Bỏ qua điều hướng

Vợ cũ ly hôn rồi vẫn liên tục nhờ vả, vòi vĩnh chồng tôi

Vợ cũ ly hôn rồi vẫn liên tục nhờ vả, vòi vĩnh chồng tôi
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Dù đã có cuộc sống riêng, vợ cũ của chồng tôi vẫn giữ thói quen có chuyện là tìm đến anh. Ban đầu tôi cũng không so đo, nhưng sau nhận ra sự đòi hỏi của chị ấy dường như đã vượt quá giới hạn...

Tôi 34 tuổi, kết hôn được hơn 3 năm. Chồng 40 tuổi, từng có một cuộc hôn nhân và một cô con gái 9 tuổi đang sống cùng mẹ. Chồng nói cuộc hôn nhân trước kết thúc vì vợ cũ ngoại tình. Con gái ở với mẹ, mỗi tháng, anh đều chuyển cho con 10 triệu đồng tiền sinh hoạt và cuối tuần thường đón con đi chơi.

Tôi chưa bao giờ phản đối chuyện đó, thậm chí còn nghĩ một người đàn ông sau ly hôn vẫn chăm lo đầy đủ cho con là điều đáng trân trọng. Điều khiến tôi bắt đầu khó chịu lại là những việc chẳng liên quan nhiều đến con gái mà chị Y. - vợ cũ của chồng tôi - vẫn tìm đến anh.

Vợ cũ ly hôn rồi vẫn liên tục nhờ vả, vòi vĩnh chồng tôi - 1

Sau ly hôn, vợ cũ vẫn gọi chồng tôi mỗi khi cần (Ảnh minh họa: Xinhua).

Có lần chị ấy gọi nhờ chồng tôi đưa đi khám vì bị đau bụng. Lần khác, chị ấy bảo bận nên nhờ anh qua đón con, rồi tiện đường mua giúp ít đồ ăn trong nhà. Ban đầu tôi không để tâm, cho rằng họ vẫn còn con chung nên chuyện liên lạc là bình thường. Nhưng rồi những lời nhờ vả xuất hiện ngày càng thường xuyên.

Tôi còn phát hiện chị Y. nhắn tin xin tiền chồng tôi để mua vài món đồ gia dụng, váy áo mới và anh đều chuyển khoản mà không nói với tôi.

Lần đó, chồng đang tắm, điện thoại để trên bàn phòng khách, đúng lúc có tin nhắn báo về. Thấy tên vợ cũ hiện lên, tôi tò mò mở ra xem và bắt gặp một loạt tin nhắn khiến mình khó chịu: “Cái nồi cơm điện lại hỏng. Anh chuyển khoản em mua cái mới nấu cơm cho con nhé”, “Mai anh qua được không? Bóng đèn nhà tắm bị cháy rồi”... Tin nhắn của chồng chỉ ngắn gọn: “Ừ, để anh chuyển”, “Để anh lo”...

Khi anh bước ra, tôi hỏi thẳng. Chồng giải thích: “Cô ấy cũng chỉ nhờ những việc cần thiết thôi, em đừng suy nghĩ nhiều”. Khi tôi hỏi về những khoản tiền chuyển cho cô ấy, anh đáp rất bình thản: “Hết tình còn nghĩa. Dù sao cô ấy cũng là mẹ của con anh”.

Tôi nghe vậy càng khó chịu. Tôi không cấm chồng lo cho con, nhưng nếu đã ly hôn thì những việc riêng của vợ cũ, chẳng lẽ cũng mặc nhiên trở thành trách nhiệm của anh? Chồng tôi lại cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện, nói vợ cũ sống một mình, công việc không ổn định, lại phải chăm con nên giúp được gì thì giúp.

Tôi hỏi: “Nếu chị ấy cần gì cũng gọi anh thì bao nhiêu mới là đủ?”. Chồng không trả lời mà bảo tôi đừng biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, rồi vùng vằng ra khỏi nhà.

Từ hôm đó, tôi để ý hơn đến những cuộc gọi và tin nhắn trên điện thoại anh. Càng để ý, tôi càng thấy vợ cũ của chồng dường như đã quen với việc có anh ở bên. Chị cần đi đâu, cần mua thứ gì hay thiếu tiền đều tìm đến anh trước, còn chồng tôi gần như chưa bao giờ nói “không”.

Đỉnh điểm là ngày sinh nhật tôi mới đây. Tôi vốn không đòi hỏi chồng phải tổ chức gì cầu kỳ, nhưng hôm đó anh chủ động nói sẽ về sớm, còn bảo đã chuẩn bị một món quà bất ngờ dành cho vợ. Tôi đi làm về, mua ít đồ ăn và tự tay chuẩn bị bữa tối, trong đầu còn nghĩ hai vợ chồng sẽ có một buổi tối riêng tư hiếm hoi.

Vậy mà tôi chờ mãi, mâm cơm đã nguội lạnh mà chưa thấy anh về. Tôi gọi mấy cuộc, anh không nhấc máy. Gần 8h tối, anh mới gọi điện, giọng gấp gáp: “Anh đang ở bệnh viện. Y. bị đau ruột thừa, cô ấy gọi cho anh nên anh chạy đến đưa đi cấp cứu. Anh đang làm thủ tục, em ăn trước đi”.

Tôi ngồi bên bàn ăn, nhìn hai chiếc bát đã dọn sẵn mà không nói được gì. Tôi hỏi tại sao anh không gọi cho tôi ngay khi đưa chị ấy vào viện, chồng giải thích: “Lúc đó rối quá, anh lo làm thủ tục”. Tôi không hỏi thêm, chỉ nói một câu “Ừ” rồi cúp máy.

Tối hôm đó, ngồi một mình bên mâm cơm đã nguội, tôi không muốn khóc mà nước mắt cứ thế rơi. Tôi biết chồng đưa vợ cũ vào viện cấp cứu không phải chuyện có thể trách anh, nhưng cũng không thể ngăn bản thân ngừng lo lắng vẩn vơ.

Gần 11h đêm, chồng mới về. Anh kể tình hình của vợ cũ đã ổn, con gái được gửi sang nhà ông bà ngoại nên anh mới yên tâm. Tôi nghe xong, không hỏi thêm câu nào.

Đêm đó, nằm cạnh chồng, tôi cứ nghĩ mãi về những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Tôi không biết chị Y. thực sự chỉ coi chồng tôi là người có thể nhờ cậy vì hai người còn một đứa con chung, hay phía sau những lần gọi điện, những khoản tiền và những lời nhờ vả ấy còn có điều gì khác.

Tôi không biết mình có đang ghen quá mức hay không. Chỉ là từ ngày lấy chồng đã có một đời vợ, tôi mới hiểu có những người dù đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của nhau. Và tôi cũng tự hỏi, nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu mình có chấp nhận được nữa không?

Tôi 34 tuổi, kết hôn hơn ba năm với người chồng 40 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có cô con gái chín tuổi đang sống cùng mẹ. Chồng kể cuộc hôn nhân trước kết thúc vì vợ cũ ngoại tình, nhưng sau ly hôn, anh vẫn đều đặn chăm sóc con bằng cách chuyển 10 triệu đồng mỗi tháng và đón con đi chơi vào cuối tuần. Tôi chưa từng phản đối việc ấy, thậm chí còn trân trọng cách anh hoàn thành trách nhiệm của một người cha dù cuộc hôn nhân đã kết thúc từ lâu. Điều khiến tôi dần khó chịu lại không nằm ở những khoản dành cho con gái, mà ở việc chị Y., vợ cũ của chồng, liên tục tìm đến anh để nhờ những chuyện riêng tư. Có lần chị đau bụng, gọi nhờ anh đưa đi khám; lần khác, chị bận nên nhờ anh đón con, tiện đường mua thêm vài món đồ ăn trong nhà. Ban đầu, tôi cho rằng việc hai người liên lạc là bình thường vì họ vẫn có con chung, nhưng những lời nhờ vả nhanh chóng xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Một lần, lúc chồng đang tắm, điện thoại để trên bàn phòng khách báo tin nhắn, khiến tôi nhìn thấy tên vợ cũ và tò mò mở ra xem. Trong đoạn trò chuyện, chị Y. nhờ anh chuyển tiền mua nồi cơm điện mới vì chiếc cũ hỏng, rồi đề nghị anh qua thay bóng đèn nhà tắm. Chồng đáp rất ngắn gọn rằng anh sẽ chuyển tiền, sẽ lo liệu, trong khi những khoản hỗ trợ ấy dường như chưa bao giờ được anh chủ động nói với tôi. Khi tôi hỏi thẳng, chồng bình thản giải thích rằng vợ cũ chỉ nhờ những việc cần thiết, đồng thời khuyên tôi đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi không cấm anh chăm lo cho con, nhưng vẫn băn khoăn liệu sau khi ly hôn, những nhu cầu riêng của người phụ nữ ấy có mặc nhiên trở thành trách nhiệm của anh hay không. Chồng nói hết tình còn nghĩa, chị Y. là mẹ của con anh, lại sống một mình, công việc không ổn định, nên anh giúp được gì thì giúp. Tôi hỏi nếu chị ấy cần bất cứ điều gì cũng gọi đến thì rốt cuộc bao nhiêu mới được xem là đủ, nhưng chồng không trả lời mà cho rằng tôi đang biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Từ hôm đó, tôi bắt đầu chú ý hơn đến các cuộc gọi, tin nhắn trên điện thoại anh và nhận ra chị Y. dường như đã quen với việc có anh bên cạnh. Cần đi đâu, mua thứ gì, thiếu tiền hay gặp trục trặc trong nhà, chị thường tìm đến chồng tôi trước, còn anh gần như chưa từng nói lời từ chối. Đỉnh điểm xảy ra đúng ngày sinh nhật tôi, khi chồng chủ động hứa sẽ về sớm và chuẩn bị một món quà bất ngờ dành cho vợ. Tôi mua ít đồ ăn, tự tay chuẩn bị bữa tối, háo hức nghĩ rằng hai vợ chồng sẽ có khoảng thời gian riêng tư, nhưng mâm cơm nguội lạnh vẫn không thấy anh trở về. Tôi gọi nhiều cuộc không được, đến gần 20 giờ mới nhận điện thoại, nghe anh báo đang ở bệnh viện vì chị Y. bị đau ruột thừa và gọi anh đến làm thủ tục cấp cứu. Anh nói mọi chuyện xảy ra quá gấp, lúc ấy chỉ lo đưa người bệnh vào viện nên không kịp gọi báo cho tôi, rồi bảo tôi cứ ăn trước. Tôi ngồi bên bàn ăn với hai chiếc bát đã dọn sẵn, không trách móc, chỉ đáp một tiếng rồi cúp máy, dù trong lòng vừa tủi thân vừa rối bời. Tôi hiểu đưa một người vào viện cấp cứu không phải chuyện dễ dàng có thể trách cứ, nhưng vẫn không thể ngăn những lo lắng và nghi ngờ lặng lẽ xuất hiện. Gần 23 giờ, chồng mới về nhà và kể tình trạng của chị Y. đã ổn định, còn con gái được gửi sang nhà ông bà ngoại nên anh mới yên tâm rời bệnh viện. Đêm ấy, tôi nằm cạnh chồng, nhớ lại những lần chuyển tiền, những cuộc gọi, những món đồ cần mua cùng lời hứa sinh nhật bị bỏ quên. Tôi không biết chị Y. thật sự chỉ xem chồng tôi là người có thể nhờ cậy vì họ còn chung một đứa con, hay phía sau sự lệ thuộc ấy vẫn tồn tại một mối quan hệ chưa được đặt tên rõ ràng.