Bỏ qua điều hướng

Ép con trai bỏ bạn gái đang mang bầu, vợ chồng tôi nhận cái kết đau đớn

Ép con trai bỏ bạn gái đang mang bầu, vợ chồng tôi nhận cái kết đau đớn
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Hơn 2 năm trước, tôi phản đối chuyện con trai cưới bạn gái đang mang bầu. Ngày con trai bị tai nạn rồi qua đời, tôi tìm đến mẹ đứa bé xin nhận cháu nội nhưng cô ấy nói một câu khiến tôi lặng người.

Tôi năm nay 57 tuổi, chồng đã nghỉ hưu, gia đình sống ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai nên chăm lo từng chút, không thiếu thứ gì.

Con trai tôi quen bạn gái từ thời đại học. Hai đứa yêu nhau khoảng 3 năm rồi cùng ra trường, đi làm. Tôi biết chuyện nhưng không quá để tâm cho đến lần con đưa bạn gái về nhà, khi ấy tôi mới bắt đầu để ý đến hoàn cảnh của cô ấy.

Ép con trai bỏ bạn gái đang mang bầu, vợ chồng tôi nhận cái kết đau đớn - 1

Tôi từng ép con trai bỏ người yêu lúc mang bầu (Ảnh minh họa: Sina).

Cô gái khéo léo, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng gia cảnh không được như tôi mong muốn: Bố bỏ đi, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau. Tôi từng nghĩ con trai mình có thể chọn một người có gia đình “môn đăng hộ đối” hơn, thay vì cô gái lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.

Tôi không nói thẳng suy nghĩ ấy với con, nhưng thường xuyên bóng gió chuyện hai đứa còn trẻ, chưa nên tính chuyện cưới xin.

Rồi cô gái ấy có thai. Khi con trai về báo tin, tôi vừa bất ngờ vừa tức giận, bởi trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện con mình còn quá trẻ. Con nói muốn cưới, nhưng chồng tôi cũng đứng về phía tôi, cho rằng hai đứa chưa có sự nghiệp ổn định thì không nên vội vàng.

Tôi nói với con rằng nếu chưa sẵn sàng thì nên giải quyết cái thai. Tôi thậm chí còn đưa cho con một khoản tiền để giúp hai đứa giải quyết. Lúc đầu con trai tôi không đồng ý nhưng sau tôi khóc lóc, dọa từ con thì nó mới chịu nghe lời.

Con tôi tìm đến bạn gái và nói lời chia tay. Cô gái không đồng ý bỏ con, cũng không níu kéo con trai tôi. Sau đó hai người gần như cắt đứt liên lạc, còn tôi cũng coi như chuyện ấy đã khép lại.

Sau này, qua con trai, tôi biết cô gái ấy không bỏ thai mà giữ lại sinh con một mình. Tôi nghe tin cũng chỉ thở dài, không có ý định hỏi thăm mẹ con họ. Tôi nghĩ cô gái đó đã quyết định sinh con thì sẽ tự nuôi, còn gia đình mình không liên quan nữa.

Hơn 2 năm kể từ khi tôi buộc con chia tay bạn gái, tai họa bất ngờ xảy đến. Con trai tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng rất nặng. Những ngày ngồi ngoài phòng cấp cứu, tôi đau đớn, chỉ cầu mong cho con tỉnh lại.

Rồi trong thời khắc này, tôi nhớ đến đứa trẻ, con của con trai tôi. Thằng bé giờ hơn 2 tuổi rồi, không biết mặt mũi nó ra sao, có giống con trai tôi không.

Tôi tìm cách liên lạc với mẹ đứa trẻ. Khi gặp cô ấy, tôi vừa khóc vừa nói rằng con trai tôi đang nguy kịch, xin mẹ đứa trẻ đưa con đến gặp bố nó lần cuối. Cô ấy nghe xong chỉ lạnh lùng nói: “Nếu anh ấy không gặp chuyện này, bác có tìm đến mẹ con cháu không? Bác có nhớ đến sự tồn tại của đứa trẻ này không?”.

Tôi im lặng, không trả lời được. Cô ấy từ chối đưa con đến bệnh viện. Tôi buồn nhưng không dám trách, bởi tôi hiểu mình không có quyền ép buộc. Những ngày sau đó, tình trạng của con trai ngày càng xấu đi, cuối cùng bác sĩ thông báo gia đình nên chuẩn bị tinh thần.

Con tôi không qua khỏi sau một tuần hôn mê. Tôi đau đớn như mất đi một phần cơ thể. Đám tang được tổ chức trong những ngày gia đình tôi gần như kiệt sức vì mất mát. Tôi không ngờ giữa lúc ấy, bạn gái cũ của con lại đưa đứa bé đến chịu tang.

Lần đầu tiên nhìn thấy cháu nội, tôi bật khóc. Thằng bé có đôi mắt và chiếc mũi rất giống bố, cứ đứng nép bên mẹ, ngơ ngác nhìn những người xung quanh. Tôi muốn bước tới ôm cháu nhưng lại không dám, bởi trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình thật sự không xứng với hai tiếng “bà nội”.

Sau tang lễ, tôi nói với mẹ cháu rằng vợ chồng tôi muốn nhận cháu nội. Tôi bảo gia đình sẽ cố gắng bù đắp cho cháu, phần tài sản của bố cháu sau này cũng sẽ để lại cho con. Cô ấy nghe xong, bình tĩnh nói: “Nghĩa tử là nghĩa tận nên cháu mới đưa con đến nhìn bố nó lần cuối. Còn chuyện nhận ông bà nội, xin phép bác, cháu chưa thể đồng ý”.

Nghe lời từ chối thẳng thừng, vợ chồng tôi dằn vặt lắm. Tôi ân hận vì ngày đó phản đối chuyện tình cảm của con trai mình. Giờ tôi muốn chuộc lại lỗi lầm mà không biết phải làm thế nào. Tôi phải làm sao để mẹ đứa trẻ đồng ý cho con nhận ông bà nội?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Nỗi đau mất đi người con trai duy nhất sau tai nạn giao thông thảm khốc tại Hà Nội đã trở thành bản án lương tâm dai dẳng đối với một gia đình 57 tuổi. Trước đó hơn hai năm, chỉ vì định kiến về hoàn cảnh gia đình đơn chiếc và sự nghiệp chưa ổn định của các con, người mẹ đã quyết liệt ép con trai hủy bỏ đám cưới và từ bỏ giọt máu đang mang trong bụng người bạn gái. Sự can thiệp khắc nghiệt ấy đã khiến mối quan hệ tan vỡ hoàn toàn, buộc người mẹ trẻ phải chọn con đường làm mẹ đơn thân trong sự ghẻ lạnh từ phía gia đình nhà nội. Bi kịch chạm đỉnh điểm khi người con trai rơi vào tình trạng nguy kịch sau tai nạn lao động trên đường đi làm. Đứng trước ranh giới sinh tử của con, người mẹ mới thức tỉnh và tìm đến mẹ đứa trẻ với tâm nguyện được nhìn thấy cháu nội hơn hai tuổi lần đầu tiên. Tuy nhiên, sự hối hận muộn màng đã nhận lại phản ứng lạnh lùng cùng lời từ chối dứt khoát từ người mẹ đơn thân, người vốn đã chịu đựng nhiều tổn thương từ thái độ chối bỏ trách nhiệm trước đó. Câu chuyện là bài học cay đắng và sâu sắc về hệ lụy của những định kiến sai lầm cùng sự can thiệp thô bạo vào hạnh phúc cá nhân của con cái. Những quyết định cảm tính và ích kỷ trong quá khứ không chỉ phá vỡ một mái ấm gia đình mà còn để lại khoảng trống đớn đau không thể khỏa lấp khi biến cố bất ngờ ập đến.