưng mãi đến 28 tuổi mới có con sau nhiều năm thuốc thang, chạy chữa. Hồi đó, vì nhà không có điều kiện, hai vợ chồng đều là lao động tự do nên không có tiền để làm thụ tinh nhân tạo. Cũng may trời thương, sau nhiều năm mong ngóng, chúng tôi sinh được một đứa con trai. Đó cũng là đứa con duy nhất của vợ chồng tôi.
Vì là con hiếm muộn nên vợ chồng tôi cưng con như trứng mỏng. Dù bố mẹ có phải vất vả, chịu khổ cũng chưa từng để con thiếu thốn thứ gì. Cái gì con thích là có ngay, con muốn là chúng tôi sẵn sàng đáp ứng. Tôi cứ nghĩ, đó là mình thương con. Sau này mới nhận ra “sự nuông chiều sẽ tạo thành kẻ vô ơn”.
Con trai tôi càng lớn càng không biết nghe lời. Con vốn học hành khá thông minh, nhưng vì theo bạn bè xấu, ban đầu chỉ là trốn học đi chơi, tập tành hút thuốc rồi thiếu tiền thì trộm cắp vặt. Thầy cô phản ánh, hàng xóm đến nhà kêu than. Bố mẹ từ nói nhẹ đến nói nặng rồi đòn roi, con xin lõi rồi vẫn chứng nào tật ấy.
Nhiều lần nhìn chồng đánh con, tôi chỉ biết ngồi khóc bất lực. Một lần, chồng nói với tôi: “Nếu cứ thế này, sợ rằng chúng ta sẽ mất con. Hay là anh nghỉ việc một thời gian, đưa con về quê, cách ly môi trường sống trên này. Tiền nay không kiếm thì sau này kiếm, nhưng để con hư hỏng thì khó mà sửa được".
Không ngờ, quyết định này đã đúng. Kể thì đơn giản có mấy dòng nhưng đó thực sự là quãng thời gian khổ sở của tôi. Cũng may, bây giờ con đã lớn, đã hiểu chuyện và biết thương bố mẹ. Con tốt nghiệp phổ thông, đang học ở một trường dạy nghề về sữa chữa ô tô. Con nói, đợi con đi làm, kiếm được tiền, tháng lương đầu tiên sẽ đưa bố mẹ đi chơi. Tôi nghe mà không kìm được nước mắt.
Đọc câu chuyện của tác giả, tôi thật sự rất thương bạn. Vì bị dối lừa, yêu nhầm người khi tuổi đời còn quá trẻ mà phải làm mẹ đơn thân.Thật ra, lựa chọn làm mẹ đơn thân ở tuổi mười tám đôi mươi như bạn đã là sự mạnh mẽ vô cùng mà không phải cô gái nào ở tuổi đó cũng làm được.
Làm mẹ đơn thân khi còn quá trẻ, khổ sở và vất vả bao nhiêu. Cùng là phụ nữ, tôi rất thấu điều này. Con gái 18 tuổi cũng chính là 18 năm thanh xuân của bạn gửi vào đó. Vậy mà con chỉ mới xa mẹ vài tháng đi học đại học, con đã có quan hệ thân mật với người khác giới, thì người mẹ nào lại không sốc?
Con đã 18 tuổi, yêu đương không sai, chỉ là có lẽ mọi việc đến hơi nhanh, hơi dễ dàng khiến bạn bất ngờ và thất vọng. Đánh con một cái, tôi cũng cho rằng đó chẳng phải là việc gì to tát. Nhưng mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, suy nghĩ của con gái bạn cũng biết rồi, giờ là lúc bạn nên bình tĩnh lại.
Thật ra, một cô gái quen sống trong khuôn khổ an toàn, khi ra đời lại càng dễ sa vào cạm bẫy hơn người khác. Một đứa con nuôi được dạy khắt khe, khi ra đời sẽ cảm thấy thích cảm giác được tự do vùng vẫy hơn người khác.
Con gái của bạn từ nhỏ chỉ có mẹ, chắc chắn sẽ dễ xúc động khi có người đàn ông quan tâm. Đó không chỉ là sự hấp dẫn về giới tính, mà còn là cảm giác được yêu chiều, được dựa vào một người mạnh mẽ mà con luôn thiếu ở một người cha.
Bạn có thể buồn, có thể giận nhưng bỏ mặc con là điều tuyệt đối không nên làm. Hãy sắp xếp lại suy nghĩ của mình, ngồi trò chuyện tâm sự cùng con. Đừng coi con là một đứa trẻ, hãy chia sẻ cùng con với tư cách hai người phụ nữ đã trưởng thành.
Bạn không cần cấm con yêu đương, bởi vì chuyện tình yêu, càng cấm càng như đổ thêm dầu vào lửa. Hãy dùng sai lầm tuổi trẻ của mình, dạy con biết cách nhìn người, biết lựa chọn, biết suy nghĩ về hậu quả trong tương lai bằng sự tôn trọng của một người mẹ dành cho con cái.
Bạn hãy nghĩ xem, vì sao mình quyết định sinh con ra? Vì sao mình chọn làm mẹ đơn thân chừng ấy năm trời không màng đến hạnh phúc riêng? Bởi vì bạn đã chọn con, coi con quan trọng hơn cả cuộc đời mình. Vậy thì sao bây giờ lại có suy nghĩ bỏ mặc?
Nếu bạn bỏ mặc, chắc chắn sẽ mất con. Nếu bạn ép con sống theo ý mình, bạn cũng sẽ mất con. Chúng ta không thể đi thay đôi chân của con, chỉ có thể dẫn đường và đồng hành để cho con đi đúng đường, tránh chông gai gập ghềnh ít nhất có thể. Và tôi tin, là một người mẹ, bạn nhất định sẽ bảo vệ được con theo cách của mình.
Chồng tôi từng nói một câu như thế này khiến tôi nhớ mãi: “Chúng ta không thể ôm con suốt đời, hãy dạy con như thế nào để sau này con có thể ôm lại chúng ta chứ không phải ngày càng xa cách”.
Bình tĩnh và hãy chấp nhận rằng con mình đã lớn, không còn là một đứa trẻ. Trái ngọt tuy ở trên cao, nhưng chỉ cần ta muốn thì có cách vẫn có thể hái được mà, phải không?
Ngân Hà
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.