Tôi 23 tuổi, quê ở Ninh Bình, vừa tốt nghiệp đại học và đang làm nhân viên truyền thông tại một công ty ở Hà Nội. Bạn trai tôi tên Minh, 24 tuổi, quê Hải Phòng, cũng mới đi làm được hơn một năm. Chúng tôi yêu nhau 8 tháng, tình cảm khá nồng nhiệt, thường xuyên gặp nhau sau giờ làm và cuối tuần.
Cả hai mới bước vào cuộc sống của người đi làm nên chưa có gì ổn định. Chúng tôi vẫn thuê trọ, thu nhập chưa cao nhưng đều có ý thức tiết kiệm và cố gắng cho tương lai. Minh từng nhiều lần nói với tôi rằng nếu mọi chuyện thuận lợi, năm sau anh sẽ về xin phép bố mẹ cưới tôi. Chính vì thế, tôi tin anh nghiêm túc với mối quan hệ này.
Tôi buông bỏ giới hạn vì yêu, vài ngày sau lại thấy mình bị "bỏ rơi" (Ảnh minh họa: Sohu).
Từ những tháng đầu yêu nhau, Minh đã vài lần muốn chúng tôi tiến xa hơn. Tôi đều từ chối vì cảm thấy chưa sẵn sàng. Mỗi lần như vậy, anh thường tỏ ra buồn bực, giận dỗi. Có lần anh nói: “Yêu nhau mà em cứ giữ khoảng cách như thế thì anh biết phải nghĩ thế nào?”. Lần khác, anh trách tôi không đủ tin tưởng, thậm chí có lần còn chiến tranh lạnh với tôi vài ngày.
Sau đó, Minh lại chủ động làm lành, quan tâm và đưa đón tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ có lẽ anh chỉ vì quá yêu nên mới sốt ruột. Tôi cũng hơn một lần giải thích rằng mình không muốn đi quá giới hạn trước hôn nhân chứ không phải không tin tưởng anh. Tôi muốn giữ gìn và dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn. Thấy tôi nói vậy, Minh cũng không đòi hỏi thêm.
Tuần trước là sinh nhật Minh. Sau giờ làm, tôi và anh cùng đi mua đồ ăn rồi về phòng trọ của anh nấu nướng. Hai đứa vừa ăn vừa uống một chút bia, sau đó cùng xem phim đến khuya. Có lẽ vì có hơi men, cũng vì nụ hôn của anh quá cuồng nhiệt, tôi đã buông trôi theo cảm xúc và cả hai vượt quá giới hạn.
Sau hôm ấy, tôi vừa ngượng ngùng vừa có cảm giác chuyện tình cảm của chúng tôi tiến thêm một bước mới. Tôi cứ nghĩ khi đã có được tôi trọn vẹn, anh sẽ càng yêu thương và trân trọng tôi hơn. Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi bắt đầu nhận thấy thái độ khác lạ của bạn trai.
Những tin nhắn vốn xuất hiện cả ngày bỗng thưa dần. Những cuộc hẹn cuối tuần cũng ít đi, thậm chí nhiều hôm Minh chẳng còn chủ động hỏi tôi đang làm gì. Ban đầu, tôi tin lý do công việc bận rộn như anh nói. Nhưng càng về sau, tôi lại trở thành người chủ động liên lạc.
Buổi sáng tôi nhắn hỏi anh đã đi làm chưa, buổi tối tôi hỏi hôm nay công việc thế nào. Có hôm tôi cố tình không nhắn trước để xem Minh có tìm mình không, nhưng cả ngày điện thoại vẫn im lặng. Cảm giác ấy khiến tôi rất khó chịu, bởi trước đây dù bận đến đâu, anh vẫn tìm cách hỏi han tôi.
Tôi thử im lặng vài ngày để xem anh có chủ động hay không. Kết quả là Minh cũng im lặng luôn. Đến ngày thứ ba, không chịu được cảm giác chờ đợi, tôi gọi hỏi thẳng: “Dạo này anh có chuyện gì à? Sao em thấy anh khác trước?”.
Minh lại lấy lý do công ty nhiều việc, anh đang rất áp lực và bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh. Tôi hỏi nếu bận thì anh chỉ cần nhắn một câu, làm gì đến mức cả ngày cũng không có thời gian hỏi han bạn gái. Anh nói mình thực sự rất bận, hiện tại còn phải làm tăng ca, rồi bảo tôi đừng làm phiền anh và ngắt máy.
Tôi cầm điện thoại mà vừa ấm ức vừa tủi thân. Một người đi làm có thể bận rộn, có thể mệt mỏi, nhưng chẳng lẽ đến một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không có thời gian?
Điều khiến tôi bất an nhất là sự thay đổi ấy lại xuất hiện ngay sau lần đầu tiên chúng tôi gần gũi. Liệu mọi chuyện chỉ là trùng hợp? Có thật anh đang quá bận như lời anh nói, hay sự háo hức trong tình yêu đã giảm đi sau khi anh có được tôi?
Càng nghĩ, tôi càng thấy buồn. Trước đây, chính Minh là người trách tôi không tin anh. Anh từng nói nếu tôi yêu và tin anh thì sẽ không phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Vậy mà đến khi tôi thật sự đặt niềm tin vào bạn trai, người khiến tôi bất an lại chính là anh.
Tôi không cho rằng mình là người dễ dãi chỉ vì một lần vượt qua giới hạn. Nhưng có những lúc tôi không tránh khỏi ý nghĩ vẩn vơ. Nếu Minh thực sự nghiêm túc với tôi, tại sao sau khi chúng tôi gần gũi, anh lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy?