Bỏ qua điều hướng
•

Bài toán cho không gian thoát nước

Bài toán cho không gian thoát nước
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Theo các chuyên gia, các đô thị cần tìm ra lời giải cho bài toán không gian thoát nước gắn với biến đổi khí hậu.

Quy hoạch phải xác định không gian dành cho nước

Trao đổi với Thanh Niên, GS-TS Phạm Quý Nhân, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và môi trường Hà Nội, cho rằng vấn đề mấu chốt nhất không chỉ với Hà Nội mà cả nhiều địa phương khác là "bài toán cho không gian thoát nước". Ngập lụt diễn ra trên diện rộng ngay cả ở những địa phương có địa hình cao, thậm chí tại miền núi phía bắc ngập lụt nặng nề do 2 nguyên nhân chính: biến đổi khí hậu và không gian thoát nước bị ảnh hưởng nặng nề do quá trình đô thị hóa và xây dựng. Tuy nhiên, vấn đề chống úng ngập không chỉ đơn thuần là xây dựng thêm các công trình hồ điều hòa, tiêu thoát nước, mà quản lý rủi ro lũ phải nhìn trên tổng thể toàn lưu vực hoặc tiểu lưu vực. Đơn cử hệ thống sông Bùi, sông Đáy của Hà Nội những năm gần đây thường xuyên đối mặt với ngập lụt do mưa lớn, lũ trên sông và dòng chảy từ thượng lưu.

GS-TS Phạm Quý Nhân nhận định quy hoạch phải bắt đầu từ việc xác định không gian dành cho nước, sau đó mới tính đến không gian phát triển. Theo đó, bản đồ nguy cơ và bản đồ ngập lụt cần trở thành căn cứ quan trọng khi lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, dân cư và sử dụng đất. Những khu dân cư hiện hữu cùng hạ tầng thiết yếu cần được bảo vệ. Trong khi đó, bãi sông, vùng trũng, ruộng, ao hồ và hành lang thoát lũ cần được giữ lại để nước có chỗ chứa, chỗ thoát. Những nơi ngập sâu, ngập thường xuyên hoặc có dòng chảy nguy hiểm cần hạn chế phát triển mới.

Bài toán cho không gian thoát nước- Ảnh 1.

Ngập nước ngày càng lan rộng ra nhiều địa phương trên cả nước

ẢNH: XUÂN CHINH

Ông Nhân cho rằng các khu vực vùng trũng và hành lang sông cần được coi là hạ tầng phòng chống thiên tai tự nhiên, giúp duy trì khả năng điều tiết nước cho cả lưu vực. Nếu san lấp một vùng có chức năng chứa lũ, nước sẽ dồn sang nơi khác và có thể làm tăng rủi ro cho khu vực lân cận. Do đó, với các dự án giao thông, khu dân cư hoặc công trình san nền lớn trong vùng có nguy cơ ngập, cần đánh giá bằng mô hình thủy văn - thủy lực để xác định công trình làm thay đổi mực nước, độ sâu và thời gian ngập ra sao. Các giải pháp phải mang tính căn cơ, tổng thể, quy hoạch phòng chống thoát lũ rồi mới tính đến quy hoạch đô thị, phát triển.

Triều cường TP.HCM chưa đạt đỉnh: Tháng 10, 11 còn cao hơn

Hệ thống thoát nước phải theo kịp diễn biến của thiên nhiên

Đồng tình rằng tốc độ đô thị hóa là một phần nguyên nhân dẫn đến tốc độ thoát nước trong những cơn mưa lớn tại các TP chậm hơn, gây ngập úng cục bộ, song TS Nguyễn Hữu Nguyên, hội viên Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN, nói yếu tố lớn nhất vẫn là do hệ quả của biến đổi khí hậu. Ông Nguyên lý giải: Trước đây khi các đô thị có nhiều không gian thoát nước tự nhiên hơn thì thực tế diện tích đất ngấm nước có thể hấp thụ được khoảng trên dưới 10%. Sau đó, khi đô thị phát triển, các công trình mới mọc lên, mưa to mới ngập thì bê tông hóa có thể coi là yếu tố quyết định gây ngập.

Tuy nhiên, với diễn tiến biến đổi khí hậu, nước biển dâng thì giả sử giờ có bỏ hết bê tông đi thì nước biển vẫn dâng, triều cường vẫn lên, các đô thị vẫn ngập. Còn đối với các vùng đất cao như Đà Lạt, Tây nguyên, Cao Bằng, Hà Giang (nay là Tuyên Quang), Thái Nguyên… thì do hệ thống thoát nước chưa theo kịp diễn biến của thiên nhiên. "Đây là những khu vực cao, dễ thoát nước, trước chưa ngập bao giờ nên chính quyền địa phương cũng chủ quan. Nhưng giờ thiên tai bất thường, mưa lớn hơn, nhiều hơn, hệ thống thoát nước chưa đạt yêu cầu, chưa kịp duy tu sửa chữa, nâng cấp, nên ngập thôi", TS Nguyễn Hữu Nguyên chỉ rõ.

Chúng ta không thể đôn nền toàn TP, cũng không thể dời TP đi chỗ khác hay mong hết ngập hoàn toàn được. Phải xác định sống chung, nhưng không có nghĩa là cứ để nước ngập hết đường, hết nhà, mà sống chung theo nghĩa tìm cách khắc phục thường xuyên.

TS Nguyễn Hữu Nguyên, hội viên Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN

TS Nguyễn Hữu Nguyên đặc biệt nhấn mạnh cần triển khai hiệu quả các công trình chống ngập theo nguyên tắc kết hợp quy mô công trình từ lớn đến trung và nhỏ. Cụ thể, để giải quyết phần thoát nước thì cần rà soát, hoàn thiện, nâng cấp toàn bộ hệ thống thoát nước theo kịch bản những cơn mưa sẽ ngày càng lớn hơn, lượng nước nhiều hơn. Đối với các trường hợp nước ngập do triều như tại TP.HCM, phải tính toán tới những công trình đê bao, nếu không làm đê bọc hết được phía tây TP thì có thể làm từng khu vực, kết hợp với máy bơm hay những công trình nhỏ tại nhà dân do người dân tự khắc phục.

"Chúng ta không thể đôn nền toàn TP, cũng không thể dời TP đi chỗ khác hay mong hết ngập hoàn toàn được. Phải xác định sống chung, nhưng không có nghĩa là cứ để nước ngập hết đường, hết nhà, mà sống chung theo nghĩa tìm cách khắc phục thường xuyên. Mỗi nhà dân, người dân tự có ý thức, có phương án chống ngập tràn vào nhà mình. Còn TP thì phải có những công trình trung, công trình lớn tiêu thoát nước, ngăn triều dựa trên những kịch bản thiên tai xấu nhất. Quan trọng là tiến độ các dự án phải được đảm bảo, làm nhanh, làm đúng hạn, dứt điểm, không để lỗi thời", TS Nguyễn Hữu Nguyên nói.

Cần lưu ý hệ thống sông không chỉ riêng của từng địa phương mà là bài toán tổng thể liên quan đến dòng chảy, tiêu thoát nước của các địa phương nơi con sông chảy qua. Vì vậy, nếu giải quyết đối phó của từng địa phương mang tính cục bộ thì không thể xử lý được, mà cần xem xét bài toán chống ngập lụt và tiêu thoát lũ trong tiểu lưu vực hoặc toàn bộ lưu vực, cần sự phối hợp của các địa phương.

GS-TS Phạm Quý Nhân, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và môi trường Hà Nội

Ngập lụt không còn là chuyện riêng của những đô thị thấp trũng: nhiều địa phương địa hình cao, kể cả miền núi phía bắc, cũng đang hứng chịu những đợt ngập nặng nề. Trao đổi với Thanh Niên, GS-TS Phạm Quý Nhân, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và môi trường Hà Nội, cho rằng cần giải bài toán căn bản: dành không gian cho nước. Theo ông, biến đổi khí hậu cùng quá trình đô thị hóa, xây dựng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối thoát nước, khiến rủi ro ngập gia tăng ở nhiều nơi. Bởi vậy, chống úng không thể chỉ trông vào việc xây thêm hồ điều hòa hay công trình tiêu thoát nước, mà cần xem xét rủi ro trên toàn lưu vực hoặc tiểu lưu vực. Hệ thống sông Bùi và sông Đáy ở Hà Nội là ví dụ, khi những năm gần đây thường xuyên chịu ngập do mưa lớn, lũ sông và dòng chảy từ thượng lưu. Muốn quy hoạch hiệu quả, ông Nhân đề nghị xác định trước khu vực dành cho nước, rồi mới tính đến nơi phát triển đô thị, dân cư và các hoạt động khác. Bản đồ nguy cơ cùng bản đồ ngập lụt, theo chuyên gia, cần trở thành căn cứ quan trọng khi lập hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị, dân cư và sử dụng đất. Những khu dân cư hiện hữu và hạ tầng thiết yếu cần được bảo vệ, trong khi bãi sông, vùng trũng, ruộng, ao hồ cùng hành lang thoát lũ cần được giữ lại. Những nơi thường xuyên ngập sâu hoặc có dòng chảy nguy hiểm cũng cần hạn chế phát triển mới, thay vì tiếp tục thu hẹp những khoảng trống giúp nước lưu thông. Ông Nhân xem vùng trũng và hành lang sông như hạ tầng phòng chống thiên tai tự nhiên, bởi các khu vực này giúp điều tiết nước cho toàn lưu vực. Nếu san lấp nơi có chức năng chứa lũ, lượng nước có thể dồn sang khu vực khác, làm rủi ro tăng lên đối với các cộng đồng lân cận. Vì thế, những dự án giao thông, khu dân cư hay công trình san nền lớn tại vùng có nguy cơ ngập cần được đánh giá bằng mô hình thủy văn, thủy lực. Việc đánh giá ấy giúp xác định công trình có thể làm thay đổi mực nước, độ sâu và thời gian ngập như thế nào, thay vì chỉ nhìn vào lợi ích tại chỗ. Ông Nhân nhấn mạnh giải pháp phải căn cơ, tổng thể, với quy hoạch phòng chống và thoát lũ được tính trước khi quyết định quy hoạch đô thị, phát triển. Cách tiếp cận đó đặt câu hỏi về chỗ chứa và đường thoát của nước ngay từ đầu, thay vì đợi ngập rồi mới tìm cách xử lý. TS Nguyễn Hữu Nguyên, hội viên Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, đồng tình đô thị hóa khiến nước thoát chậm hơn trong mưa lớn, nhưng cho rằng biến đổi khí hậu vẫn là yếu tố lớn nhất. Ông cho biết trước đây, khi đô thị còn nhiều không gian thoát nước tự nhiên, diện tích đất có khả năng ngấm nước có thể hấp thụ khoảng trên dưới 10%. Đến khi công trình mọc lên, mưa lớn gây ngập, bê tông hóa trở thành yếu tố quyết định, nhưng biến đổi khí hậu và nước biển dâng khiến bài toán phức tạp hơn. Theo ông Nguyên, ngay cả giả sử bỏ hết bê tông, nước biển vẫn dâng, triều cường vẫn lên và đô thị vẫn có thể ngập. Với những vùng đất cao như Đà Lạt, Tây nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, nay là Tuyên Quang, và Thái Nguyên, vấn đề là hệ thống thoát nước chưa theo kịp diễn biến thiên nhiên. Những nơi trước đây dễ thoát nước, ít gặp ngập có thể trở tay chậm khi thiên tai bất thường đem đến mưa lớn hơn, nhiều hơn, trong lúc hệ thống chưa được duy tu, sửa chữa, nâng cấp kịp thời. Ông Nguyên cho rằng không thể nâng nền toàn thành phố, dời đô thị đi nơi khác hay mong ngập lụt biến mất hoàn toàn, mà cần chấp nhận sống chung với nước theo cách chủ động. Điều đó không có nghĩa là mặc cho đường sá, nhà cửa chìm trong nước, mà là tìm cách khắc phục thường xuyên trước những diễn biến khó lường. Ông cũng nhấn mạnh cần triển khai công trình chống ngập theo hướng kết hợp quy mô lớn, trung bình và nhỏ, phù hợp với yêu cầu thoát nước của đô thị.