
Con mặc đồng phục trắng, xanh, Dưới chân con là đôi sandal đế trắng, quai xanh đậm xen màu đỏ. - Ảnh: Tác giả cung cấp
Đôi dép dưới chân con giữ một phần thương yêu của tôi, cùng mong ước con lớn lên vững vàng, biết bước đi và biết đường trở về...
Món quà nhỏ trước ngày tựu trường
Trong tấm ảnh ngày khai giảng, con mặc đồng phục trắng, xanh, đứng giữa sân trường có những tán cây và mái che đỏ trắng. Dưới chân con là đôi sandal đế trắng, quai xanh đậm xen màu đỏ. Tôi thích tấm ảnh chụp từ phía sau. Con đang bước về phía lớp học, còn tôi ở lại với một khoảng sân và cảm giác vừa vui vừa bùi ngùi.
Thương hiệu tôi yêu: Đôi giày đi qua những mùa cạo mủ
Thương hiệu tôi yêu: Chiếc ổ khóa và nghĩa tình xóm trọ nghèo
Thương hiệu tôi yêu: Một chai trà Việt trên chuyến bay xa xứ
Con đã học lớp 3. Mới đó còn bé bỏng, giờ con đã có những tiết học, những người bạn, một thế giới mà tôi không thể biết hết. Có những đoạn đường, mình chỉ đưa con tới cửa, phần còn lại con phải tự bước bằng đôi chân của mình.
Tôi nghĩ chuyện làm cha cũng cần học điều ấy: chuẩn bị cho con những gì có thể, rồi tin con. Một đôi dép vừa chân là việc nhỏ trong bao nhiêu lo toan đầu năm học. Nhưng việc nhỏ ấy nhắc tôi rằng, thương con cần bắt đầu từ điều cụ thể, từ sự dễ chịu dưới chân trước khi nói đến những ước mơ xa.
Quà đầu năm học mới cho con luôn có dép và giày Biti's. Tôi chọn vì qua trải nghiệm sử dụng của gia đình, sản phẩm bền, giá hợp lý. Trẻ nhỏ lớn nhanh, còn nhiều thứ phải sắm sửa. Tôi muốn khoản tiền bỏ ra đem lại một món đồ dùng được lâu, để con thoải mái đi học, chạy chơi.
Tôi muốn con học cách giữ gìn đồ dùng, hiểu rằng mỗi món quà có công sức người làm ra và sự chắt chiu của gia đình. Biết quý đồ vật cũng là học lòng biết ơn.
Nhìn chiếc hộp trong tay con rồi nhìn đôi dép trên sân trường, tôi thấy một món đồ đã đi vào đời sống - mai này, nó sẽ có vết bụi, những dấu mòn. Tôi mong con được chạy chơi đủ nhiều, có bạn bè, có những ngày đến lớp nhẹ lòng. Tuổi thơ cần khoảng rộng để lớn lên, cả trong sân trường lẫn trong sự tin cậy của người lớn.
Nâng niu từ những điều bình dị
"Nâng niu bàn chân Việt" là câu tôi nghĩ đến khi nhìn con mang dép. Ngày trước, nghe slogan ấy, tôi nhớ tên một thương hiệu. Khi làm cha, tôi hiểu thêm chữ nâng niu. Đó là cúi xuống xem chân con có bị chật, để ý đôi dép đã cần thay chưa. Thương yêu nhiều khi nằm trong những việc nhỏ nhiệm như thế.
Thương hiệu muốn sống lâu phải tìm được chỗ trong đời sống. Với gia đình tôi, chỗ ấy là những mùa tựu trường. Mỗi lần mua lại là một lần gửi niềm tin: sản phẩm sẽ tiếp tục đáp ứng điều mình cần. Sự gắn bó được tích lũy qua những ngày sử dụng, qua lựa chọn giản dị của người mua.
Tôi cũng thấy đáng quý khi một thương hiệu Việt lâu năm vẫn tìm cách đến gần người trẻ. Dòng Hunter và thông điệp "Đi để trở về" gợi một hành trình quen thuộc: lớn lên, khám phá rồi hướng lòng về nhà. Tôi mong con được đi xa, được học hỏi; và ở đâu, con cũng biết mình có một nơi để trở về.
Thương hiệu tôi yêu, vì thế, có phần rất riêng tư - nó gắn với con đang lớn, với một khoản chi mình cân nhắc, với niềm vui nhận quà ở nhà. Tôi trân trọng hàng Việt khi sản phẩm khiến mình hài lòng. Mong Biti's giữ sự bền bỉ ấy, chăm chút chất lượng để niềm tin của các gia đình được tiếp nối.
Có lẽ sau này, con sẽ không nhớ đôi dép mang ngày đầu lớp 3, nhưng tôi mong con nhớ cảm giác được chăm sóc, rồi biết chăm sóc mình và người khác. Một bàn chân được nâng niu hôm nay có thể giúp một đứa trẻ hiểu rằng mình cũng nên nhẹ nhàng với những bước chân quanh mình.
Đôi dép Biti's của ba
Tôi nhớ rất rõ đôi dép quai hậu ấy. Một đôi Biti's màu trắng, viền nâu. Lúc tôi học lớp 8, nó đẹp đến mức… nổi bật.
Ngày ấy nhà tôi nghèo, đôi dép thường đi là những đôi dép rẻ tiền, quai dễ đứt. Mỗi lần đứt, tôi sẽ lấy keo dán sắt dán vào. Dán lần một, rồi lần hai, lần ba …cho đến khi đôi dép hết sức chịu đựng, bung ra, mới thay đôi mới. Mà nhà nghèo nên cũng không dám mang giày xịn.
Biti's nổi tiếng lắm, có tiền mới mua được. Nên dù biết hãng giày đó đẹp, tôi cũng không dám xin ba mua cho.
Rồi một ngày, ba mua cho tôi một đôi Biti's thật. Màu trắng, viền nâu. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lúc nhìn thấy nó. Nó đẹp, thích lắm nhưng cũng… thấy mắc cỡ sao sao.
Hồi đó trẻ con hay mắc cỡ. Có cái gì mới một chút là sợ bạn bè nhìn thấy, sợ bị chọc quê. Đứa nào có đôi giày mới, cái áo mới, chiếc cặp mới… thế nào cũng bị trêu vài câu. Thậm chí, có những ngày vì ngại bạn bè chú ý, tôi còn cố tình đi vào chỗ đất cát, làm cho đôi dép dính bụi, bớt trắng đi một chút, bớt mới đi một chút. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy vừa thương vừa buồn cười chính mình.
Đôi dép quai hậu đó rất bền, nó theo tôi từ năm lớp 8 đến khi tôi lên lớp 10. Chỉ khi đôi dép bị mòn đế tôi mới thay đôi mới. Đôi dép đó đi cùng tôi gần như cả một quãng đời niên thiếu. Nhưng điều tôi nhớ nhất về đôi dép ấy, thật ra không phải vì nó bền. Mà vì mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến ba.
Nhớ một người cha không có nhiều tiền, nhưng vẫn muốn mua cho con một thứ gì đó tốt hơn những thứ thường ngày. Nhớ cái cách người lớn ngày ấy yêu thương con cái: không nói những lời lớn lao, không có những món quà đắt tiền. Chỉ là một đôi dép mới, âm thầm nâng bước cho con.
Nhiều năm sau, tôi đã đi qua rất nhiều đôi giày, có rất nhiều đôi dép, có những đôi đắt tiền hơn rất nhiều, nhưng chẳng có đôi nào khiến tôi nhớ lâu như đôi Biti's màu trắng, viền nâu của năm lớp 8. Có lẽ bởi vì đó không chỉ là một đôi dép. Đó là món quà của ba. Là những ngày đi học với đôi dép từng khiến tôi mắc cỡ. Là cả một thời tuổi thơ mà khi ấy tôi chỉ mong mình giống mọi người, để không bị chú ý, không bị chọc ghẹo.
Đôi Biti's năm nào giờ đã không còn. Nhưng kỳ lạ là, chỉ cần nhìn thấy một đôi sandal Biti's màu trắng có viền nâu, tôi lại thấy mình trở về cô bé lớp 8 ngày ấy. Vẫn còn đôi chút mắc cỡ. Vẫn còn nguyên niềm vui khi có một đôi dép mới.
Và vẫn nhớ một người ba đã từng lặng lẽ mua cho mình một đôi dép thật bền. Nếu được quay lại ngày ấy, có lẽ tôi sẽ không cố làm dơ đôi dép nữa. Tôi sẽ mang nó thật sạch, mang nó thật lâu và mang nó thật tự hào.
Vì bây giờ tôi hiểu, thứ đẹp nhất trên đôi dép ấy không phải là màu trắng, cũng chẳng phải viền nâu mà là tình thương của ba.
SAYNA

Nỗ lực xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp được cộng hưởng với niềm tin của người tiêu dùng cũng như các giải thưởng uy tín như Thương hiệu Vàng TP.HCM sẽ giúp doanh nghiệp tăng giá trị thương hiệu, vực doanh số trong bối cảnh kinh tế khó khăn.