Bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E thông tin về ca bệnh ngày 19/10, thêm rằng sau điều trị, bệnh nhân bắt đầu lấy lại niềm vui sống và sự tự tin bước đầu.
Trước nhập viện, người bệnh rơi vào bế tắc ở giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Trong khi bạn bè đồng trang lứa chủ động tìm, nộp hồ sơ xin việc, thanh niên vẫn bị động ngồi chờ bố mẹ thu xếp chỗ làm.
Trước những câu chất vấn về định hướng tương lai, anh không thể trả lời, rồi trở thành tâm điểm bàn tán, chê cười của bạn bè. Nghĩ bản thân vô dụng, chàng trai thu mình trong phòng, cắt đứt giao tiếp xã hội và tự rạch tay làm đau thể xác.
Bệnh nhân cho hay suốt 10 năm qua, bố mẹ can thiệp và áp đặt toàn bộ sinh hoạt thường nhật. Thói quen phụ thuộc khiến anh mất dần động lực sống, sợ hãi trước mọi lựa chọn và luôn trông chờ người khác cầm tay chỉ việc.
Qua các bài kiểm tra tâm lý, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nặng, buộc phải nhập viện điều trị nội trú để theo dõi sát diễn biến cảm xúc.
Ảnh minh họa: Sacap
Theo bác sĩ Chung, quá trình khôn lớn đòi hỏi đứa trẻ tự chọn lựa, tự nếm trải thất bại và tự chịu trách nhiệm. Nếu cha mẹ làm thay mọi thứ, con cái hình thành suy nghĩ bản thân bất tài, sinh tâm lý né tránh va chạm. Khi bước ra xã hội, áp lực thua kém bạn bè cộng hưởng cùng các dấu hiệu trầm cảm như kiệt sức, suy giảm khả năng tập trung sẽ nhấn chìm người trẻ vào vòng xoáy tự ti.
Chuyên gia y tế khuyên các bậc phụ huynh chú ý đến biến đổi tâm lý của con thay vì vội quy chụp con lười biếng, nhụt chí. Khi con gặp khó, cha mẹ chỉ nên gợi mở hướng giải quyết để con tự quyết, đồng thời ghi nhận nỗ lực thực tế.
Nếu con trẻ xuất hiện dấu hiệu buồn bã kéo dài, bỏ bê sinh hoạt hay tự làm hại bản thân, người nhà cần đưa ngay đến cơ sở chuyên khoa tâm thần, tránh để bệnh tiến triển thành tổn thương thực thể.
Thúy Quỳnh