Bỏ qua điều hướng
•

Ánh mắt thiên hạ: Chiếc gông vô hình cho những ai thích suy diễn

Ánh mắt thiên hạ: Chiếc gông vô hình cho những ai thích suy diễn
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Dạo gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, câu chuyện 'sợ ánh nhìn thiên hạ' lại được đem ra mổ xẻ với đủ thứ sắc thái: từ ngao ngán, tự ti cho đến những lời kêu gọi hãy 'sống là chính mình'.

Ánh mắt thiên hạ và nhịp sống trẻ: Tự do sống theo cách của mình - Ảnh 1.

Ánh mắt thiên hạ và những lời xì xầm khiến chúng ta dễ dàng suy diễn theo chiều hướng tiêu cực - Ảnh minh họa do AI tạo

Người ta dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm khi đọc những dòng chia sẻ về việc bản thân từng rụt rè thế nào trước những lời bàn tán ở quán cà phê, hay chỉ cần mặc bộ thời trang phá cách cũng bị nhìn ngó đến phát ngại…

Bệnh sợ thiên hạ hay sự thiếu hụt mục tiêu sống?

Có những người hay bận tâm kiểu hôm nay đồng nghiệp liếc mắt một cái cũng suy diễn. Lướt Facebook thấy ai đó bóng gió vu vơ cũng thấy tự ái. Bước ra đường mặc chiếc áo hơi sặc sỡ sợ hàng xóm bàn tán và cảm thấy lo âu. Cứ thế, hàng tá những suy nghĩ bị ném vào cái hố không đáy mang tên "họ nghĩ gì về mình?".

Nhìn nhận một cách sòng phẳng, Mark Manson - tác giả cuốn sách "Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch'" quan tâm" (tựa gốc tiếng Anh: The Subtle Art of Not Giving a Fck*) đã gãi đúng chỗ ngứa của xã hội hiện đại khi cho rằng: nếu bạn quá để ý ánh mắt người khác, rất có thể cuộc sống của bạn đang... quá rảnh rỗi. 

Khi một người bận rộn chạy đua với deadlines, bận lu bu với các dự án cộng đồng, bận trăn trở làm sao để giải quyết một bài toán hóc búa hay hiện thực hóa một ước mơ đổi đời, họ chẳng có một phút giây thừa thãi nào để quan tâm xem thiên hạ đang bĩu môi hay gật đầu.

Ánh mắt của người ngoài chỉ có sức sát thương cực lớn khi bạn đứng ì một chỗ, không tiến, không lùi, và dùng chính nỗi sợ bị phán xét ấy làm cái cớ hợp lý hóa cho sự trì trệ của bản thân.

Bạn Phương Nhi nói đọc xong cuốn sách "Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch" quan tâm" thấy vừa buồn cười vừa chiêm nghiệm được trách nhiệm của bản thân với chính bản thân mình luôn. Ở đó bạn cũng thấy không việc gì quá bận tâm về ánh nhìn của người khác nếu mình không làm gì quá.

Bản lĩnh được tôi luyện từ sự "cả gan" bất chấp định kiến

Chúng ta thấy rất khó có ai lại có thể vừa lòng tất cả. Những bước ngoặt hay những thành công cũng có thể bắt nguồn từ những người dám mang tiếng "điên rồ", "ngược đời" hay "chẳng giống ai".

Khi bạn tìm thấy một lý tưởng đủ lớn - dù là hoàn thiện một kỹ năng mới, xây dựng một sự nghiệp tử tế, hay đơn giản là sống một cuộc đời ngẩng cao đầu không hổ thẹn với lương tâm - tự khắc trọng tâm cuộc đời bạn sẽ dịch chuyển. Những lời xì xào bàn tán bỗng chốc không có gì phải bận tâm.

Là người từng bận tâm với những suy nghĩ "không biết người ta nghĩ gì về mình", chị Thúy Hằng (nhân viên văn phòng) sau khi tham gia những chương trình về tâm lý do Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tổ chức đã thay đổi cách nghĩ.

Chị Thúy Hằng nói: "Đã đến lúc chúng ta cần ngưng việc nuôi dưỡng sự nhạy cảm độc hại. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, và quỹ thời gian của mỗi người là hữu hạn để cứ phải sống giùm phần ánh nhìn của người khác. Thiên hạ có thể phán xét bạn trong năm phút, nhưng họ không thể sống thay bạn một ngày nào trong cuộc đời này".

Bớt nhìn ngang ngó dọc lại, dồn hết tâm can vào một mục tiêu xứng đáng, bạn sẽ thấy sự tự do thực sự không nằm ở việc người ta khen ngợi bạn ra sao, mà nằm ở việc bạn chẳng thèm bận tâm đến điều đó nữa. Suy cho cùng, chiếc áo rách hay lành là việc của bạn; việc của thiên hạ là nhìn, còn việc của bạn là cứ hiên ngang bước đi trên con đường mình đã chọn.

Ánh mắt thiên hạ: Chiếc gông vô hình cho những ai thích suy diễn. - Ảnh 2.Đừng 'tự biên kịch drama' rồi nổi sóng trong lòng

Nhiều người hay tự suy diễn đa phần theo hướng tiêu cực song lại bị chính những điều này ám ảnh tâm trí, thậm chí dắt dây đến các mối quan hệ. Chưa kể cứ bắt người khác phải hiểu mình nghĩ gì dù không nói ra.

Nỗi sợ bị phán xét từ ánh mắt người đời đang trở thành một rào cản tâm lý phổ biến trên các diễn đàn mạng xã hội, nơi nhiều người trẻ dễ rơi vào cái bẫy suy diễn tiêu cực trước từng cử chỉ hay lời xì xầm xung quanh. Thực trạng này phản ánh tâm lý rụt rè cùng thói quen bận tâm quá mức đến việc người khác nghĩ gì về mình, từ những điều nhỏ nhặt như tin nhắn không được phản hồi cho đến trang phục thường nhật. Tác giả Mark Manson qua cuốn sách "Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm" đã thẳng thắn chỉ ra rằng sự bận tâm thái quá này thường xuất phát từ việc thiếu hụt mục tiêu sống cụ thể. Độc giả Phương Nhi cũng nhận thức được trách nhiệm của bản thân sau khi đọc tác phẩm, đồng thời nhận ra áp lực dư luận chỉ thực sự gây tổn thương khi mỗi cá nhân đứng yên và biến nỗi sợ thành cái cớ cho sự trì trệ. Việc dịch chuyển trọng tâm cuộc đời vào những lý tưởng rõ ràng và hành trình hoàn thiện bản thân sẽ giúp vô hiệu hóa những định kiến bên ngoài. Chị Thúy Hằng, một nhân viên văn phòng từng tham gia các chương trình tâm lý do Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tổ chức, chia sẻ rằng việc ngưng nuôi dưỡng sự nhạy cảm độc hại là điều tất yếu bởi người khác có thể phán xét trong năm phút nhưng không ai có thể sống thay cuộc đời mình.
amung