Bỏ qua điều hướng

Nỗi oan của người mẹ bị hiểu lầm bỏ rơi người con Trung Quốc suốt 37 năm

Nỗi oan của người mẹ bị hiểu lầm bỏ rơi người con Trung Quốc suốt 37 năm
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Gần 40 năm qua, anh Mẫn từng sống trong mặc cảm. Anh sống trong trại trẻ mồ côi ở Trung Quốc vì nghĩ bị bố mẹ bỏ rơi. Mới đây, cuộc đoàn tụ đầy nước mắt diễn ra khiến sự thật được lộ ra.

Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt

Ngày 15/9 - khi dịp Tết Trung thu ngày đoàn viên tới gần, tại phòng họp của đội cảnh sát hình sự thuộc công an thành phố Miên Dương (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), một cuộc gặp mặt đầy xúc động đã diễn ra.

Nỗi oan của người mẹ bị hiểu lầm bỏ rơi người con Trung Quốc suốt 37 năm - 1

Bà Thanh ôm lấy con trong nước mắt (Ảnh: News).

Bà Lưu Hoa Thanh ôm chầm lấy người con trai thất lạc 37 năm, khóc không thành tiếng. Nỗi nhớ thương suốt 37 năm dồn lại trong cái ôm mà bà không nỡ buông tay.

Người được bà ôm chặt là Âu Dương Mẫn, 38 tuổi, làm nghề giao đồ ăn tại Nghi Tân. Nghe mẹ kể lại chuyện mình thất lạc năm xưa, anh rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng vỗ vai bà.

“Mẹ ơi, không phải lỗi của mẹ, đừng khóc, con trai đã trở về rồi”, anh nói.

Câu nói ấy đã gỡ nút thắt trong lòng Âu Dương Mẫn. Gần 40 năm qua, anh từng sống trong mặc cảm khi nghĩ rằng bị cha mẹ bỏ rơi. Nỗi oan uổng của người mẹ cuối cùng được tháo gỡ. Cái ôm đoàn tụ này là điều hai mẹ con đã chờ đợi suốt 37 năm.

Bà Thanh sinh ra ở huyện Uy Viễn, thành phố Nội Giang, sau này học nghề may. Năm 1986, qua mai mối, bà kết hôn với người chồng quê ở thị trấn Hoành Giang, Nghi Tân. 

Nỗi oan của người mẹ bị hiểu lầm bỏ rơi người con Trung Quốc suốt 37 năm - 2

Người mẹ cho con xem những bức ảnh năm xưa (Ảnh: News).

Đầu năm 1988, con trai bà là Tạ Long Hoa chào đời. Để có thêm thu nhập, hai vợ chồng thuê một người lớn tuổi sống cùng khu nhà trông nom con giúp.

Bà Thanh vẫn nhớ rõ, một ngày của tháng 10/1989, bà nhận được điện thoại của cha báo tin mẹ ruột đang lâm bệnh nặng.

“Khi ấy tôi mang thai được 6 tháng. Tôi sợ chồng bận làm ăn, không thể chăm sóc con nên đã đưa cháu Hoa lúc đó hơn 1 tuổi đi cùng”, bà nhớ lại.

Bà ở quê khoảng một tuần. Khi sức khỏe của mẹ ruột khá hơn, bà đưa con trai trở lại Nghi Tân.

Muốn về thị trấn Hoành Giang, bà phải chuyển xe tại Nghi Tân. Thấy trời đã muộn, bà quyết định nghỉ lại thành phố một đêm và có việc cần đi tìm chồng.

Do đang mang thai, đi lại bất tiện, bà gửi con trai cho người chú làm việc vặt tại nhà nghỉ trông nom. Sau khi gặp được chồng, cả hai trở về khu trọ. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ phát hiện đứa trẻ đã biến mất.

Người chú nói có một người quen bế đứa bé đi chơi. Hai vợ chồng chờ mãi không thấy con trở về, liền đi tìm người mà ông chú nhắc đến. Thế nhưng, người này ngơ ngác, khẳng định chưa từng bế con trai họ đi đâu.

Ngay sau đó, bà Thanh và chồng gọi tất cả người thân có thể huy động đến giúp đỡ. Họ "lật tung" khu vực Nghi Tân tìm kiếm, cầm ảnh con trai hỏi từng nhà nghỉ, bến xe, nhưng không có tin tức.

Khi ấy, dù đang mang thai, bà vẫn gắng sức chạy đi tìm con. Vì quá đau buồn, lo lắng, bà Thanh bị sinh non khi đang mang thai đứa con thứ hai.

“Đứa bé gầy gò, nhỏ xíu. Tôi đã cố hết sức để giữ con, nhưng vài tháng sau, cháu vẫn qua đời”, bà nghẹn ngào kể.

Nỗi đau càng chồng chất khi năm 1991, chồng bà cũng qua đời vì tai nạn. Một gia đình cuối cùng chỉ còn lại mình bà.

Sau này, bà Thanh xây dựng gia đình mới, nhưng chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con trai.

Khoảng năm 2000, bà lấy mẫu ADN và đưa thông tin vào cơ sở dữ liệu. Bà còn dán thông báo tìm người thân ở nhiều nơi, hễ nghe tin có hoạt động tìm kiếm người thân là lập tức tìm đến.

Trên hành trình tìm con, bà cũng quen biết nhiều người trẻ đang tìm lại gia đình. Một số người có độ tuổi xấp xỉ con trai của bà năm xưa, nay cuộc sống của họ khá chật vật.

Bà chỉ mong rằng nếu con gặp khó khăn ở bên ngoài, cũng sẽ có người chìa tay giúp đỡ.

Nỗi mặc cảm 2 lần bị bỏ rơi của người con trai

Âu Dương Mẫn, 38 tuổi, hiện làm nghề giao đồ ăn tại khu vực nội thành Nghi Tân. Mỗi ngày, anh ra khỏi nhà từ khi trời chưa sáng, có hôm đến tối muộn vẫn miệt mài nhận đơn.

Nhịp sống bận rộn, làm việc liên tục khiến anh không còn thường xuyên nghĩ về bí ẩn thân thế của mình. Trong tiềm thức của mình, anh luôn nghĩ rằng bản thân là đứa trẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Đây cũng là nút thắt luôn đè nặng trong lòng anh.

"Tôi được ông nội nhặt dưới chân núi mang về nuôi. Khi ấy, tôi mới hơn một tuổi", anh nhớ lại.

Không lâu sau, người ông qua đời. Người bà sống cùng vì không có nguồn thu nhập nên đưa anh vào trại trẻ mồ côi.

Tại đây, phần lớn những em bé khác đều biết cha mẹ mình là ai, gia cảnh khó khăn thế nào, Âu Dương Mẫn không có chút ký ức gì về gia đình. Từ nhỏ tới lớn, anh đều được người xung quanh nói, anh không có cha mẹ.

Khi học tiểu học, Âu Dương Mẫn từng được một gia đình nhận nuôi. Anh từng nghĩ cuối cùng đã có một mái nhà. Tuy nhiên không lâu sau đó, cặp vợ chồng sinh được con nên đưa Mẫn trở lại trại trẻ, anh bị bỏ rơi lần 2.

Sau khi lớn lên, anh tự mình tìm kiếm công việc. Tới tháng 7 năm nay, anh nhận được tin nhắn từ cảnh sát thông báo đã tìm được người có thể là mẹ ruột.

"Tôi nghĩ đó là tin nhắn lừa đảo nên không quan tâm", anh nói.

Cảnh sát tiếp tục gọi điện nhiều lần nhưng anh đều không nghe máy. Chỉ sau khi người mẹ nuôi ở trại trẻ mồ côi năm xưa làm công tác tư tưởng, anh mới đồng ý gặp thử.

"Nút thắt trong lòng vẫn ở đó, nên tôi thấy khó vượt qua", anh bộc bạch.

Ông Hồ Tường Vũ - người phụ trách nhóm hỗ trợ đoàn tụ gia đình của công an tỉnh Tứ Xuyên cho biết, tháng 6 năm nay, đơn vị tổ chức đợt chuyên án truy bắt tội phạm buôn bán người và xử lý các vụ án hình sự tồn đọng.

Trong thời gian cao điểm triển khai chuyên án, cảnh sát thuộc tổ công tác đã tiến hành nhiều đợt đối chiếu hình ảnh trên nhiều hệ thống. Họ phát hiện Âu Dương Mẫn có nhiều đặc điểm rất giống với Tạ Long Hoa, đứa trẻ mất tích năm xưa.

Khi cảnh sát liên hệ, Âu Dương Mẫn liên tục từ chối gặp mặt. Sau đó, lực lượng chức năng tổ chức theo dõi, chờ đợi và cuối cùng chặn gặp anh vào đêm khuya, khi anh vẫn đang đi giao đồ ăn, để lấy mẫu máu.

Đầu tháng 7, sau khi đối chiếu trên hệ thống truy tìm trẻ em bị bắt cóc và mất tích, kết quả được báo cáo, xác nhận ở cấp Bộ. Mẫu máu của anh có kết quả ADN phù hợp với quy luật di truyền đơn thân khi đối chiếu với mẫu máu của bà Lưu Hoa Thanh do công an huyện Uy Viễn, thành phố Nội Giang thu thập.

Kết quả xác nhận hai người có quan hệ huyết thống mẹ - con về mặt sinh học.

Ông Hồ Tường Vũ cho biết, sau khi xác nhận quan hệ huyết thống, cảnh sát hỏi Âu Dương Mẫn về nguyện vọng đoàn tụ. Tuy nhiên, phản ứng của anh khá lạnh nhạt.

“Âu Dương Mẫn nói rằng bản thân đã quen với cuộc sống hiện tại, không muốn gặp mẹ ruột”, ông Hồ kể.

Cảnh sát liên hệ với bà Trần, mẹ nuôi của Âu Dương Mẫn, hiện sống tại Trùng Khánh, nhờ bà hỗ trợ thuyết phục anh.

Theo ông Hồ, bà Trần đã hai lần trực tiếp đến Nghi Tân gặp Âu Dương Mẫn để tìm hiểu tình hình, giúp anh hóa giải những nghi ngờ, lo lắng.

Tại cuộc đoàn tụ, khi nghe người mẹ ruột cho xem lại những bức ảnh cũ và câu chuyện xảy ra từ 37 năm trước, nỗi mặc cảm của Mẫn dần được hóa giải. Họ cùng người thân dùng bữa cơm đoàn viên sau gần 40 năm xa cách.

Ngày 15/9, khi Tết Trung thu, dịp đoàn viên của nhiều gia đình Trung Quốc, đang đến gần, một cuộc gặp xúc động diễn ra tại phòng họp đội cảnh sát hình sự thuộc Công an thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Tại đó, bà Lưu Hoa Thanh ôm chầm người con trai thất lạc suốt 37 năm, khóc nghẹn vì nỗi nhớ thương dồn lại sau gần bốn thập kỷ chờ đợi. Người con được bà tìm thấy là Âu Dương Mẫn, 38 tuổi, hiện làm nghề giao đồ ăn tại khu vực nội thành Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Nghe mẹ kể lại câu chuyện năm xưa, Âu Dương Mẫn rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng vỗ vai bà rồi nói rằng bà không có lỗi và con trai đã trở về. Lời an ủi ấy giúp gỡ nút thắt trong lòng người đàn ông từng sống nhiều năm với mặc cảm rằng cha mẹ ruột đã bỏ rơi mình. Cái ôm đoàn tụ vì thế không chỉ nối lại tình mẫu tử, mà còn giải tỏa nỗi oan uổng đeo đẳng bà Thanh suốt 37 năm. Bà Thanh sinh ra tại huyện Uy Viễn, thành phố Nội Giang, sau đó học nghề may trước khi kết hôn với người chồng quê ở thị trấn Hoành Giang, Nghi Tân, vào năm 1986. Đầu năm 1988, cậu con trai Tạ Long Hoa chào đời, khiến hai vợ chồng phải thuê một người lớn tuổi cùng khu nhà trông nom để họ có thể làm việc, kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống bình thường ấy bất ngờ rẽ sang bi kịch vào tháng 10/1989, khi bà đang mang thai sáu tháng và nhận tin mẹ ruột lâm bệnh nặng. Lo chồng bận làm ăn không thể chăm con, bà đưa cậu bé hơn một tuổi về quê thăm bà ngoại, rồi ở lại khoảng một tuần cho đến khi sức khỏe của mẹ ruột khá hơn. Trên đường trở lại thị trấn Hoành Giang, bà phải chuyển xe tại Nghi Tân, nhưng vì trời đã muộn nên quyết định nghỉ lại thành phố một đêm và tìm gặp chồng. Do mang thai, đi lại khó khăn, bà gửi con trai cho người chú đang làm việc vặt tại một nhà nghỉ trông nom trong lúc mình đi gặp chồng. Sau khi gặp nhau, hai vợ chồng quay về khu trọ, nhưng bàng hoàng phát hiện đứa trẻ đã biến mất mà không ai đưa ra được lời giải thích rõ ràng. Người chú nói một người quen đã bế cậu bé đi chơi, song khi hai vợ chồng tìm đến, người này ngơ ngác khẳng định chưa từng đưa con họ đi đâu. Bà Thanh và chồng lập tức gọi người thân hỗ trợ, tìm khắp Nghi Tân, cầm ảnh con hỏi từng nhà nghỉ, bến xe, nhưng mọi nỗ lực đều không đem lại tin tức. Trong những ngày tuyệt vọng ấy, dù đang mang thai, bà Thanh vẫn gắng sức chạy khắp nơi tìm con, bởi mỗi giờ trôi qua đều khiến hy vọng đoàn tụ trở nên mong manh hơn. Nỗi đau và lo lắng khiến bà sinh non, đứa con thứ hai gầy gò, nhỏ xíu, dù được mẹ cố gắng cứu chữa vẫn qua đời chỉ vài tháng sau đó. Bi kịch tiếp tục giáng xuống khi năm 1991, chồng bà mất vì tai nạn, để lại người phụ nữ một mình chống chọi với mất mát chồng chất. Sau này, bà Thanh xây dựng gia đình mới, nhưng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Tạ Long Hoa, người con trai biến mất khi mới hơn một tuổi. Khoảng năm 2000, bà lấy mẫu ADN, đưa thông tin vào cơ sở dữ liệu, đồng thời dán thông báo tìm người thân ở nhiều nơi và tìm đến mọi hoạt động hỗ trợ đoàn tụ mà bà nghe được. Trong hành trình ấy, bà gặp nhiều người trẻ đang tìm lại gia đình, nhất là những người có độ tuổi gần với con trai mình, rồi âm thầm mong họ được ai đó giúp đỡ nếu cuộc sống bên ngoài quá khó khăn. Về phía Âu Dương Mẫn, tuổi thơ của anh gắn với niềm tin đau đớn rằng mình đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, thậm chí từng trải qua cảm giác mất mát ấy hai lần. Anh kể mình được ông nội nhặt dưới chân núi mang về nuôi khi mới hơn một tuổi, nhưng không lâu sau, người ông qua đời, còn người bà không có thu nhập để chăm sóc. Người bà sau đó đưa anh vào trại trẻ mồ côi, nơi phần thông tin trong bài viết gốc dừng lại, trước khi câu chuyện đoàn tụ giúp anh biết sự thật về thân thế. Hiện 38 tuổi, Âu Dương Mẫn mỗi ngày rời nhà từ khi trời chưa sáng để nhận đơn giao đồ ăn, có hôm làm việc đến tối muộn mới trở về. Nhịp mưu sinh liên tục khiến anh ít khi nghĩ đến bí ẩn thân thế, dù trong tiềm thức, mặc cảm bị cha mẹ bỏ rơi vẫn luôn là nút thắt nặng nề. Theo Dân Trí dẫn nguồn báo chí Trung Quốc, cuộc gặp tại Miên Dương đã trao cho hai mẹ con cơ hội nhìn lại quá khứ, nói ra nỗi đau và bắt đầu cuộc sống bên nhau sau 37 năm xa cách.