Tôi 32 tuổi, làm nhân viên văn phòng, còn chồng hơn tôi 3 tuổi, làm việc cho một công ty nước ngoài. Chúng tôi có một cô con gái 5 tuổi. Tôi luôn nghĩ mình may mắn khi lấy được người chồng phong độ, có thu nhập tốt, biết quan tâm vợ con.
Nhưng mọi thứ sụp đổ khi tôi phát hiện chồng có con riêng. Hằng tháng, anh vẫn chu cấp cho cậu bé nay đã 4 tuổi. Mẹ đứa trẻ chính là bạn thời đại học của chồng tôi.
Khi tôi mang bầu, chồng đã có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác (Ảnh minh họa: Pinterest).
Điều khiến tôi đau đớn nhất là anh bắt đầu ngoại tình khi tôi đang mang bầu con gái. Trong lúc tôi ốm nghén, lo lắng cho từng lần khám thai và mong chờ ngày con chào đời, chồng lại tìm niềm vui bên người phụ nữ khác.
Khi biết chuyện bị phanh phui, chồng thừa nhận sai lầm và liên tục xin tôi tha thứ. Tôi chưa thể bình tâm sau cú sốc thì anh lại đưa ra một đề nghị khiến tôi càng thêm rối trí.
Anh nói mẹ đứa trẻ sắp kết hôn và dự định theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Cô ấy chủ động đề nghị chồng tôi đón con về nuôi vì muốn bắt đầu cuộc sống mới và không muốn đưa đứa trẻ đi cùng.
Anh nói nếu tôi tha thứ, đồng ý cùng anh nuôi con riêng, anh sẽ để tôi đứng tên mảnh đất trị giá khoảng 5 tỷ đồng mà bố mẹ cho riêng anh trước khi chúng tôi kết hôn.
Tôi nhìn chồng, vừa tức giận vừa đau lòng. Tôi hỏi: “Anh nghĩ mảnh đất ấy có thể bù đắp được những năm tháng anh lừa dối tôi sao? Tôi làm sao có thể nuôi đứa trẻ mà không nhớ đến chuyện anh đã phản bội mình?”.
Chồng bật khóc, nói đứa trẻ không có lỗi và anh sẽ cố gắng sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Anh hứa từ nay chỉ tập trung chăm lo cho vợ con, mong tôi thương lấy đứa trẻ và cho anh một cơ hội.
Tôi hiểu đứa trẻ vô tội. Nó không lựa chọn được hoàn cảnh mình sinh ra, cũng không đáng phải chịu thiệt thòi vì sai lầm của người lớn. Nhưng hiểu là một chuyện, còn chấp nhận sống cùng và chăm sóc con riêng của chồng lại là chuyện khác.
Tôi không biết mình có thể vượt qua tổn thương để đối xử công bằng với đứa trẻ hay không. Tôi sợ rằng mỗi lần nhìn thấy nó, những ký ức về sự phản bội của chồng lại ùa về, khiến tôi khó lòng giữ được bình tĩnh.
Những ngày này, lòng tôi rối như tơ vò. Có lúc uất ức, tôi chỉ muốn tung hê mọi chuyện với hai bên gia đình rồi ly hôn. Nhưng nghĩ đến con gái mới 5 tuổi, tôi lại chần chừ. Tôi sợ con phải sống trong cảnh bố mẹ chia tay, thiếu đi sự chăm sóc của bố.
Trước đây, tôi từng cho rằng chỉ cần hai vợ chồng yêu thương nhau, cùng chăm sóc con thì gia đình sẽ hạnh phúc. Giờ đây, sau những gì xảy ra, tôi không biết liệu mình còn có thể tin chồng thêm một lần nữa hay không.
Tôi nên tha thứ cho chồng, chấp nhận nuôi con riêng để đổi lấy mảnh đất 5 tỷ đồng và giữ gia đình cho con gái, hay dứt khoát ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới? Tôi biết lựa chọn nào cũng có những mất mát riêng, nhưng càng nghĩ, tôi càng không biết đâu mới là quyết định đúng đắn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên!
Huyền Thương (Hà Nội)
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.