Bỏ qua điều hướng

Đề nghị hạn chế mức phạt hành chính quá cao

Đề nghị hạn chế mức phạt hành chính quá cao
Nguồn ảnh: VnExpress

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng mức phạt hành chính quá cao có thể không hiệu quả, đề nghị tăng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tước giấy phép, đình chỉ hoạt động.

Chiều 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an, cho biết mức phạt tiền tối đa hiện hành được quy định từ năm 2012, đến nay cần rà soát để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, mức sống và thu nhập bình quân của người dân.

Việc điều chỉnh cũng nhằm tăng tính phòng ngừa, răn đe, bảo đảm mức phạt tương xứng với tính chất, hậu quả vi phạm và khoản lợi bất hợp pháp thu được trong các lĩnh vực như môi trường, an toàn thực phẩm, khoáng sản, phòng cháy chữa cháy.

Theo ông Tùng, quy định về thi hành quyết định xử phạt hiện còn bất cập, khiến nhiều quyết định chưa được thực hiện hiệu quả. Các biện pháp cưỡng chế cũng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Dự thảo vì vậy nâng mức phạt hành chính tối đa từ một tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và từ 2 tỷ lên 3 tỷ đồng với tổ chức. Một số lĩnh vực tại địa bàn thuộc các thành phố, khu kinh tế đặc biệt có thể áp dụng mức phạt cao hơn, nhưng không quá hai lần mức chung đối với cùng hành vi.

Mức phạt không cần lập biên bản cũng được đề xuất tăng từ 500.000 đồng lên một triệu đồng với cá nhân và từ một triệu lên 2 triệu đồng với tổ chức.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Thẩm tra dự luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng nếu mức phạt quá cao sẽ không phù hợp khả năng tài chính của phần lớn cá nhân và doanh nghiệp, khó phát huy hiệu quả.

Cơ quan này đề nghị bên cạnh tăng tiền phạt, Chính phủ xem xét những giải pháp căn cơ hơn như buộc khắc phục hậu quả, tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động. Kinh nghiệm nước ngoài cũng cần được nghiên cứu để tăng tính răn đe, nâng ý thức tuân thủ pháp luật nhưng hạn chế nâng mức phạt quá cao.

Dự thảo không quy định mức phạt tối đa trong từng lĩnh vực mà giao Chính phủ cụ thể hóa. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cân nhắc giữ quy định hiện hành, trong đó trần phạt của từng lĩnh vực được ghi trong luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị luật phải quy định rõ mức phạt tối đa, sau đó giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết. Theo ông, vi phạm trong các lĩnh vực giao thông, đất đai, xây dựng, môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy đang xảy ra thường xuyên, gây bức xúc.

"Việc sửa luật phải tăng tính răn đe nhưng vẫn cân bằng giữa hiệu lực quản lý nhà nước với bảo vệ quyền con người, quyền kinh doanh; đồng thời đánh giá đầy đủ tác động đối với các nhóm chịu ảnh hưởng", ông nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Chính phủ còn đề xuất cho phép ngừng cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, hạ tầng số hoặc chặn truy cập đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cơ bản tán thành bổ sung các biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp điện, nước, Internet, nhưng đề nghị quy định chặt chẽ điều kiện và trình tự áp dụng. Theo bà, biện pháp này phải vừa bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, vừa bảo vệ các quyền cơ bản của công dân.

Sơn Hà

Đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và từ 2 tỷ lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đang thu hút sự chú ý của dư luận. Phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 23/9, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết việc điều chỉnh nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và tăng tính răn đe trong các lĩnh vực trọng điểm như môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra phương án nâng gấp đôi mức xử phạt không lập biên bản và bổ sung biện pháp chặn truy cập hạ tầng số đối với trường hợp cố tình chống đối. Tuy nhiên, thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đưa ra quan điểm thận trọng trước đề xuất tăng khung tiền phạt. Cơ quan thẩm tra cho rằng phạt tiền quá cao vượt khả năng tài chính của số đông sẽ khiến quyết định xử phạt khó thi hành trên thực tế, giảm đi hiệu lực quản lý nhà nước. Thay vì liên tục nâng trần phạt tiền, Chính phủ cần chú trọng vào các giải pháp căn cơ hơn như buộc khắc phục hậu quả, tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. Đồng tình với định hướng siết chặt kỷ cương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu dự luật phải quy định rõ ràng mức phạt tối đa cho từng lĩnh vực cụ thể thay vì giao hoàn toàn cho Chính phủ. Việc sửa đổi quy định xử phạt cần giải quyết dứt điểm các vi phạm nhức nhối trong giao thông, đất đai, xây dựng và an ninh trật tự nhưng vẫn phải bảo đảm sự cân bằng với quyền con người và quyền tự do kinh doanh. Quy trình hoàn thiện luật đòi hỏi sự đánh giá tác động đa chiều để chính sách khi ban hành vừa đủ sức răn đe vừa đạt được sự đồng thuận xã hội.