Bỏ qua điều hướng
•

Chỉ một lần tôi đi ăn riêng với đồng nghiệp nữ, vợ đưa đơn ly hôn

Chỉ một lần tôi đi ăn riêng với đồng nghiệp nữ, vợ đưa đơn ly hôn
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Tôi khẳng định mình chưa từng nắm tay hay ôm hôn cô đồng nghiệp ấy. Nhưng khi vợ hỏi: “Nếu chỉ là đồng nghiệp, tại sao anh giấu em?”, tôi không biết trả lời thế nào.

Tối thứ bảy vừa rồi, vợ đặt tờ đơn ly hôn lên bàn ăn, ngay chỗ tôi vẫn ngồi mỗi ngày. Cô ấy đã điền đầy đủ thông tin và ký tên. Tôi hỏi có phải cô ấy đang đùa không nhưng vợ giữ nét mặt lạnh lùng, lắc đầu.

Khoảng vài hôm trước, tôi đi ăn riêng với một đồng nghiệp nữ sau giờ làm. Chúng tôi không có gì quá giới hạn, không nắm tay, không ôm hôn, ăn xong ai về nhà nấy. Tôi thừa nhận mình đã không kể với vợ, nhưng vẫn không hiểu vì sao một chuyện nhỏ nhặt như vậy lại dẫn đến lá đơn ly hôn.

Chỉ một lần tôi đi ăn riêng với đồng nghiệp nữ, vợ đưa đơn ly hôn - 1

Vợ đòi ly hôn sau khi biết tôi đi ăn riêng với đồng nghiệp nữ (Ảnh minh họa: Pinterest).

Tôi 36 tuổi, làm phụ trách khách hàng cho một công ty quảng cáo. Công việc của tôi đòi hỏi gặp gỡ nhiều người, lịch làm việc thường thay đổi vào phút chót. Vợ làm nhân viên hành chính, giờ giấc ổn định hơn. Chúng tôi có một con gái 6 tuổi.

Tính tôi cởi mở, thích nói chuyện, còn vợ kín đáo và khá nhạy cảm. Những năm đầu mới cưới, cô ấy thường nghe tôi kể chuyện ở công ty. Về sau, có lẽ vì quá quen với cảnh tôi về muộn, vợ chỉ hỏi tôi đã ăn chưa rồi để phần cơm trong bếp. Tôi cũng ít kể hơn, nghĩ những chuyện áp lực ở chỗ làm không cần mang về nhà.

Người tôi đi ăn cùng tên Mai, làm ở nhóm thiết kế, kém tôi vài tuổi. Mai thông minh, thẳng tính, có thể nhìn ra một bản đề xuất của tôi đang vướng ở đâu chỉ sau vài phút. Chúng tôi thường phối hợp làm dự án nên hay trao đổi qua tin nhắn.

Thời gian gần đây, ngoài công việc, Mai tâm sự cho tôi chuyện cô ấy vừa chia tay bạn trai. Tôi cũng đưa ra cho cô ấy một số lời khuyên. Bản thân tôi đôi khi cũng than phiền với cô ấy về những cuộc cãi vã với vợ.

Tôi biết Mai có cảm tình với mình. Cô ấy từng nói nửa đùa nửa thật rằng nếu gặp tôi sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Lúc ấy, tôi cười cho qua, nhưng phải thừa nhận mình thấy vui. Tôi cũng quý Mai hơn những đồng nghiệp khác. Dù vậy, tôi luôn tự nhắc mình đã có gia đình và sẽ không đi xa hơn.

Hôm đi ăn, cả hai vừa hoàn thành một dự án kéo dài gần hai tháng. Mai sắp chuyển sang bộ phận khác nên rủ tôi đến một quán ăn nhỏ mà cô ấy từng nhắc nhiều lần. Tôi đồng ý. Trong bữa tối, chúng tôi nói về dự án, về dự định công việc của Mai và vài chuyện đời thường. Tôi về nhà lúc gần 10h và nói với vợ rằng mình đi ăn cùng đồng nghiệp.

Tôi không hiểu bằng cách nào, vài ngày sau cô ấy biết chuyện. Tối thứ bảy, cô ấy đưa đơn ly hôn. Khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, vợ hỏi tôi đã đi ăn với ai. Tôi nói tên Mai. Cô ấy lại hỏi Mai có thích tôi không. Tôi chần chừ một lúc rồi trả lời rằng có thể có, nhưng giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vợ hỏi: “Anh biết cô ấy thích anh, vẫn đi ăn riêng và giấu em. Anh gọi đó là không có chuyện gì sao?”.

Tôi nói mình không giấu, chỉ không kể chi tiết vì sợ vợ nghĩ nhiều. Cô ấy đáp rằng chính câu trả lời này khiến cô ấy thất vọng. Nếu tôi thực sự thấy bữa ăn hoàn toàn bình thường, tại sao lúc về nhà tôi không nói rõ Mai là người đi cùng?

Rồi vợ nhắc đến những tối tôi vừa ăn cơm vừa nhắn tin, những lần tôi kể chuyện về Mai với vẻ hào hứng nhưng lại không hỏi han vợ một ngày ở nhà đã trải qua thế nào.

Tôi muốn nói lại rằng vợ đang đưa những chuyện không liên quan để buộc tội mình. Nhưng rồi tôi im lặng. Tôi bỗng nhớ ra, có lần con gái khoe được cô giáo khen, tôi chỉ “ừ” một tiếng vì đang bận đọc tin nhắn Mai gửi.

Vợ nói cô ấy không có bằng chứng tôi ngoại tình và cũng không muốn đi tìm. Cô ấy chỉ biết mình đã nhiều lần cảm thấy bị bỏ lại một mình trong cuộc hôn nhân này. Tôi bảo cô ấy quá nhạy cảm. Đến bây giờ, tôi vẫn dùng câu ấy để giải thích vì sao mình không kể về bữa tối.

Tôi đã xin vợ đừng quyết định khi đang giận. Cô ấy nói lá đơn không được viết trong một phút nóng giận. Cô ấy đã nghĩ đến chuyện này từ trước, còn bữa ăn riêng chỉ khiến cô ấy thôi chờ tôi nhận ra có điều gì không ổn giữa hai vợ chồng.

Đến giờ, tôi vẫn không biết vợ nghe chuyện từ ai. Tôi bực bội nghĩ có đồng nghiệp cố tình soi mói, kể lại chuyện tôi thân thiết với Mai để gây rắc rối cho gia đình mình.

Mấy ngày qua, tờ đơn vẫn nằm trong ngăn kéo. Vợ không thúc tôi ký nhưng cũng không rút lại lời đề nghị. Tôi chưa muốn mất gia đình. Tôi vẫn nghĩ mình chưa phản bội vợ theo cách cô ấy nghi ngờ. Song càng cố giải thích về bữa ăn ấy, tôi càng thấy mình chưa trả lời được điều vợ đã hỏi: Từ lúc nào tôi bắt đầu dành sự quan tâm cho Mai mà không còn dành cho người ở nhà đợi mình?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!

Tối thứ bảy, người đàn ông 36 tuổi trở về nhà và thấy đơn ly hôn đã được đặt ngay trên bàn ăn, đúng chỗ anh vẫn ngồi mỗi ngày. Tờ đơn do vợ anh điền đầy đủ thông tin và ký tên, khiến câu hỏi liệu đây có phải trò đùa nhanh chóng nhận lại cái lắc đầu lạnh lùng. Vài ngày trước đó, anh vừa có một bữa tối riêng với đồng nghiệp nữ sau giờ làm, cuộc gặp mà anh cho là bình thường và không vượt giới hạn. Người chồng làm phụ trách khách hàng tại một công ty quảng cáo, nơi lịch làm việc thường thay đổi và việc gặp gỡ nhiều người đã trở thành chuyện quen thuộc. Vợ anh là nhân viên hành chính, có giờ giấc ổn định hơn, còn gia đình có cô con gái sáu tuổi. Anh tự nhận mình cởi mở, thích trò chuyện, trong khi vợ kín đáo và nhạy cảm, nhưng những khác biệt ấy dường như ngày càng xa cách hai người. Những năm đầu hôn nhân, người vợ thường lắng nghe chuyện công ty của chồng, còn về sau chị chỉ hỏi anh đã ăn chưa rồi để phần cơm trong bếp. Anh nghĩ những áp lực ở nơi làm việc không cần mang về nhà, nên dần ít chia sẻ hơn và không nhận ra khoảng lặng giữa hai người đang lớn lên. Trong khi đó, anh vẫn dành nhiều thời gian trao đổi với Mai, đồng nghiệp thuộc nhóm thiết kế, người thường phối hợp cùng anh trong các dự án. Mai kém anh vài tuổi, thông minh, thẳng tính và có thể nhanh chóng chỉ ra điểm vướng trong những bản đề xuất anh chuẩn bị. Gần đây, những cuộc trò chuyện giữa họ không chỉ xoay quanh công việc, bởi Mai kể về chuyện vừa chia tay bạn trai và anh thường đưa ra lời khuyên. Anh cũng từng than phiền với Mai về những lần cãi vã trong gia đình, dù biết cô có cảm tình với mình và từng nói nửa đùa nửa thật rằng gặp anh sớm hơn thì mọi chuyện có thể khác. Người đàn ông thừa nhận lời ấy khiến mình vui, đồng thời thấy quý Mai hơn những đồng nghiệp khác, nhưng vẫn tự nhắc rằng mình đã có gia đình. Sau khi cả hai hoàn thành dự án kéo dài gần hai tháng, Mai sắp chuyển sang bộ phận khác và rủ anh đến quán ăn nhỏ cô từng nhắc tới. Anh nhận lời, rồi cùng Mai ăn tối, trò chuyện về dự án, dự định công việc của cô và vài chuyện đời thường trước khi về nhà gần mười giờ. Anh nói với vợ rằng mình đi ăn cùng đồng nghiệp, nhưng không kể rõ người đi cùng là Mai, điều sau này trở thành điểm khiến vợ chất vấn. Khi vợ hỏi tên người phụ nữ ấy và liệu Mai có thích mình không, anh ngập ngừng rồi thừa nhận có thể là như vậy, nhưng giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Với người vợ, điều đáng thất vọng không chỉ là bữa ăn riêng, mà còn là việc anh biết Mai có tình cảm, vẫn đi cùng cô và không nói rõ ngay từ đầu. Người chồng giải thích mình không giấu giếm, chỉ không kể chi tiết vì sợ vợ nghĩ nhiều, nhưng lời giải thích ấy khiến chị đặt thêm câu hỏi về sự tin cậy. Vợ nhắc đến những tối anh vừa ăn cơm vừa nhắn tin, cùng những lần anh kể chuyện Mai đầy hào hứng nhưng không hỏi vợ đã trải qua ngày hôm đó ra sao. Anh định phản bác rằng những chuyện ấy không liên quan, rồi chợt nhớ lần con gái khoe được cô giáo khen mà anh chỉ đáp qua loa vì đang đọc tin nhắn của Mai. Vợ anh nói không có bằng chứng chồng ngoại tình và cũng không muốn đi tìm, nhưng đã nhiều lần cảm thấy đơn độc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Khi anh gọi chị quá nhạy cảm, chị cho biết lá đơn không được viết trong phút nóng giận, bởi chị đã suy nghĩ về chuyện chia tay từ trước. Bữa ăn riêng chỉ khiến chị thôi chờ chồng tự nhận ra điều bất ổn, còn tờ đơn hiện vẫn nằm trong ngăn kéo và anh chưa biết vợ nghe chuyện từ đâu.