Gần đây bố lướt mạng vô tình thấy chia sẻ thông tin về một cô gái còn rất trẻ đã chọn kết thúc cuộc đời vì yêu nhầm một người đàn ông có vợ.
Bố cũng như nhiều người, không thực sự hiểu rõ nội tình câu chuyện, không biết những gì người ta kể có bao nhiêu phần đúng, bao nhiêu phần sai. Nhưng nếu một sinh mạng đã ra đi, một trái tim đã ngừng đập ở tuổi thanh xuân vì tình yêu là có thật thì điều đó khiến bố cảm thấy xót xa, đau lòng vô cùng. Bởi vì khi đọc những tin ấy, bố nghĩ về con.
Con gái bố đã 16 tuổi rồi, cái tuổi đã bắt đầu biết mộng mơ, rung động nhưng trong tim bố, con vẫn chỉ là cô bé con như ngày nào. Dù năm tháng qua đi, bố cũng chẳng bao giờ quên lần đầu tiên bố được gặp con. Hôm đó, con nằm tay cô hộ lý, mắt mở to, làn da mong manh đỏ hồng. Bố bế con, rưng rưng xúc động.
Bố nhớ lần đầu tiên con biết gọi "bố" chính là hôm con đi tiêm phòng. Có lẽ vì đau quá nên con vừa khóc vừa kêu “bố ơi”. Tiếng "bố" ngọng nghịu nhưng quá đỗi ngọt ngào và bố tự nói với mình rằng, sau này bất cứ lúc nào con đau đớn, bố nhất định sẽ có mặt bên con.
Bố vẫn nhớ như in ngày đầu tiên con biết đi, ngày đầu tiên con đi học, ngày đầu tiên con hát cho bố nghe một bài trọn vẹn. Mỗi lần đặt bánh sinh nhật cho con là mỗi lần bố chứng kiến con lớn lên.
Con không còn ngồi ở cửa đợi bố đi làm về để xách cặp hộ rồi đòi ngồi lên vai bố. Con cũng không còn đòi bố ôm dỗ ngủ như lúc bé thơ. Con cũng không còn kể cho bố nghe về bạn bè, chuyện ở trường ở lớp. Nhìn con ngày một lớn, bố vừa buồn vừa vui. Vui vì con sẽ ngày càng lớn khôn, trưởng thành. Buồn vì hai bố con đã có một chút khoảng cách, không còn giống như ngày con còn nhỏ.
Dù con không còn hồn nhiên, hay chia sẻ như trước nhưng mỗi ngày trôi qua, con buồn vui thế nào, bố đều biết hết. Và bố vẫn luôn vẫn dõi theo con trong tầm nhìn để yêu thương, lo lắng cho con theo cách riêng của mình.
Con gái! Con đã bắt đầu thành thiếu nữ rồi. Vài năm nữa con sẽ biết yêu. Tình yêu thì đẹp lắm nhưng không phải người nào cũng biết cách yêu “đẹp”.
Giống như câu chuyện bố đọc gần đây. Nhiều người nói tình yêu vốn không có lỗi. Nhưng nó chỉ không có lỗi khi mình yêu mà không dối lừa, khi hạnh phúc của mình không phải đánh đổi bằng nỗi đau của người khác.
Cuộc đời này, không ai biết mình sẽ gặp người tốt xấu thế nào, sẽ vấp ngã ở đâu. Tình yêu rất quan trọng, danh dự rất quan trọng nhưng sau cùng, sinh mạng vẫn là quan trọng nhất.
Con gái ạ, bố mẹ có thể dạy con nhiều thứ những không thể dạy con cách nhìn thấu bản chất một con người. Sau này, có thể con sẽ hạnh phúc, cũng có lúc đau khổ. Thậm chí, con trao trái tim cho một người rồi mới nhận ra mình bị lừa dối.
Khi tình yêu và niềm tin mất đi, bầu trời trong mắt con có thể như xám lại. Con sẽ đau khổ, sẽ suy sụp nhưng tuyệt đối đừng để mình gục ngã, đừng tự hành hạ bản thân. Những kẻ đến để gieo đau khổ cho con không đáng để con phải hao mòn cả tinh thần và thể xác.
Nếu một ngày nào đó, một người đàn ông khiến con đau khổ, con không cần phải tìm cách trốn chạy nỗi đau, hãy về nhà. Hãy luôn nhớ rằng, hình hài của con là do bố mẹ cho, sinh mạng của con là do mẹ con đã mang nặng 9 tháng 10 ngày, trải qua bao đớn đau, dùng cả chính sinh mạng mình mà đổi lấy.
Hãy nhớ những ngày con ốm đau, mắt mẹ thâm quầng. Những bữa con đi học, bố đón đưa bất kể ngày mưa hay nắng. Chính là bố mẹ đã rút hết công sức và tình yêu của mình nuôi dưỡng con. Đừng vì một kẻ không đáng mà làm tổn hại bản thân khiến cha mẹ đau lòng.
Trên con đường trưởng thành, có những người con nhất định phải gặp, có những đau khổ nhất định phải trải qua. Bố hy vọng rằng con đủ mạnh mẽ để bước từng bước một dù cuộc sống có thể không màu hồng như con mong muốn.
Nếu con yêu nhầm người, hãy dứt khoát buông bỏ để bắt đầu lại. Trong cuộc đời này, mọi lỗi sai đều có thể sửa, chỉ cái chết là không. Nếu một người ngay cả đến tính mạng mình cũng không cần thì không thể yêu một người nào khác cả.
Con gái của bố nhớ nhé, dù con có vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, bố mẹ vẫn luôn ở đây, trong mái nhà này để chia sẻ và làm chỗ dựa cho con. Bất cứ lúc nào con cảm thấy mất phương hướng trong những lựa chọn cuộc đời mình, hãy về nhà con nhé.
Bố yêu con, rất rất nhiều!
Bố của MiMi
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.