Bỏ qua điều hướng
•

Chợ lớn nhất Bình Dương cũ vắng khách: Bất ngờ lý do tiểu thương bỏ tiền mở sạp

Chợ lớn nhất Bình Dương cũ vắng khách: Bất ngờ lý do tiểu thương bỏ tiền mở sạp
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Chợ Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) vắng khách, nhiều sạp đóng cửa. Một tiểu thương gắn bó 60 năm cho biết mỗi ngày vẫn ra chợ, mất khoảng 100.000 đồng chỉ để có người qua lại trò chuyện.

Từng là thủ phủ mua bán sầm uất của khu vực Bình Dương cũ, chợ Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một, TPHCM) nay cũng rơi vào cảnh sạp đóng cửa hàng loạt, tiểu thương ngồi lướt điện thoại xem clip ngắn chờ khách.

Chợ lớn nhất Bình Dương cũ vắng khách: Bất ngờ lý do tiểu thương bỏ tiền mở sạp - 1

Chợ Thủ Dầu Một từng là "thủ phủ" mua sắm của khu vực Bình Dương cũ cũng rơi vào cảnh mua bán ế ẩm (Ảnh: Quốc Thái).

Tiểu thương mở sạp ra chợ để kiếm người nói chuyện cho đỡ buồn

Khoảng 10h sáng, giữa giờ mua bán khu tầng trệt chợ Thủ Dầu Một tối om, dãy sạp giày dép, mỹ phẩm gần như đóng cửa hết, nhiều sạp bị trưng dụng làm kho thay vì buôn bán.

Ngồi một mình bên sạp mỹ phẩm, bà Châu - tiểu thương đã gắn bó với ngôi chợ 60 năm - kể bà ra chợ bán buôn từ năm 8 tuổi, chứng kiến bao thăng trầm của chợ Thủ Dầu Một.

Chợ lớn nhất Bình Dương cũ vắng khách: Bất ngờ lý do tiểu thương bỏ tiền mở sạp - 2

Bên trong chợ Thủ Dầu Một, cả dãy sạp dài hun hút chìm trong cảnh cửa đóng, tối mịt giữa ban ngày (Ảnh: Quốc Thái).

Trước đây, tiểu thương chủ yếu kinh doanh ở khu chợ cũ phía sau, giáp sông Sài Gòn, thời buôn bán nhộn nhịp. Sau đó chợ dời về khu mới, tầng trệt và tầng 1 tiểu thương kinh doanh cả ngày lẫn đêm, tầng 2 là siêu thị Vinatex, kết hợp thương mại truyền thống và hiện đại khiến nơi này thành điểm đến của người dân, du khách mỗi dịp lễ lớn hay cuối tuần.

Nhưng rồi siêu thị cũng rời đi vì ế ẩm, tiểu thương buôn bán không được, nhiều người bỏ chợ. Ngay cả sạp của bà Châu, gắn bó 60 năm, cũng vừa phải trả bớt một sạp kinh doanh mỹ phẩm bên cạnh vì "không chịu nổi nữa".

Chợ lớn nhất Bình Dương cũ vắng khách: Bất ngờ lý do tiểu thương bỏ tiền mở sạp - 3

Bà Châu (ngồi giữa) bán mỹ phẩm buôn bán ế ẩm nhưng vẫn mở sạp, coi như mỗi ngày bỏ 100.000 đồng ra chợ kiếm người nói chuyện, kiếm niềm vui (Ảnh: Quốc Thái).

"Giờ mở cửa từ sáng tới 12h trưa chưa có người mở hàng là chuyện bình thường. Nhưng do cô già rồi, kinh doanh 60 năm rồi, nên bám chợ như một nơi để đi đi về về, không phải ở nhà không, rảnh rỗi dễ sinh bệnh. Coi như bây giờ ra chợ bỏ 100.000 đồng một ngày kiếm người qua lại nói chuyện cho đỡ buồn", bà Châu nói, tay chỉ về phía sạp mình vừa mới trả.

Giá thuê sạp trong chợ khoảng 4 triệu đồng/tháng, còn giữ thêm mặt bằng phía ngoài khoảng 6 triệu đồng/tháng, hiện đóng theo năm.

"Do buôn bán quen nên có đồng vô đồng ra, nhưng bên trong chợ khu vực tầng trệt gần như đóng hết sạp giày dép, mỹ phẩm. Có người mở cửa cả ngày chỉ bán được 100.000-200.000 đồng thì tiền đâu trả mặt bằng, tiền điện... Trước đây bán buôn được cô cũng thuê nhân viên hỗ trợ, trông coi hàng; nhưng giờ ế quá không có tiền trả nhân viên", bà nói.

Nhìn dọc dãy sạp, phần lớn cửa đóng, tối thui, không ai buôn bán gì - nhiều sạp giờ chỉ còn công năng làm kho chứa hàng.

Chợ lớn nhất Bình Dương cũ vắng khách: Bất ngờ lý do tiểu thương bỏ tiền mở sạp - 4

Tiểu thương mở sạp lướt video ngắn, coi phim AI,... để chờ khách (Ảnh: Quốc Thái).

Sạp chợ mới sửa, khách vẫn không tới

Trong khi khu tầng trệt đìu hiu, tầng 1 của chợ đang được thi công, chỉnh trang lại các gian hàng. Khoảng 20 sạp ở khu vực này đang mở cửa, chủ yếu kinh doanh vải vóc, quần áo may sẵn. Nhưng 11h trưa, gần như không bóng người qua lại.

Bà Hồng, tiểu thương kinh doanh quần áo hơn 20 năm tại đây, nói tình cảnh cũng chẳng khác các chợ khác: 2-3 ngày không có người mở hàng là bình thường. Dù chợ đã chỉnh sửa sạp rộng rãi hơn, khách vẫn không tới.

Chợ lớn nhất Bình Dương cũ vắng khách: Bất ngờ lý do tiểu thương bỏ tiền mở sạp - 5

Bên trên tầng 1, khu vực kinh doanh có vẻ sáng sủa hơn một bên đang sửa chữa một bên tiểu thương cũng rơi vào cảnh ế ẩm "đói khách" (Ảnh: Quốc Thái).

"Mỗi ngày mở sạp ra, rồi đóng lại, chứ có khi không có người mua. Người ta thích đồ rẻ thì lui sau chợ Gà (tên tiểu thương hay gọi khu chợ Thủ Dầu Một cũ, nằm phía sau chợ chính); còn quần áo may sẵn thì khách mua online hết, có mấy người mua đồ ở chợ đâu", bà Hồng nói.

Chợ mở lại sau dịch từng có khoảng một năm buôn bán tốt lên, nhưng từ đó đến nay gần như ế ẩm kéo dài. Theo bà, ai thích đồ chất lượng thì vẫn ghé sạp, nhưng mẫu mã giờ cũng cũ, lỗi mốt. Dù vậy, vì đã lấy hàng nhiều nên phải duy trì mở sạp bán cho hết.

Chợ lớn nhất Bình Dương cũ vắng khách: Bất ngờ lý do tiểu thương bỏ tiền mở sạp - 6

Khoảng 10h sáng, khu vực bên ngoài hàng trái cây, thực phẩm tươi sống có khách qua lại nhộn nhịp, nhưng không mấy người đi vào trong chợ (Ảnh: Quốc Thái).

Theo ghi nhận, khoảng 20 sạp kinh doanh tại khu vực này có giá thuê dao động từ vài triệu đến cả chục triệu đồng/tháng tùy vị trí - trong hay ngoài mặt tiền, sạp nhỏ hay lớn. Những sạp đầu chợ, vị trí đẹp, giá thuê khoảng 15 triệu đồng/tháng, nhưng buôn bán cũng rất chậm.

Chợ Thủ Dầu Một, nay thuộc phường Thủ Dầu Một, TPHCM, có lịch sử hơn 200 năm, được xem là một trong những ngôi chợ lâu đời của vùng đất Bình Dương cũ.

Chợ có nguồn gốc từ chợ Phú Cường, hình thành khoảng năm 1828 bên sông Sài Gòn, khi ghe thuyền theo đường thủy đến trao đổi hàng hóa. Đến năm 1889, khi tỉnh Thủ Dầu Một được thành lập, chợ Phú Cường trở thành chợ tỉnh Thủ Dầu Một.

Qua nhiều giai đoạn, chợ được mở rộng, xây dựng lại theo kiến trúc Pháp. Tòa tháp đồng hồ khánh thành năm 1938 trở thành một trong những dấu ấn kiến trúc đặc trưng của khu chợ.

Từng là nơi giao thương nhộn nhịp, chợ quy tụ hàng trăm sạp bán vải vóc, quần áo, hàng gia dụng, thực phẩm và đặc sản địa phương. Không gian chợ cũng gắn với đời sống sông nước, khi hàng hóa từng được đưa đến bằng ghe thuyền neo dọc bến sông.

Từng là điểm mua sắm sầm uất của Bình Dương cũ, chợ Thủ Dầu Một, nay thuộc phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, đang chứng kiến nhiều sạp đóng cửa. Giữa ban ngày, dãy hàng giày dép và mỹ phẩm ở tầng trệt tối om, nhiều quầy bỏ trống hoặc chuyển thành nơi chứa hàng. Trong lúc chờ khách, một số tiểu thương ngồi lướt điện thoại, xem video ngắn, còn người mua chủ yếu qua lại khu thực phẩm bên ngoài. Khoảng 10 giờ sáng, bà Châu ngồi một mình bên sạp mỹ phẩm, nhìn khu chợ từng gắn bó gần như vắng bóng người. Bà đã bán hàng ở đây suốt 60 năm, bắt đầu từ năm 8 tuổi, nên đã chứng kiến nhiều đổi thay của khu chợ. Nay bà vừa trả lại sạp bên cạnh vì không thể tiếp tục gánh việc kinh doanh, dù vẫn duy trì quầy hàng quen thuộc. Trước kia, hoạt động buôn bán tập trung tại khu chợ cũ phía sau, gần sông Sài Gòn, nơi tiểu thương nhớ về một thời đông đúc. Khi chuyển sang khu chợ mới, các tầng kinh doanh cả ngày lẫn đêm, còn tầng hai có siêu thị Vinatex. Sự kết hợp giữa chợ truyền thống và siêu thị từng đưa nơi đây thành điểm đến của người dân, du khách vào dịp lễ lớn và cuối tuần. Thế nhưng, siêu thị sau đó cũng rời đi vì kinh doanh ế ẩm, còn nhiều tiểu thương lần lượt bỏ sạp vì buôn bán khó khăn. Với bà Châu, mở cửa đến trưa mà chưa có khách mua hàng đã trở thành chuyện thường ngày, nhưng bà vẫn muốn ra chợ. Bà xem mỗi ngày ở đây như dịp gặp gỡ, trò chuyện, tránh cảnh ở nhà buồn chán và rảnh rỗi dễ sinh bệnh. Bà nói hiện mình coi như bỏ khoảng 100.000 đồng mỗi ngày để có người qua lại chuyện trò, thay vì chỉ tính chuyện lời lỗ. Tiền thuê sạp trong chợ khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng; nếu giữ thêm mặt bằng bên ngoài, chi phí vào khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Trước đây, bà còn thuê người phụ bán và trông hàng, nhưng sức mua giảm khiến khoản trả nhân viên trở nên quá sức. Theo lời bà Châu, có quầy mở cửa cả ngày chỉ bán được 100.000 đến 200.000 đồng, khó xoay xở tiền thuê mặt bằng và tiền điện. Đi dọc tầng trệt, nhiều sạp giày dép, mỹ phẩm đóng cửa, khiến lối đi dài và tối dù đang giữa buổi sáng. Một số quầy không còn phục vụ khách mà được dùng làm kho, dấu hiệu rõ rệt của cảnh buôn bán sa sút. Trên tầng một, chợ đang được chỉnh trang, các gian hàng mới rộng rãi hơn, nhưng việc sửa sang chưa kéo khách trở lại. Khoảng 20 sạp còn mở, chủ yếu bán vải vóc và quần áo may sẵn, song gần trưa hầu như không có người qua lại. Bà Hồng, người bán quần áo hơn 20 năm, cho biết chuyện hai, ba ngày không có khách mở hàng nay đã bình thường. Bà Hồng nhận xét khách chuộng đồ rẻ thường tìm đến khu chợ Gà phía sau, còn quần áo may sẵn ngày càng được mua qua mạng. Chợ từng khởi sắc khoảng một năm sau khi mở lại sau dịch, nhưng tình trạng vắng khách kéo dài từ đó đến nay. Dù mẫu mã đã cũ và lỗi mốt, bà vẫn phải duy trì sạp để bán hết số hàng đã nhập; ghi nhận của Dân Trí cho thấy khu thực phẩm bên ngoài đông hơn, nhưng ít người bước vào chợ.