Tôi 48 tuổi, làm quản lý cho một công ty xây dựng ở Hà Nội. Vợ tôi 45 tuổi, làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân. Chúng tôi kết hôn 19 năm, có hai con, đứa lớn đang học lớp 12, đứa nhỏ học lớp 8.
Tôi đi làm thường xuyên về muộn, có những cuối tuần vẫn phải xử lý công việc. Vợ từng vài lần than rằng vợ chồng sống cạnh nhau nhưng chẳng có mấy thời gian nói chuyện. Tôi nghe rồi cũng để đó vì công việc bận quá. Có lẽ tôi đã không nhận ra khoảng cách giữa hai người đã lớn dần từ lúc nào.
Việc tôi phát hiện vợ ngoại tình khá tình cờ. Một buổi tối, cô ấy để điện thoại trên bàn rồi vào phòng tắm, tin nhắn hiện lên liên tục. Tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của vợ, nhưng một câu nhắn khiến tôi chú ý. Tôi cầm lên xem và đọc được những đoạn trò chuyện thân mật, hẹn hò giữa vợ với một người đàn ông cùng công ty.
Tôi vẫn còn tình cảm với vợ nhưng đã chuẩn bị giấy tờ để ly hôn (Ảnh minh họa: TD).
Lúc đó máu nóng dồn lên mặt, đợi vợ tắm xong bước ra, tôi đưa điện thoại ra trước mặt cô ấy, hỏi: “Đây là ai? Cô và người đó quan hệ đến mức nào rồi?”. Vợ tôi nhìn đoạn nhắn tin trên điện thoại, mặt tái mét rồi thừa nhận có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với người đàn ông đó. Họ đã hẹn hò 5 tháng.
Vợ nói cô ấy nhiều lúc cảm thấy cô đơn, cần người lắng nghe mình. Người đàn ông kia đã quan tâm và lắng nghe cô ấy. Và trong giây phút yếu lòng, họ đã đi quá giới hạn. Vợ nói, cô ấy đã sai, rất hối hận và xin tôi tha thứ. Cô ấy sẽ xin nghỉ việc, không gặp lại người đàn ông đó nữa.
Đêm đó tôi đứng hút thuốc rất lâu ngoài ban công. Tôi không chửi, không đánh mắng cô ấy. Tôi đã có số điện thoại của gã kia nhưng cũng không gọi. Thức trắng một đêm, sáng hôm sau tôi nói với vợ rằng, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Chúng tôi sẽ ngủ riêng phòng trong 3 tháng.
Cô ấy nhìn tôi, không hiểu vì sao tôi lại đưa ra khoảng thời gian đó. “Ba tháng thôi. Trong thời gian này, cả hai cứ lo cho các con như bình thường, còn chuyện kia thì để sau hãy quyết định”, tôi nói.
Vợ tôi khóc nhưng đồng ý. Chúng tôi vẫn sống chung một nhà, cùng chăm sóc các con, nhưng từ hôm đó mỗi người ngủ một phòng. Tôi không kể chuyện của hai vợ chồng cho các con biết. Trước mặt chúng, chúng tôi vẫn cố giữ mọi thứ bình thường, chỉ khác là sau bữa cơm, ai lại về phòng người ấy.
Những ngày đầu, không khí rất nặng nề. Có lúc tôi đi làm về, thấy vợ ngồi thẫn thờ trước màn hình tivi đang mở, gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng, tôi cũng xót lắm. Nhưng bản thân tôi không khá hơn, hầu như đêm nào cũng không ngon giấc, thuốc lá hút càng nhiều.
Sau 3 tháng, vợ chủ động muốn nói chuyện với tôi. Cô ấy bảo đã chấm dứt hoàn toàn với người kia, cô ấy cũng đã xin nghỉ việc. Cô ấy thực sự cần gia đình và cần tôi. Cô ấy nói sau thời gian sống riêng trong cùng một căn nhà, cô ấy mới hiểu những gì mình có thể đánh mất. Cô ấy xin tôi cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Tôi không trả lời, chỉ lấy trong ngăn kéo ra một tập giấy tờ để trước mặt vợ. Đó là những giấy tờ liên quan đến tài sản chung, các khoản tiền tiết kiệm và những thứ cần phân chia nếu hai người ly hôn. Tôi đã âm thầm chuẩn bị chúng trong thời gian 3 tháng ngủ riêng.
Vợ cầm tập giấy, lật qua vài trang rồi sững người. Cô ấy nhìn tôi, dường như không tin rằng suốt thời gian qua tôi không phải đang chờ cô ấy quay về mà chuẩn bị cho cả hai một lối đi khác. Cô ấy bật khóc: “Em tưởng anh cho em 3 tháng để mọi chuyện nguôi đi…”.
Tôi nói 3 tháng qua bản thân đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa ký đơn ly hôn. Bản thân tôi còn tình cảm với vợ, nhưng sau những gì xảy ra, tôi không thể coi như chưa có chuyện gì. Tôi muốn cô ấy biết rằng nếu chúng tôi không thể tiếp tục, mọi thứ cũng đã được tôi chuẩn bị để giải quyết một cách rõ ràng.
Ba tháng ngủ riêng đã cho cả hai thời gian nhìn lại cuộc hôn nhân, còn quyết định cuối cùng có lẽ cũng cần thêm thời gian.
Tôi làm như vậy có quá đáng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.