Bỏ qua điều hướng
•

Bố 68 tuổi muốn cưới cô giúp việc, 4 con phản đối vì lo sợ một điều

Bố 68 tuổi muốn cưới cô giúp việc, 4 con phản đối vì lo sợ một điều
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Tôi muốn cưới cô giúp việc đã ở bên chăm sóc mình gần 2 năm, nhưng 4 đứa con đều phản đối. Điều khiến tôi buồn là giữa lúc bố muốn tìm người bầu bạn tuổi già, các con lại chỉ lo chuyện chia tài sản.

Tôi năm nay 68 tuổi, vợ mất đã 7 năm. Chúng tôi có 4 người con đều đã lập gia đình và sống riêng, thỉnh thoảng cuối tuần mới thu xếp về thăm bố. Sau khi vợ qua đời, tôi vẫn ở trong căn nhà cũ, sáng mở mắt ra đã thấy trống trải, tối đến lại quanh quẩn một mình. Các con thương bố nhưng đứa nào cũng có gia đình, công việc bận rộn.

Gần 2 năm trước, các con tìm một cô giúp việc 58 tuổi về ở cùng và chăm sóc tôi. Cô từng có gia đình nhưng không có con, đã ly hôn và hiện sống một mình. Cô ấy nhận việc chăm người già để có thêm thu nhập và cũng bớt cô đơn.

Ban đầu, tôi chỉ coi cô như người làm trong nhà, nhưng sống cùng lâu ngày, tôi nhận ra cô rất chu đáo và thật lòng quan tâm đến tôi. Cơm nước hợp khẩu vị, thuốc men không bao giờ quên. Hôm nào tôi mệt, cô lại để ý từng chút, nhiều khi còn thức đêm nếu thấy tôi không khỏe.

Bố 68 tuổi muốn cưới cô giúp việc, 4 con phản đối vì lo sợ một điều - 1

Tôi muốn cùng cô giúp việc nương tựa tuổi già (Ảnh minh họa: Magnific).

Tôi cũng dần quen với sự có mặt của cô trong căn nhà. Sáng có người hỏi han, lo bữa ăn, chiều nhắc uống thuốc, tối bảo đi ngủ sớm. Chính sự chăm sóc tỉ mỉ, bình dị ấy khiến tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nếu hai người về già có thể nương tựa nhau thì cũng tốt.

Tôi suy nghĩ khá lâu mới nói với cô về mong mỏi của mình. Cô không đồng ý ngay mà ngồi im rất lâu ,rồi bảo sợ các con tôi không chấp nhận. Tôi nói mình đã 68 tuổi, không còn tìm kiếm điều gì lớn lao, chỉ muốn những năm tháng còn lại có người cùng ăn bữa cơm, lúc đau ốm có người hỏi han. Cuối cùng cô chỉ nói nếu tôi thật lòng thì cô đồng ý, còn nếu vì chuyện này mà các con khó xử, cô sẵn sàng rời đi.

Tôi đem chuyện mình muốn kết hôn với cô giúp việc nói với 4 đứa con. Không đứa nào đồng ý, thậm chí con cả còn nói thẳng rằng tôi nên giữ nguyên cuộc sống hiện tại, nếu cô ấy chăm tốt thì các con sẽ trả lương cao hơn để cô tiếp tục ở lại.

Tôi nghe mà hụt hẫng, bởi trong suy nghĩ của con, dường như người phụ nữ đang ở cạnh tôi chỉ có thể là người làm thuê, chứ không thể trở thành người bạn đời. Tôi hỏi nếu bố sống một mình đến cuối đời thì các con có yên tâm không, cả bốn nói rằng chúng sợ tôi tuổi cao, dễ bị người khác lợi dụng.

Tôi hiểu nỗi lo ấy không phải không có lý. Tôi còn căn nhà đang ở và một mảnh đất khá giá trị, đều là tài sản vợ chồng tôi dành dụm cả đời. Nếu tôi kết hôn, quan hệ tài sản sau này chắc chắn sẽ có những vấn đề mà các con phải nghĩ đến. Nhưng điều khiến tôi buồn là trong lúc tôi nói về chuyện muốn có một người bên cạnh, các con lại nhanh chóng chuyển sang chuyện căn nhà và mảnh đất.

Tôi không chịu được nên nói: “Tiền của bố, nhà của bố, bố lấy vợ thì có gì sai?”. Thằng cả im lặng một lúc rồi bảo: “Chúng con không phản đối bố sống với ai, nhưng cưới thì khác. Bố phải nghĩ đến tài sản của mình, sau này phân chia rất rắc rối”.

Nghe câu ấy, tôi vừa giận vừa chạnh lòng. Tôi nuôi 4 đứa con trưởng thành, chưa bao giờ nghĩ chúng phải trả ơn mình bằng tiền bạc. Vậy mà đến tuổi này, tôi lại có cảm giác các con đang lo giữ phần của mình hơn là nghĩ xem bố có đang cô đơn hay không.

Tôi nói thẳng rằng dù các con phản đối, tôi vẫn sẽ đăng ký kết hôn. Tôi không thể để chúng quyết định thay mình được. Tôi biết tuổi mình không còn trẻ, nhưng 68 tuổi đâu có nghĩa là tôi không còn quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Nếu sau này có điều gì không ổn, đó cũng là quyết định mà tôi phải chịu trách nhiệm.

Cô giúp việc nghe được cuộc nói chuyện thì khóc. Cô bảo chưa từng nghĩ đến chuyện tài sản, càng không muốn vì mình mà bố con tôi mâu thuẫn. Cô nói nếu các con không đồng ý, cô có thể nghỉ việc. Nhìn cô thu dọn quần áo, tôi bỗng thấy mình đứng giữa hai lựa chọn khó khăn.

Đêm ấy, tôi không ngủ được. Tôi nghĩ đến những ngày vợ còn sống, căn nhà lúc nào cũng có tiếng người, rồi nghĩ đến 7 năm từ khi bà ấy mất, tôi đã quen với sự im lặng như thế nào. Tôi cũng nghĩ đến 4 người con, những đứa tôi từng bế trên tay, chắt chiu từng đồng để nuôi ăn học, dựng vợ gả chồng.

Tôi không muốn chúng nghĩ bố bị một người phụ nữ làm mờ mắt, nhưng tôi càng không muốn chúng mặc định rằng mọi quyết định của tôi ở tuổi này đều phải xoay quanh chuyện giữ tài sản cho con.

Tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Bốn người con vẫn tìm cách thuyết phục tôi thay đổi ý định, còn cô giúp việc chưa biết mình có nên tiếp tục ở lại hay không. Tôi thương các con, nhưng cũng thương chính mình sau những năm dài sống một mình.

Làm thế nào để tôi vừa giữ được tình cảm của các con, vừa không phải từ bỏ mong muốn có một người bên cạnh trong những năm tháng cuối đời? Nếu ở vào hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ lựa chọn thế nào?

Người đàn ông 68 tuổi mất vợ đã bảy năm, sống trong căn nhà cũ cùng những khoảng lặng kéo dài từ sáng đến tối. Bốn người con của ông đều đã lập gia đình, ở riêng và chỉ thu xếp về thăm bố vào một số dịp cuối tuần. Dù thương cha, các con còn bận rộn với công việc, nên gần hai năm trước đã tìm một người giúp việc đến ở cùng để chăm sóc ông. Người phụ nữ 58 tuổi từng kết hôn, không có con, đã ly hôn và hiện sống một mình, nhận công việc chăm người già để có thêm thu nhập. Ban đầu, ông chỉ xem bà như người làm trong nhà, nhưng thời gian chung sống khiến ông nhận ra sự chu đáo và quan tâm chân thành của bà. Bà nấu những bữa cơm hợp khẩu vị, nhắc ông uống thuốc đúng giờ, còn thức đêm khi thấy ông mệt hoặc không khỏe. Sự chăm sóc bình dị dần khiến căn nhà bớt hiu quạnh, bởi mỗi sáng có người hỏi han, mỗi chiều có người nhắc uống thuốc, mỗi tối có người khuyên ông đi ngủ sớm. Sau một thời gian suy nghĩ, ông bắt đầu mong hai người có thể trở thành chỗ dựa cho nhau trong những năm tháng tuổi già. Khi ông ngỏ lời, người phụ nữ im lặng khá lâu, rồi bày tỏ lo ngại các con ông sẽ không chấp nhận. Ông nói mình không còn tìm kiếm điều gì lớn lao, chỉ mong có người cùng ăn bữa cơm và hỏi han khi đau ốm. Người phụ nữ cuối cùng đồng ý nếu ông thật lòng, nhưng cũng nói sẵn sàng rời đi nếu chuyện kết hôn khiến các con ông khó xử. Khi ông báo với bốn người con rằng mình muốn cưới cô giúp việc, không ai trong số họ tán thành quyết định ấy. Người con cả đề nghị giữ nguyên cuộc sống hiện tại, cho rằng các con có thể trả lương cao hơn để bà tiếp tục chăm sóc bố. Ông hụt hẫng vì cảm thấy trong mắt con, người phụ nữ bên cạnh mình chỉ có thể là người làm thuê, chứ không thể trở thành bạn đời. Khi ông hỏi các con có yên tâm nếu bố sống một mình đến cuối đời không, cả bốn đều nói họ sợ ông tuổi cao, dễ bị lợi dụng. Ông hiểu nỗi lo ấy có phần hợp lý, bởi mình còn căn nhà đang ở và một mảnh đất giá trị, là tài sản vợ chồng dành dụm cả đời. Tuy vậy, điều khiến ông buồn là câu chuyện về mong muốn có người bên cạnh nhanh chóng chuyển thành nỗi lo về nhà cửa và tài sản. Ông tức giận nói tiền bạc và nhà đất là của mình, rồi hỏi vì sao bản thân lại không được quyền kết hôn. Người con cả đáp rằng các con không phản đối bố sống cùng ai, nhưng kết hôn có thể khiến việc phân chia tài sản sau này trở nên phức tạp. Ông vừa giận vừa chạnh lòng, bởi chưa từng mong bốn người con phải báo đáp mình bằng tiền bạc sau những năm tháng nuôi dạy chúng. Ở tuổi này, ông có cảm giác các con quan tâm giữ phần của mình hơn là tự hỏi liệu bố có đang cô đơn hay không. Ông nói dù các con phản đối, mình vẫn sẽ đăng ký kết hôn, bởi không thể để người khác quyết định thay cuộc sống của mình. Người phụ nữ nghe được cuộc trò chuyện thì khóc, khẳng định chưa từng nghĩ đến tài sản và không muốn khiến cha con ông mâu thuẫn. Bà nói có thể nghỉ việc nếu các con không đồng ý, còn ông nhìn bà thu dọn quần áo, thao thức nghĩ về người vợ đã mất, những đứa con từng nuôi lớn và lựa chọn của mình ở tuổi 68, theo câu chuyện được Dân Trí đăng tải.