Theo thống kê, có tới 12/14 CLB đăng ký ngoại binh và khoảng 70% trong đó là những gương mặt hoàn toàn mới. Sự đổ bộ này mang lại làn gió mới cho giải đấu, nhưng cũng dấy lên lo lắng rằng, các đội bóng đang ngày càng phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ ngoại, đặc biệt ở khâu ghi bàn. Ở vòng 1, trong tổng số 23 bàn thắng, có tới 17 bàn do ngoại binh ghi. Đến vòng 4, danh sách dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới gần như chỉ có họ, số ít nội binh trong top trên chỉ có Nguyễn Quang Vinh hay Nguyễn Tiến Linh.
Nhiều mùa giải qua, tiền đạo và trung vệ luôn là những vị trí được các CLB V.League ưu tiên sử dụng ngoại binh. Khá dễ hiểu khi các huấn luyện viên chịu áp lực thành tích, nhưng nếu xu hướng này kéo dài, cơ hội thi đấu của cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là các cầu thủ trẻ sẽ bị thu hẹp. Họ cần được trải nghiệm áp lực, va chạm và những tình huống thực tế trên sân để trưởng thành. Ngoại trừ một số trường hợp như Nguyễn Đình Bắc, người đang có dấu hiệu quá tải, phần lớn tài năng trẻ vẫn chật vật cạnh tranh.
Song, không thể quy mọi vấn đề cho ngoại binh. V.League muốn phát triển cần nâng cao tính cạnh tranh thay vì bảo vệ cầu thủ nội bằng cách hạn chế đối thủ. Nếu mất vị trí vào tay người giỏi hơn, cầu thủ Việt Nam cần cải thiện chuyên môn và khả năng thích nghi. Và cạnh tranh chỉ tạo ra giá trị lâu dài khi hệ thống đào tạo đủ sức cung cấp cầu thủ chất lượng. Nếu các “lò” liên tục sản sinh nhân tài, việc cọ xát với ngoại binh sẽ trở thành động lực tiến bộ. Ngược lại, nếu quá phụ thuộc vào ngoại binh, bóng đá Việt Nam có nguy cơ thiếu hụt nhân sự đủ sức gánh vác đội tuyển trong tương lai. Bởi suy cho cùng, Việt Nam không thể nhập tịch toàn bộ đội hình như một số nền bóng đá trong khu vực, mà vẫn cần xây dựng lực lượng nội binh đủ chất lượng thông qua đào tạo và thi đấu thực tế.
MINH KIÊN