Bỏ qua điều hướng
•

Ông Phạm Trọng Nhân: Trẻ phải có quyền từ chối hiến mô dù cha mẹ đồng ý

Ông Phạm Trọng Nhân: Trẻ phải có quyền từ chối hiến mô dù cha mẹ đồng ý
Nguồn ảnh: VnExpress

Đại biểu Phạm Trọng Nhân đề nghị trẻ dưới 18 tuổi có quyền từ chối hiến mô bất cứ lúc nào trước khi thực hiện lấy, kể cả khi cha mẹ đã đồng ý bằng văn bản.

Thảo luận về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) tại Quốc hội sáng 2/11, đại biểu Phạm Trọng Nhân, thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TP HCM, cho rằng dự thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến nhưng vẫn thiếu cơ chế bảo vệ quyền quyết định của người dưới 18 tuổi khi hiến mô tái sinh.

Dự thảo chỉnh lý ngày 1/11 quy định người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh khi còn sống cho anh, chị, em ruột nếu không có người hiến trưởng thành phù hợp, đồng thời phải có văn bản đồng ý của cả cha và mẹ đẻ hoặc người còn lại nếu một người đã mất.

Tuy nhiên, ông Nhân chỉ ra dự thảo đầu tháng 10 còn yêu cầu cả người hiến và người đại diện đồng ý, trong khi bản chỉnh lý chỉ quy định văn bản đồng ý của cha mẹ. Ý chí của trẻ được xem xét thông qua tư vấn, đánh giá nhưng chưa có quy định riêng về giá trị pháp lý của lời từ chối.

Ông Nhân dẫn khoản 5 Điều 23 dự thảo, quy định người từ đủ 18 tuổi hiến bộ phận cơ thể khi còn sống có quyền từ chối bất cứ lúc nào. Theo ông, luật cần quy định quyền tương tự đối với người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh. "Trẻ phải được hỏi ý kiến riêng và nếu từ chối thì không được lấy mô, dù cha mẹ đã đồng ý bằng văn bản", ông nhấn mạnh.

Video đại biểu nói về hiến mô trẻ em     Video đại biểu nói về hiến mô trẻ em

Đại biểu Quốc hội nói về quyền từ chối hiến mô tái sinh khi còn sống của trẻ dưới 18 tuổi. Video: Cổng TTĐT Quốc hội

Cùng quan điểm, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, chuyên trách đoàn Lâm Đồng, cho rằng sự đồng ý của cha mẹ không thể thay thế ý chí của trẻ. Dẫn hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bà đề nghị luật quy định không được lấy mô nếu người dưới 18 tuổi phản đối, kể cả khi cha mẹ đã đồng ý bằng văn bản. Trẻ phải được giải thích, tham vấn phù hợp với độ tuổi để có thể tự bày tỏ nguyện vọng.

Bà Tú Anh cũng đề nghị không lấy mô, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn nếu có căn cứ cho thấy trẻ từng phản đối việc hiến khi còn sống. Theo bà, việc trẻ không có quyền đăng ký hiến không đồng nghĩa ý kiến phản đối trước đó không được tôn trọng.

Đại biểu Lê Văn Khảm, chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội, đề nghị ghi nhận cả sự đồng ý và phản đối của trẻ. Theo ông, quyền từ chối phải được tôn trọng dưới mọi hình thức; ngay khi cơ sở y tế phát hiện trẻ không đồng thuận hoặc không hợp tác, việc lấy mô phải dừng lại.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân tại nghị trường. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Đại biểu Phạm Trọng Nhân tại nghị trường. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Đề xuất ba 'chốt chặn' bảo vệ trẻ

Để ngăn nguy cơ xung đột lợi ích và ép buộc trẻ hiến mô, ông Phạm Trọng Nhân đề xuất ba biện pháp. Thứ nhất là chỉ cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh cho anh, chị, em ruột, không mở rộng sang các quan hệ khác. Thứ hai là điều kiện không có người hiến trưởng thành phù hợp phải được xác định bằng tiêu chí y khoa, không được coi việc người trưởng thành từ chối hiến là lý do buộc trẻ phải hiến thay.

Thứ ba là việc cho phép lấy mô cần được Tòa án xem xét, quyết định theo thủ tục việc dân sự trong thời hạn luật định. Nếu chưa thể áp dụng phương án này, ông đề nghị thành lập Hội đồng đạo đức độc lập ở cấp quốc gia hoặc cấp vùng, không đặt trong bệnh viện thực hiện lấy mô.

Theo ông Nhân, cha mẹ vừa đại diện cho người con được đề nghị hiến, vừa có trách nhiệm với người con đang cần ghép mô nên có thể phát sinh xung đột lợi ích. Trong khi đó, Hội đồng tư vấn hiện được dự thảo giao cho chính cơ sở lấy mô thành lập.

"Nếu ba chốt này chưa được bổ sung, xin Quốc hội chưa thông qua điểm đ khoản 1 Điều 12, cho đến khi ba chốt được luật hóa đầy đủ", ông kiến nghị.

Đại biểu cũng đề nghị bảo vệ ý chí của người dưới 18 tuổi trong trường hợp lấy mô, bộ phận cơ thể sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn.

Theo dự thảo, trường hợp này chỉ cần văn bản đồng ý của người đại diện theo thứ tự ưu tiên, bắt đầu từ cha mẹ đẻ. Nếu còn cả cha và mẹ thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai; đồng thời tôn trọng ý chí phản đối việc hiến mà trẻ đã thể hiện khi còn sống.

Ông cũng đề xuất người tư vấn gia đình không được thuộc kíp điều trị hoặc kíp ghép; không áp dụng tiêu chí ưu tiên người chờ ghép tại cơ sở phát hiện, vận động và duy trì nguồn hiến khi người hiến là trẻ em. "Tình thương gia đình không thể thay thế cơ chế pháp lý độc lập", ông nói.

Vũ Tuân

Thảo luận về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sửa đổi sáng 2/11, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại về khoảng trống pháp lý trong việc bảo vệ quyền tự quyết của người dưới 18 tuổi. Dự thảo chỉnh lý mới nhất chỉ yêu cầu văn bản đồng thuận từ cha mẹ đối với trường hợp trẻ hiến mô tái sinh cho anh chị em ruột khi còn sống. Sự thay đổi này làm dấy lên nguy cơ ý chí của trẻ bị bỏ qua trước quyết định của người đại diện. Đại biểu Phạm Trọng Nhân và đại biểu Trịnh Thị Tú Anh đồng loạt nhấn mạnh sự đồng ý của cha mẹ không thể thay thế quyền từ chối của trẻ. Dẫn chiếu các chuẩn mực quốc tế từ Tổ chức Y tế thế giới, các đại biểu đề nghị luật hóa quyền từ chối lấy mô bất cứ lúc nào và cơ sở y tế phải dừng can thiệp ngay khi trẻ không hợp tác. Bên cạnh đó, ý kiến phản đối khi còn sống của người dưới 18 tuổi cũng cần được tôn trọng tuyệt đối ngay cả sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn. Để ngăn chặn triệt để nguy cơ xung đột lợi ích nội bộ gia đình, ông Phạm Trọng Nhân kiến nghị ba rào cản pháp lý chặt chẽ. Theo đó, việc hiến mô tái sinh chỉ giới hạn duy nhất cho anh chị em ruột, đồng thời lý do không có người trưởng thành hiến tặng phải dựa trên thẩm định y khoa khách quan chứ không vì người lớn thoái thác. Việc phê duyệt can thiệp y khoa này cần được xem xét thông qua phán quyết của tòa án hoặc hội đồng chuyên trách nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi trẻ em.
amung