Bỏ qua điều hướng
•

Phát hiện lưỡng cư cổ đại có thể sống suốt đời dưới biển

Phát hiện lưỡng cư cổ đại có thể sống suốt đời dưới biển
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Hai hóa thạch được tìm thấy tại Trung Quốc cho thấy một loài lưỡng cư cổ đại có thể đã sống trọn đời trong môi trường biển, thách thức hiểu biết lâu nay về khả năng thích nghi của nhóm động vật này.

Phát hiện lưỡng cư bọc giáp sống hoàn toàn dưới biển cách đây 237 triệu năm - Ảnh 1.

Tái hiện hình ảnh loài lưỡng cư bọc thép Gerrothorax maritimus - Ảnh: GUIZHOU UNIVERSITY

Nhà địa chất học Lipin Diao và các cộng sự đã công bố loài lưỡng cư mới sống vào khoảng 237 triệu năm trước trong kỷ Tam Điệp muộn, được đặt tên Gerrothorax maritimus, trên tạp chí Nature Ecology & Evolution.

Hai hóa thạch được nông dân địa phương phát hiện tại huyện Quan Lĩnh, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, trong khu vực ngày nay thuộc quần thể di chỉ hóa thạch Tam Điệp Quý Châu.

Vào thời điểm đó, nơi này nằm dưới biển, là môi trường sống của nhiều sinh vật như bò sát biển ichthyosaur, huệ biển và rùa.

Đáng chú ý, hai bộ hóa thạch được tìm thấy cách mọi hòn đảo có khả năng tồn tại gần đó hơn 30km.

Điều này củng cố giả thuyết loài lưỡng cư này có thể đã sống hoàn toàn dưới nước, thay vì thường xuyên lên bờ như nhiều loài lưỡng cư hiện đại, theo trang ScienceAlert ngày 27-10.

Phát hiện lưỡng cư bọc giáp sống hoàn toàn dưới biển cách đây 237 triệu năm - Ảnh 2.

Mẫu vật lưỡng cư Gerrothorax maritimus với phần bụng ngửa lên trên - Ảnh: RYOSUKE MOTANI

Khác với các loài lưỡng cư ngày nay, Gerrothorax maritimus có thân dẹt, chắc nịch, bao phủ bởi những tấm giáp cứng. Các chi yếu và lớp giáp nặng khiến chúng khó di chuyển trên đất liền.

Ở phần lớn lưỡng cư hiện đại, da có tính thấm, đóng vai trò quan trọng trong trao đổi khí và nước. Đặc điểm này khiến chúng khó thích nghi với môi trường nước mặn.

Theo nhóm nghiên cứu, lớp giáp của Gerrothorax có thể đã hạn chế sự hấp thụ nước qua da, buộc chúng phải uống nước và hấp thụ nước qua đường tiêu hóa.

Để xác định môi trường sống, các nhà khoa học phân tích tỉ lệ hai đồng vị stronti là stronti-87 và stronti-86 trong xương hóa thạch.

Tỉ lệ này phù hợp với nước biển thời Tam Điệp, thay vì đá tại nơi hóa thạch được chôn vùi, cho thấy các cá thể có thể đã sinh trưởng trong môi trường nước mặn.

Ngoài ra, cả hai bộ hóa thạch đều gần như nguyên vẹn, kể cả các ngón chi.

Theo nhà cổ sinh vật học Ryosuke Motani - đồng tác giả và làm việc tại Đại học California, Davis (Mỹ), điều này khiến khả năng xác chết trôi hơn 30km ra biển rồi mới hóa thạch trở nên khó xảy ra.

Mẫu vật hoàn chỉnh hơn có chiều dài ít nhất 73,7cm, dù một số đốt đuôi đã thất lạc.

Phát hiện cho thấy một nhánh lưỡng cư cổ đại có thể đã thích nghi với đời sống biển theo cách khác biệt so với các loài hiện đại. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa rõ tổ tiên của chúng có làn da thấm nước giống lưỡng cư ngày nay hay không.

Nghiên cứu mở ra thêm câu hỏi về cách các động vật có xương sống thích nghi với môi trường biển trong quá trình tiến hóa.

Phát hiện lưỡng cư bọc giáp sống hoàn toàn dưới biển cách đây 237 triệu năm - Ảnh 4.Phát hiện hóa thạch ếch sống cách đây 2 triệu năm ở Argentina

TTO - Ngày 8-6, các nhà cổ sinh vật học tại bộ môn Khoa học và công nghệ Trường ĐH Quốc gia La Matanza, Argentina cho biết đã phát hiện những gì còn sót lại của hóa thạch một loài ếch quý hiếm sống cách đây 2 triệu năm.

Phát hiện hai mẫu hóa thạch nguyên vẹn tại huyện Quan Lĩnh, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vừa cung cấp bằng chứng chấn động về Gerrothorax maritimus, loài lưỡng cư cổ đại sống vào khoảng 237 triệu năm trước trong kỷ Tam Điệp muộn. Nghiên cứu do nhà địa chất học Lipin Diao và các cộng sự công bố trên tạp chí Nature Ecology & Evolution cho thấy loài sinh vật này có khả năng sinh sống trọn đời dưới biển. Khu vực khai quật khi xưa là đáy biển sâu cách mọi hòn đảo tiềm năng hơn 30 km, nơi vốn chỉ dành cho các loài bò sát biển hay huệ biển. Khác với lưỡng cư hiện đại sở hữu làn da mỏng có tính thấm nước cao khiến chúng không thể tồn tại trong nước mặn, Gerrothorax maritimus sở hữu cơ thể dẹt cùng lớp giáp xương nặng nề. Cấu trúc giáp cứng cáp này vừa hạn chế tối đa việc thẩm thấu muối qua da, vừa khiến các chi bị suy yếu và cản trở việc di chuyển trên cạn. Nhóm nghiên cứu nhận định loài này đã thích nghi bằng cách uống trực tiếp và hấp thụ nước thông qua hệ tiêu hóa. Độ tin cậy của giả thuyết sống hoàn toàn dưới đại dương được củng cố bằng phương pháp phân tích tỉ lệ đồng vị stronti-87 và stronti-86 trong xương hóa thạch. Kết quả phân tích đối chiếu hoàn toàn trùng khớp với thành phần nước biển kỷ Tam Điệp thay vì tầng đá trầm tích chôn vùi. Theo nhà cổ sinh vật học Ryosuke Motani từ Đại học California, Davis, tình trạng nguyên vẹn đến từng ngón chi của mẫu vật dài hơn 73,7 cm đã loại trừ hoàn toàn khả năng xác trôi dạt ngẫu nhiên từ đất liền ra biển khơi.
amung