Bỏ qua điều hướng
•

Từ Công ước Hà Nội đến Bentiu: Vị thế Việt Nam ở Liên hợp quốc thế nào?

Từ Công ước Hà Nội đến Bentiu: Vị thế Việt Nam ở Liên hợp quốc thế nào?
Nguồn ảnh: VTC News

63 quân nhân lên đường; 71 quốc gia và EU ký Công ước Hà Nội; hai bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục cho thấy vị thế Việt Nam ở Liên hợp quốc.

Ngày 23/9/2026, một máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia tới Hà Nội để đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 của Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Cũng trong ngày này theo giờ Việt Nam (chiều 22/9 giờ New York), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc tới các quân nhân, công an Việt Nam đang tham gia hoạt động này trong bài phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.

Trong bài phát biểu tại khóa 79 năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cao hòa bình, bình đẳng chủ quyền, phát triển công bằng và vai trò của Liên hợp quốc. Bài phát biểu của ông năm 2026 tiếp tục những nguyên tắc ấy, đồng thời dành một phần riêng cho kinh nghiệm phát triển, mục tiêu và những đóng góp của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nguyên tắc chung từ kinh nghiệm Việt Nam

Năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi các nước, trước hết là các nước lớn, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Ông nêu nghịch lý thế giới có đủ lương thực nhưng hàng trăm triệu người vẫn bị nạn đói đe dọa; chi tiêu quốc phòng tăng trong khi nguồn lực cho ứng phó biến đổi khí hậu thiếu hụt. Siêu bão Yagi vừa gây thiệt hại ở Việt Nam và khu vực được dẫn như một cảnh báo rất gần về rủi ro khí hậu.

Hai năm sau, ông mô tả bối cảnh qua nguy cơ đối đầu, kinh tế phân mảnh, luật pháp quốc tế bị áp dụng chọn lọc và lòng tin suy giảm. Ông lập luận rằng biến động của trật tự quốc tế không khiến xung đột trở thành điều tất yếu.

Lập luận ấy có điểm tựa trong lịch sử Việt Nam: một đất nước từng chịu chiến tranh, rồi dành nhiều thập kỷ tái thiết và phát triển, hiểu vì sao đối thoại và hợp tác cần được duy trì ngay cả khi khác biệt chưa thể xóa bỏ.

Nguyên tắc giải quyết hòa bình tranh chấp, đã nêu từ năm 2024, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gắn trực tiếp với Biển Đông trong bài phát biêu năm 2026. Việt Nam kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình.

Lập trường về quyền tự quyết của nhân dân Palestine và lời kêu gọi chấm dứt các biện pháp bao vây, cấm vận đối với Cuba cũng đặt nguyên tắc vào những vấn đề quốc tế cụ thể. Tiếng nói độc lập có sức thuyết phục khi lợi ích quốc gia được trình bày trên cùng nền tảng luật pháp mà Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng.

Có mặt khi luật lệ mới được xây dựng

Năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất sớm có khuôn khổ quản trị toàn cầu đối với công nghệ mới nổi, nhất là trí tuệ nhân tạo. Đến năm 2026, ông đặt thêm yêu cầu về chủ quyền số, quyền tự chủ phát triển và việc các nước đang phát triển phải “được tham gia thực chất vào quá trình xây dựng luật lệ”. Những nước chịu tác động của quy tắc công nghệ cần được tham gia bàn thảo, đồng thời có hạ tầng và năng lực để thực hiện quy tắc ấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đã đăng cai lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10/2025, sau khi Đại hội đồng thông qua công ước cuối năm 2024. Theo danh sách người ký do Liên hợp quốc công bố, 71 quốc gia và Liên minh châu Âu đã ký trong hai ngày mở ký 25 và 26/10/2025.

Bài phát biểu năm 2026 dẫn sự kiện này như một ví dụ về mong muốn đóng góp thiết thực vào hợp tác số toàn cầu. Với tên gọi Công ước Hà Nội, hiệp ước toàn cầu toàn diện đầu tiên về tội phạm mạng gắn với tên thủ đô Việt Nam.

Năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hỗ trợ vốn, chuyển giao công nghệ và giảm gánh nặng nợ cho những nước nghèo. Còn năm nay, ông nhấn mạnh vốn dài hạn với chi phí phù hợp, tài chính cho thích ứng khí hậu và sự tham gia của các nước đang phát triển trong các thể chế tài chính quốc tế.

Từng tiếp nhận hỗ trợ và tự tìm con đường phát triển, Việt Nam có cơ sở để nói về nhu cầu hợp tác bình đẳng. Trong bài phát biểu mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn tự chủ với việc “chủ động thích ứng và hợp tác bình đẳng với thế giới”.

Việt Nam ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, trong Lễ mở ký tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức)

Việt Nam ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, trong Lễ mở ký tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức)

Độ tin cậy nằm ở phần việc đã nhận

Đoạn nói về Việt Nam trong bài phát biểu năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt chặng đường gần nửa thế kỷ đồng hành cùng Liên hợp quốc vào một tiến trình: từ chủ yếu tiếp nhận hỗ trợ trong thời kỳ tái thiết và đổi mới đến chủ động đóng góp cho công việc chung. Hoạt động gìn giữ hòa bình là minh chứng dễ nhìn thấy.

Sự kiện mới nhất tại Việt Nam: Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 có 63 quân nhân; đơn vị sang thay phiên bệnh viện số 7 tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS), đóng tại Bentiu. Còn trong hơn 12 năm tham gia, Việt Nam đã cử hơn 1.600 lượt quân nhân và gần 100 lượt cán bộ công an tới các phái bộ và cơ quan của Liên hợp quốc.

Bài phát biểu năm 2026 còn nêu việc Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thích ứng biến đổi khí hậu.

Lễ tiễn quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Lễ tiễn quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Vị thế ấy còn thể hiện qua những vị trí Việt Nam đảm nhận trong hệ thống đa phương. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Việt Nam đã đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028 và lần đầu chủ trì Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển lần thứ 35.

Theo thông tin Bộ Ngoại giao công bố về cuộc gặp ngày 23/9/2026 với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đánh giá Việt Nam là “một trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương”. Ông cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực và tiên phong của Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, chính trị, phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng công bằng.

Việt Nam giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ khi bàn về hòa bình, chủ quyền và luật pháp quốc tế; tham gia thảo luận những quy tắc mới của công nghệ và phát triển; đưa con người và kinh nghiệm của mình vào các nhiệm vụ chung.

Năm 2027, Việt Nam tròn 50 năm là thành viên Liên hợp quốc và làm chủ nhà APEC. Trong mạch đóng góp ấy, 63 quân nhân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đã lên đường tới Bentiu để tiếp nối những ca trực gìn giữ hòa bình.

Phương Đông
Ngày 23/9/2026, máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia hạ cánh xuống Hà Nội, đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 của Việt Nam tới Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Cũng trong ngày này theo giờ Việt Nam, tương ứng chiều 22/9 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc tới những quân nhân, công an Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Hai sự kiện diễn ra gần như đồng thời, tạo nên hình ảnh rõ nét về một Việt Nam vừa tham gia hoạt động thực địa, vừa đóng góp tiếng nói tại trung tâm ngoại giao đa phương thế giới. Trong bài phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, ông Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh hòa bình, bình đẳng chủ quyền và phát triển công bằng. So với bài phát biểu tại khóa 79 năm 2024, thông điệp năm 2026 vẫn giữ nền tảng nguyên tắc, đồng thời dành nhiều hơn cho kinh nghiệm phát triển, mục tiêu và đóng góp cụ thể của Việt Nam. Theo VTC News, sự kết nối giữa Công ước Hà Nội, hoạt động gìn giữ hòa bình tại Bentiu và các vấn đề quốc tế cho thấy cách Việt Nam định hình vị thế trong Liên hợp quốc. Năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi các quốc gia, trước hết là những nước lớn, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Ông đồng thời cảnh báo nghịch lý thế giới có đủ lương thực, nhưng hàng trăm triệu người vẫn đối mặt nạn đói, trong khi chi tiêu quốc phòng tăng còn nguồn lực khí hậu thiếu hụt. Siêu bão Yagi, gây thiệt hại tại Việt Nam và khu vực, được nhắc như lời cảnh báo gần gũi rằng biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ xa xôi. Hai năm sau, bối cảnh quốc tế được mô tả bằng nguy cơ đối đầu, kinh tế phân mảnh, luật pháp quốc tế bị áp dụng chọn lọc và lòng tin giữa các quốc gia suy giảm. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng những biến động của trật tự quốc tế không đồng nghĩa xung đột đã trở thành kết cục không thể tránh khỏi. Lịch sử Việt Nam cung cấp điểm tựa cho lập luận ấy, bởi một đất nước từng trải qua chiến tranh hiểu rõ giá trị của đối thoại, hợp tác và kiên trì tái thiết. Từ nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình được nêu năm 2024, bài phát biểu năm 2026 gắn trực tiếp lập trường ấy với vấn đề Biển Đông. Việt Nam khẳng định kiên trì giải quyết tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Cùng lúc, Việt Nam nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình, thể hiện sự kết hợp giữa đối thoại và bảo vệ lợi ích quốc gia. Lập trường về quyền tự quyết của nhân dân Palestine, cùng lời kêu gọi chấm dứt các biện pháp bao vây, cấm vận đối với Cuba, đưa nguyên tắc chung vào vấn đề cụ thể. Tiếng nói độc lập có sức thuyết phục hơn khi lợi ích quốc gia được trình bày trên cùng nền tảng luật pháp mà Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng. Cách tiếp cận này giúp Việt Nam thể hiện chính kiến riêng, nhưng vẫn đặt chính kiến ấy trong khuôn khổ rộng hơn của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất sớm xây dựng khuôn khổ quản trị toàn cầu đối với công nghệ mới nổi, nhất là trí tuệ nhân tạo. Đến năm 2026, ông bổ sung yêu cầu về chủ quyền số, quyền tự chủ phát triển và sự tham gia thực chất của các nước đang phát triển trong quá trình xây dựng luật lệ. Thông điệp này nhấn mạnh rằng những quốc gia chịu tác động bởi quy tắc công nghệ cần được tham gia bàn thảo, đồng thời có hạ tầng và năng lực thực hiện quy tắc. Việt Nam đăng cai lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10/2025, sau khi Đại hội đồng thông qua công ước cuối năm 2024. Theo danh sách Liên hợp quốc công bố, 71 quốc gia và Liên minh châu Âu đã ký trong hai ngày mở ký 25 và 26/10/2025. Với tên gọi Công ước Hà Nội, hiệp ước toàn cầu toàn diện đầu tiên về tội phạm mạng gắn với tên thủ đô Việt Nam, sự kiện trở thành ví dụ nổi bật về đóng góp số của Việt Nam. Bài phát biểu năm 2026 dẫn Công ước Hà Nội như minh chứng cho mong muốn tham gia thiết thực vào hợp tác số toàn cầu, thay vì chỉ tiếp nhận những luật lệ đã được định hình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh vốn dài hạn với chi phí phù hợp, tài chính thích ứng khí hậu và sự tham gia của các nước đang phát triển trong các thể chế tài chính quốc tế. Từ Hà Nội đến Bentiu, Việt Nam thể hiện vị thế bằng việc tham gia xây dựng luật lệ, bảo vệ nguyên tắc, đóng góp nhân lực và thúc đẩy hợp tác bình đẳng trong Liên hợp quốc.