Bỏ qua điều hướng

Trước lúc mất, bạn thân nói ra tâm nguyện khiến tôi và chồng cô ấy bối rối

Trước lúc mất, bạn thân nói ra tâm nguyện khiến tôi và chồng cô ấy bối rối
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Oanh là người bạn thân nhất của tôi, cũng là người có cuộc hôn nhân khiến tôi ngưỡng mộ. Vậy mà trước khi qua đời vì ung thư dạ dày, Oanh để lại một tâm nguyện khiến cả tôi và chồng cô ấy đều sững sờ.

Tôi và Oanh chơi với nhau từ năm lớp 10. Hai đứa học cùng lớp, tính cách khá hợp nên nhanh chóng thân thiết. Chúng tôi cùng thi đỗ đại học, rồi sau khi tốt nghiệp đều ở lại thành phố làm việc. Những năm tháng khó khăn, hai đứa thuê trọ cách nhau vài cây số, tối tối lại gọi điện kể nhau nghe đủ thứ chuyện.

Sau này, tôi và Oanh lần lượt lập gia đình. Tôi cưới trước, Oanh cưới sau vài năm. Dù mỗi người đều có cuộc sống riêng, chúng tôi vẫn giữ thói quen gặp nhau đều đặn, khi thì rủ nhau đi ăn, lúc chỉ ngồi ở một quán cà phê quen thuộc nói chuyện đến tối. Hai gia đình cũng biết nhau, thỉnh thoảng cuối tuần còn đi chơi chung.

Trước lúc mất, bạn thân nói ra tâm nguyện khiến tôi và chồng cô ấy bối rối - 1

Trước lúc mất, bạn thân để lại tâm nguyện khiến chồng cô ấy và tôi sững sờ (Ảnh minh hoạ: Sina).

Cuộc hôn nhân của tôi không may mắn như Oanh. Sau vài năm chung sống, tôi và chồng ly hôn vì tôi không thể sinh con. Những ngày ấy, tôi gần như thu mình lại, không muốn gặp ai. Oanh là người duy nhất vẫn kiên nhẫn kéo tôi ra khỏi những ngày u ám ấy. Có hôm Oanh chỉ ngồi bên cạnh, chẳng hỏi gì nhưng cũng không để tôi một mình.

Oanh có 2 con, một bé 6 tuổi và một bé 4 tuổi. Chồng cô là người hiền, ít nói, thương vợ con. Tôi từng nhìn gia đình họ rồi nghĩ, giá như cuộc đời mình cũng bình yên được một nửa như thế thì tốt.

Nhưng khoảng một năm trước, Oanh bắt đầu đau bụng, ăn uống khó chịu. Ban đầu cô nghĩ chỉ là bệnh dạ dày thông thường, đến khi đi khám mới phát hiện ung thư dạ dày. Căn bệnh diễn biến nhanh hơn tất cả những gì chúng tôi tưởng tượng.

Những tháng cuối đời, Oanh đau đớn nhiều hơn. Tôi thường xuyên đến bệnh viện thăm Oanh. Có hôm tôi chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ, lúc khác nắm tay cô nói vài chuyện vụn vặt. Dù sức khỏe ngày càng yếu, Oanh vẫn hỏi tôi công việc thế nào, sống một mình có buồn không, rồi nhắc tôi nhớ giữ gìn sức khỏe.

Một buổi chiều, khi 2 đứa trẻ vừa được chồng đưa về nhà, Oanh gọi riêng tôi lại. Cô nắm tay tôi, nói rất chậm: “Nếu sau này tớ không còn nữa, cậu về sống với bọn trẻ nhé. Chúng còn nhỏ quá, tớ lo người khác sẽ không thương con mình”.

Tôi sững người, tưởng mình nghe nhầm. Tôi lập tức gạt đi: “Cậu đừng nói linh tinh. Cậu còn phải ở với các con lâu lắm”. Oanh không cười. Cô nhìn tôi một lúc rồi nói: “Tớ nghiêm túc đấy. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tớ, cậu suy nghĩ nhé”.

Tôi không biết phải đáp thế nào. Tôi và chồng Oanh không có bất cứ tình cảm gì ngoài mối quan hệ bạn bè. Hơn nữa, tôi không thể tưởng tượng mình bước vào căn nhà ấy với một vai trò khác khi Oanh vừa mới rời đi.

Oanh nói cô sẽ nói chuyện với chồng về đề nghị này, nhưng trước hết muốn biết tôi nghĩ gì. Tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ nắm tay bạn và bảo cô đừng nghĩ quá nhiều.

Oanh mất không lâu sau đó. Sau đám tang, tôi vẫn thường xuyên sang nhà thăm 2 đứa trẻ. Bọn trẻ vốn đã thân với tôi nên càng quấn quýt hơn. Có hôm vừa thấy tôi ngoài cửa, bé nhỏ đã chạy ào ra ôm chân rồi kéo tôi vào nhà chơi.

Còn giữa tôi và chồng Oanh vẫn giữ khoảng cách. Chúng tôi nói chuyện rất ít, gần như anh để tôi lại với lũ trẻ còn bản thân đi làm việc khác. Có lẽ anh cũng như tôi, bối rối vì lời đề nghị của người đã khuất.

Tôi biết hai đứa trẻ cần một người chăm sóc, nhưng tôi cũng hiểu không ai có thể thay thế vị trí của Oanh. Tôi càng không muốn vì một lời trăn trối mà đưa ra quyết định khiến cuộc sống của mình và gia đình bạn thay đổi.

Nhưng có những buổi tối trở về căn phòng trống, tôi cứ nghĩ mãi về lời Oanh nói. Nếu tôi bước vào ngôi nhà ấy, liệu tôi đang làm điều mình muốn hay chỉ đang thực hiện phần việc mà người bạn thân gửi gắm?

Một buổi tối, chồng Oanh gọi tôi ở lại nói chuyện. Anh xin lỗi vì lời đề nghị của Oanh trước lúc mất khiến tôi khó xử. Tôi nhìn anh rồi hỏi: “Anh nghĩ sao về tâm nguyện của cô ấy?”. Anh im lặng một lúc rồi nói: “Anh không muốn em làm điều đó chỉ vì lời trăn trối. Nếu sau này em thật sự muốn ở bên bố con anh thì…”.

Anh bỏ dở câu nói. Tôi cũng không hỏi thêm. Tôi hiểu anh đang để cho tôi một lựa chọn, cũng như chính Oanh từng nói rằng cô chỉ muốn tôi suy nghĩ chứ không bắt tôi phải hứa.

Tôi cần thời gian để biết mình thực sự muốn gì và liệu tôi có thể bước vào cuộc sống của 3 bố con mà không mang theo cảm giác mắc nợ người bạn đã mất.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Tình bạn giữa người kể chuyện và Oanh bắt đầu từ năm lớp 10, khi cả hai học cùng lớp, nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu rồi gắn bó qua nhiều chặng đường trưởng thành. Họ cùng thi đỗ đại học, ở lại thành phố làm việc sau khi tốt nghiệp, từng thuê trọ cách nhau vài cây số và tối nào cũng gọi điện kể chuyện. Khi mỗi người lần lượt lập gia đình, tình bạn vẫn được duy trì bằng những buổi ăn uống, cà phê và các cuộc gặp gỡ thân mật giữa hai bên gia đình. Cuộc hôn nhân của người kể chuyện không trọn vẹn, bởi sau vài năm chung sống, cô và chồng quyết định ly hôn vì cô không thể sinh con. Trong quãng thời gian đau khổ ấy, Oanh là người duy nhất kiên nhẫn ở bên, có khi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhưng nhất quyết không để bạn chìm mãi trong cô đơn. Trái lại, Oanh có một gia đình khiến bạn ngưỡng mộ, với người chồng hiền lành, ít nói, cùng hai đứa trẻ lần lượt sáu tuổi và bốn tuổi. Khoảng một năm trước khi qua đời, Oanh bắt đầu đau bụng, ăn uống khó chịu nhưng ban đầu chỉ nghĩ mình mắc bệnh dạ dày thông thường. Kết quả thăm khám sau đó cho thấy cô bị ung thư dạ dày, căn bệnh tiến triển nhanh và khiến những tháng cuối đời của cô tràn ngập đau đớn. Người bạn thân thường xuyên đến bệnh viện, khi ngồi nhìn Oanh ngủ, khi nắm tay trò chuyện vụn vặt, còn Oanh dù yếu vẫn hỏi han công việc và nhắc bạn giữ gìn sức khỏe. Một buổi chiều, sau khi chồng đưa hai đứa trẻ về nhà, Oanh gọi riêng bạn lại, nắm tay rồi chậm rãi nói về điều cô muốn gửi gắm sau khi mình không còn nữa. Cô mong người bạn thân về sống cùng chồng và các con, vì lo hai đứa trẻ còn quá nhỏ, có thể không được người khác yêu thương và chăm sóc đầy đủ. Lời đề nghị bất ngờ khiến người kể chuyện sững sờ, lập tức gạt đi, nhưng Oanh khẳng định đó là tâm nguyện cuối cùng và muốn bạn nghiêm túc suy nghĩ. Người kể chuyện không có tình cảm đặc biệt nào với chồng Oanh ngoài sự thân quen giữa những người bạn, càng không thể hình dung mình bước vào ngôi nhà ấy ngay sau khi Oanh qua đời. Cô không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ nắm tay bạn và khuyên Oanh đừng suy nghĩ quá nhiều, trong khi Oanh cho biết mình sẽ nói chuyện này với chồng trước. Không lâu sau đó, Oanh qua đời, để lại hai đứa con nhỏ, một người chồng lặng lẽ và người bạn thân mang theo câu hỏi chưa thể trả lời. Sau đám tang, người kể chuyện vẫn thường xuyên đến thăm hai đứa trẻ, vốn đã thân thiết với cô từ trước nên ngày càng quấn quýt hơn. Mỗi lần thấy cô ngoài cửa, đứa nhỏ lại chạy ra ôm chân, kéo vào nhà chơi, khiến sự gắn bó giữa họ trở nên tự nhiên nhưng đồng thời làm cô thêm bối rối. Còn giữa cô và chồng Oanh, khoảng cách vẫn được giữ nguyên, bởi cả hai gần như không nói chuyện nhiều và đều lúng túng trước lời trăn trối của người đã khuất. Người kể chuyện hiểu hai đứa trẻ cần được yêu thương, nhưng cũng biết không ai có thể thay thế vị trí của Oanh trong gia đình ấy. Những buổi tối trở về căn phòng trống, cô liên tục tự hỏi liệu mình muốn bước vào ngôi nhà đó thật sự, hay chỉ đang cố hoàn thành phần việc người bạn thân gửi gắm. Cô cũng lo một quyết định xuất phát từ thương cảm có thể làm thay đổi cuộc sống của mình, người chồng góa vợ và hai đứa trẻ theo cách không ai lường trước. Một buổi tối, chồng Oanh chủ động giữ cô lại để nói chuyện, đồng thời xin lỗi vì lời đề nghị trước lúc mất đã đẩy cô vào tình thế khó xử. Khi được hỏi suy nghĩ về tâm nguyện của vợ, anh im lặng rồi nói không muốn cô làm điều đó chỉ vì một lời trăn trối, nhưng nếu sau này cô thật sự muốn ở bên cha con anh thì mọi chuyện có thể được cân nhắc. Theo Dân Trí, cuộc trò chuyện chưa đưa đến quyết định cuối cùng, song cho thấy cả hai đang cố tôn trọng lựa chọn riêng, thay vì biến tình yêu thương dành cho Oanh thành một lời hứa bắt buộc.