Chiều 20/7/2004, trong lúc dọn dẹp hậu quả sau bão tại khu vực Bắc Điền, thành phố Thái Bình, Đài Trung, nhóm tình nguyện viên bất ngờ phát hiện một cuộn chăn bông màu trắng nằm dưới khe núi bên đường. Hai đầu chăn được buộc bằng những dải vải cùng màu.
Khi đến gần, mùi hôi thối nồng nặc khiến mọi người nghĩ đó có thể là thi thể nạn nhân của trận bão hoặc xác động vật. Một tình nguyện viên mở lớp chăn và nhìn thấy đầu một người đàn ông tóc bạc. Miệng nạn nhân bị nhét khăn, khuôn mặt quấn nhiều lớp băng keo trong, hai tay bị trói sau lưng.
Cảnh sát xác định đây không phải nạn nhân vụ thiên tai.
Người chết sau đó được xác định là Vương Gia Tồn, 76 tuổi, sống tại ngôi làng cách nơi phát hiện thi thể khoảng 5 km. Ông mất tích từ ngày 15/7.
Điều đáng chú ý là trước khi thi thể được tìm thấy, cảnh sát đã nhận được trình báo từ vợ ông - Tần Long Anh, 35 tuổi. Lời khai của người phụ nữ này trở thành một trong những mắt xích khó hiểu nhất của vụ án.
Chiếc chăn bông màu trắng dùng để bọc thi thể nạn nhân. Ảnh: QQ
Hai kẻ mai phục trong nhà
Tối 15/7, Tần Long Anh đi làm ca đêm tại một nhà máy thực phẩm. Khoảng 22h, cô trở về nhà và thấy cửa không khóa. Trên bàn ăn có một chai rượu cao lương và một chai bia đã uống hết, nhưng chồng cô không có ở nhà.
Tần khai rằng vừa bước vào bếp, cô bất ngờ bị hai người đàn ông tấn công. Một người to khỏe siết cổ, người gầy gò hơn thì bịt miệng, mũi và mắt cô bằng khăn cùng băng keo.
Họ hỏi nơi ông Vương cất 1,5 triệu Đài tệ vừa rút khỏi ngân hàng, nhưng Tần nói không biết chồng cất tiền ở đâu. Hai người sau đó lục soát nhà, lấy khoảng 800 nhân dân tệ và thẻ ngân hàng của cô. Họ dọa giết Tần và con gái nếu không khai mật khẩu ngân hàng nên cô buộc phải nghe theo.
Khoảng 23h30, hai kẻ này trói Tần trên giường, nói rằng nếu chồng cô không trở về thì 4 ngày sau mới được báo cảnh sát. Tần nghe thấy tiếng họ kéo lê thùng carton cỡ lớn trên sàn khi vội vã rời đi.
Tần giãy giụa tự tháo lớp băng keo bịt miệng và gọi cảnh sát. Lúc 0h05 ngày 16/7, cảnh sát đến hiện trường, thấy Tần bị trói tay chân nằm trên giường, mắt vẫn bị bịt kín, căn nhà bừa bộn.
Điều tra viên không tìm thấy ông Vương nhưng thu thập được nhiều vết máu tươi từ khe hở dưới cửa. Sau khi phân tích, các vết máu được xác định thuộc về ông Vương.
Vụ cướp biến thành án mạng
Tại hiện trường, cảnh sát ban đầu không thu được dấu vân tay đủ rõ. Sau đó, khi các chuyên gia pháp y kiểm tra lại, họ tìm thấy nhiều dấu vân tay lạ trên đồ đạc trong nhà. Một số dấu được xác định thuộc về Lưu Bích Hoa, thợ khóa 40 tuổi có nhiều tiền án, ngoại hình gầy gò giống mô tả của Tần về một trong hai kẻ tấn công.
Ngày 17/7, ba ngày sau vụ việc, Lưu đột nhiên sang Trung Quốc đại lục và không trở về kể từ đó. Cảnh sát tra ra anh ta đã trốn đến tỉnh Chiết Giang, gọi điện cho em trai nói rằng: "Anh đã gây tội lớn ở Đài Loan, tạm thời không thể quay lại!".
Lưu bị cảnh sát Trung Quốc bắt vào ngày 7/4/2005, bàn giao cho cảnh sát Đài Loan vào 29/4 cùng năm.
Lưu Bích Hoa bị bắt năm 2005 sau gần 1 năm lẩn trốn ở Trung Quốc đại lục. Ảnh: QQ
Khi bị thẩm vấn, Lưu khai rằng từng sửa khóa nhà cho ông Vương vào tháng 3/2004. Khi đến nhà, hắn nhìn thấy ông để một khoản tiền lớn trong túi xách trên bàn phòng khách. Lưu kể chuyện này với bạn là Trần Đức Toàn, thợ sơn. Hai người bàn mưu trộm tài sản của ông lão.
Ngày 15/7, giữa lúc khu vực vẫn đang khắc phục hậu quả bão, bộ đôi đến nhà ông Vương, định để Lưu đánh lạc hướng ông lão cho Trần lẻn vào nhà ăn trộm. Kế hoạch ban đầu không thành công do Trần chùn bước. Đến khoảng 21h, cả hai quay lại.
Theo lời khai, Lưu vào nhà trước, còn Trần nấp bên ngoài. Khi ông Vương xuất hiện, Trần lao tới khống chế, thấy ông chống cự nên Lưu cũng tham gia. Hai người dùng khăn và băng keo bịt miệng, mũi, mắt rồi trói tay chân ông lão. Sau đó, họ lục soát căn nhà và lấy được khoảng 500.000 Đài tệ cùng một số giấy chứng nhận tiết kiệm trị giá khoảng 3,4 triệu Đài tệ.
Khi chuẩn bị rời đi, họ phát hiện ông Vương đã ngừng thở, cố cấp cứu nhưng không thành công. Sau đó họ đặt thi thể vào một thùng carton, đưa lên ôtô rồi tìm nơi phi tang.
Khoảng 5h40 ngày 16/7, họ vứt thi thể được quấn trong chăn xuống một khe núi bên đường.
Kết quả khám nghiệm cho thấy ông Vương tử vong do thiếu oxy và chấn thương vùng ngực. Cơ thể có thương tích ở cổ, ngực, cánh tay và đầu gối; một xương sườn bên trái bị gãy.
Trần sau đó bị bắt và thừa nhận tham gia vụ việc. Cả hai cho rằng ban đầu chỉ định cướp tài sản, cái chết của ông Vương là ngoài ý muốn. Tuy nhiên, cơ quan pháp y không chấp nhận hoàn toàn lời giải thích này. Những thương tích trên cơ thể cho thấy nạn nhân đã bị khống chế trong quá trình bịt miệng, trói và siết cổ.
Lưu và Trần đều bị kết án tù chung thân.
1,5 triệu Đài tệ biến mất
Việc bắt được hai kẻ trực tiếp gây án chưa giải thích được toàn bộ những gì xảy ra trong căn nhà vào đêm đó.
Tần khai rằng hai kẻ tấn công hỏi cô về khoản 1,5 triệu Đài tệ. Nhưng Lưu và Trần nói không hề biết ông Vương vừa rút tiền. Họ nói nảy sinh ý đồ cướp tài sản vì từ vài tháng trước đã biết ông Vương có tiền.
Ngày 14/7/2004, ông Vương từng đến đồn cảnh sát xin cử người hộ tống đi ngân hàng rút 1,5 triệu Đài tệ. Ông nói số tiền dùng để sửa nhà, mua nội thất sau thiên tai. Cảnh sát đồng ý và đưa ông về tận nhà.
Tuy nhiên, sau khi ông mất tích, số tiền này không được tìm thấy. Cảnh sát chỉ phát hiện khoảng 740.000 Đài tệ được giấu trên trần nhà, gói trong tờ báo phát hành từ tháng 3. Một phần số tiền này có mệnh giá 2.000 Đài tệ, trong khi ngân hàng xác nhận 1,5 triệu Đài tệ mà ông Vương vừa rút đều là tiền mới, mệnh giá 1.000 Đài tệ.
Cảnh sát còn tìm thấy khoảng 400.000 Đài tệ trong tủ quần áo. Tổng số tiền vẫn không khớp với số tài sản ông Vương sở hữu.
Vậy 1,5 triệu Đài tệ mà ông Vương vừa rút đã đi đâu?
Cửa nhà vợ chồng Vương Gia Tồn. Ảnh: QQ
Lời khai của Tần cũng chứa những điểm khó giải thích. Cô nói bị trói tay chân, bịt mắt và nằm trên giường khi hai kẻ tấn công bỏ đi. Nhưng điện thoại của cô lại được đặt trên bàn phòng khách. Vậy cô đã lấy điện thoại và gọi cảnh sát bằng cách nào?
Ngoài ra, băng keo dùng để trói Tần không có dấu vân tay của cô. Điều này khiến cách cô tự tháo băng keo, đi lấy điện thoại rồi trình báo cảnh sát chưa có lời giải thích rõ ràng.
Cảnh sát từng nghi ngờ Tần có thể biết hoặc liên quan đến vụ giết chồng, bởi quan hệ giữa hai người vốn không tốt và ông Vương được cho là đang tìm bạn đời mới. Tần rời Đài Loan về Trung Quốc đại lục vào năm 2005 và không quay lại càng khiến nghi vấn tăng lên.
Tuy nhiên, việc điều tra sau đó xác định Lưu và Trần thực sự đã có mặt tại nhà ông Vương và gây án. Còn Tần có biết trước kế hoạch hay không, ai đã lấy khoản tiền 1,5 triệu Đài tệ vẫn là những câu hỏi khiến vụ án này không hoàn toàn khép lại.
Tuệ Anh (theo QQ, TVBS)