Bỏ qua điều hướng
•

Muôn chiêu dẫn dụ kết nối của những kẻ lừa đảo qua mạng

Muôn chiêu dẫn dụ kết nối của những kẻ lừa đảo qua mạng
Nguồn ảnh: VnExpress

Nhóm lừa đảo vờ là khách hàng để kết nối với người đang cần cho thuê nhà, rồi tạo lòng tin, dùng nhiều thủ đoạn để thao túng tâm lý.

Giữa tháng 9, Thủy Tiên gửi thông tin cho một số môi giới bất động sản nhờ tìm khách thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ ở phía tây Hà Nội. Cùng lúc, chị cũng đăng tin "chính chủ cho thuê nhà" trên Facebook cá nhân.

Chị sau đó nhận được hàng chục lời mời kết bạn từ người lạ qua mạng xã hội Zalo, Viber để hỏi thuê nhà. Trong đó, một người nhắn tin tự xưng là "trợ lý đi hỏi thuê căn hộ cho sếp". Người khác giới thiệu đang công tác ở Nhật, hai tuần nữa mới về Việt Nam, muốn ở khu vực nhà chị. "Nhà anh cũng đơn chiếc, chỉ có mẹ và con gái", anh ta tự tâm sự thêm về hoàn cảnh gia đình.

Điểm chung của cả hai người đều không quan tâm về chất lượng dịch vụ, giá cả, hiện trạng căn nhà. Họ tỏ ra dễ tính khi liên tục thúc giục chủ nhà xúc tiến thủ tục với lý do cần thuê gấp, muốn "chuyển tiền đặt cọc ngay để giữ nhà" dù chưa đến xem trực tiếp. Khi trao đổi, họ bỏ qua nội dung hỏi thuê mà chỉ tâm sự về hoàn cảnh gia đình.

Thoạt đầu, Tiên nghĩ gặp khách "sộp". Song sau vài phút bình tĩnh lại, chị tìm hiểu lại trên các kênh thông tin thì mới biết đây là thủ đoạn lừa đảo mới nhằm kết nối tạo lòng tin rồi dụ dỗ, thao túng tâm lý, dẫn dụ vào "bẫy đã giăng sẵn".

"Sau vài câu trò chuyện tiếp theo, chúng biết không lừa tôi được nên đã lặn mất tăm", chị Tiên kể.

Tin nhắn lừa đảo giữa Thủy Tiên và kẻ lừa đảo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tin nhắn lừa đảo giữa Thủy Tiên và kẻ lừa đảo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những người gặp cảnh như chị Tiên gần đây không ít. Một tháng trước, anh Thưởng cũng đăng tin cho thuê căn hộ ở Từ Liêm, Hà Nội, trên các hội nhóm, kèm theo số điện thoại cá nhân. Sau đó, một người đàn ông giới thiệu "ở nước ngoài" kết bạn qua Viber để nhắn tin hỏi thuê nhà.

Sau chục tin nhắn trao đổi, khách đồng ý đặt cọc ngay mà không đắn đo về các điều kiện. Theo hướng dẫn, họ gửi một đường link để anh truy cập vào làm hợp đồng trước khi đặt cọc.

Tin lời, Thưởng ấn vào đường link lạ thì thấy yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng để "nhận tiền cọc". Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh vội thoát ra ngay lập tức. Quay lại phần trò chuyện, Thưởng nhắn tin cho người lạ "định lừa đảo à". Sau tin nhắn, tài khoản phía bên kia hiển thị đã vô hiệu hóa.

Theo một chuyên gia an ninh mạng, nhóm lừa đảo dùng nhiều cách kết nối nhưng mục tiêu cuối cùng hướng đến đều nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng đánh chung vào tâm lý nhẹ dạ cả tin, thiếu thông tin hoặc lòng tham của mỗi người.

Sau khi tiếp cận người cho thuê nhà, chúng có thể sẽ gửi mã QR hoặc đường link giả mạo. Nạn nhân quét mã hoặc truy cập link sẽ bị chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch trên tài khoản ngân hàng. Nếu nạn nhân làm theo toàn bộ hướng dẫn, tiền trong tài khoản sẽ bị chiếm đoạt.

Chúng cũng có thể đề nghị truy cập một trang web nhưng phải đăng nhập bằng Facebook, Zalo. Sau đó, nghi phạm chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội rồi giả danh đi lừa tiền của người thân, bạn bè nạn nhân.

Một trường hợp khác, nhân chuyện thuê nhà, kẻ lừa đảo sẽ lân la tâm sự, giăng "bẫy tình" để lợi dụng tình cảm lòng tin và sự thương hại của nạn nhân. Khi đã thao túng tâm lý thành công, kẻ lừa đảo dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền ảo hoặc các hình thức khác để lừa tiền.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều cán bộ công an đã cảnh báo về thực trạng này. Nhóm lừa đảo không có một kịch bản cố định mà dựng lên nhiều chuyện để phù hợp với từng nạn nhân.

Công an khuyên mọi người không nên công khai số điện thoại, tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân để tránh bị trở thành "con mồi" của lừa đảo. Nếu đã bị lừa, hãy lưu giữ chứng cứ, liên hệ ngân hàng và trực tiếp đến cơ quan công an nơi cư trú hoặc gần nhất để trình báo.

"Có trường hợp người đàn ông lớn tuổi đăng cho thuê nhà ở TP HCM nên bị nhóm lừa đảo dùng tài khoản Facebook giả gái xinh đóng vai khách hàng, tiếp cận. Sau khi làm quen, xen lẫn câu chuyện xung quanh việc thuê nhà là sự quan tâm, động viên hằng ngày. Dần dần, ông lão yêu người tình trên mạng rồi bị lừa một tỷ đồng", công an chia sẻ về một vụ lừa.

Phạm Dự

Giữa tháng 9, Thủy Tiên đăng thông tin chính chủ cho thuê căn hộ ba phòng ngủ ở phía tây Hà Nội trên Facebook cá nhân, đồng thời nhờ một số môi giới tìm khách. Chỉ sau đó không lâu, hàng chục người lạ kết bạn với chị qua Zalo và Viber, liên tục hỏi thuê nhà bằng những câu chuyện nghe khá thuyết phục. Một người tự xưng là trợ lý đi tìm căn hộ cho sếp, người khác nói đang công tác tại Nhật và hai tuần nữa mới trở về Việt Nam. Điểm bất thường nằm ở chỗ những người này gần như không hỏi về chất lượng dịch vụ, giá thuê, hiện trạng căn hộ hoặc các điều kiện liên quan. Họ nhanh chóng thúc giục chị Tiên hoàn tất thủ tục, viện lý do cần thuê gấp và sẵn sàng chuyển tiền đặt cọc ngay dù chưa từng đến xem nhà. Thay vì tập trung vào chuyện thuê căn hộ, họ liên tục tâm sự về hoàn cảnh gia đình, như việc chỉ sống cùng mẹ và con gái, nhằm tạo cảm giác gần gũi. Ban đầu, Thủy Tiên nghĩ mình may mắn gặp khách hàng sộp, không mặc cả và quyết định nhanh chóng hơn nhiều người thuê thông thường. Tuy nhiên, sau vài phút bình tĩnh xem xét, chị kiểm tra thêm thông tin trên các kênh khác và nhận ra dấu hiệu của một thủ đoạn lừa đảo mới. Những kẻ này tìm cách kết nối, tạo lòng tin, thao túng tâm lý rồi dẫn nạn nhân vào chiếc bẫy đã chuẩn bị từ trước. Khi nhận thấy chị Tiên không dễ bị thuyết phục, nhóm người lạ nhanh chóng biến mất, để lại cuộc trò chuyện đang dang dở cùng những lời mời thuê nhà tưởng như hấp dẫn. Một tháng trước đó, anh Thưởng cũng đăng tin cho thuê căn hộ tại Từ Liêm, Hà Nội trên các hội nhóm, kèm số điện thoại cá nhân để khách hàng tiện liên hệ. Sau bài đăng, một người đàn ông tự giới thiệu đang ở nước ngoài kết bạn với anh qua Viber rồi đề nghị thuê nhà mà không hỏi han quá nhiều. Sau khoảng chục tin nhắn, người này đồng ý đặt cọc ngay, dù chưa trao đổi kỹ về điều kiện thuê, thời gian nhận nhà hay các vấn đề thực tế khác. Theo hướng dẫn của đối phương, anh Thưởng nhận một đường link với yêu cầu truy cập để làm hợp đồng trước khi nhận tiền cọc. Khi mở liên kết, anh thấy trang web yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng nhằm nhận khoản tiền đặt cọc, lập tức nhận ra sự việc bất thường và thoát ra. Anh Thưởng quay lại cuộc trò chuyện, nhắn thẳng cho người lạ rằng mình nghi ngờ bị lừa đảo, nhưng ngay sau đó tài khoản bên kia đã hiển thị trạng thái vô hiệu hóa. Theo một chuyên gia an ninh mạng, các nhóm lừa đảo có thể sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Chúng thường đánh vào sự nhẹ dạ, thiếu thông tin, tâm lý muốn chốt giao dịch nhanh hoặc lòng tham trước những khoản tiền tưởng như dễ nhận. Sau khi tiếp cận người cho thuê, kẻ gian có thể gửi mã QR hoặc đường link giả mạo, rồi yêu cầu nạn nhân quét mã, đăng nhập tài khoản hoặc thực hiện một giao dịch theo hướng dẫn. Nếu làm theo đầy đủ, nạn nhân có nguy cơ bị chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng, từ đó tiền trong tài khoản bị chuyển đi mà không kịp ngăn chặn. Một biến thể khác yêu cầu đăng nhập bằng Facebook hoặc Zalo, giúp nghi phạm chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội rồi giả danh chủ tài khoản để vay tiền người thân, bạn bè. Không dừng ở các đường link và mã QR, kẻ lừa đảo đôi khi biến cuộc trò chuyện thuê nhà thành một màn kịch tình cảm, kiên trì vun đắp sự tin tưởng và khơi gợi lòng thương hại. Khi nạn nhân đã bị thao túng, chúng chuyển sang dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền ảo hoặc những hình thức kiếm tiền khác để tiếp tục chiếm đoạt tiền. Công an khuyến cáo người dân hạn chế công khai số điện thoại, tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân, đồng thời lưu giữ chứng cứ, liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an gần nhất nếu bị lừa.