Tôi 45 tuổi, hiện là trưởng phòng của một công ty chế biến thực phẩm ở Hà Nội. Vợ tôi 43 tuổi, làm thu ngân cho một siêu thị điện máy. Chúng tôi gắn bó gần 20 năm, có 2 con, một đứa đang học năm nhất đại học, đứa còn lại học cấp 3.
Các con tôi đều ngoan và học hành chăm chỉ. Vợ tôi tháo vát, biết thu vén, việc nhà hầu như không bao giờ để tôi phải bận tâm. Họ hàng hai bên vẫn thường bảo gia đình tôi có phúc, vợ chồng biết bảo ban nhau. Tôi cũng từng nghĩ mình may mắn khi sau gần 20 năm, gia đình vẫn giữ được cuộc sống bình yên như vậy.
Tôi hoang mang khi vợ đòi ngủ riêng (Ảnh minh họa: IT).
Chỉ có một chuyện tôi không biết nên nói với ai. Khoảng 3 năm trở lại đây, tôi nhận thấy vợ thay đổi khá nhiều trong chuyện chăn gối. Trước kia, dù không phải người chủ động, cô ấy vẫn đáp lại sự gần gũi của tôi. Nhưng từ khi bước sang tuổi 40, vợ gần như không còn nhu cầu.
Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ cô ấy mệt vì công việc, con cái hoặc những chuyện không tên trong gia đình. Tôi cũng cố gắng không để ý, nhưng tình trạng kéo dài khiến tôi bắt đầu hụt hẫng. Có những lần tôi muốn thân mật, vợ tìm cách né tránh, khi thì nói buồn ngủ, lúc lại bảo hôm sau phải đi làm sớm.
Tôi từng hỏi thẳng: “Em có chuyện gì không? Hay em không còn yêu anh nữa?”. Vợ chỉ nói: “Không phải. Em chỉ thấy mệt, không thiết tha gì”.
Có lần tôi chủ động ôm vợ, bị vợ đẩy ra, tôi bực bội nói: “Em mà cứ thế, anh đi bóc bánh trả tiền đấy”. Tôi tưởng cô ấy sẽ nổi giận, ghen tuông. Nhưng không, vợ nói tỉnh bơ: “Anh đi đi, em cho anh đi đấy. Đừng mang tiền đi, rồi đem bệnh về nhà là được”.
Tôi sững sờ khi nghe vợ nói thế. Cứ nghĩ mình mạnh mồm một câu để cô ấy sợ mà thay đổi, nào ngờ vợ chẳng thèm để ý. Lúc ấy tôi vừa tự ái vừa thấy khó hiểu, bởi trong suy nghĩ của tôi, một người vợ nghe chồng nói như vậy ít nhất cũng phải có chút phản ứng.
Cho đến khoảng một tuần trước, vợ bất ngờ nói với tôi: “Từ tháng sau, mình ngủ riêng đi anh”. Tôi tưởng mình nghe nhầm nhưng cô ấy nhấn mạnh lần nữa: “Em muốn ngủ riêng. Em ngủ không ngon khi có anh bên cạnh. Anh ngáy to, mà em thì ngày càng khó ngủ. Với lại, em không muốn mỗi tối anh lại đòi hỏi chuyện ấy rồi vợ chồng lại cãi nhau”.
Cô ấy nói thêm rằng giờ đã có tuổi nên thấy mệt và bản thân không còn nhu cầu chuyện vợ chồng nữa. Tôi nghe mà lặng người, không biết phải nói gì. Gần 20 năm nằm cạnh nhau, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày vợ chủ động đề nghị mỗi người một phòng.
Đêm đó, chúng tôi vẫn nằm trên cùng một chiếc giường nhưng mỗi người quay về một hướng. Không ai nói thêm câu nào. Tôi nằm nhìn lên trần nhà, trong đầu cứ quanh quẩn câu nói của vợ, còn cô ấy dường như đã ngủ.
Từ buổi tối ấy, giữa vợ chồng xuất hiện một khoảng cách rất khó gọi tên. Tôi vẫn đi làm, vẫn ăn cơm cùng gia đình, vẫn đưa đón các con khi có việc. Hai vợ chồng vẫn nói chuyện tiền điện, tiền học, chuyện bố mẹ hai bên, cuối tuần mua gì về nấu ăn. Chỉ là chúng tôi không còn chuyện gần gũi nữa.
Tôi vẫn chưa chấp nhận việc vợ chồng ngủ riêng. Tôi mới 45 tuổi mà đã phải thui thủi một mình như ông lão 80 tuổi sao? Tôi biết nhu cầu của mỗi người có thể thay đổi, nhưng tôi vẫn không thể quen với việc người vợ đã gắn bó với mình gần 20 năm lại muốn tách khỏi mình ngay cả khi đi ngủ.
Điều khiến tôi rối nhất là tôi không biết phải thuyết phục vợ thế nào. Nếu cứ năn nỉ, cô ấy có thể càng khó chịu. Nếu mặc kệ, tôi lại sợ khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Còn nếu đồng ý ngủ riêng, tôi không biết liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi đang thực sự bước sang một giai đoạn khác.
Tôi cũng tự hỏi, có phải lâu nay mình chỉ nghĩ đến nhu cầu của bản thân mà chưa thật sự hiểu cảm giác của vợ?
Vợ tôi vẫn chăm sóc gia đình, vẫn quan tâm các con, vẫn nói chuyện với tôi như bình thường. Cô ấy không có biểu hiện muốn ly hôn hay có người khác. Chỉ riêng chuyện gần gũi, cô ấy dường như đã hoàn toàn không còn hứng thú. Tôi chưa biết nên làm gì để vừa giữ được sự gần gũi vợ chồng, vừa không khiến cô ấy cảm thấy bị ép buộc.
Giờ tôi phải làm sao để thuyết phục vợ bỏ ngay ý định ngủ riêng? Có ai từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi, cho tôi xin lời khuyên!
Hà Dũng (Hà Nội)