Tôi năm nay 41 tuổi, đã lập gia đình và sinh sống ở Hà Nội. Vợ chồng tôi có hai con nhỏ, công việc tương đối ổn định, đã mua được nhà riêng. So với nhiều gia đình khác, tôi có nền tảng khá vững vàng, không đến mức phải tính toán từng khoản tiền vài chục triệu đồng.
Tôi có một cậu em trai, cũng đã lập gia đình và sống chung với bố mẹ ở quê trong căn nhà đứng tên bố mẹ. Bố mẹ nói, cứ để mọi người sống chung như vậy, sau này khi ông bà khuất núi, căn nhà sẽ được phân chia rõ ràng cho hai anh em sau. Tôi và em trai đều không có ý kiến gì, bởi tôi đã có gia đình riêng ở Hà Nội, còn chú thím cũng cần chỗ ở để ổn định cuộc sống.
Mọi chuyện vốn chẳng có gì đáng nói nếu không xảy ra chuyện sửa nhà gần đây. Em dâu tôi vừa sinh thêm cháu. Căn nhà cũ vốn không rộng, nay thêm thành viên mới nên sinh hoạt càng bất tiện. Bố mẹ tôi muốn cơi nới thêm một phòng nhỏ để các cháu có chỗ ngủ nghỉ cho chu đáo.
Vợ tôi “chiến tranh lạnh” suốt 1 tuần vì tôi gửi 50 triệu đồng về cho bố mẹ sửa nhà (Ảnh minh họa: iStock).
Biết chuyện, tôi chủ động bàn với vợ gửi 50 triệu đồng cho bố mẹ sửa nhà tươm tất. Tôi nghĩ đây là việc nên làm, bởi ông bà đã vất vả cả đời nuôi con, giờ có tuổi rồi thì con cái cũng cần có trách nhiệm. Thế nhưng, vừa nghe tôi nói đến con số 50 triệu đồng, vợ đã tỏ thái độ không vui.
Cô ấy hỏi tôi tại sao lại phải góp nhiều như vậy, trong khi người đang sống ở căn nhà đó là vợ chồng em trai và các cháu. Theo vợ tôi, nếu nhà chật vì em dâu sinh thêm con thì chính gia đình chú thím mới là người phải bỏ tiền sửa sang chứ nhà tôi không cần góp phần.
Tôi giải thích rằng nhà vẫn là của bố mẹ, ông bà cũng đang sống ở đó, nên việc sửa nhà không thể chỉ tính riêng cho gia đình em trai. Hơn nữa, chú thím đều làm công nhân, thu nhập chẳng bao nhiêu, hai đứa nhỏ lại đang tuổi ăn học. Nếu anh em có điều kiện hơn thì giúp đỡ một chút cũng là chuyện bình thường.
Vợ tôi nghe xong vẫn không đồng ý. Cô ấy nói: "Em chưa bao giờ đòi hỏi bố mẹ anh phải chia căn nhà đó cho vợ chồng mình. Em xác định nhà mình ở Hà Nội, sau này bố mẹ muốn thì cứ để lại căn nhà cho vợ chồng chú ấy. Vì vậy, em không muốn chuyện gì liên quan đến căn nhà ấy cũng trở thành trách nhiệm của vợ chồng mình".
Tôi nghe vậy thì rất bực bội. Vợ chồng tôi ở Hà Nội, nhà cửa ổn định, công việc có thu nhập tương đối cao. Khoản tiền 50 triệu đồng tuy không phải nhỏ nhưng cũng không nằm ngoài khả năng của gia đình tôi. Trong khi đó, em trai tôi ở quê, thu nhập hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt và nuôi con.
Trong cơn bực tức, tôi nói rõ ràng với vợ: “Em xem bao năm qua, người sống với bố mẹ là chú thím ấy, người chăm nom bố mẹ khi đau ốm cũng là vợ chồng em ấy. Vậy mà giờ có chút tiền em cũng so đo, tính toán. Em không thấy mình thiếu trách nhiệm à?”.
Vợ tôi nghe thấy vậy thì rất tức tối, nói tôi không biết thương vợ con. Cô ấy đã không đòi hỏi gì từ nhà chồng rồi, giờ còn bắt phải chi tiêu thêm một khoản tiền lớn để sửa sang cho người khác ở.
Cuộc tranh luận căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn tự đi rút tiền và chuyển về quê 50 triệu đồng như đã tính. Chuyện nhà tôi thì tôi phải lo, không thể bỏ qua vì sự ích kỷ của vợ.
Từ hôm đó đến nay đã một tuần, vợ chồng tôi “chiến tranh lạnh”, không ai muốn mở lời trò chuyện với ai. Tôi nghĩ mình không làm điều gì sai trái, cũng chẳng mang tiền đi tiêu xài cá nhân hay giúp đỡ người ngoài. Tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người con, một người anh trong gia đình. Vậy mà vợ lại phản ứng như thể tôi đã gây ra chuyện gì không thể tha thứ.
Tôi đem chuyện này tâm sự với người bạn thân. Sau khi nghe đầu đuôi, bạn tôi lại cho rằng vợ tôi có lý. Bạn tôi nói, tuy căn nhà vẫn đứng tên bố mẹ nhưng vợ tôi nói sẽ không đòi hỏi chia tài sản thì đã là điều đáng quý rồi. Việc tôi tự ý lấy tiền tiết kiệm chung để gửi về quê, bất chấp sự phản đối của vợ, mới là điều đáng trách.
Tôi tự hỏi liệu vợ có quá ích kỷ không khi biết bố mẹ chồng đang cần sửa nhà, em trai lại có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn không muốn đóng góp một đồng nào. Hay chính tôi mới là người sai khi không cho vợ quyền quyết định đối với tiền bạc chung?
T.L.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.