Bỏ qua điều hướng
•

Vụ 2 dòng họ tranh chấp ngôi mộ tổ: Tranh luận chưa ngã ngũ

Vụ 2 dòng họ tranh chấp ngôi mộ tổ: Tranh luận chưa ngã ngũ
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Cuốn gia phả 178 năm và đạo sắc hơn 200 năm được 2 dòng họ đưa ra để chứng minh nguồn gốc ngôi mộ đang tranh chấp. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng chưa đủ cơ sở để xác định chính xác chủ nhân ngôi mộ.

Sáng 29.9, UBND xã Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức buổi làm việc với đại diện dòng họ Phạm và dòng họ Nguyễn liên quan đến tranh chấp một ngôi mộ tổ được cho là có niên đại khoảng 500 năm tại xóm Tân Nhượng.

Theo đơn đề nghị của dòng họ Phạm ở xã Hưng Nguyên Nam, khu mộ nằm giữa cánh đồng thuộc khu vực Đồng Đen, nay là xóm Tân Nhượng, xã Hưng Nguyên, là mộ tổ họ Phạm. Dòng họ này cho biết đã nhiều thế hệ chăm sóc, hương khói và 3 lần tôn tạo khu mộ vào các năm 1992, 1998 và 2016.

2 dòng họ tranh chấp ngôi mộ tổ: Chính quyền đề nghị tiếp tục tìm tư liệu - Ảnh 1.

Ngôi mộ tổ đang xảy ra tranh chấp

ẢNH: KHÁNH HOAN

Dòng họ Phạm khẳng định đây là mộ tổ của dòng họ đã có từ khoảng 500 năm trước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dòng họ Nguyễn dựng một tấm bia đá ghi tên ông tổ dòng họ Nguyễn tại khu mộ. Cho rằng việc này không đúng thực tế, họ Phạm đề nghị chính quyền làm rõ và tháo dỡ tấm bia.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tùy, tộc trưởng dòng họ Nguyễn (ngụ xã Nghĩa Hưng, Nghệ An), cũng cho rằng ngôi mộ là nơi an táng ông tổ dòng họ Nguyễn và đề nghị chính quyền xác minh, trả lại ngôi mộ cho con cháu trong họ.

Theo đại diện họ Nguyễn, từ những năm 1960, con cháu dòng họ đã đến khu vực này hương khói, chăm sóc ngôi mộ. Tranh chấp giữa 2 dòng họ bắt đầu từ năm 1998, khi họ Phạm tiến hành tôn tạo khu mộ nhưng hai bên không thống nhất được.

Gia phả 178 năm và đạo sắc hơn 200 năm

Tại buổi làm việc, đại diện dòng họ Phạm cung cấp một cuốn gia phả được lập năm 1848, viết bằng chữ Hán và còn khá nguyên vẹn.

Theo dòng họ Phạm, những trang đầu của gia phả ghi mộ tổ được táng tại khu vực Đồng Đen. Đây là căn cứ để dòng họ khẳng định ngôi mộ đang tranh chấp chính là mộ tổ của mình.

2 dòng họ tranh chấp ngôi mộ tổ: Chính quyền đề nghị tiếp tục tìm tư liệu - Ảnh 2.

Đại diện dòng họ Phạm phát biểu tại cuộc làm việc

ẢNH: KHÁNH HOAN

Dòng họ Phạm cũng cho biết việc tảo mộ, hương khói tại khu mộ được con cháu duy trì mỗi năm 2 lần vào dịp tết Nguyên đán và rằm tháng 7, qua nhiều thế hệ cho đến nay.

Phía dòng họ Nguyễn cho biết, gia phả của dòng họ đã bị hư hỏng trong một vụ hỏa hoạn từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, dòng họ còn lưu giữ một đạo sắc của vua ban cho ông tổ dòng họ cách đây hơn 200 năm, trong đó xác định ông tổ của dòng họ ở xã Ước Lễ, nay thuộc xã Hưng Nguyên, sinh năm 1747.

2 dòng họ tranh chấp ngôi mộ tổ: Chính quyền đề nghị tiếp tục tìm tư liệu - Ảnh 3.

Đại diện dòng họ Nguyễn trưng bằng chứng chứng minh mộ tổ của dòng họ

ẢNH: KHÁNH HOAN

Theo đại diện họ Nguyễn, đây là căn cứ để dòng họ xác định nguồn gốc ông tổ. Cùng với quá trình hương khói, chăm sóc mộ từ hàng chục năm qua, gần đây, họ Nguyễn dựng bia đá ghi tên ông tổ dòng họ tại khu mộ để nhận diện và thờ phụng.

Chưa đủ căn cứ xác định chủ nhân

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Hữu, chuyên viên Phòng Quản lý di sản văn hóa (Sở VH-TT-DL Nghệ An), cho biết, cuốn gia phả do dòng họ Phạm cung cấp là tư liệu quý của dòng họ, được lập năm 1848, cách nay 178 năm.

Theo ông Hữu, việc gia phả ghi mộ tổ của dòng họ được táng tại khu vực Đồng Đen là tư liệu có giá trị tham khảo. Trong khi đó, đạo sắc do dòng họ Nguyễn cung cấp được phong khi nhân vật còn sống nên chưa thể khẳng định vị trí an táng của ông tổ dòng họ Nguyễn.

2 dòng họ tranh chấp ngôi mộ tổ: Chính quyền đề nghị tiếp tục tìm tư liệu - Ảnh 4.

Ông Trần Văn Hữu phân tích về cuốn gia phả 178 năm của họ Phạm

ẢNH: KHÁNH HOAN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đàn, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên, cho biết, trước đây, khu vực Đồng Đen có rất nhiều mộ. Khoảng năm 1960, chính quyền quy hoạch lại nghĩa trang, các phần mộ cơ bản được di dời. Hiện, khu vực này còn 2 ngôi mộ tổ, trong đó có ngôi mộ đang tranh chấp.

Theo ông Đàn, dòng họ Phạm đã cung cấp tài liệu thể hiện khá rõ về khu vực an táng mộ tổ. Tuy nhiên, gia phả không thể hiện vị trí cụ thể của ngôi mộ nên việc xác định chính xác vẫn gặp khó khăn.

Mặt khác, cả hai dòng họ đều đưa ra việc nhiều thế hệ hương khói, chăm sóc ngôi mộ làm căn cứ chứng minh. Vì vậy, dựa trên những tư liệu và chứng cứ mà hai bên cung cấp, đến nay vẫn chưa thể xác định chủ nhân ngôi mộ.

2 dòng họ tranh chấp ngôi mộ tổ: Chính quyền đề nghị tiếp tục tìm tư liệu - Ảnh 5.

Quang cảnh buổi làm việc

ẢNH: KHÁNH HOAN

UBND xã Hưng Nguyên đề nghị sau buổi làm việc, 2 dòng họ tiếp tục tìm kiếm thêm tư liệu, chứng cứ để làm rõ nguồn gốc ngôi mộ và tìm tiếng nói chung. 

Trường hợp hai bên không thể thống nhất, chính quyền địa phương cho biết, các bên có thể khởi kiện ra tòa án để được giải quyết theo quy định.

Trong thời gian chờ làm rõ, 2 dòng họ tạm thời giữ nguyên, không tác động làm thay đổi hiện trạng của khu mộ.

Tranh chấp quyền sở hữu ngôi mộ cổ 500 năm tuổi tại xóm Tân Nhượng, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An giữa hai dòng họ Phạm và Nguyễn vẫn chưa thể đi đến hồi kết sau cuộc họp giải quyết do chính quyền địa phương tổ chức. Dòng họ Phạm căn cứ vào cuốn gia phả chữ Hán lập năm 1848 ghi chép vị trí an táng tổ tiên tại khu vực Đồng Đen, đồng thời đã thực hiện 3 lần tôn tạo khu mộ từ năm 1992 đến 2016. Trong khi đó, dòng họ Nguyễn khẳng định con cháu đã hương khói tại đây từ thập niên 1960 và vừa qua đã dựng bia đá ghi tên vị tổ của họ dựa trên đạo sắc phong vua ban cách đây hơn 200 năm. Sự bế tắc nảy sinh khi các tư liệu lịch sử do hai bên cung cấp chưa đủ tính pháp lý để đưa ra phán quyết cuối cùng về chủ nhân thực sự của ngôi mộ. Theo phân tích từ chuyên viên Phòng Quản lý di sản văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, cuốn gia phả 178 năm của dòng họ Phạm có giá trị tham khảo quan trọng nhưng cần thêm đối chứng địa giới. Mặt khác, đạo sắc của dòng họ Nguyễn vốn được ban khi nhân vật còn sống, nên không thể xem là căn cứ xác thực về nơi an táng sau khi qua đời. Vụ việc phản ánh thách thức phức tạp trong công tác quản lý di sản và giải quyết tranh chấp tín ngưỡng dân gian khi thiếu hụt hồ sơ địa chính chi tiết. Việc tự ý dựng bia đá hoặc cải tạo công trình tâm linh khi chưa đạt thỏa thuận chung tiếp tục làm gia tăng mâu thuẫn giữa hai cộng đồng dân cư. Chính quyền địa phương hiện tiếp tục thu thập thêm chứng cứ và phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn để tìm phương án xử lý thấu đáo, tháo gỡ điểm nóng trật tự xã hội tại địa phương.