Bỏ qua điều hướng
•

Nông sản không phụ thuộc vào một quốc gia nhập khẩu

Nông sản không phụ thuộc vào một quốc gia nhập khẩu
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Lô bưởi đầu tiên được xuất đi thị trường Australia vào tháng 4/2026, ngành chức năng và nông dân từng kỳ vọng nông sản Việt Nam nói chung, trái bưởi nói riêng sẽ tạo nên một “bức tranh” mới. Tuy vậy, thị trường này thông báo tạm dừng nhập khẩu 6 tháng để rà soát, đánh giá các điều kiện kiểm dịch đối...

Sự việc này, ngành chuyên môn tỉnh Đồng Tháp cho rằng, chúng ta cần nhìn câu chuyện một cách bình tĩnh và đúng bản chất. Bởi, nguồn nông sản của Việt Nam không phụ thuộc vào một thị trường cố định nào.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân, trong thương mại quốc tế, việc một mặt hàng bị cảnh báo, tăng cường kiểm tra, thậm chí tạm ngưng nhập khẩu để 2 bên làm rõ một vấn đề kỹ thuật là điều có thể xảy ra thường xuyên.

Không chỉ nông sản Việt Nam, hàng hóa của nhiều quốc gia khi tham gia thị trường quốc tế đều có thể gặp những tình huống như vậy. Thị trường càng có giá trị, yêu cầu càng cao thì rủi ro thị trường luôn tồn tại. Điều quan trọng là khi xảy ra sự cố thì chúng ta tranh thủ xác định nguyên nhân, trách nhiệm, khắc phục nhanh và giữ được thị trường.

Riêng trường hợp trái bưởi tươi lần này, đồng chí Lê Hà Luân cho biết, nếu đối tượng nấm được phát hiện không nằm trong danh mục sinh vật gây hại mà 2 bên đã xác định và thống nhất quản lý khi mở cửa thị trường thì càng cần trao đổi đầy đủ về cơ sở khoa học, mức độ rủi ro và biện pháp kiểm soát phù hợp. Trong thương mại quốc tế, chúng ta phải tôn trọng quy định của nước nhập khẩu nhưng đồng thời cũng phải có năng lực kỹ thuật và căn cứ khoa học để bảo vệ lợi ích chính đáng của sản phẩm và người sản xuất Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, việc phát hiện nấm trên sản phẩm cũng phải được chúng ta xem xét nghiêm túc, không nên vội quy trách nhiệm cho riêng nông dân.

Bởi, một trái bưởi từ vườn đến người tiêu dùng nước ngoài đi qua rất nhiều công đoạn: canh tác, thu hoạch, lựa chọn, xử lý sau thu hoạch, đóng gói, bảo quản, vận chuyển, kiểm dịch và xuất khẩu. Nấm xuất hiện ở đâu, nguyên nhân từ khâu nào, điều kiện nhiệt độ và độ ẩm trong bảo quản ra sao, quy trình xử lý sau thu hoạch có vấn đề hay không? Các vấn đề này phải được truy nguyên bằng chuyên môn và dữ liệu.

Theo đồng chí Lê Hà Luân, nếu nguyên nhân ở sản xuất thì nông dân phải khắc phục. Nếu ở thu mua, sơ chế, đóng gói, bảo quản hoặc logistics thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm.

Nếu hệ thống giám sát, kiểm dịch hoặc hướng dẫn kỹ thuật còn khoảng trống thì cơ quan quản lý nhà nước cũng phải nhìn lại trách nhiệm của mình. Nếu phát sinh một yêu cầu kỹ thuật mới từ thị trường nhập khẩu, các cơ quan có thẩm quyền của 2 nước phải trao đổi để xác lập cách xử lý phù hợp.

ndo_br_dsc-3615.jpg
Ông Huỳnh Văn Hiếu trồng bưởi tại khu phố Mỹ Phú, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Sản xuất nông sản xuất khẩu chưa bao giờ là con đường dễ dàng và cũng không có thị trường nào bảo đảm rằng hôm nay xuất khẩu được thì ngày mai mọi điều kiện vẫn giữ nguyên.

Đồng chí Lê Hà Luân cho biết thêm, tiêu chuẩn, yêu cầu kiểm dịch, thị trường và những rủi ro mới có thể xuất hiện, thay đổi. Đó là một phần bình thường của thương mại nông sản quốc tế. Nếu vì một lần thị trường tạm ngưng mà chúng ta buông xuôi, quay lại phương thức sản xuất cũ thì rất khó bàn đến một nền nông nghiệp chuyên nghiệp. Điều chúng ta cần xây dựng chính là năng lực thích ứng.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, sự việc thị trường Australia tạm ngừng nhập khẩu thì cần củng cố định hướng phát triển vùng nguyên liệu có tổ chức. Nông sản địa phương không chỉ cần mã số vùng trồng mà cần một hệ thống quản trị từ vùng sản xuất đến doanh nghiệp xuất khẩu, trong đó, quy trình sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch, đóng gói, bảo quản, truy xuất nguồn gốc và dữ liệu của từng lô hàng.

ndo_br_dsc-420.jpg
Vườn bưởi tại khu phố Mỹ Phú, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo đồng chí Lê Hà Luân, chúng ta phải thay đổi tư duy về thị trường, không nên xây dựng một vùng nguyên liệu chỉ để phụ thuộc vào một quốc gia nhập khẩu nào.

Một sản phẩm tốt phải hướng đến nhiều thị trường, nhiều phân khúc và cả thị trường trong nước. Thị trường này có vấn đề, chúng ta còn khả năng điều tiết sang thị trường khác. Về lâu dài, năng lực cạnh tranh của nông sản Đồng Tháp không chỉ nằm ở việc địa phương trồng được trái bưởi đẹp, trái xoài ngon hay trái sầu riêng chất lượng mà phải chứng minh được rằng phía sau sản phẩm đó có một hệ thống sản xuất và quản trị đáng tin cậy.

Do đó, việc trái bưởi tươi tạm ngưng vào thị trường Australia là một tình huống bình thường của quá trình tham gia thị trường quốc tế. Đây là dịp để tất cả các bên cùng kiểm tra lại hệ thống và khắc phục. Đó mới là cách ứng xử của một nền nông nghiệp chuyên nghiệp.

NGUYỄN SỰ

Trước việc thị trường Australia tạm ngừng nhập khẩu bưởi tươi, ngành chuyên môn tỉnh Đồng Tháp cho rằng cần bình tĩnh nhìn đúng bản chất, tránh tâm lý hoang mang hoặc phản ứng cực đoan. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân, nông sản Việt Nam không phụ thuộc vào một quốc gia nhập khẩu duy nhất. Trong thương mại quốc tế, hàng hóa có thể bị cảnh báo, kiểm tra nghiêm ngặt hoặc tạm dừng nhập khẩu để hai bên cùng làm rõ vấn đề kỹ thuật. Không riêng nông sản Việt Nam, sản phẩm của nhiều quốc gia khi tham gia thị trường quốc tế đều có thể gặp những tình huống tương tự trong quá trình lưu thông. Thị trường càng lớn, giá trị càng cao, yêu cầu càng chặt chẽ thì rủi ro phát sinh càng khó tránh khỏi đối với doanh nghiệp và người sản xuất. Điều quan trọng là khi sự cố xảy ra, các bên phải nhanh chóng xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, triển khai biện pháp khắc phục và bảo vệ khả năng duy trì thị trường. Với trường hợp bưởi tươi lần này, ông Lê Hà Luân cho rằng cần trao đổi đầy đủ nếu loại nấm được phát hiện không nằm trong danh mục sinh vật gây hại mà hai bên đã thống nhất quản lý. Những cuộc trao đổi ấy phải dựa trên cơ sở khoa học, đánh giá đúng mức độ rủi ro và lựa chọn biện pháp kiểm soát phù hợp với thực tế. Việt Nam cần tôn trọng quy định của nước nhập khẩu, đồng thời phải có năng lực kỹ thuật cùng căn cứ khoa học để bảo vệ lợi ích chính đáng của sản phẩm và người trồng. Việc phát hiện nấm trên hàng hóa cũng cần được xem xét nghiêm túc, nhưng không nên vội vàng quy toàn bộ trách nhiệm cho nông dân tại vùng sản xuất. Một trái bưởi từ vườn đến tay người tiêu dùng nước ngoài phải trải qua nhiều công đoạn, gồm canh tác, thu hoạch, lựa chọn, xử lý sau thu hoạch, đóng gói và bảo quản. Sản phẩm còn tiếp tục qua vận chuyển, kiểm dịch và xuất khẩu, nên việc truy nguyên phải dựa vào chuyên môn, dữ liệu, điều kiện nhiệt độ, độ ẩm cùng hồ sơ của từng khâu. Câu hỏi cần làm rõ là nấm xuất hiện ở đâu, nguyên nhân bắt đầu từ công đoạn nào, điều kiện bảo quản có phù hợp hay quy trình xử lý sau thu hoạch có sai sót hay không. Nếu nguyên nhân nằm ở sản xuất, người nông dân phải điều chỉnh kỹ thuật và khắc phục những điểm chưa đạt yêu cầu trong canh tác. Nếu vấn đề thuộc khâu thu mua, sơ chế, đóng gói, bảo quản hoặc logistics, doanh nghiệp liên quan phải chịu trách nhiệm tương ứng. Trong trường hợp hệ thống giám sát, kiểm dịch hoặc hướng dẫn kỹ thuật còn khoảng trống, cơ quan quản lý nhà nước cũng cần nhìn lại trách nhiệm và hoàn thiện phương thức kiểm soát. Khi thị trường nhập khẩu đưa ra yêu cầu kỹ thuật mới, cơ quan có thẩm quyền của hai nước cần trao đổi để xác lập cách xử lý rõ ràng, khả thi và phù hợp. Hình ảnh ông Huỳnh Văn Hiếu trồng bưởi tại khu phố Mỹ Phú, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, được báo Nhân Dân ghi nhận giữa câu chuyện nhiều sức chú ý này. Sản xuất nông sản xuất khẩu chưa bao giờ là con đường dễ dàng, bởi việc hôm nay đáp ứng điều kiện không đồng nghĩa ngày mai mọi tiêu chuẩn sẽ giữ nguyên. Ông Lê Hà Luân nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn, yêu cầu kiểm dịch, tình hình thị trường và những rủi ro mới đều có thể thay đổi theo thời gian. Nếu chỉ vì một lần thị trường tạm ngừng mà buông xuôi, quay lại phương thức sản xuất cũ, Đồng Tháp sẽ khó xây dựng nền nông nghiệp chuyên nghiệp và bền vững. Điều cần vun đắp lâu dài là năng lực thích ứng, bắt đầu từ vùng nguyên liệu có tổ chức và một hệ thống quản trị xuyên suốt đến doanh nghiệp xuất khẩu. Nông sản địa phương không chỉ cần mã số vùng trồng, mà còn phải kiểm soát sản xuất, sinh vật gây hại, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch, đóng gói, bảo quản, truy xuất nguồn gốc và dữ liệu từng lô hàng. Tư duy thị trường cũng cần mở rộng, hướng tới nhiều quốc gia, nhiều phân khúc và cả thị trường trong nước, để khi một nơi gặp vấn đề, sản phẩm vẫn còn những hướng tiêu thụ khác.
amung