Bỏ qua điều hướng

Ly hôn 8 năm, chồng cũ bất ngờ xin về sống cùng khiến tôi hoang mang

Ly hôn 8 năm, chồng cũ bất ngờ xin về sống cùng khiến tôi hoang mang
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Chồng cũ bán nhà sau khi làm ăn thua lỗ và xin đến chỗ tôi ở nhờ vài tháng. Các con đều ủng hộ, còn tôi lại lo những ký ức không mấy tốt đẹp về cuộc hôn nhân cũ lại quay về…

Tôi 46 tuổi, ly hôn đã 8 năm. Con gái lớn đã có gia đình riêng, con trai đang học đại học ở TPHCM nên hiện tại tôi ở một mình trong căn chung cư tại Hà Nội. Cuộc sống của tôi khá đơn giản, công việc ổn định, nhà cửa gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp theo nhịp riêng mà tôi đã quen suốt nhiều năm.

Dù không còn chung sống, chồng cũ vẫn liên lạc và có trách nhiệm với các con. Chúng tôi không còn những cuộc tranh cãi hay trách móc như trước, khi cần vẫn có thể nói chuyện với nhau về con cái.

Tôi cứ nghĩ mối quan hệ giữa mình và chồng cũ sẽ dừng ở đó, cho đến khi nhận được cuộc gọi của anh cách đây ít ngày. Anh nói việc kinh doanh gặp khó khăn, bản thân bị đối tác lừa một khoản tiền lớn. Để trả nợ, anh phải bán căn nhà đang ở và chưa tìm được chỗ thuê phù hợp. Anh ngỏ ý muốn đến ở nhờ nhà tôi vài tháng, chờ công việc ổn định rồi sẽ tìm thuê nhà.

Ly hôn 8 năm, chồng cũ bất ngờ xin về sống cùng khiến tôi hoang mang - 1

Chồng cũ xin ở nhờ vài tháng, tôi sợ cuộc sống của mình bị đảo lộn (Ảnh minh họa: TD).

“Anh chỉ cần ở tạm vài tháng thôi, khi nào ổn anh sẽ chuyển ra”, chồng cũ nói. Vì quá bất ngờ, tôi chỉ bảo sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh sau.

Tôi không muốn gây khó khăn cho anh vì dù sao anh vẫn là bố của các con, cũng là người từng chung chăn gối với tôi mười mấy năm. Nhưng nghĩ đến cảnh hai người từng ly hôn lại sống chung dưới một mái nhà, tôi thấy có gì đó không ổn.

Tôi kể cho các con nghe để xem ý chúng thế nào. Con gái nói ngay: “Mẹ cho bố ở tạm đi. Bố đang khó khăn, mình giúp được gì thì giúp. Bố cũng là bố của chúng con mà”. Con trai cũng đồng ý, cho rằng vài tháng không phải quá lâu và bố chỉ cần một chỗ ở trong lúc sắp xếp lại công việc.

Tôi hiểu suy nghĩ của các con. Chúng muốn tôi giúp bố lúc khó khăn, thậm chí có lẽ trong lòng vẫn hy vọng một ngày nào đó bố mẹ có thể quay lại với nhau. Nhưng với tôi, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Anh là người bố thương yêu các con nhưng không phải là người chồng tốt. Anh vô tâm với cuộc sống gia đình, bừa bộn và mặc nhiên nghĩ mọi việc cơm nước, dọn dẹp, chăm con là trách nhiệm của vợ. Ngày còn chung sống, tôi đi làm về muộn vẫn phải lo bữa tối, còn anh thay quần áo xong có thể vứt ngay trên ghế, xem tivi hoặc đi uống bia với bạn.

Có những lần anh nhậu say về, nôn ói đầy nhà, người thức khuya dọn dẹp vẫn là tôi. Tôi vừa mệt vừa tủi thân, nhưng sáng hôm sau vẫn phải đi làm, chăm con và lo những việc không tên trong gia đình. Điều khiến tôi buồn nhất là dường như anh chưa bao giờ thấy những việc tôi làm là sự vất vả cần được chia sẻ.

Tôi đã nói rất nhiều lần. Anh cũng từng hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Cuối cùng, tôi không ly hôn vì một mâu thuẫn quá lớn mà vì những mệt mỏi cứ tích tụ từ những chuyện nhỏ, lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.

Sau khi ly hôn, tôi và các con chuyển đến căn hộ diện tích vừa phải. Con cái dần trưởng thành, tự lập, tôi cũng quen với việc tự chăm sóc bản thân và sắp xếp mọi thứ theo ý mình. Căn hộ trở nên yên tĩnh, gọn gàng. Tôi đi làm, gặp bạn bè, thỉnh thoảng đi đâu đó mà không phải bận tâm chuyện cơm nước hay chờ đợi một người trở về.

Tôi không nghĩ mình còn nhớ hay giận những chuyện cũ. Nhưng từ lúc chồng cũ xin đến ở nhờ, những hình ảnh ấy lại lần lượt xuất hiện trong đầu khiến tôi hoang mang.

Nếu đồng ý, tôi lo sẽ phải đánh đổi sự bình yên mà mình đã mất nhiều năm mới có được. Tôi sợ một ngày đi làm về, thấy quần áo của anh vứt trên ghế. Sợ mình lại vào bếp vì nghĩ anh chưa ăn tối, rồi từ một lần nấu cơm vì thương, lại thành thói quen phải lo cho anh. Tôi cũng sợ những thứ tưởng rất nhỏ ấy sẽ dần khiến mình trở lại vai trò của người vợ trước đây.

Tôi biết anh đang khó khăn và có thể sau 8 năm, anh đã thay đổi. Nhưng tôi không thể biết một người đã quen với cuộc sống của riêng mình như anh và tôi sẽ cư xử thế nào khi bất ngờ phải trở lại chung một mái nhà. Tôi càng không biết liệu những thói quen từng khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi mệt mỏi có thật sự biến mất hay chỉ đang nằm đâu đó, chờ dịp xuất hiện.

Nhưng nếu từ chối, tôi sợ anh nghĩ mình máu lạnh, vô cảm với người từng là chồng. Các con cũng buồn, trách mẹ vì bỏ mặc bố chúng lúc gặp khó khăn. Càng nghĩ, tôi càng thấy khó quyết định. Nếu là mọi người, trong hoàn cảnh này, có ai cho chồng cũ đến ở nhờ vài tháng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!

Người phụ nữ 46 tuổi, sống tại Hà Nội, đã ly hôn tám năm và hiện ở một mình trong căn chung cư quen thuộc. Con gái lớn đã lập gia đình, còn con trai đang học đại học tại TPHCM, nên cuộc sống của bà ngày càng yên tĩnh, ổn định. Công việc đều đặn, nhà cửa gọn gàng, sinh hoạt ngăn nắp giúp bà hình thành một nhịp sống riêng sau nhiều năm tự chăm sóc bản thân. Dù không còn là vợ chồng, người chồng cũ vẫn giữ liên lạc và có trách nhiệm với hai con trong những việc cần thiết. Quan hệ giữa họ không còn những trận cãi vã hay lời trách móc, đôi khi cả hai vẫn trao đổi bình thường về chuyện gia đình. Bà từng nghĩ mối quan hệ ấy sẽ chỉ dừng ở vai trò cha mẹ của các con, cho đến khi nhận được cuộc gọi bất ngờ cách đây ít ngày. Người chồng cũ cho biết việc kinh doanh gặp khó khăn vì bị đối tác lừa một khoản tiền lớn, khiến anh phải bán căn nhà đang ở để trả nợ. Trong lúc chưa tìm được nơi thuê phù hợp, anh đề nghị được về sống nhờ nhà vợ cũ vài tháng, chờ công việc ổn định rồi sẽ chuyển ra ngoài. Vì quá bất ngờ, bà chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm, dù trong lòng không muốn đẩy người từng là chồng vào hoàn cảnh khó khăn hơn. Bà hiểu anh vẫn là cha của các con, đồng thời từng cùng mình trải qua hơn mười năm hôn nhân và nhiều giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Tuy nhiên, ý nghĩ hai người từng ly hôn nay lại chung sống dưới một mái nhà khiến bà cảm thấy bất an, bởi sự giúp đỡ này có thể làm đảo lộn cuộc sống hiện tại. Bà lo vài tháng ở nhờ sẽ không đơn giản như lời đề nghị ban đầu, nhất là khi những thói quen cũ có thể quay trở lại. Khi kể chuyện với các con, bà nhận được sự đồng thuận gần như ngay lập tức từ cả con gái lẫn con trai đang học đại học. Các con cho rằng cha đang gặp khó khăn, vài tháng không phải thời gian quá dài, còn gia đình nên giúp ông có chỗ ở tạm thời. Trong suy nghĩ của chúng, việc cha mẹ sống chung một thời gian có thể vừa giải quyết khó khăn trước mắt, vừa mở ra hy vọng hàn gắn. Bà không phủ nhận chồng cũ là người cha yêu thương các con, nhưng cho rằng anh từng không phải người chồng tốt trong cuộc hôn nhân trước đây. Khi còn chung sống, anh thường vô tâm với gia đình, bừa bộn, mặc nhiên xem cơm nước, dọn dẹp và chăm con là trách nhiệm đương nhiên của vợ. Bà đi làm về muộn vẫn phải chuẩn bị bữa tối, trong khi anh thay quần áo, để đồ đạc trên ghế rồi xem tivi hoặc đi uống bia với bạn bè. Có lần người chồng say xỉn trở về, nôn ói đầy nhà, nhưng người phải thức khuya dọn dẹp vẫn là bà, sáng hôm sau tiếp tục đi làm và chăm sóc các con. Bà từng nhiều lần nói về sự mệt mỏi, từng nghe những lời hứa thay đổi, nhưng rồi mọi chuyện lại trở về như cũ sau một thời gian ngắn. Cuộc hôn nhân kết thúc không phải bởi một biến cố quá lớn, mà bởi những tổn thương nhỏ bé lặp lại dai dẳng, âm thầm bào mòn tình cảm. Sau khi ly hôn, bà cùng các con chuyển đến căn hộ vừa phải, rồi dần quen với không gian yên tĩnh, sạch sẽ và cách sắp xếp hoàn toàn theo ý mình. Bà có thể đi làm, gặp bạn bè hoặc thỉnh thoảng đi đâu đó mà không phải lo bữa cơm, chờ đợi một người trở về hay thu dọn những hậu quả do người khác để lại. Nay trước lời xin ở nhờ của chồng cũ, bà mắc kẹt giữa lòng thương, trách nhiệm với các con và nỗi sợ đánh mất sự bình yên đã khó khăn gây dựng.