Tôi 26 tuổi, làm giáo viên mầm non. Chồng hơn tôi 5 tuổi, hiện là quản lý của một siêu thị tư nhân. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, tìm hiểu khoảng 6 tháng rồi quyết định tổ chức đám cưới.
Trong thời gian tìm hiểu nhau, tôi thấy anh là người nhanh nhẹn, tháo vát, có công việc ổn định và biết lo toan. Người thân, bạn bè đều khen tôi lấy được người chồng như vậy sau này vợ con sẽ được nhờ. Bản thân tôi cũng tin tưởng vào lựa chọn của mình, háo hức chuẩn bị cho cuộc sống mới.
Đám cưới diễn ra vui vẻ, đông đủ người thân, bạn bè hai bên. Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng ra về, tôi trở về phòng tân hôn vừa mệt vừa hạnh phúc. Chồng tôi trước đó uống khá nhiều rượu, đã ngà ngà say.
Vừa cưới được vài tiếng, tôi đã muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của mình (Ảnh minh họa: Sina).
Vừa vào phòng, anh nói tôi lấy toàn bộ phong bì tiền mừng và vàng cưới của hai bên gia đình cho để kiểm đếm. Anh còn mở điện thoại tra giá vàng trên mạng để tính toán cụ thể. Tổng số tiền và vàng cưới quy đổi khoảng 500 triệu đồng.
Nhìn khoản tiền khá lớn, tôi vui vì hai vợ chồng đã có chút vốn liếng ban đầu. Tôi đề nghị gửi tiết kiệm, sau đó tiếp tục tích góp để mua một căn chung cư nhỏ. Hiện chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng, tôi nghĩ về lâu dài nên có không gian riêng để cuộc sống vợ chồng thoải mái hơn.
Thế nhưng, chồng lập tức bác bỏ ý kiến của tôi. Anh nói: “Một nửa số tiền phải đưa cho bố mẹ anh để trả khoản vay mua vàng trao cho em trong đám cưới và chi phí tổ chức hôn lễ. Số còn lại anh dự định góp vốn làm ăn với một người bạn, đồng thời dành một khoản đầu tư chứng khoán”.
Tôi bất ngờ vì trước đó anh chưa từng trao đổi với vợ về kế hoạch này. Tôi cũng không biết gia đình anh đã vay bao nhiêu tiền để chuẩn bị đám cưới. Tôi hỏi: “Tại sao chuyện quan trọng như vậy anh không bàn bạc với em trước? Đây là tài sản chung, làm gì cũng cần bàn bạc và có sự thống nhất của cả hai”.
Chồng tôi thể hiện thái độ khó chịu, cho rằng tôi vừa về làm dâu đã tính toán thiệt hơn, chỉ nghĩ đến chuyện mua nhà riêng mà không biết vun vén cho gia đình chồng. Tôi cũng không giữ được bình tĩnh, trách anh ích kỷ, độc đoán.
Anh lập tức lớn tiếng, mắng tôi mới về nhà chồng đã lên mặt dạy chồng, không biết điều. Tiếng cãi vã khiến người thân ở bên ngoài chú ý. Bố mẹ chồng và em gái chồng chạy vào nhưng thay vì can ngăn, mọi người lại trách tôi hỗn láo, không biết nhường nhịn chồng.
Mẹ chồng nói gia đình đã bỏ ra không ít tiền tổ chức đám cưới, vậy mà con dâu vừa về nhà đã đòi giữ tiền, không chịu chia sẻ với nhà chồng. Tôi giải thích rằng mình không tiếc tiền hỗ trợ bố mẹ, chỉ muốn vợ chồng được bàn bạc trước khi quyết định. Nhưng chẳng ai muốn nghe lời tôi nói.
Trong lúc nóng giận, lại có bố mẹ bên cạnh trách móc, chồng bất ngờ giơ tay tát tôi liên tiếp mấy cái. Tôi choáng váng, đứng chết lặng. Một bên má nóng rát, nước mắt cứ thế trào ra.
Tôi không thể tin người đàn ông vừa cùng mình trao lời thề trong hôn lễ, người mà tôi nghĩ sẽ yêu thương và che chở cho mình, lại có thể ra tay như vậy ngay trong đêm đầu tiên chúng tôi trở thành vợ chồng. Vừa tủi nhục, vừa thất vọng, ngay đêm đó, tôi thu dọn quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ.
Những ngày sau đó, chồng liên tục gọi điện xin lỗi. Anh giải thích hôm cưới uống rượu, lại nóng giận vì vợ cãi lời nên không kiểm soát được hành động. Anh hứa sẽ không bao giờ đánh tôi nữa.
Bố mẹ chồng cũng cùng anh sang nhà tôi nói chuyện phải trái, mong ông bà thông gia thông cảm và xin phép đón con dâu về. Tuy nhiên, tôi chưa đồng ý.
Điều khiến tôi suy nghĩ không chỉ là chuyện 500 triệu đồng tiền mừng cưới. Tôi hiểu cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những bất đồng về tài chính, cách ứng xử hay trách nhiệm với hai bên gia đình. Nhưng những chuyện ấy có thể giải quyết nếu cả hai biết tôn trọng và lắng nghe nhau. Nhưng việc anh đánh tôi ngay trong đêm tân hôn thì thực sự khó chấp nhận.
Bố mẹ khuyên tôi không nên cố chấp, đừng vội ly hôn kẻo vừa cưới đã trở thành phụ nữ một đời chồng. Nhưng nếu chỉ vì sợ điều tiếng mà quay lại, liệu tôi có thể sống bình yên bên người đàn ông đã đánh mình ngay trong đêm tân hôn?
Hiện tôi vẫn chưa biết nên cho chồng thêm một cơ hội hay dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Xin mọi người cho tôi lời khuyên!
Hải Yến (Hưng Yên)