Xin chào độc giả mục Tình yêu - Giới tính của báo Dân trí, tôi chính là người vợ trong bài viết “Tôi bàng hoàng khi phát hiện mình đang ngoại tình với chính... vợ mình”. Tôi muốn chia sẻ thêm về câu chuyện để mọi người có sự đánh giá khách quan hơn.
Tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy, khi đi chợ về, tôi phát hiện ra ai đó động vào máy tính trên bàn làm việc của mình. Tôi mở màn hình máy tính và đoán ra ngay chồng đã phát hiện sự thật mà tôi giấu kín suốt một năm qua.
Biết ngày này sớm muộn cũng đến, nhưng không ngờ khi bí mật bị phát hiện, lòng tôi lại nặng nề đến thế. Tôi từng nghĩ nếu chồng biết sự thật, anh sẽ hiểu cảm giác của tôi năm xưa. Nhưng nhìn vẻ mặt bối rối của anh, tôi không còn thấy hả hê, chỉ tự hỏi mình đã làm gì với cuộc hôn nhân này?
Tạo tài khoản ảo thử lòng chồng, tôi dần hối hận vì mọi chuyện đi quá xa (Ảnh minh họa: TD).
Chuyện bắt đầu từ 3 năm trước, tôi từng khiến chồng tổn thương vì một phút xao lòng với người đàn ông là đối tác công ty. Chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần trong công việc, chưa có hẹn hò riêng hay hành động sai trái. Nhưng một đêm, chồng tỉnh giấc, bắt gặp tôi đang xem ảnh người ấy trên Facebook và thả tim những bài đăng của anh ta.
Khi bị hỏi, tôi thành thật thừa nhận mình có chút rung động trước vẻ ngoài của người đàn ông ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội chồng. Tôi tưởng sự thành thật sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau hơn. Không ngờ, anh nổi giận, liên tục chì chiết, cho rằng tôi đã phản bội và cảnh cáo sẽ không tha thứ nếu chuyện “ngoại tình tư tưởng” còn tái diễn.
Tôi biết mình có lỗi khi để cảm xúc mất kiểm soát khiến chồng buồn nên đã xin lỗi, hứa không để chuyện ấy lặp lại. Thế nhưng, những lời nặng nề của anh vẫn khiến tôi tổn thương. Tôi có cảm giác chỉ vì một lần xao lòng mà mọi cố gắng vun vén gia đình suốt nhiều năm của tôi bị phủ nhận.
Một năm trước, chồng gặp trục trặc trong công việc. Anh trở nên ít nói, thường ngồi một mình và không muốn chia sẻ với vợ. Tôi biết anh áp lực, song mỗi lần tôi hỏi han, anh đều bảo mọi thứ vẫn ổn. Riêng tôi biết, anh không ổn chút nào.
Tôi lập tài khoản Facebook mang tên “Buồn thì kể với tôi”, dùng ảnh bìa một cô gái đang khóc rồi gửi lời kết bạn đến anh ấy. Ban đầu, tôi chỉ muốn thử xem nếu tiếp cận chồng bằng một danh tính khác, liệu anh có chịu mở lòng hay không. Tôi không ngờ anh nhanh chóng tin tưởng, kể những chuyện chưa từng nói với vợ.
Tôi lắng nghe, phân tích và động viên anh như cách mình vẫn muốn làm ngoài đời. Khi trò chuyện với người phụ nữ trên mạng, anh thừa nhận bản thân mệt mỏi, bất lực và cô đơn.
Dần dần, những lời tâm sự chuyển thành nhớ nhung, sự quan tâm. Anh hỏi han khi tôi trả lời chậm, hào hứng chia sẻ những chuyện vụn vặt trong ngày. Có lúc anh nói nhớ người phụ nữ ấy… Tôi đọc mà trái tim như bị bóp nghẹt.
Nhiều lần, tôi nghĩ phải dừng lại. Nhưng nhớ đến những lời chồng từng dùng để buộc tội tôi “ngoại tình”, tôi lại muốn anh trải nghiệm cảm giác đứng trước ranh giới phản bội. Tôi muốn biết liệu người đàn ông luôn đòi hỏi vợ phải chung thủy tuyệt đối kể cả trong suy nghĩ, có nhận ra mình cũng đang dành tình cảm cho một người phụ nữ khác hay không?
Thế rồi, một năm trôi qua. Tôi không biết mình đang cố giúp chồng mở lòng hay chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho bản thân. Tôi vẫn chăm sóc gia đình, sống bên anh như bình thường, trong khi vẫn đóng vai người tình trên mạng bí ẩn và thấu hiểu. Có lúc tôi nhận ra mình đang đi quá xa, nhưng lại không đủ dứt khoát để chấm dứt mọi chuyện.
Đến ngày chồng phát hiện sự thật, tôi không thấy hả hê như trong tưởng tượng mà là sự day dứt khôn cùng. Anh chưa hỏi vì sao tôi lại tạo tài khoản ảo, khiến anh “rơi vào lưới tình”. Tôi cũng vờ như chưa biết bí mật bị bại lộ.
Tôi vẫn nhắn tin để xem chồng nói gì nhưng anh ấy hoàn toàn im lặng. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì và cách anh ấy đối diện với sự thật này như thế nào.
Nhưng sau một năm làm người tình bí mật của chồng, tôi nhận ra sự thấu hiểu không thể có được bằng cách thử lòng hay khiến người kia mắc sai lầm. Điều cay đắng nhất là tôi muốn kéo chồng lại gần, cuối cùng lại tự tạo thêm khoảng cách giữa hai người…