Có lẽ nhiều người sẽ cho tôi là gã đàn ông hẹp hòi, tính toán, nhưng xin hãy đặt vào vị trí của một người nai lưng ra cày cuốc lo cho tương lai, để rồi phát hiện người mình sắp lấy làm vợ lại là một kẻ dối trá và hoang phí đến mức khó tin.
Tôi năm nay 29 tuổi, bạn gái kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, hai bên gia đình đang rục rịch chuyện cưới xin vào cuối năm nay. Cả hai đều từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, nên tôi luôn tự nhủ mình phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác.
Tôi quyết chia tay vì sở thích hoang phí của người yêu (Ảnh minh họa: Knet).
Chúng tôi ở chung với nhau để tiết kiệm chi phí, cũng là để hiểu nhau hơn. Lương tôi một tháng khoảng 25 triệu đồng, tôi chỉ giữ lại vừa đủ để chi tiêu, còn lại gửi tiết kiệm để lo mua nhà và tổ chức đám cưới. Bạn gái tôi làm nhân viên văn phòng, lương 10 triệu đồng. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi cô ấy phải gánh vác kinh tế cùng mình, chỉ mong em biết vun vén, lo toan cho tổ ấm sau này.
Nhưng sự việc vừa rồi đã khiến tôi phải nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ. Cuối tuần rồi, Hà Nội có sự kiện âm nhạc quy mô quốc tế với sự xuất hiện của một nhóm nhạc thần tượng đình đám.
Tôi biết bạn gái tôi rất thích nhóm nhạc này, nhưng từ tháng trước, khi thấy giá vé chợ đen bị đẩy lên quá cao, em đã bĩu môi nói với tôi: "Dại gì mà bỏ cả chục triệu đi xem hát anh nhỉ, tiền đó mình chi tiêu cả tháng". Tôi nghe vậy thì mừng thầm, nghĩ rằng mình đã chọn đúng một cô gái hiểu chuyện, biết nghĩ cho tương lai.
Chiều thứ bảy tuần trước, em trang điểm kỹ càng, mặc chiếc áo trễ vai gợi cảm và xách chiếc túi tôi mới tặng dịp kỷ niệm. Em ôm cổ tôi nũng nịu: "Hôm nay cái Lan thất tình, nó khóc lóc ỉ ôi gọi em ra quán cà phê tâm sự. Chắc em phải ngồi với nó đến khuya, anh ở nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm nhé".
Tôi còn dặn dò em đi đường cẩn thận, cần thì gọi tôi ra đón. Tối đó, tôi úp vội bát mì tôm thêm quả trứng, ngồi cặm cụi làm nốt báo cáo công việc để kiếm thêm chút tiền hoa hồng. Khoảng 8h30 tối, tôi mở Facebook lên xem để giải trí, tình cờ lại lướt thấy một video về không khí sôi động trong sân vận động nơi diễn ra concert.
Khi máy quay lia qua các bạn trẻ đang gào thét tên thần tượng, đập thẳng vào mắt tôi là bạn gái tôi đang cầm lightstick, miệng hú hét không ngừng. Ống kính máy quay còn nán lại góc cận cảnh em khóc nấc lên vì sung sướng.
Tôi vội vàng gọi điện cho em, 1 cuộc, 2 cuộc... đến cuộc thứ 5 thì máy báo thuê bao. Lên mạng kiểm tra, tôi thấy hàng loạt bài đăng về giá vé khu vực mà em đang đứng. Để có được vị trí đó, qua tay phe vé, số tiền không dưới 15 triệu đồng, hơn một tháng lương của em. Nhưng điều khiến tôi thất vọng nhất là lời nói dối trơn tru, không chớp mắt của em.
Gần 1h sáng, em mới về nhà. Thấy tôi ngồi lặng lẽ trong bóng tối, em giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Em cởi giày, thở dài diễn kịch: "Cái Lan khóc lóc quá anh ạ, mãi em mới khuyên nó về được. Em mệt lả cả người". Tôi bật cười chua chát: "Lan nào khóc? Hay là em khóc vì được nhìn thấy thần tượng?". Mặt em biến sắc, miệng ấp úng không nói nên lời.
Tôi đưa cho em xem đoạn video, biết không thể chối cãi, em bắt đầu khóc lóc giải thích. Em thừa nhận đã giấu tôi mua vé chợ đen để đi xem concert. Em bào chữa rằng đó là "thanh xuân", là "ước mơ cả đời" và em nói dối vì biết nói ra chắc chắn tôi sẽ không đồng ý.
Tôi mặc cái áo sơ mi bạc màu, đi chiếc xe máy cà tàng, ăn bát mì tôm cũng chỉ vì muốn mua cho em chiếc túi xách đắt tiền để em không thua kém bạn bè, chỉ vì muốn đám cưới của chúng tôi diễn ra ở một nhà hàng sang trọng như em hằng ao ước. Vậy mà trong mắt em, tôi chỉ là một kẻ cản trở "ước mơ thanh xuân" của em.
Một người con gái sẵn sàng vung tay tiêu cả tháng lương chỉ cho vài tiếng đồng hồ xem ca nhạc, gào thét tên thần tượng, liệu có xứng đáng để tôi cưới làm vợ? Quan trọng hơn, em diễn kịch quá giỏi. Em dùng khuôn mặt ngây thơ lừa gạt người chồng sắp cưới của mình.
Hôm nay em nói dối đi cà phê, sau này cưới nhau về, ai đảm bảo em không mang sổ đỏ đi cắm để theo đuổi những thứ "thanh xuân" phù phiếm khác?
Tôi đã dọn đồ khỏi căn hộ hai đứa thuê chung. Mấy ngày nay, em liên tục gọi điện, nhắn tin xin lỗi, hứa hẹn sẽ thay đổi. Nhưng lòng tôi đã quá thất vọng rồi. Tôi thà mang tiếng là kẻ tàn nhẫn trước ngày cưới, còn hơn lấy một người vợ hoang phí, dối trá và khác biệt hoàn toàn về giá trị sống.
Bạn bè có vài người cho rằng tôi quyết định hủy hôn trong trường hợp này là quá cực đoan nhưng tôi cho rằng, đó là giới hạn cần thiết để bảo vệ tương lai của chính mình!
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.