Bỏ qua điều hướng
•

Vợ không chịu đón bố mẹ chồng đau ốm về chăm sóc

Vợ không chịu đón bố mẹ chồng đau ốm về chăm sóc
Nguồn ảnh: VnExpress

Cô ấy nói nhà có ba phòng ngủ, một phòng của vợ chồng, hai phòng của các con, không còn chỗ cho ông bà.

Tôi 48 tuổi, vợ 45 tuổi, kết hôn được 20 năm, có hai con đang học cấp hai và đại học. Vợ chồng tôi đều làm công ăn lương, kinh tế tương đối ổn định. Chúng tôi sống ở Hà Nội, cách nhà bố mẹ tôi khoảng 15 km. Suốt những năm qua, vợ vẫn giữ quan hệ bình thường với nhà chồng, cuối tuần, lễ Tết đều về thăm hỏi. Tuy nhiên, gần đây, khi bố mẹ tôi già yếu, cô ấy lại không muốn tham gia chăm sóc.

Bố tôi 79 tuổi, bị tai biến từ năm ngoái, đi lại khó khăn. Mẹ 75 tuổi, bị đau khớp, không thể chăm sóc bố như trước. Tôi có một em gái đã lấy chồng, sống ở tỉnh khác. Trước mắt, tôi muốn đón bố mẹ về ở cùng để tiện chăm sóc nhưng vợ nhất quyết phản đối.

Cô ấy nói nhà có ba phòng ngủ, một phòng của vợ chồng, hai phòng của các con, không còn chỗ cho ông bà. Tôi đề nghị để hai con ở chung một thời gian, vợ lại bảo chúng đã lớn, cần không gian riêng. Tôi nói sẽ thuê người giúp việc, chi phí tôi lo, nhưng vợ vẫn không đồng ý.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Trong một lần tranh cãi, vợ nhắc lại những chuyện cũ khiến tôi rất khó xử. Trước đây, khi bố mẹ còn khỏe, ông bà dành phần lớn thời gian giúp đỡ gia đình em gái tôi. Cả hai lần em sinh con, mẹ đều đến chăm sóc, sau đó tiếp tục trông hai cháu đến tuổi đi mẫu giáo. Trong khi đó, hai con tôi chủ yếu do ông bà ngoại đỡ đần, có thời gian phải thuê người trông. Lúc đó bà nội cho rằng ông bà ngoại rảnh hơn thì nên chăm các cháu đỡ cho ông bà nội, vì ông bà nội còn có cả cháu ngoại.

Cách đây sáu năm, bố mẹ bán một mảnh đất được hơn ba tỷ đồng, cho em gái tôi hai tỷ, vợ chồng tôi 500 triệu, phần còn lại giữ dưỡng già. Khi ấy, bố mẹ giải thích rằng gia đình em kinh tế khó khăn, còn chúng tôi đã có nhà cửa, công việc ổn định nên nhường em. Tôi đồng ý vì nghĩ anh em trong nhà nên đùm bọc nhau, lọt sàng xuống nia. Vợ lúc đó không phản đối gì, tôi cứ nghĩ em cũng nghĩ như tôi.

Giờ bố mẹ cần người chăm sóc, em gái nói ở xa, còn phải đi làm và lo hai con nên không thể đón ông bà về chăm được. Em chỉ có thể về thăm hoặc gửi một khoản tiền hàng tháng. Vợ tôi cho rằng ngày trước bố mẹ ưu tiên giúp đỡ em thì bây giờ em cũng phải có trách nhiệm nhiều hơn, không thể cứ khó khăn là đẩy sang nhà anh chị.
Tôi hiểu vợ có lý do để ấm ức nhưng bố mẹ đã già, không thể vì chuyện chia tiền hay giúp đỡ con cháu trước đây mà bỏ mặc ông bà. Tôi vẫn muốn đón bố mẹ về, còn vợ nói nếu tôi quyết như vậy thì phải tự thu xếp mọi việc, đừng bắt cô ấy chăm sóc. Tôi thực sự khó xử, không biết nên thuyết phục vợ thế nào. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Thành An

Câu chuyện của anh Thành An tại Hà Nội phản ánh tình cảnh nan giải của nhiều gia đình đô thị khi đối diện gánh nặng phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Người chồng 48 tuổi tha thiết đón bố 79 tuổi từng bị tai biến và mẹ 75 tuổi thoái hóa khớp về chăm sóc nhưng vấp phải sự cự tuyệt dứt khoát từ người vợ 45 tuổi. Sự từ chối này không chỉ bắt nguồn từ lý do căn nhà ba phòng ngủ thiếu diện tích mà còn phơi bày những vết rạn âm ỉ sau hai thập kỷ hôn nhân. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ tâm lý bất mãn kéo dài trước sự đối xử thiếu công bằng giữa các con trong quá khứ. Người vợ không thể nguôi ngoai khi trước đây mẹ chồng dồn toàn lực chăm sóc hai con của em gái, trong khi hai con nhỏ của chị chủ yếu cậy nhờ nhà ngoại hoặc thuê mướn. Đỉnh điểm là sáu năm trước, bố mẹ bán đất hơn ba tỷ đồng nhưng đã trao cho người em hai tỷ và chỉ gửi vợ chồng anh 500 triệu đồng. Khi biến cố ập đến, người em gái lấy lý do sống ở tỉnh xa để từ chối đón bố mẹ và chỉ cam kết hỗ trợ tài chính định kỳ. Thực tế này đẩy trách nhiệm thể xác lẫn tinh thần trực tiếp sang gia đình người con trai trưởng. Lời tuyên bố để chồng tự thu xếp nếu đưa bố mẹ về cho thấy bài toán chữ hiếu chỉ có thể giải quyết khi các thành viên tìm được sự chia sẻ công bằng giữa trách nhiệm và quyền lợi quá khứ.
amung