Bỏ qua điều hướng
•

Lập 7 công ty, vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỉ đồng sang Trung Quốc

Lập 7 công ty, vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỉ đồng sang Trung Quốc
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Chỉ trong vòng 2 năm, Trần Thế Mạnh đã 'đạo diễn' đường dây vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỉ đồng từ Việt Nam sang Trung Quốc.

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt Trần Thế Mạnh (44 tuổi) tổng hợp 24 năm tù về các tội buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Chị gái Mạnh là Trần Thị Nga (49 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) lãnh án 16 năm tù về các tội buôn lậu và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt tiền, án treo, hoặc cao nhất đến 12 năm tù.

Lập 7 công ty, vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỉ đồng sang Trung Quốc- Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thế Mạnh (hàng đầu) tại tòa

ẢNH: PHÚC BÌNH

Vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỉ qua biên giới

Theo hồ sơ vụ án, Mạnh thành lập mạng lưới 7 công ty, đăng ký kinh doanh đa dạng các ngành nghề từ thực phẩm chức năng, nông sản, dịch vụ bưu chính và thương mại.

Từ tháng 5.2021 - 5.2023, Mạnh chỉ đạo kế toán quay vòng 861 tờ khai hải quan đã thông quan để lập khống các bộ hồ sơ thanh toán quốc tế.

Bị cáo mở 26 tài khoản cá nhân và doanh nghiệp tại 29 ngân hàng trong nước, lập các nhóm chat Zalo kết nối trực tiếp giữa nhân viên ngân hàng và kế toán của mình.

Hằng ngày, nhân viên ngân hàng báo tỷ giá USD để Mạnh lựa chọn đơn vị có tỷ giá thấp nhất, rồi chèn thông tin tài khoản thụ hưởng tại Trung Quốc vào hợp đồng giả, gửi hồ sơ chuyển tiền.

Bằng thủ đoạn trên, Mạnh chỉ đạo thực hiện trót lọt 3.270 lệnh chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc, với tổng số gần 520 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỉ đồng.

Mỗi giao dịch thành công, Mạnh thu phí dịch vụ từ 0,04 - 0,08%, qua đó hưởng lợi hơn 5,2 tỉ đồng.

"Tiếp sức" cho Mạnh còn có hàng loạt các đầu mối gom tiền. Những người này đứng ra thu tiền của khách hàng tại Việt Nam, chuyển cho Mạnh, rồi Mạnh chuyển cho "đối tác" bên Trung Quốc.

Chẳng hạn bị cáo Vũ Thị Thu (56 tuổi, trú tại Hưng Yên) gom hơn 990 tỉ đồng chuyển cho Mạnh, hưởng lợi 267 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, trú tại Hà Nội) gom hơn 804 tỉ đồng; bị cáo Hoàng Thị Sen, chủ cửa hàng kinh doanh gốm sứ tại Bát Tràng gom hơn 55 tỉ đồng...

Làm giả hồ sơ, buôn lậu hơn 904 tỉ đồng

Mạnh còn bị cáo buộc cùng chị gái Trần Thị Nga thuê làm giả loạt con dấu của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở KH-CN tỉnh Lạng Sơn và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thuộc Bộ Y tế.

Hai chị em dùng những con dấu giả này để ngụy tạo 376 tài liệu giả, kẹp vào hồ sơ hải quan để hợp thức hóa, thông quan cho 250 lô hàng đồ gia dụng, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các bị cáo còn đứng ra giúp người khác nhập lậu hàng hóa với thủ đoạn tương tự. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu lên tới hơn 904 tỉ đồng.

Đáng chú ý, bị cáo Nga khai phải đưa tiền mặt cho một số cá nhân tại các bộ phận làm thủ tục tiếp nhận, kiểm hóa, tách tờ khai hải quan ở cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma (Lạng Sơn).

Song, kết quả làm việc với nhóm cán bộ này xác định họ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; không nhận tiền, lợi ích vật chất gì từ các bị cáo; nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Cạnh đó, vì không có quy định cơ quan hải quan phải xác minh giấy tờ hành chính trước khi thông quan, lại không có sự liên thông giữa cơ quan hải quan và cơ quan quản lý hành chính, nên cơ quan hải quan không phát hiện các tài liệu giả. Các cán bộ đã thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định, chưa phát hiện vi phạm.

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên án đối với đường dây do Trần Thế Mạnh, 44 tuổi, ở Hà Nội, tổ chức, với hoạt động chuyển tiền trái phép quy mô đặc biệt lớn sang Trung Quốc. Mạnh nhận tổng hợp 24 năm tù về các tội buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Chị gái bị cáo, Trần Thị Nga, 49 tuổi, cùng trú tại Hà Nội, lĩnh 16 năm tù về tội buôn lậu và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo hồ sơ được Thanh Niên thông tin, Mạnh đã dựng mạng lưới gồm bảy công ty, đăng ký nhiều ngành nghề khác nhau như thực phẩm chức năng, nông sản, dịch vụ bưu chính và thương mại. Từ tháng 5.2021 đến tháng 5.2023, bị cáo chỉ đạo kế toán quay vòng 861 tờ khai hải quan đã thông quan để tạo lập các bộ hồ sơ thanh toán quốc tế khống. Cách tổ chức này giúp hoạt động chuyển tiền mang vẻ ngoài hợp pháp, dù phía sau là hệ thống tài khoản, chứng từ và người thực hiện được phân công chặt chẽ. Mạnh mở 26 tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp tại 29 ngân hàng trong nước, đồng thời lập các nhóm chat Zalo kết nối trực tiếp nhân viên ngân hàng với đội ngũ kế toán. Mỗi ngày, nhân viên ngân hàng cung cấp tỷ giá USD, để Mạnh lựa chọn ngân hàng có mức giá thấp nhất trước khi thực hiện giao dịch. Sau đó, thông tin tài khoản thụ hưởng tại Trung Quốc được chèn vào hợp đồng giả, rồi cùng hồ sơ chuyển tiền gửi đến ngân hàng xử lý. Cơ quan tố tụng xác định đường dây đã thực hiện trót lọt 3.270 lệnh chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc, với tổng giá trị gần 520 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỉ đồng. Mỗi giao dịch thành công, Mạnh thu phí dịch vụ từ 0,04 đến 0,08%, qua đó hưởng lợi hơn 5,2 tỉ đồng trong khoảng hai năm hoạt động. Đằng sau những lệnh chuyển tiền này còn có nhiều đầu mối tại Việt Nam, chuyên gom tiền của khách hàng rồi chuyển cho Mạnh để tiếp tục chuyển sang các đối tác bên Trung Quốc. Một số đầu mối được xác định đã chuyển cho Mạnh những khoản tiền rất lớn, đổi lại nhận phí hoặc khoản hưởng lợi theo thỏa thuận. Vũ Thị Thu, 56 tuổi, trú tại Hưng Yên, gom hơn 990 tỉ đồng, chuyển cho Mạnh và hưởng lợi 267 triệu đồng. Nguyễn Thị Mai Anh, 47 tuổi, trú tại Hà Nội, gom hơn 804 tỉ đồng, trong khi Hoàng Thị Sen, chủ cửa hàng kinh doanh gốm sứ tại Bát Tràng, gom hơn 55 tỉ đồng. Ngoài vận chuyển tiền trái phép, Mạnh còn bị cáo buộc cùng chị gái thuê người làm giả nhiều con dấu của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở KH-CN tỉnh Lạng Sơn. Các bị cáo cũng làm giả con dấu của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thuộc Bộ Y tế, nhằm tạo dựng giấy tờ có vẻ hợp lệ trong hồ sơ nhập khẩu. Từ những con dấu này, hai chị em ngụy tạo 376 tài liệu, kẹp vào hồ sơ hải quan để hợp thức hóa 250 lô hàng từ Trung Quốc đưa vào Việt Nam. Số hàng hóa được mô tả gồm đồ gia dụng và thiết bị điện tử, đồng thời các bị cáo còn giúp người khác nhập lậu hàng bằng thủ đoạn tương tự. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu trong vụ án được xác định hơn 904 tỉ đồng, cho thấy hoạt động của đường dây không chỉ dừng ở việc chuyển tiền qua biên giới. Nga khai từng phải đưa tiền mặt cho một số người tại các bộ phận tiếp nhận, kiểm hóa và tách tờ khai ở cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy nhóm cán bộ liên quan vẫn thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không nhận tiền hoặc lợi ích vật chất từ các bị cáo, nên không có căn cứ xử lý hình sự. Cơ quan hải quan cũng không có quy định bắt buộc phải xác minh giấy tờ hành chính trước khi thông quan, trong khi hệ thống giữa hải quan và cơ quan quản lý hành chính chưa liên thông. Vì vậy, các tài liệu giả không bị phát hiện tại thời điểm làm thủ tục, còn cán bộ hải quan vẫn kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định nhưng chưa phát hiện vi phạm. Ngoài Mạnh và Nga, những bị cáo còn lại trong vụ án nhận các mức hình phạt khác nhau, gồm phạt tiền, án treo hoặc mức án cao nhất 12 năm tù. Bản án khép lại vụ án xoay quanh mạng lưới doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng, hồ sơ giả và các đầu mối gom tiền hoạt động trên nhiều địa bàn. Vụ việc đồng thời cho thấy những khoảng trống trong việc đối chiếu giấy tờ hành chính, khi chứng từ giả có thể được đưa vào hồ sơ hải quan mà không bị nhận diện kịp thời.