
Gặp nhau ở phố núi Đà Lạt trong lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường tại Lâm Đồng, 2 anh em Nguyễn Trung Nguyên, Nguyễn An Phát vô cùng cảm động - Ảnh: TẤN LỰC
Gặp nhau tại phố núi Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, trước giờ trao học bổng Tiếp sức đến trường ngày 17-10, hai anh em mừng mừng tủi tủi, nước mắt rơm rớm. Vượt qua cái nghèo và bệnh động kinh, họ đã vào đại học.
Dù cùng nộp hồ sơ đăng ký học bổng một đợt, họ không ngờ rằng cả hai đều được xét trao. Hoàn cảnh khó khăn còn quá nhiều, mà số lượng học bổng lại quá ít.
2 lần vào đại học dù bệnh động kinh
Người anh là Nguyễn Trung Nguyên, ngành khoa học dữ liệu, Trường đại học Quy Nhơn. Em trai là Nguyễn An Phát, ngành khoa học máy tính, Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM.
Cả hai đến từ thôn Chánh Khoan Tây, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai. Dù cách nhau 2 tuổi, năm nay họ cùng lúc vào đại học.
Với Nguyên, đây là lần thứ 2 cậu vào giảng đường đại học. Lần đầu tiên nhập học ngành kỹ thuật điện, Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM, bạn sớm phải chia tay mái trường chỉ sau 1 tháng, chỉ vì nhà quá nghèo.

Chàng trai Nguyễn Trung Nguyên (phải), mắc bệnh động kinh bẩm sinh, xin phục vụ căng tin Trường đại học Quy Nhơn để trang trải chi phí theo học ngành khoa học dữ liệu - Ảnh: TẤN LỰC
Cha mẹ ly hôn khi cả 3 anh em còn rất nhỏ, một mình mẹ bươn chải sớm hôm nuôi đàn con nên người. Những tháng năm lao lực làm bốc vác, buôn ve chai theo hành trình tìm kiếm con chữ của đàn con dần bào mòn sức khỏe người mẹ tội nghiệp.
Không để mẹ phải khổ tâm hơn nữa, Nguyên nghỉ học bôn ba vào đời lao động kiếm sống nhưng chưa bao giờ tắt giấc mơ giảng đường. Ít ai biết chàng tân sinh viên gầy gò, đen nhẻm ấy là người bệnh nặng. Hằng ngày phải nạp thuốc vào người để chống lại những cơn động kinh bất chợt ập tới.

Hai bà cháu vùng lũ đi xe đò đến Đà Lạt: Lũ trôi hết không có tiền đóng học phí, hôm nay thiệt mừngĐỌC NGAY
"Nếu bỏ thuốc, cơn động kinh sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Tôi rất sợ những lần lên cơn vì nhìn rất khủng khiếp: tay chân quắp lại, toàn thân co giật mất kiểm soát. Nước bọt trong miệng sùi ra như người mắc bệnh dại. Không kiểm soát được ý thức lẫn hành vi!" - Nguyên kể lại.
Từ lúc nghỉ học, Nguyên trở về quê đứng máy tiện cho một xưởng gia công đồ gỗ. Công việc khá nặng nhọc, đổi lại mỗi ngày được trả công 200.000 đồng. Thể trạng vốn không khỏe, cố gắng được 6 tháng, bạn bắt xe ra Đà Nẵng tìm việc khác.
Lần này, công việc là thi công bạt che, làm bảng quảng cáo ngoài trời. Tuy nắng nóng nhưng đỡ tốn sức, làm được lâu hơn. Những ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết dài ngày, công ty không làm việc, bạn xin đi chạy bàn, làm thời vụ kiếm thêm.
Sau 2 năm lao lực vất vả, Nguyên giắt lưng chút vốn còm, thi lại lần 2 và đậu vào đại học. Từ lúc vào trường tới nay, Nguyên xin làm phục vụ tại căng tin của trường, mỗi giờ được trả công 20.000 đồng, còn được bao cơm trưa, cơm tối.

Trước giờ diễn ra lễ trao học bổng, anh em Nguyên và Phát hỗ trợ ban tổ chức phân loại giấy tờ nhận học bổng cho sinh viên 4 tỉnh - Ảnh: TẤN LỰC
Sau những vất vả, bươn chải đã qua, Nguyên hiểu rằng chỉ có con chữ mới mở ra lối thoát cho cuộc đời mình.
"Tôi bẩm sinh bệnh tật ốm yếu, sức khỏe sút kém, không thể làm nổi việc nặng nhọc. Nghĩ vậy mà tôi quyết tâm thi lại lần hai. Bởi bàn tay cầm bút vẫn đỡ hơn cầm cuốc, cầm cày!" - Nguyên tâm sự.
Em trai học hành siêu giỏi, sở hữu bảng vàng thành tích
Trong khi Nguyên là điển hình cần cù, cậu em trai Nguyễn An Phát là điển hình học giỏi. Ngay từ những năm học cấp 3, cậu đã dùng chất xám kiếm sống và trang trải tiền học từ nghề làm gia sư dạy kèm.

Nguyễn An Phát, tân sinh viên ngành khoa học máy tính, Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM - Ảnh: TẤN LỰC
Bảng thành tích học tập của cậu học trò nghèo mọi bề thiếu thốn này vô cùng ấn tượng: Giải nhất, nhì, ba các cuộc thi học sinh giỏi tin học cấp tỉnh và giải khuyến khích cấp quốc gia; các huy chương vàng, bạc, đồng các kỳ thi chuyên tin học khu vực miền Trung - Tây Nguyên và nhiều giải thưởng khủng khác.
Phát đam mê tin học cháy bỏng. Nhà không đủ điều kiện học thêm, cậu tự mày mò trên mạng và tìm thêm các sách chuyên môn về tin học nghiền ngẫm. Nhờ vậy, kiến thức về tin học của cậu vượt trội hoàn toàn so với các bạn cùng trang lứa ở trường.
Niềm đam mê dẫn lối cho Phát lựa chọn ngành khoa học máy tính với ước mơ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ đang phát triển như vũ bão, đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước.
Mẹ mất sớm, cha bệnh tâm thần, nữ sinh Lương Thị Thảo Hòa ở vùng quê đầy nắng xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (trước là Bình Thuận) quyết tâm làm thêm để nuôi bản thân và mạnh mẽ bước tới con đường đi học.