Bỏ qua điều hướng

Tôi bảo bạn gái chỉ hợp làm người tình, rồi nhận cái kết đắng chát

Tôi bảo bạn gái chỉ hợp làm người tình, rồi nhận cái kết đắng chát
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Bạn gái nhắc đến chuyện kết hôn nhưng tôi nói cô ấy chỉ thích hợp làm người tình. Nghe xong, cô ấy tát tôi một cái đau điếng.

Tôi 29 tuổi, đang làm phó phòng cho một công ty khá lớn ở Hà Nội. Công việc ổn định, thu nhập tốt, gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả và gia giáo. Bố mẹ tôi đều khắt khe trong chuyện chọn dâu, luôn muốn con trai lấy một người có học vấn, công việc và hoàn cảnh gia đình tương xứng.

Trong khi đó, bạn gái tôi mới 24 tuổi, xuất thân tỉnh lẻ, là nhân viên gội đầu tại một salon tóc. Em không có bằng cấp cao, thu nhập cũng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống nhưng rất xinh xắn, vui vẻ và biết quan tâm người khác.

Tôi quen em qua một người bạn, ban đầu không nghĩ mối quan hệ sẽ kéo dài. Vậy mà hơn một năm qua, tôi càng ngày càng gắn bó và quen với cuộc sống có em bên cạnh. Chúng tôi rất hợp nhau, từ cách nói chuyện, ăn uống đến chuyện gần gũi thân mật, chỉ cần xa nhau vài hôm là tôi lại nhớ không chịu nổi.

Tôi bảo bạn gái chỉ hợp làm người tình, rồi nhận cái kết đắng chát - 1

Bạn gái chủ động chia tay khi biết tôi không có ý định kết hôn (Ảnh minh họa: Weibo).

Gần đây, em vài lần nhắc đến chuyện kết hôn. Có hôm đang ăn tối, em hỏi tôi sau này tổ chức đám cưới ở đâu, sống riêng hay ở cùng bố mẹ. Tôi nghe xong chỉ cười rồi chuyển sang chuyện khác. Em không hỏi dồn nhưng tôi biết em nhận ra tôi đang né tránh.

Thực ra tôi né vì sợ bố mẹ. Mẹ tôi từng nói, nếu lấy vợ thì phải chọn người “cùng tầng”, bởi sau này còn giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp và gia đình hai bên. Tôi chưa từng đưa bạn gái về nhà nên càng không biết bố mẹ sẽ phản ứng thế nào, nhưng trong đầu tôi gần như đã hình dung được câu trả lời. Tôi sợ bố mẹ phản đối, sợ cả những lời dị nghị từ người thân nếu tôi nhất quyết cưới em.

Một buổi tối, bạn gái lại hỏi tôi chuyện cưới xin. Lần này em không vòng vo nữa mà nhìn thẳng vào tôi hỏi: “Anh tính khi nào mình kết hôn?”. Tôi im lặng một lúc rồi quyết định nói thẳng: “Anh yêu em, nhưng chuyện cưới xin thì khó vì bố mẹ anh chắc chắn không đồng ý”.

Tôi bảo nếu em không cần danh phận, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục bên nhau như trước. Tôi sẽ chu cấp cho em đầy đủ, không để em thiếu thốn và cũng không để em chịu thiệt. Tôi còn nói: “Em thích hợp làm người tình của anh hơn là làm vợ”.

Tôi vừa dứt lời, em nhìn tôi vài giây rồi tát thẳng vào mặt tôi. Cái tát không mạnh nhưng khiến tôi sững người, còn em thì bật khóc và nói tôi coi thường em, chỉ muốn giữ một người phụ nữ bên cạnh để đáp ứng nhu cầu của mình. Em bảo tôi nếu đã không đủ can đảm cưới thì hãy buông tay, đừng dùng tiền bạc để biến tình cảm của em thành một cuộc trao đổi.

Tôi cố giải thích rằng mình thật sự có tình cảm, rằng tôi không hề có ý lợi dụng em. Nhưng lúc ấy em không nghe, chỉ thu dọn đồ rồi bỏ đi, trước khi đóng cửa còn nói: “Nếu anh nghĩ em không thích hợp với gia đình anh, không thích hợp làm vợ anh thì mình chia tay đi”.

Từ hôm đó, em không nghe điện thoại và cũng không trả lời tin nhắn. Tôi cứ nghĩ vài ngày rồi em sẽ nguôi giận, nhưng một tuần, rồi hai tuần trôi qua, em vẫn im lặng. Tôi bắt đầu nhớ em cồn cào, nhớ đến mức nhiều lần đang làm việc cũng vô thức mở điện thoại xem em có nhắn gì không.

Đã mấy lần tôi muốn đi tìm em, rồi lại dằn lòng. Tìm em rồi thì sao? Chẳng lẽ lại cố thuyết phục em làm người tình của mình, hay tôi về nhà thưa chuyện với bố mẹ, giới thiệu em và hy vọng họ chấp nhận? Tôi cứ phân vân giữa hai lựa chọn, nhưng càng nghĩ càng thấy mình đã không còn nhiều thời gian để do dự.

Một buổi chiều, tôi qua salon tóc để tìm em. Tôi đứng bên kia đường khá lâu, thấy em đang nói chuyện với một người đàn ông. Anh ta khoảng 30 tuổi, vóc dáng cao lớn, ăn mặc giản dị, đi xe máy và cầm trên tay một túi hoa quả.

Người đàn ông đưa túi đồ cho em rồi nói gì đó khiến em bật cười, nụ cười mà đã nhiều tuần tôi không còn được nhìn thấy. Trong lòng tôi dâng lên sự khó chịu và ghen tuông vô cớ. Tôi không tiến lại gần mà quay về, nhưng hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi cả đêm không ngủ được.

Tối hôm đó, tôi vẫn gọi cho em. Sau vài hồi chuông, em nghe máy nhưng giọng rất bình tĩnh, không còn tức giận như lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi hỏi người đàn ông chiều nay là ai. Em nói đó là người đang tìm hiểu em, hai người quen nhau qua một người bạn và anh ấy biết rõ công việc của em.

Tôi hỏi cả hai đã tiến xa đến đâu, em chỉ đáp: “Bọn em mới tìm hiểu thôi, nhưng anh ấy nghiêm túc. Nếu hai người hợp nhau, cuối năm anh ấy sẽ đưa em về gặp bố mẹ”.

Tôi hỏi tại sao em có thể nhanh chóng mở lòng với người khác như vậy. Em cười nhạt: “Em đâu có nhanh. Chỉ là em không muốn chờ đợi một người không cho em tương lai”.

Tôi hoảng hốt xin em quay lại và nói lần này tôi sẽ nghiêm túc nói chuyện với bố mẹ. Tôi bảo dù bố mẹ có phản đối, tôi cũng muốn tự quyết định cuộc đời mình, chỉ mong em cho tôi thêm một cơ hội. Nhưng em im lặng một lúc rồi nói mọi chuyện đã kết thúc, đừng đến tìm em nữa.

Tôi ngồi rất lâu sau cuộc điện thoại, cảm giác trống rỗng đến khó tả. Tôi đã có hơn một năm hạnh phúc, nhưng lại không biết nắm giữ. Đến khi tôi sẵn sàng đối diện với bố mẹ để xin cưới em, thì em đã không chờ tôi nữa.

Một người đàn ông 29 tuổi, giữ vị trí phó phòng tại một công ty khá lớn ở Hà Nội, từng tin rằng tình yêu có thể tách rời hoàn toàn khỏi chuyện hôn nhân và gia đình. Anh có công việc ổn định, thu nhập tốt, xuất thân khá giả, trong khi cha mẹ luôn đặt nặng yêu cầu con dâu phải có học vấn, nghề nghiệp và hoàn cảnh tương xứng. Bởi vậy, mối quan hệ với cô bạn gái 24 tuổi, một nhân viên gội đầu tại salon tóc, càng ngày càng khiến anh vừa gắn bó vừa lo sợ. Cô gái xuất thân tỉnh lẻ, không có bằng cấp cao, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống, nhưng lại xinh xắn, vui vẻ và biết quan tâm người khác. Hai người quen nhau qua một người bạn, ban đầu anh không nghĩ chuyện tình cảm sẽ kéo dài, nhưng hơn một năm bên nhau khiến anh quen với sự hiện diện của cô. Họ hợp nhau trong cách trò chuyện, ăn uống và cả chuyện thân mật, đến mức chỉ xa nhau vài ngày, anh đã nhớ cô đến không chịu nổi. Gần đây, cô gái nhiều lần nhắc đến chuyện kết hôn bằng những câu hỏi tưởng nhẹ nhàng nhưng đủ khiến anh lúng túng. Có lần trong bữa tối, cô hỏi sau này đám cưới sẽ tổ chức ở đâu, hai người sống riêng hay ở cùng cha mẹ, còn anh chỉ cười rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Cô không truy hỏi thêm, nhưng anh hiểu rõ sự né tránh ấy đã cho thấy mình chưa từng nghiêm túc chuẩn bị cho một tương lai chung. Nguyên nhân khiến anh chùn bước nằm ở nỗi sợ cha mẹ phản đối, đặc biệt sau nhiều lần nghe mẹ nhấn mạnh rằng con dâu phải “cùng tầng” với gia đình. Bà cho rằng sự tương xứng cần thiết cho những cuộc giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng hai bên, còn anh chưa một lần đưa bạn gái về giới thiệu. Dù chưa trực tiếp kiểm chứng phản ứng của cha mẹ, anh gần như đã tự kết luận rằng họ sẽ không chấp nhận cô, đồng thời lo lắng trước những lời dị nghị nếu mình vẫn quyết cưới. Một buổi tối, khi cô gái tiếp tục hỏi thẳng về thời điểm kết hôn, anh quyết định nói ra điều lâu nay vẫn né tránh. Anh thừa nhận yêu cô nhưng cho rằng chuyện cưới xin rất khó, vì cha mẹ có lẽ chắc chắn không đồng ý, rồi đề nghị cả hai tiếp tục bên nhau nếu cô không cần danh phận. Tệ hơn, anh hứa sẽ chu cấp đầy đủ, không để cô thiếu thốn, sau đó kết luận rằng cô thích hợp làm người tình hơn làm vợ. Câu nói khiến cô gái sững lại vài giây trước khi tát thẳng vào mặt anh, dù cái tát không mạnh nhưng đủ phơi bày sự tổn thương và phẫn nộ bị dồn nén. Cô bật khóc, trách anh coi thường mình và chỉ muốn giữ một người phụ nữ bên cạnh để đáp ứng nhu cầu riêng, thay vì trân trọng cô như một người bạn đời. Khi anh cố giải thích rằng mình thật sự có tình cảm, cô không lắng nghe, chỉ thu dọn đồ đạc rồi rời đi sau lời đề nghị anh buông tay nếu không đủ can đảm cưới. Từ hôm đó, cô không nghe điện thoại, cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào, còn anh ban đầu vẫn nghĩ vài ngày sau cô sẽ nguôi giận. Một tuần rồi hai tuần trôi qua, nỗi nhớ bắt đầu trở nên cồn cào, khiến anh nhiều lần đang làm việc cũng vô thức mở điện thoại, chờ một lời hồi âm không xuất hiện. Anh muốn đi tìm cô nhưng lại phân vân, bởi nếu gặp lại, anh không biết mình sẽ tiếp tục níu kéo một mối quan hệ không danh phận hay lần đầu tiên đối diện với cha mẹ. Cuối cùng, một buổi chiều, anh đến salon tóc để tìm cô và đứng khá lâu bên kia đường, lặng lẽ quan sát nơi cô làm việc. Anh nhìn thấy cô trò chuyện với một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng cao lớn, ăn mặc giản dị, đi xe máy và mang theo một túi hoa quả, trước khi khiến cô bật cười bằng nụ cười mà nhiều tuần rồi anh không còn được nhìn thấy. Theo bài viết trên Dân Trí, anh quay về trong ghen tuông và mất ngủ, rồi gọi cho cô tối hôm đó, nhưng phần câu chuyện được cung cấp dừng lại khi cô bình tĩnh nói người đàn ông kia là người đang tìm hiểu mình, còn hai người mới quen nhau.