Tôi năm nay 27 tuổi, bạn gái 26 tuổi, yêu nhau đã tròn 2 năm. Vì đều xuất thân từ quê, lớn lên trong khốn khó nên chúng tôi dễ đồng cảm với nhau về nhiều thứ.
Bạn gái tôi là người dễ tính, ít đòi hỏi về vật chất. Hai năm yêu nhau, quà cáp tôi tặng cô ấy không nhiều. Không phải vì tôi keo kiệt mà là cô ấy không cho mua. Cô ấy nói, nếu cả hai thật lòng yêu thì nên tích lũy để lo cho tương lai. Hai người yêu nhau, tình cảm vẫn là quan trọng nhất, không cần màu mè.
Ở thời đại mà đa số phụ nữ đều nhìn vào nghề nghiệp, thu nhập để chọn bạn đời, có thể gặp một cô gái như vậy thật sự đáng quý. Tôi yêu cô ấy rất nhiều và đã tính đầu năm sau sẽ đưa bố mẹ về quê cô ấy thưa chuyện kết hôn. Thế nhưng, kế hoạch này bỗng phải dừng lại.
Chuyện bắt đầu từ hơn một tháng trước, bạn gái đề nghị hai đứa dọn về sống chung. Cô ấy nói, thu nhập của chúng tôi đều không cao. Hàng tháng, sau khi chi tiền thuê nhà, tiền điện nước, chi phí đi lại, ăn uống… tiền để dành còn lại chẳng mấy đồng. Nếu chúng tôi đã xác định lấy nhau, sao không dọn về sống chung, vừa có thể quan tâm chăm sóc nhau, vừa tiết kiệm được một khoản tiền?
Nghe bạn gái nói, tôi cũng hơi e ngại. Tôi là đàn ông, không quá quan trọng điều tiếng. Tôi chỉ muốn giữ cho cô ấy khỏi những dị nghị của người đời. Dù gì, phụ nữ chưa kết hôn mà “sống thử” với bạn trai cũng không hay lắm. Nhưng cô ấy nói: “Em không sợ thì thôi, anh sợ gì?”. Vậy là cô ấy trả phòng, dọn đồ chuyển đến sống chung với tôi.
Sống hai người dĩ nhiên vui hơn sống một mình. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà có thể cùng người mình yêu đi chợ, nấu cơm, nói đủ thứ chuyện trên đời vui biết bao nhiêu. Những hôm tăng ca về muộn, vẫn thấy có người ngồi chờ mình thật ấm áp và cảm động.
Thế nhưng, những ngày đầu cô ấy vui bao nhiêu thì chỉ một thời gian ngắn sau, tâm tính cô ấy đã thay đổi. Ban đầu tôi không để ý, cho rằng cả ngày đi làm về mệt, chắc cô ấy chỉ muốn lướt mạng giải trí, không muốn nói chuyện. Nhưng tình hình ấy cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác.
Cho đến một hôm, sau bữa cơm tối, cô ấy ngồi đối diện với tôi, thái độ vô cùng nghiêm túc: “Nhiều người phê phán chuyện sống thử nhưng thật ra em thấy sống thử cũng có cái hay. Nó giúp mình nhìn rõ nhiều thứ trước khi đi đến quyết định kết hôn. Anh à, em thấy chúng ta có những chuyện không đồng điệu. Em muốn chia tay”.
Yêu nhau hơn 2 năm, tôi biết tính cô ấy không hay đùa. Ngay cả lúc này, nhìn thái độ của cô ấy chắc chắn cũng không phải đùa. Nhưng tại sao? Lý do gì?
Cô ấy nói: “Anh biết các cặp đôi ly hôn phần lớn là vì gì không? Là vì không hợp chuyện gối chăn. Anh mới 27 tuổi nhưng hệt như ông già 72 tuổi vậy. Ở cái tuổi sung sức này mà anh còn như vậy thì vài năm nữa sẽ thế nào?”.
Tôi đang uống dở ngụm nước, nghe cô ấy nói mà suýt sặc. Cô ấy chẳng hề nói giảm nói tránh, cũng chẳng thèm vòng vo mà nói thẳng rằng tôi “yếu kém”.
Về chuyện này, tôi công nhận là bạn gái có vẻ nhiều nhu cầu hơn tôi. Và sau khi sống chung, chuyện này càng lộ rõ.
Hồi trước, khi cả hai chưa sống chung, chuyện ấy chỉ thỉnh thoảng mới diễn ra nên lần nào cũng hào hứng, nồng nhiệt. Kể từ khi sống chung, chuyện "chăn gối" vẫn diễn ra đều đặn mỗi tuần vài lần.
Thật ra là có nhiều hôm, tôi đi làm về muộn, ăn xong, xem điện thoại một lúc chỉ muốn ngủ. Vài lần, cô ấy khều hỏi tôi: “Ngủ sớm thế à?”. Tôi biết cô ấy muốn gì nhưng vì mệt nên tôi im lặng giả vờ ngủ, không trả lời.
Tôi không biết những chàng trai khác như thế nào, với tôi thì thấy mỗi tuần gần gũi nhau vài ba lần là đủ. Nhưng đối với cô ấy, như vậy là “yếu kém” và “lười biếng”. Cô ấy nói, cô ấy không cần tôi phải kiếm được nhiều tiền, không cần phải bày trò lãng mạn. Nhưng nếu ngay cả nhu cầu sinh lý cơ bản nhất tôi cũng không thể đáp ứng thì hôn nhân làm sao hạnh phúc được.
Ngay hôm sau, cô ấy dọn đồ tìm chỗ trọ khác, rời đi cũng nhanh và dứt khoát như khi dọn đến. Tôi bất ngờ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hoang mang đến mức không biết có nên giữ cô ấy ở lại hay không.
Vài cậu bạn đã lấy vợ khuyên tôi thử “chiều” bạn gái. Họ nói, giờ yêu đương thì thế, sau này lấy nhau, sinh con rồi, phụ nữ sẽ giảm nhu cầu đi nên đừng lo xa quá. Nhưng cũng có người bảo lấy vợ có nhu cầu cao như vậy sẽ dễ bị “cắm sừng”, thà dứt sớm hơn.
Nếu phải chia tay, tôi cảm thấy khá nuối tiếc. Cô ấy là mối tình nghiêm túc nhất của tôi, là người tôi mong muốn lấy làm vợ. Vả lại, nếu để bạn gái rời đi vì chuyện này thì thật “mất mặt”. Nhưng chuyện kia không thể nói cố là cố được.
Tôi nên thử tìm cách giữ cô ấy lại hay là chấp nhận thực tế rằng tôi và cô ấy không hợp?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.