Hôn nhân là nơi hai người phải biết chia sẻ, ghi nhận, gánh vác cùng nhau. Tôi hơn 40 tuổi, hiện tại ổn, chỉ muốn chia sẻ câu chuyện để giải tỏa suy nghĩ của mình. Tôi và vợ bằng tuổi nhau, quen khi học cùng trường thời đại học, sau đó chúng tôi đều học sau đại học. Tôi làm lĩnh vực kỹ thuật, vợ là công chức. Thu nhập chúng tôi khá ổn, tự sắm nhà ở thành phố, xe ôtô, có hai con chỉ hơn 10 tuổi. Ngoài lương, tôi còn đầu tư cổ phiếu, nói chung rất ổn vì tính tôi luôn cẩn thận, kỷ luật. Trước đây tôi có nhiều năm làm quản lý khu vực nên rất bận và ít thời gian cho con cái, tuy nhiên những lúc ở nhà tôi luôn làm mọi việc.
Mỗi lần gặp mặt bạn bè, hai bên nội ngoại, vợ đều bảo tôi vô tâm, bỏ mặc mọi việc ở nhà, rồi thường xuyên mang con ra trút giận. Vì thương con, tôi đã xin nghỉ làm quản lý, chỉ làm xoay vòng theo ca nên thời gian rảnh ở nhà rất nhiều. Tôi dành tất cả thời gian ngoài công việc cho con. Mọi việc từ quét, lau nhà, cơm nước, giặt giũ quần áo gần như chỉ mình tôi làm hết. Ngày tôi nghỉ làm quản lý, nhiều đồng nghiệp bất ngờ, còn lãnh đạo nhiều lần khuyên ngăn vì tôi luôn đứng đầu danh sách được cất nhắc, đề bạt lên phó giám đốc vùng, thậm chí ở các vị trí cao hơn cấp công ty.
Minh họa AI
Tôi rất ít nhậu nhẹt vì không thích ngồi nhiều giờ trong bàn nhậu, chỉ thấy mất quá nhiều thời gian và sức khỏe. Đặc biệt khi thôi làm quản lý, tôi càng ít nhậu hơn, cũng không hút thuốc và cờ bạc. Năm trước tôi nhậu hai lần do giám đốc cũ mời riêng. Năm nay tôi cũng nhậu hai lần do giám đốc mới về mời riêng vì tôi giúp hoàn thiện các hồ sơ tiếp các đoàn kiểm tra. Những lần tôi làm giúp, mọi việc đều thuận lợi. Gần chục năm nay vợ tôi ngủ riêng, điện thoại luôn tắt chuông. Có lần tôi chở con đi khám, bé bị viêm phổi cấp không thở được phải chuyển vào cấp cứu. Tôi cõng con chạy đi khám, xét nghiệm, nhận phòng, thậm chí cõng con chạy ra ngoài bệnh viện để mua thuốc ngoài vì bệnh viện không có, tôi gọi rất nhiều lần để nhờ vợ chuẩn bị đồ cho con nhưng không thấy vợ nghe máy. Sau đó cô ấy gọi lại, câu đầu tiên tôi nghe là: "Gọi làm gì, sao không nhắn tin là được rồi".
Một lần khác tôi làm ca chiều nên về trễ gần 22h, con tôi sơ ý nên khóa cửa trong, tôi không tự mở cửa vào nhà được. Tôi gọi vợ rất nhiều lần không được nên leo lên lầu, lại chỗ cửa sổ phòng gọi con gái mở cửa. Một lần khác cũng vậy nhưng tôi quay về cơ quan ngủ. Tối đoán vợ có việc gì ngoài kia rất quan trọng, hơn chuyện gia đình. Mỗi lần đi làm về tới nhà là vợ luôn chửi rủa các con. Gần đây khi tôi coi camera hành trình ôtô buổi tối vợ đi ra ngoài thì đã khẳng định điều tôi nghĩ là đúng.
Trước đây, khi vợ tôi đưa ra tờ đơn ly hôn, con đã khóc van xin tôi đừng ký. Vì thương con, tôi chưa ký nhưng để con ổn định tâm lý tôi sẽ ngồi nói chuyện với bé và lúc nào đó tôi sẽ ký. Tôi khẳng định lại những gì xảy ra trong suốt thời gian dài nên đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, tôi hiện rất ổn. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình là để giải tỏa những gì không thể nói với người thân xung quanh mình, không phải để nhận sự đồng cảm, động viên hay phán xét. Giờ hàng ngày, sau khi đưa con đi học, rảnh rỗi tôi cà phê một mình, xem chút tin tức, đọc các báo cáo tài chính doanh nghiệp, nâng cao kiến thức đầu tư, quay lại làm vị trí quản lý nhỏ trong công ty. Tôi biết còn hai đứa con rất thương tôi.
Tôi là người thất bại trong hôn nhân, gần như không thể trao đổi gì với vợ. Mỗi khi tôi bắt đầu nói là vợ luôn cho rằng tôi luôn sai, chì chiết tôi, sau đó các con sẽ bị hành hạ về tinh thần. Giờ cuộc sống hôn nhân của tôi không thể cứu vãn được nữa.
Gửi các bạn trẻ: Tôi nghĩ khi cưới vợ, nếu cô ấy là người cố chấp, không biết lắng nghe và phủ nhận mọi công sức của người khác thì các bạn trẻ hãy quyết đoán, nghiêm túc nhìn nhận để ra quyết định sớm, tránh kéo dài càng mệt mỏi về sau. Tập trung phát triển bản thân vì dù các bạn có hy sinh bao nhiêu thì cũng không được nhìn nhận.
Duy Phan