Bỏ qua điều hướng
•

Cựu giám đốc thất nghiệp, bán khoai nướng vỉa hè

Cựu giám đốc thất nghiệp, bán khoai nướng vỉa hè
Nguồn ảnh: VnExpress

Từng nhận lương 45.000 tệ (6.700 USD) mỗi tháng, cựu giám đốc bất động sản Chen Lutong hiện đẩy xe bán khoai nướng ở Thiên Tân để trả nợ mua nhà.

Chen Lutong, 45 tuổi, ở thành phố Thiên Tân, tốt nghiệp thạc sĩ tại nước ngoài và về nước năm 2010. Cô có 12 năm làm việc trong ngành bất động sản tại Bắc Kinh. Ban đầu, cô giữ chức trưởng phòng trang trí nội thất của một doanh nghiệp địa ốc, quản lý bộ phận kinh doanh và thiết kế nhà mẫu.

Chuyển sang công ty mới, cô phụ trách dự án cải tạo tòa nhà trụ sở chính với mức lương hơn 20.000 tệ (2.800 USD). Năm 2019, Chen mua căn hộ 110 m2 giá 2,96 triệu tệ ở Thiên Tân, vay ngân hàng hơn 2 triệu tệ. Sau đó, cô thăng chức giám đốc tại một doanh nghiệp bất động sản khác, chuyên phụ trách mảng căn hộ cao cấp ở khu Sanlitun (Bắc Kinh), thu nhập chạm mốc 45.000 tệ (6.300 USD) mỗi tháng.

"Lúc đó tôi lạc quan vào tương lai, không nghĩ khoản vay mua nhà hơn 2 triệu tệ là áp lực lớn", Chen nói.

Cô Chen bán khoai nướng vỉa hè ở Thiên Tân, Trung Quốc từ tháng 10/2025, sau khi bị sa thải. Ảnh: Sohu

Cô Chen bán khoai nướng vỉa hè ở Thiên Tân, Trung Quốc từ tháng 10/2025, sau khi bị sa thải. Ảnh: Sohu

Năm 2022, thị trường bất động sản đóng băng khiến công ty chấm dứt hợp đồng với Chen. Cô tự bỏ tiền học thêm ngành truyền thông đa phương tiện trong một năm để tìm cơ hội chuyển nghề nhưng không khả quan.

Trở lại tìm việc vào năm 2024, cô gửi hơn 100 hồ sơ nhưng không nhận được phản hồi. Nữ giám đốc hạ mức lương kỳ vọng xuống 30.000 rồi 20.000 tệ, rải hồ sơ đến các thành phố Thâm Quyến, Chu Hải, Thành Đô nhưng vẫn thất nghiệp.

Sau đó, một công ty ở Chu Hải tuyển cô với mức lương 30.000 tệ nhưng phải đóng cửa sau ba tháng vì cạn vốn. Chuyển đến một công ty nội thất ở miền Bắc với mức lương 15.000 tệ, cô cũng nghỉ việc vào tháng 9/2025 do áp lực doanh số.

Từ tháng 10/2025, Chen đẩy xe ra cửa ga tàu điện ngầm ở Thiên Tân bán khoai lang nướng, thịt xiên, nước cam vắt và trái cây. Cô tự học cách lấy hàng, ghi sổ sách, kiểm soát nguyên liệu hỏng. Thời gian đầu, do ngại ngùng, cô chặn người quen trên mạng xã hội, sau đó dần thích nghi khi ưu tiên mục tiêu tự tạo thu nhập.

Để tăng doanh số, cô chuyển xe hàng đến cổng khu dân cư, đứng bán cả trong những ngày tuyết rơi dày. Người cha 70 tuổi của cô cũng nhận việc dọn vệ sinh để phụ con gái trả khoản vay mua nhà 8.000 tệ mỗi tháng.

Trên mạng xã hội Douyin và Xiaohongshu, Chen lập tài khoản "Chị Tong bán hàng rong" để ghi lại quá trình mưu sinh. Trong phần giới thiệu, cô liệt kê lý lịch du học thạc sĩ, 12 năm làm việc tại Bắc Kinh, từng làm giám đốc bất động sản và hiện bán hàng vỉa hè trả nợ mua nhà.

Mỗi ngày cô Chen Lutong đều lái xe 3 bánh đi bán hàng dọc các vỉa hè ở thành phố Thiên Tân. Ảnh: Sohu

Mỗi ngày cô Chen Lutong đều lái xe 3 bánh đi bán hàng dọc các vỉa hè ở thành phố Thiên Tân. Ảnh: Sohu

Câu chuyện của Chen thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, khơi lại cuộc thảo luận về giá trị bằng cấp và vị thế bấp bênh của giới văn phòng trung niên trước làn sóng sa thải. Thực tế, nhiều nhân sự mất việc ở độ tuổi ngoài 40 tại nước này đã chuyển sang lái xe công nghệ, giao đồ ăn hoặc bán hàng rong.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự tôn trọng khi nữ cựu giám đốc gác lại sĩ diện để tự lực mưu sinh. Ngược lại, một số bình luận nghi ngờ cô dàn dựng kịch bản để câu tương tác.

Phản hồi những ý kiến này, Chen cho biết cô thực sự muốn tăng lượng tương tác trên mạng để kéo khách thực tế đến quầy hàng. "Tôi cần lượt xem để duy trì sạp hàng nhỏ này", cô nói.

Minh Phương (Theo KH01, Sohu)

Chen Lutong, 45 tuổi, từng là giám đốc bất động sản với mức thu nhập 45.000 tệ mỗi tháng, hiện đẩy xe bán khoai nướng, thịt xiên, nước cam và trái cây trên các vỉa hè ở Thiên Tân. Câu chuyện của cô gây chú ý bởi phía sau chiếc xe hàng nhỏ là bằng thạc sĩ nước ngoài, 12 năm kinh nghiệm tại Bắc Kinh và một khoản vay mua nhà vẫn phải trả đều đặn. Theo VnExpress dẫn nguồn KH01 và Sohu, hành trình chuyển từ vị trí quản lý cấp cao sang bán hàng rong phản ánh những biến động khắc nghiệt trên thị trường việc làm Trung Quốc. Chen tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, trở về nước năm 2010 rồi bắt đầu sự nghiệp trong ngành bất động sản tại Bắc Kinh. Công việc đầu tiên của cô là trưởng phòng trang trí nội thất tại một doanh nghiệp địa ốc, nơi cô quản lý bộ phận kinh doanh cùng hoạt động thiết kế nhà mẫu. Sau khi chuyển sang công ty khác, cô phụ trách dự án cải tạo tòa nhà trụ sở chính với mức lương hơn 20.000 tệ, tương đương khoảng 2.800 USD. Năm 2019, Chen mua một căn hộ rộng 110 mét vuông tại Thiên Tân với giá 2,96 triệu tệ, trong đó khoản vay ngân hàng vượt 2 triệu tệ. Khi trở thành giám đốc tại một doanh nghiệp bất động sản khác, phụ trách các căn hộ cao cấp ở khu Sanlitun, Bắc Kinh, thu nhập của cô tăng lên 45.000 tệ mỗi tháng. Khi ấy, Chen từng tin tưởng vào tương lai và không xem khoản vay mua nhà lớn là gánh nặng quá sức. Tuy nhiên, năm 2022, thị trường bất động sản đóng băng khiến công ty chấm dứt hợp đồng với nữ giám đốc, buộc cô phải tính lại hướng đi nghề nghiệp. Chen tự bỏ tiền học thêm một năm về truyền thông đa phương tiện, hy vọng chuyển ngành, nhưng việc tìm cơ hội mới vẫn không thuận lợi. Đến năm 2024, cô gửi hơn 100 hồ sơ xin việc mà không nhận được phản hồi, dù đã hạ mức lương kỳ vọng từ 30.000 xuống 20.000 tệ. Không chỉ tìm việc tại Thiên Tân hay Bắc Kinh, Chen còn gửi hồ sơ đến Thâm Quyến, Chu Hải và Thành Đô, chấp nhận mở rộng địa bàn để tìm cơ hội. Một công ty ở Chu Hải từng tuyển cô với mức lương 30.000 tệ, nhưng doanh nghiệp phải đóng cửa chỉ sau ba tháng vì cạn vốn. Sau đó, Chen làm cho một công ty nội thất miền Bắc với mức lương 15.000 tệ, rồi nghỉ việc vào tháng 9/2025 vì không chịu nổi áp lực doanh số. Từ tháng 10/2025, Chen bắt đầu đẩy xe ba bánh đến khu vực gần ga tàu điện ngầm ở Thiên Tân để bán khoai lang nướng, thịt xiên, nước cam vắt và nhiều loại trái cây. Cô tự học cách nhập hàng, ghi chép sổ sách, kiểm soát nguyên liệu hỏng, đồng thời điều chỉnh địa điểm bán sang cổng các khu dân cư nhằm tiếp cận thêm khách. Có những ngày tuyết rơi dày, người phụ nữ từng điều hành dự án lớn vẫn đứng bên xe hàng, kiên trì tìm cách tạo thu nhập. Thời gian đầu, Chen cảm thấy ngại ngùng đến mức chặn người quen trên mạng xã hội vì sợ bị nhìn thấy trong công việc mới, nhưng suy nghĩ ấy dần thay đổi khi mục tiêu trả nợ trở nên quan trọng hơn sĩ diện. Người cha 70 tuổi của cô cũng nhận việc dọn vệ sinh, cùng con gái san sẻ khoản thanh toán mua nhà lên tới 8.000 tệ mỗi tháng. Trên Douyin và Xiaohongshu, Chen lập tài khoản “Chị Tong bán hàng rong”, công khai hành trình mưu sinh với lý lịch du học, 12 năm làm việc tại Bắc Kinh và quãng thời gian làm giám đốc bất động sản. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, mở lại tranh luận về giá trị bằng cấp và sự bấp bênh của nhân sự văn phòng trung niên trước làn sóng sa thải. Nhiều người bày tỏ sự tôn trọng với Chen vì cô dám gác lại vị thế cũ để tự tạo thu nhập, trong khi những người khác nghi ngờ câu chuyện được dàn dựng nhằm câu tương tác. Chen thừa nhận muốn tăng lượt xem để kéo khách thật đến quầy hàng, bởi như cô nói, lượng tương tác là điều cần thiết để duy trì sạp hàng nhỏ đang giúp mình trả nợ.