Bỏ qua điều hướng
•

Ban ngày động viên vợ chữa bệnh, đêm xuống tôi lặng lẽ khóc

Ban ngày động viên vợ chữa bệnh, đêm xuống tôi lặng lẽ khóc
Nguồn ảnh: VnExpress

Ở cái tuổi còn trẻ đẹp, bao nhiêu kế hoạch sắp làm vậy mà vợ tôi lại vướng vào căn bệnh hiểm nghèo.

Tôi là độc giả lâu năm của mục Tâm sự. Gần đây, tôi vô cùng suy sụp và cũng muốn thử viết một bài để được chia sẻ, mong bản thân có thể giữ vững cảm xúc để hoàn thành trách nhiệm một kiếp người trong xã hội này. Trước giờ tôi cứ nghĩ, sống tốt và không hại ai sẽ được nhiều ơn phước; sống lành mạnh sẽ có sức khỏe tốt. Nhưng dần dần, tôi thấy gia đình mình là minh chứng ngược lại với suy nghĩ đó.

Tôi 40 tuổi, vợ 30, có con trai 5 tuổi. Bảy năm về trước, tôi làm giám đốc thuê cho một doanh nghiệp, vợ làm cho công ty đối tác. Hai người gặp nhau, nói chuyện hợp ý nên trở thành thân thiết. Sau một năm tìm hiểu và được hai bên gia đình đồng ý, chúng tôi kết hôn và bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Hai vợ chồng sống ở thành phố, bố mẹ hai bên đều ở quê nên không thường xuyên chăm sóc trực tiếp được, chỉ gửi tiền về cho bố mẹ tự lo bản thân, thỉnh thoảng mới có cơ hội về thăm. Gia đình hai bên đều sống hiền lành, hòa thuận và hầu như chưa bao giờ có chút bất đồng nào. Tôi và vợ sống hòa thuận, đồng lòng. Vợ tôi là người hiền lành, chăm chỉ, đi làm xong chỉ biết về lo cho chồng con, xem gia đình là trên hết.

Tôi lúc chưa có gia đình cũng hay ngồi với bạn bè, tiếp khách, nhưng từ lúc có vợ cũng thay đổi: không còn nhậu nhẹt, không còn tiếp khách, làm xong là về nhà phụ vợ nấu ăn, dọn dẹp, lau nhà; vợ thì nấu ăn, rửa chén, giặt quần áo. Sau đó hai vợ chồng đi tập thể dục và nghỉ ngơi. Hầu như suốt quá trình bên nhau chưa từng cãi nhau điều gì, các vấn đề của gia đình đều được nêu ra, ngồi lại cùng phân tích và cùng quyết định. Vợ tôi là người quản lý tài chính của gia đình. Tôi lãnh lương chỉ giữ một phần để chi tiêu, còn lại đưa hết cho vợ. Vợ trích một phần để chi tiêu cho cá nhân và gia đình, phần còn lại để tiết kiệm. Sau đó con tôi chào đời, vợ muốn chủ động hơn trong việc chăm con và gia đình nên chọn làm kinh doanh online để có thời gian linh hoạt.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Nhờ sự quản lý tài chính tốt cũng như chịu khó của hai vợ chồng, chúng tôi bắt đầu mua trả góp căn hộ, mua ôtô để gia đình đi lại. Trong suốt thời gian đó, gia đình tôi đã trả xong hết nợ và tận hưởng cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Vợ tôi thích đi chùa và làm từ thiện. Chúng tôi không làm được nhiều, hàng tháng trích ra vài chục phần quà đem phát ở những mái ấm tình thương, nơi các bệnh nhân nghèo cần giúp đỡ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi thấy gia đình mình thật nhiều ơn phước. Thế nhưng, mọi thứ không tiếp tục như tôi mong muốn.

Đầu năm nay, khi con tôi đủ lớn để đi học trường công, hai vợ chồng lên kế hoạch mở doanh nghiệp tự kinh doanh. Kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ hết nợ mua nhà, xe là thực hiện. Thế nhưng, mọi thứ trở nên tồi tệ khi vợ tôi đi khám và phát hiện bị bệnh ung thư. Ở cái tuổi còn trẻ đẹp, bao nhiêu kế hoạch sắp làm lại vướng vào căn bệnh hiểm nghèo. Vợ tôi suy sụp tinh thần và hầu như muốn buông xuôi tất cả. Tôi phải cố gắng khuyên bảo, làm tâm lý và tìm mọi cách vực dậy tinh thần để vợ chấp nhận tham gia phác đồ điều trị.

Sau gần 8 tháng điều trị, gia đình tôi đã hết tiền tiết kiệm. Tôi quyết định đi thuê nhà, bán nhà để tiếp tục điều trị cho vợ. Vì sau khi trừ bảo hiểm y tế và phần chăm sóc sức khỏe của bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi vẫn phải chi thêm hơn một tỷ đồng, số tiền vượt mức tiết kiệm dự phòng cho một gia đình trẻ như chúng tôi. Cũng vì những điều đó mà vợ rơi vào tình trạng trầm cảm, lúc nào cũng xem bản thân là gánh nặng cho chồng và muốn buông bỏ về quê để đỡ ảnh hưởng đến chồng con. Bản thân tôi không thể chấp nhận bỏ cuộc, dù chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng sẽ chữa trị cho vợ. Tài sản vật chất trong trường hợp này không còn ý nghĩa gì với tôi nữa.

Thế nhưng, dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa, tôi cũng bị bào mòn về mặt tâm trạng và cảm xúc. Mỗi ngày, tôi chứng kiến vợ mình tiều tụy, đau đớn vì bệnh tật hành hạ; chứng kiến sự ngây thơ của con mà lòng thêm buồn vì sợ nếu không lo tốt cho vợ thì con sẽ rất đau khổ. Rồi nghĩ đến trách nhiệm của bản thân với bố mẹ hai bên ở quê (phải lo tiền cho bố mẹ sống), rồi trách nhiệm với doanh nghiệp (phải đảm bảo không ảnh hưởng đến sự phát triển để hoàn thành trách nhiệm được giao - đó cũng là nguồn thu chính của bản thân và nhiều anh em đồng nghiệp). Nghĩ đến đây, đôi lúc tôi cũng rớt nước mắt nhưng phải cố tỏ ra mạnh mẽ để có đủ năng lượng tích cực truyền động lực cho vợ.

Đôi lúc tôi chỉ dám buồn khi nhìn vợ con đã ngủ say, trong màn đêm tự nhiên rơi lệ. Đã lâu rồi tôi chưa từng có được một giấc ngủ ngon. Đôi lúc quá mệt mỏi, tôi tự hỏi bản thân sẽ thế này đến khi nào. Rồi đôi lúc cơ thể cũng có dấu hiệu bệnh, nhưng tôi không dám đi khám. Giờ bản thân mà ngã bệnh thì gia đình sẽ đi về đâu? Thôi thì cứ sống, cứ chiến đấu cho hết kiếp người. Số phận ban cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Tôi không mưu cầu, hơn thua gì cả, chỉ cầu mong có đủ sức khỏe để lo cho vợ khỏi bệnh, con lớn khôn đến 18 tuổi, hoàn thành trách nhiệm chữ hiếu với bố mẹ, với doanh nghiệp và những anh em đang hy vọng vào mình.

Trường Quân

Bi kịch đến với gia đình nam độc giả 40 tuổi khi người vợ 30 tuổi bất ngờ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ngay thời điểm bước ngoặt cuộc đời. Trước đó, hai vợ chồng từng có 7 năm gắn bó êm đềm, cùng tích lũy tài chính để hoàn tất trả nợ mua căn hộ và ôtô. Sự cố sức khỏe bộc phát đúng lúc họ chuẩn bị khởi nghiệp mở doanh nghiệp riêng, khiến mọi kế hoạch tương lai lập tức bị gián đoạn. Xuất phát điểm từ người làm giám đốc thuê và nhân viên công ty đối tác, người chồng cùng vợ đã nỗ lực xây dựng kinh tế và chăm sóc con nhỏ 5 tuổi. Nhờ sự vun vén và quản lý tài chính khéo léo của người vợ, gia đình không chỉ trả xong nợ nần mà còn thường xuyên trích quỹ cá nhân làm từ thiện tại các mái ấm tình thương. Cuộc sống gia đình vốn duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, hòa thuận và chưa từng xảy ra bất đồng sâu sắc. Tuy nhiên, chẩn đoán hiểm nghèo đầu năm nay đã giội gáo nước lạnh vào tinh thần người phụ nữ đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống. Trước tâm lý hoảng loạn và ý định buông xuôi của vợ, người chồng đã nỗ lực làm chỗ dựa tinh thần, động viên cô chấp nhận bước vào phác đồ điều trị. Dù vậy, sau gần 8 tháng kiên trì chiến đấu với bệnh tật, các nguồn lực cùng sự chịu đựng của gia đình đang phải đối mặt với thử thách vô cùng khắc nghiệt. Câu chuyện là một góc nhìn về tính mong manh của những kế hoạch dài hạn trước nguy cơ rủi ro sức khỏe bộc phát trong cuộc sống hiện đại. Sự kiên cường của người chồng khi đối diện với nghịch cảnh vừa thể hiện trách nhiệm gia đình, vừa phản ánh áp lực đè nặng lên tâm lý người trụ cột trong các biến cố hiểm nghèo.