Vợ tôi là người mạnh mẽ, quyết đoán, làm việc gì cũng muốn theo ý mình. Từ chuyện mua sắm trong nhà, dạy con đến quan hệ hai bên nội ngoại, cô ấy đều muốn là người quyết định. Nếu tôi có ý kiến khác, vợ thường gạt đi, bảo tôi không hiểu chuyện hoặc suy nghĩ quá đơn giản.
Tôi làm kỹ thuật, thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, vợ làm kế toán, lương 20 triệu. Kinh tế gia đình không có gì khó khăn, chúng tôi đã mua được nhà, có một khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, những năm gần đây, tôi ngày càng ngại về nhà vì không khí lúc nào cũng căng thẳng.
Có lần tôi đưa mẹ mình đi khám bệnh mà chưa báo trước, vợ gọi điện trách tôi. Hôm khác, con trai bị điểm kém, tôi muốn động viên con nhưng vợ lại mắng cả hai bố con, nói tôi bênh con nên nó mới lười học. Những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên. Tôi góp ý thì cô ấy cho rằng tôi đang kiếm chuyện, không biết trân trọng người vợ hết lòng vì gia đình.
Minh họa: AI
Tôi từng nhiều lần đề nghị hai người ngồi lại nói chuyện, thậm chí muốn cùng đi tư vấn hôn nhân nhưng vợ đều từ chối. Cô ấy bảo vợ chồng nào chẳng cãi nhau, tôi cứ làm quá mọi chuyện. Tháng trước, sau một trận tranh cãi, tôi nói muốn ly hôn. Vợ cười, bảo tôi đừng đem chuyện chia tay ra dọa vì cô ấy biết tôi không dám bỏ vợ con. Tôi không nói thêm, âm thầm tìm hiểu thủ tục, chuẩn bị phương án chăm sóc hai con và phân chia tài sản.
Tuần trước, khi tôi đưa đơn ly hôn đã viết sẵn, vợ hơi sững sờ nhưng ngay sau đó cười xòa, vẫn không chịu đọc, bảo tôi cất đi, lúc nào rảnh sẽ đọc. Có lẽ vợ cho rằng tôi làm thế để dọa cô ấy nhưng lần này tôi thực sự muốn dừng lại.
Tôi không còn giận dữ, cũng chẳng muốn tranh cãi xem ai đúng ai sai nữa. Tôi chỉ thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục sống như vậy. Tôi thương hai con, sợ việc bố mẹ chia tay ảnh hưởng đến chúng nhưng thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi.
Hải Đăng