Bỏ qua điều hướng
•

Từ vụ cào xước GLC200, bồi thường 671.000 đồng: Pháp luật quy định ra sao?

Từ vụ cào xước GLC200, bồi thường 671.000 đồng: Pháp luật quy định ra sao?
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Theo luật sư, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm gồm thiệt hại do tài sản bị làm hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng tài sản bị mất và chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại.

Liên quan vụ xe Mercedes bị cào xước trên địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội), TAND Khu vực 4 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Mai Thị Bích Vân (65 tuổi, ở phường Đại Mỗ) 6 tháng tù treo về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, buộc bị cáo bồi thường cho chủ xe Mercedes số tiền 671.000 đồng. 

HĐXX xác định tổng thiệt hại của chiếc xe là hơn 6,8 triệu đồng. Trong đó, đơn vị bảo hiểm đã thanh toán hơn 6,1 triệu đồng nên số tiền thiệt hại còn lại phải bồi thường là hơn 671.000 đồng. 

Mức bồi thường nêu trên khiến nhiều người bất ngờ và đặt câu hỏi rằng theo quy định pháp luật, việc xác định mức độ thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được quy định ra sao? 

Từ vụ cào xước GLC200, bồi thường 671.000 đồng: Pháp luật quy định ra sao? - 1

Chị Đ.B.N. (chủ xe) bên cạnh chiếc xe bị cào xước (Ảnh: B.N.).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 589 Bộ luật Dân sự 2015, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được quy định gồm 3 loại thiệt hại chính là thiệt hại do tài sản bị mất, hủy hoại hoặc hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, giảm sút và chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại. 

Trong đó, đối với tài sản bị hư hỏng, thiệt hại là chi phí để sửa chữa, khôi phục lại tình trạng tài sản trước khi bị hư hỏng theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết bồi thường. Nếu tài sản bị hư hỏng không thể sửa chữa, khôi phục thì thiệt hại được xác định như trường hợp bị mất hoặc hủy hoại. 

Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút là hoa lợi, lợi tức mà người bị thiệt hại đang hoặc sẽ thu được nếu tài sản không bị mất, bị hư hỏng.

Hoa lợi, lợi tức được tính theo giá thực tế đang thu, nếu chưa thu thì theo giá thị trường cùng loại hoặc mức giá thuê trung bình 1 tháng của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng, tác dụng và chất lượng tại thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định thiệt hại. Đối với những tài sản trên thị trường không có cho thuê, hoa lợi, lợi tức được xác định trên cơ sở thu nhập trung bình của 3 tháng liền kề do tài sản bị thiệt hại mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm thiệt hại xảy ra.

Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại là những chi phí thực tế, cần thiết tại thời điểm chi trong điều kiện bình thường cho việc áp dụng các biện pháp cần thiết làm cho thiệt hại không phát sinh thêm; sửa chữa, khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản bị xâm phạm.

Như vậy, đối với trường hợp phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại trước hết có thể được xác định trên cơ sở chi phí hợp lý để sửa chữa, khôi phục tài sản về tình trạng như trước thời điểm bị xâm phạm, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm sửa chữa.

Từ vụ cào xước GLC200, bồi thường 671.000 đồng: Pháp luật quy định ra sao? - 2

Phần đuôi xe bị cào xước (Ảnh: B.N.).

Bên cạnh thiệt hại trực tiếp đối với tài sản, chủ sở hữu còn có thể yêu cầu bồi thường đối với phần lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất hoặc bị giảm sút. Đây là những giá trị kinh tế mà tài sản thực tế đang tạo ra hoặc lẽ ra có thể tạo ra nếu không xảy ra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Tuy nhiên, để yêu cầu khoản bồi thường này, chủ tài sản cần cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh được hoa lợi, lợi tức mà tài sản mang lại, mức thu nhập thực tế và khoảng thời gian tài sản không thể được sử dụng, khai thác do hành vi gây thiệt hại.

Trên thực tế, khoản thiệt hại này có cơ sở rõ ràng hơn khi tài sản được sử dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tạo ra thu nhập thường xuyên, ổn định. Ngược lại, nếu phương tiện chỉ được sử dụng cho nhu cầu đi lại thông thường, không trực tiếp tạo ra thu nhập và chủ tài sản không có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế cũng như mối quan hệ nhân quả giữa việc phương tiện bị hư hỏng với khoản lợi ích bị mất hoặc giảm sút, yêu cầu bồi thường đối với phần thiệt hại này có thể không được chấp nhận.

Trong khi đó, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại được hiểu là những khoản chi phí thực tế, cần thiết và hợp lý mà người bị thiệt hại phải bỏ ra nhằm ngăn không cho thiệt hại tiếp tục phát sinh, hạn chế mức độ thiệt hại hoặc khôi phục tài sản về tình trạng ban đầu.

Đối với trường hợp phương tiện bị làm hư hỏng, chi phí nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại có thể bao gồm những khoản chi cần thiết để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo vệ tài sản hoặc hạn chế thiệt hại tiếp tục xảy ra. Trường hợp phát sinh các khoản chi phí hợp lý, thực tế trong quá trình trình báo, tố giác hành vi vi phạm hoặc thực hiện các thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người bị thiệt hại cũng có thể xem xét yêu cầu bồi hoàn nếu chứng minh được tính cần thiết, hợp lý và mối liên hệ trực tiếp giữa khoản chi phí đó với việc ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

Đối với chi phí khắc phục thiệt hại, khoản chi chủ yếu được xác định là chi phí sửa chữa, thay thế bộ phận bị hư hỏng và các chi phí cần thiết khác nhằm khôi phục phương tiện về tình trạng như trước khi xảy ra hành vi gây thiệt hại. Các khoản chi này cần có căn cứ chứng minh về số tiền thực tế đã phát sinh, tính cần thiết, hợp lý và mối quan hệ trực tiếp với thiệt hại xảy ra.

Ngoài 3 khoản chi phí chính nêu trên, đối với các chi phí khác mà người bị thiệt hại có yêu cầu bồi thường, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện toàn bộ sự việc để xác định đây có thực sự là những chi phí cần thiết và được coi là thiệt hại thực tế do tài sản bị xâm phạm hay không. 

Vụ một chiếc Mercedes GLC200 bị cào xước ở phường Đại Mỗ, Hà Nội, khép lại bằng bản án sơ thẩm với mức bồi thường khiến nhiều người chú ý: 671.000 đồng. TAND Khu vực 4 - Hà Nội tuyên phạt bà Mai Thị Bích Vân, 65 tuổi, cư trú tại phường Đại Mỗ, 6 tháng tù treo về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Bên cạnh hình phạt, bà Vân phải bồi thường cho chủ xe số tiền còn lại sau khi tính đến khoản bảo hiểm đã chi trả. Theo nhận định của hội đồng xét xử, tổng thiệt hại đối với chiếc xe vượt 6,8 triệu đồng, trong đó đơn vị bảo hiểm thanh toán hơn 6,1 triệu đồng. Vì vậy, phần thiệt hại còn lại mà bị cáo phải bồi thường được xác định ở mức hơn 671.000 đồng, thay vì toàn bộ chi phí sửa chữa. Con số này khiến nhiều người đặt câu hỏi: pháp luật xác định thiệt hại tài sản bị xâm phạm như thế nào, và những khoản nào có thể được yêu cầu bồi thường? Trao đổi với Dân Trí, luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội, dẫn Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015 về thiệt hại do tài sản bị xâm phạm. Điều luật này chia thiệt hại thành ba nhóm chính, gồm tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc hư hỏng; lợi ích gắn với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất hoặc giảm sút. Nhóm còn lại là những chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại, chẳng hạn khoản cần thiết nhằm sửa chữa tài sản bị xâm phạm. Với tài sản bị hư hỏng nhưng còn có thể sửa chữa, thiệt hại trước hết được tính bằng chi phí khôi phục tình trạng ban đầu theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết bồi thường. Nếu tài sản không thể sửa chữa hoặc khôi phục, mức thiệt hại được xác định theo trường hợp tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại. Cách tính này đặt trọng tâm vào tình trạng thực tế của tài sản và chi phí cần thiết để đưa tài sản về trạng thái trước khi xảy ra hành vi xâm phạm. Phần lợi ích bị mất hoặc giảm sút được hiểu là hoa lợi, lợi tức mà chủ tài sản đang thu được, hoặc có thể thu được nếu tài sản không bị mất hay hư hỏng. Nếu khoản thu đã phát sinh, việc tính toán dựa trên giá thực tế; nếu chưa phát sinh, có thể tham khảo giá thị trường của tài sản cùng loại. Với tài sản có thể cho thuê, mức giá thuê trung bình hằng tháng của tài sản tương đương cũng là căn cứ, tại thời điểm tòa sơ thẩm xác định thiệt hại. Trường hợp tài sản không có thị trường cho thuê, hoa lợi, lợi tức được xác định dựa trên thu nhập trung bình ba tháng liền kề trước khi thiệt hại xảy ra. Mức thu nhập này phải phản ánh điều kiện sử dụng bình thường và khoản tài sản thực tế mang lại cho chủ sở hữu. Riêng chi phí ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại cần là khoản thực tế, cần thiết, hợp lý tại thời điểm chi, nhằm tránh thiệt hại phát sinh thêm hoặc phục hồi tài sản. Vì thế, chủ phương tiện bị hư hỏng có thể yêu cầu khoản sửa chữa hợp lý để khôi phục xe, đồng thời xem xét yêu cầu bồi thường lợi ích kinh tế bị mất do xe không thể sử dụng. Tuy nhiên, chủ xe cần cung cấp chứng cứ về hoa lợi, lợi tức, thu nhập thực tế và khoảng thời gian phương tiện không thể được khai thác. Tài liệu cũng cần làm rõ mối liên hệ giữa việc xe hư hỏng với khoản thu nhập bị mất hoặc giảm, thay vì chỉ nêu một con số ước tính. Yêu cầu về lợi ích bị mất thường có căn cứ rõ hơn khi tài sản trực tiếp phục vụ sản xuất, kinh doanh hoặc tạo nguồn thu ổn định. Ngược lại, với xe chỉ dùng để đi lại thông thường, không trực tiếp tạo thu nhập, việc chứng minh thiệt hại kinh tế có thể khó khăn hơn. Nếu thiếu chứng cứ về khoản lợi ích thực tế và quan hệ nhân quả, yêu cầu bồi thường phần này có thể không được chấp nhận; mức bồi thường cuối cùng còn phụ thuộc thiệt hại được chứng minh và khoản đã được bảo hiểm thanh toán.