Một quyết định mạo hiểm của gia đình
- Phóng viên: Nửa đầu năm 2026 có rất nhiều cột mốc đặc biệt, Phúc cảm thấy chặng đường mình vừa trải qua như thế nào và khoảnh khắc nào làm bạn thấy ấn tượng, tự hào nhất?
Tiền vệ Phạm Minh Phúc: Đó là khoảng thời gian đặc biệt với tôi, từ việc được thi đấu ở V.League 1 và được triệu tập lên đội U23 Việt Nam cho đến hành trình tại VCK U23 châu Á, tất cả diễn ra liên tiếp và mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Nếu phải chọn một khoảnh khắc đáng nhớ nhất, chắc chắn là bàn thắng vào lưới U23 UAE ở vòng tứ kết U23 châu Á 2026. Đó không chỉ là niềm vui của riêng bản thân tôi mà là thành quả của cả một tập thể đã đem về niềm vui cho người hâm mộ và hơn cả là niềm tự hào dành cho gia đình đã luôn đồng hành và dõi theo tôi.
- Quay ngược lại thời gian, hành trình đến với bóng đá của bạn đã bắt đầu ra sao? Hồi đầu bố không muốn cho Phúc đi theo thể thao, bạn đã làm thế nào để thuyết phục gia đình ủng hộ mình?
Tôi rất thích bóng đá và bắt đầu đi tập luyện từ khi 9 tuổi, tham gia các giải nhi đồng, rồi đến năm 11 tuổi thi đấu ở đội nhi đồng tỉnh Hưng Yên và sau đó được lên đội trẻ của CAND để tập luyện. Ban đầu không riêng bố mà cả gia đình đều rất lo lắng khi tôi chọn theo bóng đá, vì ngày đó câu chuyện bóng đá chuyên nghiệp với gia đình tôi khá mơ hồ. Việc để cho tôi lên Hà Nội vừa học vừa tập đá bóng khi mới 12 tuổi lúc đó thật sự là một quyết định mạo hiểm với cả nhà tôi.
Nhưng với đam mê và sự quyết tâm của mình, tôi đã hứa với bố mẹ sẽ luôn bảo đảm việc học văn hóa cũng như tập luyện song song để thuyết phục được bố mẹ cho phép và đồng hành với tôi đến tận ngày hôm nay.
- Những ngày đầu xa nhà của Phúc diễn ra như thế nào?
Những ngày đầu ở Hà Nội cũng khá khó khăn khi tôi phải tự lập mọi thứ, hòa nhập với các bạn ở nhiều tỉnh khác và còn nhớ nhà nữa. Nhưng tôi vẫn may mắn hơn các bạn ở xa vì cuối tuần, sáng thứ bảy bố lại đi xe máy lên nơi tập luyện để đón tôi về nhà chơi, rồi chiều chủ nhật lại đưa tôi lên đội.
Bố mẹ dặn tôi rất nhiều, điều tôi nhớ nhất vẫn là sự đồng hành qua những lần đưa đón và những cuộc gọi mỗi tối. Sau một vài năm ăn tập ở đội trẻ CAND, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn những vất vả khi điều kiện tập luyện ở đây còn hạn chế, khó khăn hơn nhiều lò đào tạo khác. Có lúc tôi buồn chán, bố mẹ cũng lo lắng, nhưng luôn động viên: “Cứ cố gắng hết sức mình xem đến đâu, vì đã tốt thì ở đâu cũng sẽ tốt”.
Đến giờ, khi đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó và trưởng thành hơn, tôi cảm thấy mình đã làm được một phần nào đấy điều bố mẹ mong muốn.
Không dừng lại sau những lần hụt hẫng
- Hành trình lên đội 1 Công an Hà Nội của Phúc cũng không hoàn toàn thuận lợi khi có thời điểm lại trở về đội trẻ, trước khi chính thức trụ lại từ năm 2024. Trong những giai đoạn đó, bạn đã làm gì để duy trì sự kiên trì, phong độ và tâm lý, đồng thời chuẩn bị cho cơ hội tiếp theo?
Cơ hội để cho cầu thủ trẻ được tập luyện cùng đội 1 Công an Hà Nội là điều rất quý giá, nên sau mỗi lần như vậy tôi luôn ghi nhớ từng buổi tập, từng thiếu sót hay những gì học được từ các anh và khi có cơ hội lần thứ 3 được lên tập, tôi đã nắm bắt và được ở lại.
Hai lần về lại đội trẻ làm tôi hụt hẫng vì tôi đều được đánh giá tích cực, nhưng vẫn chưa đủ xuất sắc để được giữ lại. Khi đó tôi quyết tâm tập luyện thêm để chờ cơ hội. Tôi chưa từng có suy nghĩ nghỉ bóng đá chuyên nghiệp nhưng cũng có vài thời điểm bị lung lay khi các bạn cùng trang lứa ở CAND dần dần nghỉ hay chuyển hướng khác. Rồi tôi cũng đã suy nghĩ không biết lựa chọn theo bóng đá của mình có mang lại kết quả không và đến bây giờ tôi cảm thấy may mắn hơn các bạn cùng lứa.
- Được biết ngoài thi đấu chuyên nghiệp, Phúc còn tham gia ở sân phủi trong màu áo Việt Phương Đông. Bóng đá 7 người có tính va chạm cao và đòi hỏi xử lý rất nhanh. Phúc thấy điều gì ở sân chơi này đã thay đổi trong cách mình thi đấu?
Thời điểm sau khi đi thử việc thất bại, tôi chỉ tập ở đội trẻ CAND và chờ cơ hội trở lại bóng đá chuyên nghiệp. Quyết định ra chơi sân 7 cũng là một cách để tôi duy trì việc thi đấu, học hỏi thêm và chờ đợi cơ hội tiếp theo. Khi đó, bóng đá sân 7 giúp tôi học được cách xử lý nhanh và sắc sảo hơn. Đáng quý nhất là tôi gặp được những người chú, người anh ở đội Việt Phương Đông - họ đã chia sẻ và có nhiều lời khuyên thật sự bổ ích trong quãng thời gian mà một cầu thủ trẻ như tôi chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.
Khi ấy tôi 20 tuổi, đối diện với những áp lực không muốn bộc bạch với bố mẹ vì sợ gia đình lo lắng. May mắn là phần lớn các chú, các anh ở Việt Phương Đông đều từng ăn tập chuyên nghiệp nên hiểu những gì tôi đang trải qua và động viên tôi hãy cố gắng, đừng để sau này phải hối tiếc.
- Lịch thi đấu và tập luyện của cầu thủ chuyên nghiệp vốn đã rất bận rộn, nhưng Phúc vẫn duy trì việc học tại Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội trong những năm qua. Điều gì khiến bạn quyết định theo đuổi cả hai con đường này cùng một lúc thay vì chỉ tập trung vào bóng đá?
Từ ngày đầu thuyết phục bố mẹ cho đi đá bóng, tôi đã hứa sẽ luôn bảo đảm việc học văn hóa. Vì vậy, việc tiếp tục học đại học là điều tôi muốn cố gắng hoàn thành để bố mẹ yên tâm, đồng thời giúp bản thân có thêm cơ hội học hỏi và tích lũy kiến thức. Đôi khi cũng khá cực vì lịch tập luyện, thi đấu bận rộn, nhưng tôi luôn nghĩ rằng còn trẻ thì vất vả một chút để sau này không phải hối tiếc. Bởi càng về sau, khi có nhiều thứ phải lo hơn, có khi muốn học cũng sẽ rất khó.
- Hiện tại Phúc đang khoác áo CAND và cùng đội hướng tới mục tiêu vô địch Giải hạng Nhất Quốc gia để giành quyền trở lại V.League. Với một cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng kỳ vọng, Phúc đặt mục tiêu gì về đóng góp cho đội bóng lẫn sự phát triển của bản thân?
Năm nay, khi trở về thi đấu cho câu lạc bộ CAND, tôi cảm thấy tự hào khi được trở lại với đội bóng nơi mình đã gắn bó từ nhỏ. Tôi hiểu mục tiêu của câu lạc bộ ở mùa giải này nên sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng để đóng góp. Ngoài ra, việc thay đổi môi trường thi đấu cũng giúp tôi có thêm những trải nghiệm mới, qua đó tiếp tục hoàn thiện và phát triển bản thân trên chặng đường phía trước.
- Cảm ơn Minh Phúc về những chia sẻ!
Phạm Minh Phúc sinh năm 2004, quê Hưng Yên, là cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Thể thao CAND và hiện khoác áo câu lạc bộ CAND. Anh từng thi đấu trong màu áo Công an Hà Nội và góp mặt ở các đội tuyển U22, U23 Việt Nam, cùng U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2025 và giành Huy chương vàng SEA Games 33.
PHONG VŨ (Thực hiện)