Ở Thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, rất nhiều bảng quảng cáo do trí tuệ nhân tạo làm ra đã xuất hiện, thể hiện sự đoàn kết, ủng hộ với Ronaldo, chỉ trích huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Jorge Jesus. Trong số đó, một tấm biển được dựng ở Oeiras, ngay trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, hai tấm khác xuất hiện gần sân bay Humberto Delgado và trước sân vận động Da Luz. Trên các tấm biển đều ghi dòng chữ: “Cảm ơn anh, Cristiano Ronaldo, vì tất cả những gì anh đã làm cho Bồ Đào Nha. Anh sẽ mãi là đội trưởng của chúng tôi”. Những thông điệp này tấn công trực diện vào huấn luyện viên Jorge Jesus. Rất nhiều lời lẽ nhắm vào ông như: Không đủ năng lực, thiếu nhạy bén trong quản lý “tài sản CR7”, xử lý sai vai trò đội trưởng, với cái tôi quá lớn... Theo cảnh sát, những tấm biển hiệu này được dán lên trái phép và đã bị gỡ bỏ.
Dẫu sao thì những hành động ấy cho thấy Ronaldo thật sự là tài sản quốc gia, vượt ra ngoài quy mô bóng đá đơn thuần. Với nhiều người, với cả vấn đề chuyên môn, quyết định không sử dụng Ronaldo, một cầu thủ đã ngoài 40 tuổi của huấn luyện viên Jorge Jesus cần được tôn trọng. Một cầu thủ chuyên nghiệp như CR7 càng phải hiểu rõ điều đó. Nhưng với một huyền thoại đã vượt qua ngoài khuôn khổ thể thao, một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới như CR7, đó là điều khó chấp nhận. Mọi quyết định liên quan đến Ronaldo cần phải đặt ở một tầm ý nghĩa khác, không chỉ là thể thao hay chuyên môn, mang một trọng lượng và nguy cơ lớn hơn nhiều lần người ta có thể tưởng tượng.
Giữa tâm bão, ngay cả Bộ trưởng Kinh tế Bồ Đào Nha, ông Manuel Castro Almeida, đã phải nói rằng: “Ronaldo là một tài sản quý giá của đất nước. Sẽ là điều tích cực nếu anh ấy trở lại thi đấu cho đội tuyển”. Tuyên bố ấy, dù không nói thẳng ra, nhưng nó không chỉ là lời ủng hộ CR7, mà còn mang thông điệp cực lớn về kinh tế và cả chính trị. Cuộc tranh cãi giữa CR7 và Jesus cần giải quyết càng sớm càng tốt. Tất nhiên, điều tuyệt vời nhất là Ronaldo trở lại đội tuyển quốc gia. “Tôi không phải chuyên gia bóng đá. Nhưng tôi đang nói về người có ảnh hưởng lớn đến hình ảnh thương hiệu Bồ Đào Nha. Với tất cả chúng ta, Ronaldo là một nguồn lực, một tài sản. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể tiếp tục khai thác sự hiện diện của anh ấy”, Bộ trưởng Almeida cho biết.
Rõ ràng, Ronaldo không chỉ là lựa chọn về chiến thuật đơn thuần. Sự xuất hiện của Ronaldo là tiền, là tầm ảnh hưởng, là sự bảo đảm cho một hệ thống kinh tế, bên cạnh một kết quả bóng đá thông thường. Tại hòn đảo Madeira, nơi Ronaldo sinh ra, cả nền kinh tế ở đây phụ thuộc nhiều vào các khoản đầu tư của CR7, vào hình ảnh của anh. Cả đất nước Bồ Đào Nha được hưởng lợi, có thêm uy tín, lôi kéo hàng chục triệu du khách, cả nền du lịch phát triển nhờ CR7. Ông Almeida nói tiếp: “Ronaldo là nhân vật nổi tiếng nhất của chúng tôi. Nhiều người trên thế giới chỉ biết đến Bồ Đào Nha nhờ anh ấy. Từ góc độ nâng cao thương hiệu, việc không còn anh ấy trong đội tuyển là tác động rất lớn”.
Ngoài 40 tuổi, cũng sớm đến lúc Ronaldo sẽ chia tay bóng đá, chia tay đội tuyển, nhưng giá trị của anh ở đây vẫn rất lớn. Cả đất nước tận hưởng, chia sẻ và tận dụng từng phút Ronaldo còn thi đấu. Chỉ Jorge Jesus không nghĩ thế. Ông có quyền làm những gì mình cho là đúng, có quyền của một huấn luyện viên trưởng. Nhưng sự cân bằng giữa cái tôi và lợi ích quốc gia cũng xứng đáng để ông cân nhắc, thay vì kéo sập một tượng đài thế kỷ chỉ vì cái tôi.
Đến lúc này, dù Jesus có thể thỏa mãn cái tôi, đứng trên hình tượng Ronaldo, thì chính ông cũng bị lôi vào vòng tranh cãi. Và nếu như tiếng nói của dư luận, của lợi ích kinh tế và sự ảnh hưởng quá lớn ngoài ý nghĩa thể thao của Ronaldo lên tiếng, rất có thể chính ông sẽ trở thành “tội đồ” lúc nào không hay. Bởi không chỉ các cổ động viên cả thế giới coi Ronaldo như một siêu thần tượng, chính những nhà lãnh đạo cũng khó có thể “chiều” một huấn luyện viên, chấp nhận vứt bỏ một huyền thoại, gạt đi biết bao nhiêu lợi ích kinh tế hay hơn hết là một biểu tượng tạo cảm hứng trên toàn cầu như vậy. Hay đơn giản hơn, CR7 là giá trị thể thao, giá trị cộng đồng, giá trị thương mại và cả giá trị chính trị như những quan chức cũng đã lên tiếng.
Sẽ đến ngày Bồ Đào Nha không còn Ronaldo nữa. Nhưng chắc chắn không ai muốn sự kết thúc đến như thế này. Sẽ có một huấn luyện viên chỉ đạo Bồ Đào Nha chiến thắng mà không cần Ronaldo, nhưng chắc chắn không phải theo cách này. Ronaldo dù ngoài 40 nhưng vẫn tạo ra sức hút thương mại, truyền thông lớn nhất thế giới. Sẽ như vậy chừng nào CR7 còn chưa giải nghệ, thậm chí có thể cả khi CR7 treo giày. Dĩ nhiên, nếu đặt riêng huấn luyện viên Jesus như một sự lựa chọn, chắc chắn sẽ không ai chọn ông, dù ông không làm gì sai.
Hãy xem trận đấu chia tay của Messi. Hãy xem cách thế giới tôn vinh anh ấy, Argentina cảm ơn anh ấy, để thấy Bồ Đào Nha cần phải làm gì với Ronaldo. Đó không chỉ là cách hành xử với một huyền thoại đã mang lại quá nhiều thứ cho cả một quốc gia, mà còn là cách người ta thể hiện bản thân mình. Nếu Ronaldo cứ thế rời đi, bóng đá Bồ Đào Nha, đất nước Bồ Đào Nha mới là người chịu thiệt chứ không phải là huấn luyện viên Jorge Jesus. Ông đến, rồi sẽ có ngày ông rời đi. Nhưng câu chuyện về Ronaldo sẽ không bao giờ bị quên lãng. Bởi không chỉ ở Bồ Đào Nha, Ronaldo đã thật sự là một tài sản toàn cầu.
LÊ THÀNH TRUNG