Bỏ qua điều hướng
•

Trần Tiến, nhạc và đời: Suýt khởi nghiệp với nghề… bán phở

Trần Tiến, nhạc và đời: Suýt khởi nghiệp với nghề… bán phở
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Nhắc đến nhạc sĩ Trần Tiến, khán giả yêu nhạc nhiều thế hệ nhớ ngay Sao em nỡ vội lấy chồng, Tạm biệt chim én, Chiếc vòng cầu hôn, Mặt trời bé con, Giấc mơ Chapi, Vết chân tròn trên cát, Ngẫu hứng sông Hồng, Sắc màu… Những câu chuyện đời, chuyện nghề, suy ngẫm của người nhạc sĩ tài hoa này gắn với n...

Tôi sinh vào một ngày tháng 5.1947 trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Trong một trận càn lớn của quân Pháp, cả nhà tôi tản cư về Sơn Tây. Mẹ kể tôi chào đời trên một ngọn đồi cạnh dòng sông Đáy trong tiếng súng đạn đì đùng.

Ngày giải phóng thủ đô tôi mới lên bảy, còn mê đánh khăng, đánh đáo... Tuổi thơ tôi gắn liền với ngôi trường nhỏ ở phố Sinh Từ cùng những ngày trốn học lang thang ở Quốc Tử Giám. Tôi học hành trung bình, giỏi toán, hóa và ước mơ trở thành một nhà khoa học. Căn phòng bé tẹo của tôi thời ấy còn ghi lại dấu tích của bao "công trình thí nghiệm". Tôi cũng thích lang thang trên các vỉa hè, mơ mộng, ngồi hàng giờ nhìn nước chảy trong cống, tưởng tượng chúng là những dòng sông nhỏ xíu, gấp những chiếc thuyền giấy thả trên "sông" và tin rằng có một ngày nó sẽ trôi ra biển.

Thương cha chí lớn không thành

Cha tôi là nhà giáo, ông từng học Trường Bưởi, rồi học sư phạm cùng cụ Võ Nguyên Giáp. Ra trường, ông được bổ về Trường Phan Thiết, sau này làm đốc học ở Trường Hàng Than. Cụ Giáp từng kể lại rằng, hai ông hay đá cầu cùng nhau và cụ đã từng rủ cha tôi lên chiến khu. Khi ấy, cha tôi một vợ, tám con, sợ không ai nuôi nên đành bỏ lỡ cơ hội. Sau này tôi viết bài hát có đoạn: "... Thương cha chí lớn không thành..." là vậy.

Trần Tiến, nhạc và đời: Suýt khởi nghiệp với nghề… bán phở- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Tiến lúc nhỏ

Ảnh: Nhạc sĩ Trần Tiến cung cấp

Thật buồn là tôi mồ côi cha khi mới tròn sáu tuổi. Mẹ tôi từng là tiểu thư con nhà giàu ở phố Hàng Lọng. Năm 1954, gia đình tôi bắt đầu sa sút. Cũng như bao đứa trẻ trong những năm tháng khó khăn ấy, tôi bắt đầu lăn lộn làm đủ mọi việc để kiếm sống. 

Ngôi nhà lớn của gia đình tôi ở gần ga Hàng Cỏ được dùng làm quán trọ Bồ Câu Trắng. Mẹ tôi được nhận một chân làm nhân viên phục vụ. Mười bốn tuổi, tôi giúp mẹ làm đủ mọi việc, giặt chăn màn, dọn dẹp phòng ốc, ghi chép sổ sách... Đêm nào cũng phải thức khuya để đón khách, đôi mắt tôi ngày ấy lúc nào cũng thâm quầng và mỗi sáng đến lớp, tôi đều ngủ gật. Sớm tiếp xúc với đủ hạng người ở quán trọ ngoài ga: nghiện hút, đĩ điếm, cướp giật, cờ bạc..., tôi sớm nhìn thấy bao số phận và những kiếp người ở tận đáy xã hội.

Sớm bươn chải nên tôi rất dạn dĩ và tự luyện cho mình một cách sống không sợ hãi và không chịu khuất phục trước khó khăn của cuộc đời. Nhiều phen tôi còn đánh lộn ra trò cùng đám trẻ đường phố vì chuyện mưu sinh.

Được truyền nghề nấu phở

Sau này, mẹ chuyển về cửa hàng phục vụ ăn uống, chuyên bán phở, tôi lại lẽo đẽo theo mẹ đi rửa bát thuê, nắm than, rửa thùng nấu phở... Mỗi ngày, tôi thường phải chui vào thùng nấu phở to đùng để cọ rửa, mùi xương bò nhiều khi làm tôi buồn nôn. Khi ấy, tôi lại tìm những bài hát của Nga (rất thịnh hành ngày ấy) để nghêu ngao cho đỡ chán. Thấy tôi thật thà, chăm chỉ, ông Cồ Cử - chuyên nấu phở ở cửa hàng - rất quý tôi, truyền cho bí quyết nấu phở gia truyền (sau này có lúc tôi còn đi dạy nấu phở).

Trần Tiến, nhạc và đời: Suýt khởi nghiệp với nghề… bán phở- Ảnh 2.

Nhạc sĩ Trần Tiến và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ảnh: Nhạc sĩ Trần Tiến cung cấp

Lý do là có lần ông kiểm tra đột xuất tô phở không thịt (phở không người lái) dành miễn phí cho nhân viên cửa hàng được ăn mỗi sáng, thấy tô nào cũng giấu thịt bên dưới. Riêng hai mẹ con tôi thì không, không ăn trộm thịt của cửa hàng. Ông ấy quý và truyền bí quyết cho tôi. Các con ông ấy lại không có được nhân duyên ấy.

Chỉ tiếc tôi đã không nối nghiệp ông, lại bỏ đi làm nhạc sĩ. Thấy tôi còn trẻ, ham làm, cửa hàng trưởng cử tôi đi học việc ở Phú Gia - cửa hàng ăn có tiếng và sang trọng ở Hà Nội, sau đó còn định đưa tôi đi đào tạo để thành đầu bếp chuyên nghiệp. Nghe tin, tôi hoảng quá bỏ việc, bỏ cả tháng lương chưa lĩnh.

Tốt nghiệp lớp 10, vốn giỏi toán, văn và hóa, tôi thi đại học đỗ đầu, nhưng học được một năm thì gia đình gặp chuyện tai ương nên phải nghỉ học. Nhờ người quen xin làm công nhân ở Nhà máy Cao su Sao Vàng cũng không được, tôi đi lang thang khắp nơi, nhận làm bất cứ công việc gì để kiếm được tiền giúp mẹ, nuôi em, từ phụ hồ, thợ sơn, quét dọn thùng ủ rượu... cho tới đi đẩy xe bò, kéo nứa ngoài đê sông Hồng... Tóm lại là khi ấy có việc gì thì làm việc đó để mưu sinh, giống như ở "chợ người" ngồi la liệt phố Giảng Võ, Hà Nội sau này. (còn tiếp).

(Nhà báo Việt Hà chấp bút. Trích từ sách Trần Tiến - Người hát thơ mình do Đông A và NXB Hội Nhà văn ấn hành)

Âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến luôn mang đậm hơi thở phong trần của đời sống thường nhật, xuất phát từ tuổi thơ đầy biến động trong giai đoạn kháng chiến và thời kỳ tiếp quản thủ đô năm 1954. Mồ côi cha từ năm sáu tuổi và chứng kiến gia cảnh sa sút, ông sớm phải bước vào cuộc mưu sinh nhọc nhằn để đỡ đần gia đình. Những năm tháng phụ việc tại quán trọ Bồ Câu Trắng gần ga Hàng Cỏ đã đưa cậu bé Trần Tiến tiếp xúc trực tiếp với muôn mặt số phận phức tạp nơi đáy xã hội. Chính chuỗi ngày bươn chải nơi đầu đường xó chợ đã trui rèn nên bản lĩnh kiên cường cùng phong cách sống không sợ hãi của người nhạc sĩ tài hoa. Khi theo mẹ chuyển sang làm việc tại cửa hàng ăn uống mậu dịch, ông tiếp tục đảm nhận những công việc nặng nhọc như rửa bát, nắm than và cọ rửa thùng nấu phở. Giữa không gian nồng mùi xương bò, những giai điệu bài hát Nga thịnh hành thời bấy giờ trở thành điểm tựa tinh thần nâng đỡ tâm hồn yêu nghệ thuật của ông. Nhờ tính cách thật thà và chăm chỉ, chàng trai trẻ khi ấy đã được người thợ phở Cồ Cử yêu mến, truyền dạy bí quyết nấu phở gia truyền. Cơ duyên này mở ra một lối rẽ đặc biệt, đưa Trần Tiến đến gần với cơ hội mưu sinh bằng nghề ẩm thực truyền thống trước khi con đường âm nhạc chuyên nghiệp định hình. Những trải nghiệm thực tế từ góc phố đến thùng nước dùng phở đã trở thành chất liệu hiện thực sâu sắc, bồi đắp nên chiều sâu triết lý trong các sáng tác để đời của ông.
amung