Bỏ qua điều hướng
•

Tôi bị con trai bỏ rơi sau nhiều năm cực khổ nuôi con khôn lớn

Tôi bị con trai bỏ rơi sau nhiều năm cực khổ nuôi con khôn lớn
Nguồn ảnh: VnExpress

Đến nay cháu ra ở trọ cả tháng nhưng tôi vẫn không biết cháu đang ở đâu, thỉnh thoảng cháu chỉ gọi cho bà chứ không gọi cho tôi.

Tôi là mẹ đơn thân, ly hôn khi mới mang thai được tám tháng. Gia đình không có điều kiện nên cuộc sống của tôi sau khi ly hôn vô cùng khó khăn, chật vật. Trong thời kỳ mang thai cũng như sau khi sinh con, tôi không hề được ăn uống những gì tốt cho thai phụ trước và sau sinh. Trình độ học vấn của tôi thấp, sức khỏe không được tốt như mọi người lại bị mắt kém nữa nên rất khó xin việc. Tôi đã làm đủ thứ nghề, ai thuê gì làm nấy miễn là công việc đó không vi phạm pháp luật và đạo đức. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để nuôi con học xong đại học. Bao nhiêu hy vọng cũng như niềm tin, tôi đều đặt hết vào con, chỉ mong sau này con có công việc tốt để không phải khổ như tôi.

Những vất vả tôi trải qua nếu không chứng kiến, mọi người sẽ khó hình dung được sao thời buổi này vẫn còn những người khổ như vậy. Tôi đã hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi con ăn học, luôn cố gắng để lo cho con có được điều kiện tốt nhất trong khả năng. Vậy mà khi học xong, đi làm, cháu không hề phụ giúp tôi chút nào về tiền bạc và mới đòi ra ở riêng với lý do công việc ở xa 25 km, cháu mệt mỏi khi phải đi về hàng ngày. Trước đây quãng đường cháu phải đi học còn xa hơn nhưng do nhà không có điều kiện ở trọ nên cháu vẫn đi về.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Tôi đã mua xe cho cháu rồi vì nghĩ nhà chỉ có hai mẹ con nên không muốn cháu ở trọ. Cháu nói không có tiền đổ xăng dù đã đi làm rồi và lương cháu không hề đưa cho tôi đồng nào. Tôi lại bảo hay mua xe điện để tiết kiệm chi phí hơn, cháu nói bao năm đi học đã bỏ lỡ cơ hội đi chơi với bạn, giờ đây khi đã học xong rồi cháu không muốn bỏ lỡ nữa và muốn sống cho bản thân. Cháu không hề nói trước và chỉ khi dọn đi mới nói với tôi là thuê trọ bên ngoài.

Khi ra ở trọ, cháu không hề nhắn tin hay gọi về hỏi thăm mẹ thế nào. Tôi có gọi và hỏi cháu ở đâu thì cháu nói mẹ biết để làm gì. Tôi đã nhờ bà ngoại (mẹ tôi) nói dễ tác động đến cháu nhưng mọi thứ không hề thay đổi. Đến nay cháu ra ở trọ cả tháng nhưng tôi vẫn không biết cháu đang ở đâu, thỉnh thoảng cháu chỉ gọi cho bà chứ không gọi cho tôi. Đến lúc này, tôi thấy mình đã sai khi dành hết những gì tốt nhất cho con, luôn tôn trọng và làm theo những gì con muốn cho dù bản thân tôi đã phải hy sinh những thứ cơ bản nhất trong cuộc sống để lo cho con. Tôi biết bản thân học ít và sức khỏe kém nên luôn cố gắng, mong sau này khi về già sẽ không phải trở thành gánh nặng cho con. Vậy mà không ngờ được con mình lại vô tâm và chỉ muốn sống cho bản thân, không hề nghĩ gì cho mẹ.

Có phải tôi đã sai khi đặt hết tất cả niềm tin cũng như hy vọng lên con không? Xin mọi người cho tôi ý kiến. Từ khi cháu đi, lúc nào tròng lòng tôi cũng u uất, nặng nề nhưng không thể nói ra vì tôi không muốn mọi người có cái nhìn không tốt về cháu. Những gì tôi đã làm, những người quen biết đều nói tôi đã rất tốt khi làm được việc đó, dù nhiều gia đình có đầy đủ vợ chồng cũng không lo được cho con như tôi. Phải chăng tôi đã sai khi hy sinh tất cả cho con để giờ đây con học xong, có công việc tốt thì bỏ mặc mẹ ở nhà sống ra sao cũng được, dù biết chắc là sức khỏe mẹ không tốt như những người cùng độ tuổi.

Kim Tuyến

Câu chuyện người mẹ đơn thân vất vả mưu sinh nuôi con tốt nghiệp đại học nhưng nhận lại sự thờ ơ khi con trưởng thành phản ánh góc khuất nhức nhối trong quan hệ gia đình hiện đại. Người phụ nữ ly hôn từ tháng thứ tám thai kỳ, bất chấp sức khỏe yếu và thị lực kém, đã làm đủ mọi nghề để con có điều kiện ăn học trọn vẹn. Tuy nhiên, sau khi ra trường và đi làm, người con trai không đóng góp tài chính mà quyết định chuyển ra ở trọ với lý do nơi làm việc cách nhà 25 km. Hành động dọn đồ đi không báo trước, giấu kín địa chỉ và chỉ liên lạc với bà ngoại thay vì mẹ ruột bộc lộ sự đứt gãy nghiêm trọng trong giao tiếp giữa hai thế hệ. Dù người mẹ đã sắm xe máy và chủ động gợi ý phương án đi xe điện để tiết kiệm chi phí, người con vẫn chọn tách biệt hoàn toàn để bù đắp quãng thời gian học tập trước đây. Thái độ xa cách kéo dài suốt một tháng qua đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm và lòng biết ơn của người thụ hưởng đối với đấng sinh thành. Thực trạng này xuất phát từ nghịch lý giáo dục khi cha mẹ bao bọc quá mức và đặt toàn bộ kỳ vọng đời mình lên tương lai của con trẻ. Sự hy sinh vô điều kiện đôi khi vô tình tước đi cơ hội rèn luyện tính tự lập và năng lực thấu cảm của con cái ngay từ trong gia đình. Vụ việc để lại bài học sâu sắc về việc cân bằng giữa tình thương, sự định hướng trách nhiệm công dân và khả năng tự chăm sóc bản thân khi bước vào tuổi xế chiều.
amung