Bỏ qua điều hướng
•

Sinh viên dễ đạt xuất sắc: Điểm số có nói hết bạn sẽ là ai?

Sinh viên dễ đạt xuất sắc: Điểm số có nói hết bạn sẽ là ai?
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Gần 20 năm dạy học ở đại học, tôi vẫn băn khoăn khi cho điểm 10 ở một bài thi viết hoặc vấn đáp: con số ấy phản ánh được đến đâu những gì sinh viên thực sự học được?

Điều đáng lo là điểm cao nhưng chưa trả lời được người học thực sự làm được gì

Qua cách lập luận, vận dụng, người thầy có thể nhận ra mức độ hiểu. Nhưng quy những biểu hiện ấy thành điểm 8, 9 hay 10 cho đúng với từng em không đơn giản như chấm bài có đáp án xác định.

Điểm số cần để ghi nhận kết quả, xét hoàn thành học phần hoặc thi tuyển. Nhưng một bài thi chỉ kiểm tra phần kiến thức, kỹ năng mà đề yêu cầu thể hiện chỉ hỏi những gì cần nhớ, điểm tối đa cũng có giới hạn ấy. Chấm đến từng phần tư điểm chưa chắc đã chính xác hơn khi người chấm còn khó giải thích mạch lạc sự khác nhau giữa điểm 9 và điểm 10.

Câu chuyện càng đáng suy nghĩ khi tại Hội nghị Giáo dục đại học ngày 1.10 diễn ra ở TP.HCM, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đặt vấn đề vì sao ở nhiều trường, kể cả trường lớn, sinh viên có thể khá dễ dàng đạt loại xuất sắc; đồng thời yêu cầu siết kiểm tra, đánh giá để bảo đảm tính thách thức, công bằng và thực chất. 

Nói đến lạm phát điểm, điều đáng lo không phải là có nhiều sinh viên xuất sắc. Nếu chuẩn cao và người học thực sự đạt chuẩn thì đó là tín hiệu tốt. Đáng lo là điểm rất cao nhưng chưa trả lời được người học thực sự làm được gì.

Sinh viên dễ đạt xuất sắc: Điểm số có nói hết bạn sẽ là ai? - Ảnh 1.

Sinh viên trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

ảnh: Thanh Nam

"Học thật" vì thế phải đi cùng "đánh giá thật". Với giảng viên đại học, cho điểm không chỉ là quyền chuyên môn mà còn là sự bảo chứng: đề thi đo năng lực nào, căn cứ nào để cho 8, 9 hay 10? Dễ dãi nâng điểm có thể làm đẹp bảng điểm nhưng sẽ làm mờ năng lực và giảm giá trị của tấm bằng.

Đọc bảng đánh giá năng lực nghề của Virginia, Mỹ, tôi chú ý đến thang 5 mức, từ chưa thực hiện được đến làm có giám sát, ít cần giám sát, làm độc lập và có thể dạy người khác. Muốn được đánh giá "có thể dạy người khác", người học phải hiểu rõ, làm thuần thục và giải thích, hướng dẫn để người khác làm được. Người chấm có căn cứ; người học biết mình còn cần cố gắng ở đâu.

Ở phổ thông, khi điểm số và thứ hạng trở thành mối bận tâm của học sinh, cha mẹ và nhà trường, việc học dễ nặng về "vị thi cử". Các em chú trọng luyện theo dạng đề, trả lời theo mẫu, ít theo đuổi những câu hỏi phát triển tư duy độc lập. Ganh đua thứ hạng có thể lấn át niềm vui khám phá.

Sức ép thành tích còn có thể khiến học sinh học đối phó, sao chép, giấu chỗ chưa hiểu. Nếu lỗi luyện tập cũng bị tính vào điểm cuối cùng, các em dễ ngại thử cách mới. Nếu người lớn dễ dãi với việc nâng điểm, trẻ có thể hiểu rằng kết quả đẹp quan trọng hơn sự trung thực.

Chấm điểm để hỗ trợ học tập 

Tác giả Ken O’Connor trong cuốn sách How to Grade for Learning -2018 (Chấm điểm để hỗ trợ học tập), nêu ví dụ một học sinh học bơi, ban đầu chưa đạt nhưng cuối khóa đã thành thạo. Nếu lấy trung bình cả quá trình, em vẫn có thể bị xếp chưa đạt. Kết quả cần phản ánh mức thực hiện đã ổn định, có bằng chứng mới xác nhận. Người học phải được luyện tập, mắc lỗi và sửa; những điểm thấp ban đầu không nên che lấp điều các em đã học được sau đó.

Hai bài cùng điểm 7 có thể yếu ở những chỗ khác nhau: bài thiếu bằng chứng, bài lại suy luận thiếu chặt chẽ. Trả bài kèm một con điểm chưa giúp người học biết phải sửa gì. Thầy cô cần chỉ rõ chỗ yếu, cho sửa bài và trao đổi về cách sửa. Qua đó, người học biết tự nhận ra và khắc phục thiếu sót.

Bài kiểm tra viết cũng cần được bổ sung bằng các hình thức đánh giá khác. Vấn đáp giúp sinh viên có giải thích được lựa chọn của mình; thực hành cho thấy em có làm được như đã viết. Dự án nhóm và thực tập bổ sung bằng chứng về khả năng làm việc. Trong thời đại AI, càng cần những nhiệm vụ buộc người học trình bày cách nghĩ, bảo vệ sản phẩm và chứng minh đâu là năng lực của chính mình.

Cũng từ công việc chung có thể thấy ai giữ lời, ai thừa nhận phần việc chưa làm, ai biết lắng nghe và giúp bạn gặp khó. 

Chuyên môn tốt chưa đủ nói lên những điều ấy; chăm chỉ, lễ phép cũng không bù được kiến thức, kỹ năng còn thiếu. Đánh giá toàn diện phải làm rõ từng mặt, tránh gom vào một điểm chung rồi không biết người học thực sự mạnh, yếu ở đâu.

Nhân cách cần được nhìn qua nhiều tình huống và cả quá trình sửa mình. Một lần mắc lỗi chưa đủ định đoạt một con người. Thầy cô cần lắng nghe, cho người học giải thích và cơ hội thay đổi. Muốn làm được, phải có thời gian, sĩ số phù hợp và bớt báo cáo hình thức. Thêm cách đánh giá mà chỉ tăng bài tập, biểu mẫu thì khó hiểu người học hơn.

Điều cần nhìn tới không phải điểm cao hay thấp mà là người học sẽ trở thành ai

Tại buổi làm việc đánh giá một năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 25.8 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đích đến là "giáo dục được những con người như thế nào". Điều cần nhìn tới không phải điểm cao hay thấp, xếp hạng trên hay dưới, mà là người học sẽ trở thành ai: có làm được việc, sống trung thực, có trách nhiệm với mình và với người khác hay không.

Điểm số cần thiết, nhưng không thể nói hết một con người. Điều quan trọng không phải tìm cách làm cho điểm thấp xuống, mà làm cho chuẩn cao lên, phép đo thật hơn và để mỗi điểm số đều có năng lực thật đứng phía sau.

 

Vấn đề lạm phát điểm số và tính thực chất trong giáo dục đại học vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cảnh báo tại Hội nghị Giáo dục đại học ngày 1.10 ở TP.HCM. Việc sinh viên tại nhiều trường đại học lớn dễ dàng đạt loại xuất sắc đang dấy lên những băn khoăn về năng lực thực sự của người học đằng sau các con số 8, 9 hay 10. Khi quy trình kiểm tra và đánh giá thiếu những tiêu chí định lượng khách quan, bảng điểm đẹp có nguy cơ làm mờ giá trị năng lực và giảm uy tín của tấm bằng đại học. Đánh giá thực chất đòi hỏi giảng viên phải làm rõ đề thi đo lường năng lực nào và căn cứ vào đâu để ban hành mức điểm bảo chứng cho chuyên môn của sinh viên. Bài học từ thang đánh giá năng lực nghề 5 mức của bang Virginia (Mỹ) cho thấy việc phân loại từ chưa thực hiện được đến làm độc lập hoặc có thể dạy người khác giúp người chấm có chuẩn mực rõ ràng. Ngược lại, việc quá chú trọng vào thành tích ở các cấp học dễ dẫn đến tình trạng học đối phó, luyện theo đáp án mẫu và làm triệt tiêu niềm vui khám phá khoa học. Theo chuyên gia Ken O’Connor trong cuốn sách "How to Grade for Learning" (2018), đánh giá cần hướng tới mục tiêu hỗ trợ học tập thay vì chỉ cộng trung bình toán học cơ học. Người học cần được trao cơ hội luyện tập, thử nghiệm và sửa chữa sai lầm trong suốt quá trình rèn luyện mà không bị rào cản điểm số làm nản lòng. Việc siết chặt công tác kiểm tra, chuyển đổi sang các chuẩn đánh giá hành vi thuần thục sẽ bảo đảm tính công bằng, thách thức và giá trị thực học của nền giáo dục.